Tối Chủ nhật, đại sảnh Kim Cương của khách sạn năm sao lớn nhất thành phố rực sáng như ban ngày dưới hàng nghìn ánh đèn pha lê lộng lẫy. Đêm Gala kỷ niệm ba mươi năm thành lập Tập đoàn Đường Thị kiêm Lễ công bố Người thừa kế chính thức thu hút hơn sáu trăm khách mời là các chủ ngân hàng. Nhà đầu tư tài chính và gần năm mươi cơ quan truyền thông báo chí đang phát sóng trực tiếp.
Trên sân khấu trung tâm được trang hoàng bằng hoa hồng trắng nhập khẩu. Ông Đường Trọng Tấn trong bộ vest đen lịch lãm cùng bà Đỗ Tâm Đoan đeo chuỗi ngọc trai đắt giá đang tươi cười nắm tay Đường Ngọc Bích. Cô thiên kim giả tối nay diện một chiếc đầm dạ hội màu vàng ánh kim có đuôi váy dài ba mét. Đầu đội vương miện đính kim cương lấp lánh như một nữ hoàng thực thụ. Còn tôi, đứa con gái ruột mang huyết thống nhà họ Đường, lại bị Đường Bảo Long sắp xếp ngồi ở chiếc bàn tít góc tối gần cửa thoát hiểm dành cho nhân viên phục vụ.
Thậm chí khi có phóng viên tò mò hỏi về cô thiên kim thật mới được đón về, bà Đỗ Tâm Đoan còn chẳng ngần ngại cầm micro thở dài trước ống kính máy quay.
— Thú thật với quý vị quan khách, vợ chồng tôi cũng muốn bù đắp cho con bé Thúy Hằng lắm, nhưng tính tình nó tự ti. Học hành kém cỏi lại hay đố kỵ với em gái. — Trong thương trường khốc liệt này. Tập đoàn Đường Thị chỉ có thể giao vào tay một người vừa có tài hoa xuất chúng vừa mang phúc khí trời ban như Đường Ngọc Bích mà thôi!
Đường Bảo Long đứng bên cạnh cũng phụ họa bằng giọng điệu ngạo nghễ, ánh mắt liếc về phía góc tối nơi tôi đang ngồi đầy vẻ khiêu khích.
— Hôm nay tôi xin tuyên bố trước toàn thể giới doanh nhân thành phố: Đường Ngọc Bích không chỉ là thiên tài đạt chín mươi chín điểm cuộc thi kiến trúc Vòm Xanh. Là nghệ sĩ dương cầm tài năng, mà ngay trong đêm nay. Em gái tôi còn mang về cho Tập đoàn Đường Thị một siêu dự án thế kỷ có khả năng sinh lời một nghìn năm trăm tỷ đồng! — Một kẻ bất tài vô dụng chỉ biết ôm mộng hão huyền ở góc nhà kia, cả đời này cũng đừng hòng xách dép cho Ngọc Bích!
Cả hội trường lập tức xôn xao bàn tán trước con số lợi nhuận một nghìn năm trăm tỷ đồng mà Đường Bảo Long vừa tiết lộ. Ở bàn khách VIP ngay chính diện sân khấu, Tổng giám đốc Trương Hữu Cảnh của Tập đoàn Công nghệ Bảo Tín khẽ nâng ly rượu vang đỏ. Ánh mắt điềm tĩnh giao nhau với ánh mắt tôi ở góc hội trường rồi gật đầu rất khẽ.
Đồng hồ điện tử trên bức tường đại sảnh lúc này chỉ đúng hai mươi giờ năm mươi lăm phút. Đường Ngọc Bích bước lên bục phát biểu trung tâm, bàn tay phải của ả khẽ đặt lên chiếc vòng bạch kim đính đá xanh lam trên cổ tay trái. Ánh mắt ả nhìn xuống tôi ở góc khuất, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng và tàn nhẫn đến cực điểm.
Trong não bộ của Đường Ngọc Bích, giao diện của cái gọi là Hệ Thống Cướp Vận Khí đang sáng rực dòng chữ đếm ngược màu vàng kim do chính tôi lập trình sẵn. Thời khắc định mệnh đã điểm: Hai mươi giờ năm mươi sáu phút! Văn bản bảo lãnh một trăm phần trăm tài sản Tập đoàn Đường Thị đã được xác nhận hợp lệ trên cổng lưu ký quốc tế. Xin hỏi ký chủ Đường Ngọc Bích: Bạn có xác nhận kích hoạt lệnh tối thượng — Cưỡng Chế Hoán Đổi Một Trăm Phần Trăm Quyền Sở Hữu Pháp Lý. Chữ Ký Số Và Mọi Nghĩa Vụ Thực Thi Của Dự Án Quỹ Đầu Tư Thế Kỷ Đảo Đá Ngầm từ Đường Thúy Hằng sang tên Đường Ngọc Bích và Tập đoàn Đường Thị hay không?
Đường Ngọc Bích không cần suy nghĩ lấy nửa giây, lập tức dùng ý niệm gào lên trong đầu đầy phấn khích: *Xác nhận! Hoán đổi ngay lập tức! Cướp sạch một trăm phần trăm dự án thế kỷ đó về tay ta. Đừng để lại cho con tiện nhân Đường Thúy Hằng một xu dính túi nào hết!*
Ngay trên sân khấu, chiếc vòng đá xanh lam trên cổ tay Đường Ngọc Bích nóng rực lên. Một luồng xung tín hiệu lượng tử kết nối thẳng từ con chip trong vòng tay của ả tới cổng giao dịch điện tử của Trung tâm Lưu ký Quốc tế. Tự động điền chữ ký số của Đường Ngọc Bích cùng bộ hồ sơ thế chấp toàn bộ tài sản của Đường Trọng Tấn. Đỗ Tâm Đoan và Đường Bảo Long vào mục Chủ Sở Hữu Duy Nhất Kiêm Pháp Nhân Chịu Trách Nhiệm Toàn Diện.
Trên màn hình LED khổng lồ rộng sáu mươi mét vuông phía sau lưng sân khấu, biểu tượng của cổng thông tin đăng ký tài sản quốc tế bất ngờ bật sáng. Con số phần trăm chuyển nhượng nhảy vọt lên trước mắt sáu trăm vị quan khách: Chín mươi phần trăm... Chín mươi lăm phần trăm... Chín mươi chín phần trăm... MỘT TRĂM PHẦN TRĂM — HOÀN TẤT SANG TÊN!
Chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của Dự Án Quỹ Đầu Tư Thế Kỷ Đảo Đá Ngầm: ĐƯỜNG NGỌC BÍCH. Pháp nhân đồng bảo lãnh chịu trách nhiệm tài chính và pháp lý vô điều kiện: TẬP ĐOÀN ĐƯỜNG THỊ (ĐƯỜNG TRỌNG TẤN — ĐỖ TÂM ĐOAN — ĐƯỜNG BẢO LONG). Trạng thái của bên chuyển nhượng cũ (Đường Thúy Hằng): Đã miễn trừ một trăm phần trăm mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan!
Nhìn thấy dòng chữ xác nhận chính thức từ hệ thống lưu ký quốc tế hiện lên trên màn hình LED lớn, ông Đường Trọng Tấn. Bà Đỗ Tâm Đoan và Đường Bảo Long sướng phát điên, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nhau ngay trên sân khấu! Đường Ngọc Bích cầm micro, giọng nói run lên vì quá đỗi sung sướng và kiêu ngạo.
— Thưa toàn thể quý vị quan khách! Như quý vị vừa thấy trên màn hình trực tiếp của Trung tâm Lưu ký Quốc tế, đúng vào khoảnh khắc hai mươi mốt giờ tối nay. Một trăm phần trăm quyền sở hữu Dự Án Quỹ Đầu Tư Thế Kỷ Đảo Đá Ngầm đã chính thức thuộc về tôi, Đường Ngọc Bích, và Tập đoàn Đường Thị! — Người có đức ắt có phần, ông trời luôn trao cơ hội nghìn năm có một cho người xứng đáng nhất!
Đường Bảo Long giật lấy chiếc micro thứ hai, chỉ thẳng ngón tay về phía góc tối nơi tôi đang đứng, cười vang đầy ngạo mạn.
— Đường Thúy Hằng, mày mở to mắt ra mà nhìn lên màn hình đi! — Cái dự án mà tối qua mày ôm khư khư trong ngực thề sống thề chết không buông. Cuối cùng đúng chín giờ tối nay cũng tự động bay vào túi của Ngọc Bích nhà tao rồi! — Mày thấy chưa, số kiếp của mày sinh ra đã là con sen con ở làm nền cho Ngọc Bích. Dù mày có giãy giụa thế nào thì vận may cả đời mày cũng chỉ thuộc về em ấy mà thôi!
Bà Đỗ Tâm Đoan cũng cười đắc ý đến mức đôi bông tai ngọc trai rung lên bần bật.
— Bảo vệ đâu, lát nữa tiệc tan thì tống cổ con sao chổi đó ra khỏi cổng biệt thự họ Đường luôn cho tôi! — Nhà họ Đường chúng tôi bây giờ đã có dự án một nghìn năm trăm tỷ của Ngọc Bích. Không cần một đứa con gái ruột vô dụng chỉ biết cản tài ngáng lộc như nó nữa!
Giữa tiếng cười đắc thắng vang dội của bốn người nhà họ Đường trên sân khấu và tiếng xì xào kinh ngạc của cả hội trường. Tôi từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế ở góc tối. Tôi không hề khóc lóc, không hề hoảng loạn, cũng chẳng hề ôm ngực suy sụp như cái kịch bản mà Đường Ngọc Bích đang mong đợi.
Từng bước một, tiếng giày cao gót màu đen của tôi gõ nhịp đều đặn, đanh gọn và lạnh lùng trên sàn đá hoa cương tiến thẳng về phía bậc thềm sân khấu. Đèn rọi theo bước chân tôi, chiếu rõ gương mặt bình thản cùng nụ cười sắc như lưỡi dao mảnh trên môi tôi. Trên tay phải tôi là chiếc điện thoại di động vỏ hợp kim đen tuyền đang hiển thị giao diện điều khiển tối cao màu xanh lục của Kiến Trúc Sư Số Không.
Thấy tôi bước lên sân khấu với phong thái hoàn toàn khác hẳn vẻ nhút nhát thường ngày, tiếng cười của Đường Bảo Long bỗng khựng lại. Đường Ngọc Bích nhíu mày, trong lòng ả chợt dâng lên một dự cảm bất an kỳ lạ, giọng ả hơi chói lên qua micro.
— Chị... chị Thúy Hằng, chị lên đây làm gì? — Chữ ký số và hồ sơ lưu ký quốc tế đã sang tên cho em một trăm phần trăm rồi. Chị có lên đây ăn vạ trước mặt báo chí thì cũng không đòi lại được dự án một nghìn năm trăm tỷ này đâu!
Tôi dừng lại cách Đường Ngọc Bích đúng ba bước chân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào chiếc vòng bạch kim đính đá xanh lam trên cổ tay ả. Giọng nói của tôi vang lên trầm ổn, rõ ràng qua chiếc micro cài áo mà Trương Hữu Cảnh vừa cho người chuyển tới khi tôi đi ngang qua bàn VIP.
— Đòi lại ư? — Đường Ngọc Bích, cô nghĩ tôi tốn công thức trắng ba đêm liền, cố tình đọc to mật khẩu bảo lãnh trước khe cửa phòng cho cô và Đường Bảo Long nghe lén. Là để giữ cái dự án đó lại cho riêng mình sao?
Câu hỏi của tôi vừa dứt, sắc mặt của Đường Ngọc Bích và Đường Bảo Long đồng loạt biến sắc. Tôi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn sâu vào đôi đồng tử đang co rút lại của Đường Ngọc Bích rồi nói tiếp từng chữ như búa giáng.
— Chúc mừng cô đã dùng toàn bộ tài sản của Tập đoàn Đường Thị để cướp thành công một trăm phần trăm quyền sở hữu dự án Đảo Đá Ngầm từ tay tôi. — Nhưng trước khi cô khui sâm panh ăn mừng. Cô có bao giờ tự hỏi... người đã viết ra từng dòng mã nguồn của cái gọi là Hệ Thống Cướp Vận Khí đang nằm trong đầu cô thực chất là ai không?
Như có một tia sét đánh ngang tai, toàn thân Đường Ngọc Bích chấn động dữ dội, ả lùi lại một bước suýt ngã ngồi ra sàn sân khấu, môi lắp bắp không thành tiếng.
— Cô... cô nói cái gì cơ? Sao cô lại biết... Không thể nào! Đó là hệ thống thần tiên của riêng tôi cơ mà!
Tôi không thèm đôi co thêm với sự ngu muội của ả, mà giơ thẳng chiếc điện thoại trong tay lên. Ngón tay cái ấn mạnh xuống phím lệnh đỏ rực ở chính giữa màn hình Quản trị viên.
— Hữu Cảnh, kết nối toàn bộ âm thanh và nhật ký lõi của giao thức Q-Sync phiên bản không chấm bảy Beta lên màn hình LED đại sảnh ngay bây giờ!
Dưới hàng ghế đầu, Tổng giám đốc Trương Hữu Cảnh đứng bật dậy, bấm nhẹ nút truyền phát trên máy tính bảng của Tập đoàn Công nghệ Bảo Tín. Ngay lập tức. Toàn bộ hệ thống loa vòm công suất lớn của đại sảnh khách sạn vang lên đúng cái giọng cơ học rè rè. Mà suốt sáu tháng qua chỉ một mình Đường Ngọc Bích nghe thấy trong não!
Xác nhận lệnh từ Quản Trị Viên Tối Cao — Người sáng lập mã nguồn: Kiến Trúc Sư Số Không — Đường Thúy Hằng! Thực thi Lệnh Số Một: Khóa vĩnh viễn chức năng Hoàn tác và Đảo ngược giao dịch (Rollback = FALSE). Ký chủ Đường Ngọc Bích. Và Tập đoàn Đường Thị tuyệt đối không thể hủy bỏ hoặc trả lại quyền sở hữu Dự Án Đảo Đá Ngầm! Thực thi Lệnh Số Hai: Gỡ bỏ lớp mặt nạ dữ liệu ảo cấp SSS. Công khai toàn bộ hồ sơ nợ xấu và trách nhiệm hình sự thật sự của Dự Án Quỹ Đầu Tư Thế Kỷ Đảo Đá Ngầm!