Tối thứ Sáu, tôi ôm chiếc cặp da khóa số mật mã trở về biệt thự nhà họ Đường với dáng vẻ tiều tụy. Sắc mặt trắng bệch và đôi mắt thâm quầng như người vừa thức trắng nhiều đêm liền. Trong phòng khách lúc này, bầu không khí đang nặng nề như đeo chì vì cú sập sàn của cổ phiếu Dược phẩm Đông Hải hồi sáng làm bốc hơi gần hai mươi tỷ đồng.
Thấy tôi bước qua cửa chính, Đường Bảo Long đang bực tức chuyện thua lỗ liền đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi quát tháo để trút giận.
— Con sao chổi kia, cả ngày hôm nay mày trốn đi đâu giờ này mới vác mặt về hả? — Chắc chắn là do hôm qua ở trong nhà này mày mang cái vía xui xẻo ám vào cổ phiếu Đông Hải. Nên hôm nay tài khoản của tao và mẹ mới bị kẹt sàn mất đứt mười tám tỷ! — Mày nhìn xem mày ôm khư khư cái cặp da rách nát gì trước ngực thế kia, lại định giở trò mèo gì sau lưng cái nhà này đấy?
Tôi giả vờ giật bắn mình, hai tay càng siết chặt chiếc cặp da đựng tập hồ sơ bìa đỏ vào sát lồng ngực. Bước lùi lại hai bước như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Ánh mắt tôi đảo qua gương mặt của Đường Trọng Tấn, Đỗ Tâm Đoan, Đường Bảo Long rồi dừng lại ở Đường Ngọc Bích đang ngồi gọt táo trên ghế sofa.
Ngay khoảnh khắc Đường Ngọc Bích ngước mắt nhìn vào chiếc cặp da trên tay tôi, chiếc vòng đá xanh lam trên cổ tay ả lập tức rung lên bần bật. Trong tầm nhìn của ả, một luồng hào quang màu vàng tím chói lòa chưa từng có đang phát ra từ chiếc cặp da của tôi. Kèm theo tiếng chuông báo động dồn dập trong não ả.
Phát hiện mục tiêu Đường Thúy Hằng đang nắm giữ Vận Mệnh Kim Cương Cấp SSS: Dự Án Quỹ Đầu Tư Thế Kỷ Đảo Đá Ngầm! Giá trị vận khí: Lợi nhuận ròng một nghìn năm trăm tỷ đồng (tăng trưởng ba trăm phần trăm), cơ hội đổi đời độc nhất vô nhị giúp thống lĩnh thương trường!
Bàn tay đang cầm dao gọt táo của Đường Ngọc Bích khựng lại giữa không trung, hơi thở của ả lập tức trở nên gấp gáp. Hai đồng tử giãn to vì cơn chấn động và lòng tham tột độ. Một nghìn năm trăm tỷ đồng! Con số ấy gấp gần một trăm lần số tiền mười sáu tỷ của vụ cổ phiếu Đông Hải hôm trước. Thậm chí còn lớn hơn cả tổng giá trị vốn hóa hiện tại của Tập đoàn Đường Thị!
Tôi làm bộ không hề hay biết sự biến đổi trên mặt Đường Ngọc Bích, chỉ cắn chặt môi dưới, giọng nói run rẩy pha lẫn sự uất ức tuyệt vọng.
— Trong cặp này là tâm huyết của riêng tôi, không liên quan gì đến nhà họ Đường các người cả! — Từ ngày về cái nhà này, tôi làm thiết kế thì mất điểm, tôi đánh đàn thì tay cứng đờ, các người lúc nào cũng coi tôi như rác rưởi dưới chân Đường Ngọc Bích! — Nhưng chỉ cần qua hai mươi mốt giờ tối Chủ nhật này thôi, khi hợp đồng Dự Án Thế Kỷ trong tay tôi chính thức kích hoạt hiệu lực. Tôi sẽ có một nghìn năm trăm tỷ của riêng mình và rời khỏi cái nhà lạnh máu này mãi mãi!
Nói xong câu thoại đã được tính toán chuẩn xác từng chữ để kích thích lòng tham và sự đố kỵ của bọn họ. Tôi quay đầu chạy một mạch về căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang rồi sập cửa chốt khóa lại. Đúng như kịch bản tôi đã dựng sẵn, chưa đầy năm phút sau khi tôi vào phòng, qua khe cửa gỗ mỏng manh. Tiếng bước chân rón rén của Đường Ngọc Bích và Đường Bảo Long đã dừng lại ngay bên ngoài.
Trong phòng, tôi bật đèn bàn mờ ảo, mở chiếc cặp da lấy tập hồ sơ bìa đỏ đặt lên bàn làm việc. Rồi giả vờ bấm điện thoại nói chuyện với giọng điệu vừa cảnh giác vừa kích động.
— Anh Hữu Cảnh yên tâm, tôi đã cài khóa sinh trắc học và mật mã lưu ký quốc tế vào bản hợp đồng Quyền Chọn Mua Dự Án Thế Kỷ Đảo Đá Ngầm rồi. — Trừ phi có người dùng toàn bộ tài sản Tập đoàn Đường Thị đứng ra ký giấy bảo lãnh liên đới. Để kích hoạt điều khoản cưỡng chế chuyển nhượng trước hai mươi mốt giờ đêm Chủ nhật. Bằng không trên đời này không ai có thể cướp nổi một nghìn năm trăm tỷ tiền lãi ròng của tôi đâu! — Qua đêm Chủ nhật này, Đường Thúy Hằng tôi sẽ đứng trên đỉnh giới tài chính. Để xem ông Đường Trọng Tấn và bà Đỗ Tâm Đoan còn dám coi thường đứa con gái ruột này nữa hay không!
Ngoài hành lang tối. Đường Bảo Long nghe thấy cụm từ "một nghìn năm trăm tỷ tiền lãi ròng". Và tên của Tổng giám đốc Trương Hữu Cảnh Tập đoàn Bảo Tín thì hai mắt đỏ ngầu vì máu tham nổi lên. Còn Đường Ngọc Bích thì đã hoàn toàn mất hết lý trí khi lời tôi nói khớp một trăm phần trăm với dòng thông báo màu vàng kim của Hệ thống trong đầu ả!
Sáng thứ Bảy hôm sau, khi tôi còn đang ngồi trong phòng đọc sách, Đường Bảo Long đã dẫn theo hai tên vệ sĩ cao lớn đạp tung cánh cửa gỗ phòng tôi. Phía sau hắn là ông Đường Trọng Tấn mặt hầm hầm sát khí, bà Đỗ Tâm Đoan chống nạnh và Đường Ngọc Bích đang giả vờ khuyên can.
— Đường Thúy Hằng! Mày ăn cơm của nhà họ Đường, mang máu mủ nhà họ Đường mà dám lén lút giấu dự án một nghìn năm trăm tỷ để ăn mảnh một mình hả? — Hôm qua mày làm cái nhà này lỗ mất mười tám tỷ cổ phiếu Đông Hải. Hôm nay mày phải ngoan ngoãn ký giấy chuyển nhượng cái Dự Án Quỹ Đầu Tư Thế Kỷ. Đảo Đá Ngầm đó sang tên cho em Ngọc Bích để bù đắp tổn thất cho gia tộc ngay!
Ông Đường Trọng Tấn chỉ thẳng cây gậy ba tông vào mặt tôi, giọng nói uy quyền độc đoán không cho phép chối cãi. Bà Đỗ Tâm Đoan cũng lao tới định giật lấy chiếc cặp da trên bàn làm việc của tôi, miệng đay nghiến chua ngoa.
— Đúng là đồ máu lạnh vô ơn! — Một đứa con gái quê mùa như mày làm sao có phúc phần cầm nổi một nghìn năm trăm tỷ mà không bị đè chết? — Chỉ có người mang mệnh phượng hoàng, ngôi sao may mắn như Ngọc Bích nhà tao đứng tên dự án đó thì tiền bạc mới sinh sôi nảy nở cho cái nhà này được! — Khôn hồn thì tự tay mở khóa sinh trắc học giao hợp đồng ra đây, nếu không tao cho vệ sĩ đánh gãy tay mày rồi ấn vân tay mày vào giấy chuyển nhượng đấy!
Tôi lùi sát vào góc tường, ôm chặt chiếc cặp da trước ngực, khóe mắt ép ra hai giọt nước mắt uất hận, giọng gào lên đầy kịch tính.
— Các người đừng hòng! — Hợp đồng điện tử này đã được khóa bằng giao thức bảo mật cấp cao trên hệ thống lưu ký quốc tế rồi! — Dù các người có chặt đứt tay tôi ngay tại đây thì hệ thống phát hiện nhịp tim bất thường cũng sẽ tự động khóa chết giao dịch. Không ai lấy được một đồng nào đâu!
Thấy tôi sống chết ôm chặt chiếc cặp và nhắc đến khóa bảo mật nhịp tim trên hệ thống lưu ký điện tử. Đường Bảo Long và ông Đường Trọng Tấn thoáng chững lại vì sợ làm hỏng mất miếng mồi béo bở một nghìn năm trăm tỷ. Đúng lúc ấy, Đường Ngọc Bích bước lên kéo nhẹ tay áo ông Đường Trọng Tấn và bà Đỗ Tâm Đoan, nở một nụ cười bí hiểm đầy tự tin.
— Bố, mẹ, anh Bảo Long ơi, mọi người đừng nóng giận làm tổn hại hòa khí gia đình ạ. — Chị Thúy Hằng đã muốn giữ cái vỏ hợp đồng giấy đó thì cứ để chị ấy ôm cho đỡ tủi thân đi. — Mọi người ra phòng khách lớn với con một lát, con có cách thần kỳ này đảm bảo đúng hai mươi mốt giờ tối mai trên sân khấu đêm Gala. Toàn bộ một trăm phần trăm quyền sở hữu và lợi nhuận của Dự Án Thế Kỷ Đảo Đá Ngầm sẽ tự động đổi sang tên con. Và Tập đoàn Đường Thị mà chị Thúy Hằng không thể nào ngăn cản được!
Nghe cô con gái cưng nói vậy, cả ba người nhà họ Đường lập tức sáng mắt lên, vội vã kéo nhau về phòng khách lớn đóng kín cửa bàn bạc. Họ đâu ngờ rằng, thông qua con chip thu âm trên chính chiếc vòng đá xanh lam ở cổ tay Đường Ngọc Bích. Từng câu từng chữ trong phòng khách đang được truyền trực tiếp vào tai nghe của tôi.
Trong phòng khách, Đường Ngọc Bích hạ giọng đầy vẻ huyền bí.
— Bố mẹ và anh hai cũng biết từ nhỏ đến lớn con luôn có quý nhân phù trợ và khả năng chuyển dịch vận khí đặc biệt rồi đấy. — Lần này dự án Đảo Đá Ngầm có quy mô lên tới một nghìn năm trăm tỷ đồng. Để con có thể kích hoạt lệnh tiếp nhận toàn bộ quyền sở hữu từ tay chị Thúy Hằng trên hệ thống lưu ký quốc tế vào đêm mai. Con cần bố và anh hai ký một bản Chứng Thư Bảo Lãnh Tài Sản Liên Đới Vô Điều Kiện của Tập đoàn Đường Thị đứng sau tên con! — Chỉ cần có con dấu pháp nhân của Đường Thị và chữ ký của bố cùng anh hai làm đối ứng trước chiều nay. Đúng chín giờ tối mai trong lễ công bố người thừa kế, toàn bộ dự án thế kỷ đó cùng mọi quyền lợi phát sinh sẽ thuộc về con một trăm phần trăm!
Đường Bảo Long đập đùi cái đét, cười ha hả đầy phấn khích.
— Tưởng chuyện gì khó, chứ ký giấy bảo lãnh của Tập đoàn Đường Thị cho Ngọc Bích thì dễ như ăn kẹo! — Bố, đây là thương vụ lãi ròng một nghìn năm trăm tỷ đấy! Hôm trước Ngọc Bích chỉ phán một câu mà cổ phiếu tăng trần bốn mươi phần trăm. Lần này chắc chắn ông trời lại mượn tay con nhỏ Thúy Hằng dâng kho báu cho Ngọc Bích nhà mình rồi!
Ông Đường Trọng Tấn không mảy may nghi ngờ nửa điểm. Lập tức gọi thư ký mang con dấu đỏ của Tập đoàn Đường Thị và bộ hồ sơ thế chấp tài sản doanh nghiệp tới tận bàn trà. Bà Đỗ Tâm Đoan còn cẩn thận lấy cả giấy chứng nhận quyền sở hữu căn biệt thự gia tộc. Và toàn bộ số cổ phần ưu đãi của mình kẹp chung vào hồ sơ bảo lãnh để "tiếp thêm vận khí" cho cô con gái nuôi.
Đến đúng năm giờ chiều thứ Bảy, khi bản scan chứng thư bảo lãnh có đầy đủ chữ ký tươi, dấu vân tay của Đường Trọng Tấn, Đỗ Tâm Đoan. Đường Bảo Long và Đường Ngọc Bích được tải lên cổng lưu ký điện tử, màn hình máy tính trong phòng tôi khẽ nhấp nháy. Một hộp thoại xác nhận quyền Quản trị viên hiện lên rõ nét.
Thông báo hệ thống Q-Sync: Ký chủ Đường Ngọc Bích cùng các đồng bảo lãnh Đường Trọng Tấn, Đỗ Tâm Đoan. Đường Bảo Long đã hoàn tất thủ tục thế chấp một trăm phần trăm tài sản Tập đoàn Đường Thị. Để đăng ký lệnh Cưỡng Chế Hoán Đổi Vận Mệnh Cấp SSS vào lúc hai mươi mốt giờ không phút ngày mai. Trạng thái lệnh: Đang chờ Quản trị viên Đường Thúy Hằng phê duyệt và khóa chốt cửa sập!
Tôi thong thả nhấp một ngụm nước lọc. Ngón tay di nhẹ chuột máy tính lưu toàn bộ các bản ký kết điện tử hợp pháp đó vào máy chủ của Trung tâm Thanh toán Quốc tế và Cơ quan Điều tra Kinh tế. Họ sợ tôi không chịu nhả miếng mồi một nghìn năm trăm tỷ ư? Đêm mai, trước ống kính trực tiếp của toàn bộ giới tài chính và truyền thông cả nước. Chính tay tôi sẽ tiễn cả gia tộc họ Đường bước lên chiếc ngai vàng năm trăm tỷ nợ máu mà họ đã quỳ gối cầu xin để cướp lấy!