Chín giờ sáng thứ Sáu, ngay khi sàn chứng khoán vừa mở cửa được năm phút. Cổ phiếu Dược phẩm Đông Hải bất ngờ bị bán tháo với khối lượng hàng chục triệu đơn vị nằm la liệt ở giá sàn. Lý do là cơ quan quản lý dược phẩm vừa công bố quyết định thu hồi giấy phép lưu hành lô thuốc chủ lực của Đông Hải vì làm giả dữ liệu lâm sàng. Toàn bộ bốn mươi tỷ tiền vốn cộng thêm hai mươi tỷ tiền vay ký quỹ của Đường Bảo Long và bà Đỗ Tâm Đoan bị kẹt cứng trong cảnh trắng bên mua. Bốc hơi gần hai mươi tỷ chỉ trong một buổi sáng.
Trong khi cả căn biệt thự họ Đường đang nhốn nháo tiếng la hét của Đường Bảo Long đổ. Lỗi cho "biến động thị trường bất ngờ" chứ tuyệt nhiên không dám trách cô em gái nuôi nửa lời. Tôi đã lặng lẽ rời khỏi nhà. Điểm đến của tôi là tòa tháp kính sáu mươi tám tầng nằm ngay trung tâm tài chính thành phố — đại bản doanh của Tập đoàn Công nghệ Bảo Tín.
Vừa bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho ban sáng lập, quét võng mạc ở tầng sáu mươi tám, cánh cửa gỗ óc chó của phòng Tổng giám đốc đã mở sẵn. Trương Hữu Cảnh, vị Tổng giám đốc trẻ tuổi lừng danh trên thương trường kiêm người cộng sự thân tín nhất của tôi suốt năm năm qua. Vội vàng bước ra đón tôi với vẻ mặt đầy tôn trọng.
— Chào mừng chị trở lại phòng điều hành trung tâm, Kiến Trúc Sư Số Không. — Hoặc có lẽ bây giờ tôi nên gọi chị là đại tiểu thư Đường Thúy Hằng của nhà họ Đường?
Trương Hữu Cảnh vừa rót một tách trà ô long nóng đặt trước mặt tôi. Vừa đẩy qua bàn kính một tập hồ sơ bìa đỏ đóng dấu tuyệt mật cùng chiếc máy tính bảng hiển thị sơ đồ dòng tiền. Tôi đón lấy tách trà, khẽ lắc đầu mỉm cười nhạt.
— Cứ gọi tôi là Thúy Hằng như lúc ở phòng thí nghiệm Bảo Tín là được rồi, Hữu Cảnh. — Cái danh đại tiểu thư nhà họ Đường ấy, họ đã nâng trên tay suốt hai mươi hai năm để trao cho Đường Ngọc Bích. Tôi cũng chẳng có hứng thú giành giật lại thứ tình thân rẻ mạt đó. — Khoản lợi nhuận từ lệnh bán khống cổ phiếu Đông Hải sáng nay đã chuyển vào quỹ đầu tư độc lập của chúng ta chưa?
Trương Hữu Cảnh gật đầu, ánh mắt sắc sảo ánh lên sự khâm phục.
— Toàn bộ hai mươi tư tỷ tiền lãi ròng đã được tất toán và chuyển thẳng vào tài khoản lưu ký của Tập đoàn Bảo Tín đúng chín giờ mười lăm phút sáng nay. — Nhưng điều đáng nói hơn là thứ mà chị yêu cầu đội kiểm toán ngầm của Bảo. Tín điều tra suốt tuần qua đã có kết quả đầy đủ ở trong tập hồ sơ đỏ này.
Tôi đặt tách trà xuống, lật mở trang đầu tiên của tập hồ sơ mật. Trên trang giấy in đậm dòng chữ: Dự Án Quỹ Đầu Tư Thế Kỷ — Khu Phức Hợp Cảng Nước Sâu Và Nghỉ Dưỡng Đảo Đá Ngầm. Trương Hữu Cảnh chỉ tay vào biểu đồ tài chính trên màn hình máy tính bảng, giọng nói trầm xuống đầy nghiêm trọng.
— Thúy Hằng, đúng như chị dự đoán, cái gọi là Dự Án Quỹ Đầu Tư Thế Kỷ này là một quả bom nổ chậm độc hại bậc nhất trên thị trường tài chính năm nay. — Bề ngoài, nhóm tài phiệt đứng sau quỹ này đã thuê các công ty truyền thông bơm thổi rằng dự án sắp được phê duyệt quy hoạch đặc khu thương mại tự do. Cam kết lợi nhuận ròng lên tới ba trăm phần trăm, tương đương một nghìn năm trăm tỷ đồng chỉ sau một quý! — Thậm chí ông Đường Trọng Tấn và Đường Bảo Long bên Tập đoàn Đường Thị cũng đang chảy nước miếng trước miếng mồi này. Nhưng vì chưa tiếp cận được kênh phân phối độc quyền nên vẫn đang đứng ngoài thèm thuồng.
Tôi lật sang phần phụ lục kiểm toán ngầm ở nửa sau tập hồ sơ, đôi mắt dừng lại ở những con số được khoanh đỏ chói lọi.
— Thế còn phần ruột thật sự bên dưới lớp vỏ lợi nhuận ba trăm phần trăm đó thì sao?
Trương Hữu Cảnh hít sâu một hơi rồi nói tiếp từng chữ rõ ràng.
— Đội pháp chế và bảo mật của Tập đoàn Bảo Tín đã truy vết tận gốc các khoản vay thế chấp chéo của quỹ này tại bốn ngân hàng quốc tế. — Thực chất, khu vực Đảo Đá Ngầm có nền địa chất sụt lún nghiêm trọng không thể xây cảng. Hơn nữa chủ cũ của dự án đã bí mật chôn lấp ba nghìn tấn chất thải hóa học trái phép dưới lòng đất và dùng pháp nhân quỹ để rửa tiền xuyên biên giới. — Kèm theo quyền sở hữu dự án là một khoản nợ xấu độc hại trị giá đúng năm trăm tỷ đồng đã quá hạn thanh toán. Cộng với điều khoản truy cứu trách nhiệm hình sự trực tiếp đối với pháp nhân nắm giữ một trăm phần trăm cổ phần vào thời điểm không giờ đêm Chủ nhật tuần này!
Tôi khẽ gõ ngón tay trỏ lên con số năm trăm tỷ đồng nợ xấu bắt buộc tất toán tức thời trên mặt giấy. Một kế hoạch phản kích hoàn chỉnh, sắc bén và không có lấy một kẽ hở đã hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi.
— Hữu Cảnh, hiện tại quyền ký kết chuyển nhượng độc quyền của Quỹ Đầu Tư Thế Kỷ này đang nằm ở đâu?
Trương Hữu Cảnh mỉm cười đáp ngay.
— Nhóm chủ cũ đang tuyệt vọng tìm một con dê thế tội trước hạn chót đêm Chủ nhật. Để đẩy toàn bộ khoản nợ năm trăm tỷ và trách nhiệm pháp lý sang cho kẻ khác. — Theo chỉ thị của chị hôm qua, tôi đã dùng một công ty vỏ bọc ở nước ngoài ký Bản Thỏa Thuận Quyền Chọn Mua Ưu Tiên dưới tên Đường Thúy Hằng. — Điều khoản trong thỏa thuận ghi rất rõ: trước hai mươi mốt giờ tối Chủ nhật tuần này. Nếu không có bên thứ ba nào đứng ra dùng tài sản doanh nghiệp bảo lãnh để cưỡng chế tiếp nhận hoặc mua đứt quyền chọn này. Thì thỏa thuận của chị sẽ tự động hủy bỏ vô điều kiện mà chị không mất một xu tiền phạt nào cả! — Ngược lại. Bất kỳ cá nhân hay tập đoàn nào hoàn tất thủ tục sang tên quyền sở hữu từ tay chị. Trước hai mươi mốt giờ tối Chủ nhật sẽ lập tức kích hoạt cam kết nhận nợ năm trăm tỷ vô điều kiện ngay tại Trung tâm Lưu ký Quốc tế!
Tôi khép tập hồ sơ bìa đỏ lại, tiếng bìa cứng chạm nhau vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh tầng sáu mươi tám.
— Tốt lắm, Hữu Cảnh. — Vậy thì tối Chủ nhật này, tại đêm Gala kỷ niệm ba mươi năm thành lập Tập đoàn Đường Thị kiêm lễ công bố người thừa kế. Bạn hãy lấy danh nghĩa Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ Bảo Tín đến dự với tư cách khách mời danh dự nhé. — Đồng thời, hãy chuẩn bị sẵn đội ngũ kỹ thuật của Bảo Tín để kết nối thẳng vào màn hình LED trung tâm của khách sạn nơi nhà họ Đường tổ chức tiệc.
Trương Hữu Cảnh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
— Nhưng Thúy Hằng này, dù Đường Ngọc Bích và nhà họ Đường có tham lam đến mấy. Một khoản đầu tư lớn như vậy thông thường phải qua thẩm định pháp lý của ban cố vấn. — Làm sao chị chắc chắn rằng Đường Ngọc Bích sẽ bất chấp tất cả. Ép cả ông Đường Trọng Tấn và Đường Bảo Long ký giấy đem toàn bộ cơ nghiệp Tập đoàn Đường Thị ra làm tài sản bảo lãnh. Để cướp lấy cái dự án này từ tay chị ngay trong đêm Gala?
Tôi đứng dậy bước tới trước tấm kính cường lực nhìn xuống toàn cảnh thành phố bên dưới, khẽ chạm ngón tay vào thái dương mình.
— Bởi vì Đường Ngọc Bích không bao giờ tin vào ban cố vấn pháp lý nào cả, Hữu Cảnh ạ. — Thứ duy nhất mà cô ta tin tưởng tuyệt đối, thứ đã giúp cô ta cướp điểm thi chín mươi chín phần trăm của tôi và biến cô ta thành thiên tài dương cầm. Chính là cái gọi là Hệ Thống Cướp Vận Khí đang nằm trong não cô ta. — Và tình cờ thay, tôi lại là Quản trị viên tối cao viết ra từng dòng thông báo của cái hệ thống đó!
Ngay tại văn phòng tầng sáu mươi tám của Tập đoàn Bảo Tín, tôi ngồi xuống trước trạm máy chủ lượng tử, mở quyền Root Admin của giao thức `Q-Sync v0.7Beta`. Dưới ngón tay gõ phím của tôi, một bản vá dữ liệu đặc biệt được viết riêng cho ký chủ Đường Ngọc Bích nhanh chóng được biên dịch và tải lên đám mây thần kinh.
Tôi gắn trực tiếp vào tập hồ sơ Dự Án Quỹ Đầu Tư Thế Kỷ Đảo Đá Ngầm đang. Mang tên Đường Thúy Hằng một nhãn hiển thị cấp độ tối thượng trong mắt hệ thống của Ngọc Bích: VẬN MỆNH KIM CƯƠNG CẤP SSS: DỰ ÁN QUỸ ĐẦU TƯ THẾ KỶ — LỢI NHUẬN RÒNG BA TRĂM PHẦN TRĂM (MỘT NGHÌN NĂM TRĂM TỶ ĐỒNG) — TỶ LỆ THÀNH CÔNG MỘT TRĂM PHẦN TRĂM!
Không dừng lại ở đó, tôi dùng quyền Admin khóa chặt vùng hiển thị thông tin rủi ro. Biến toàn bộ các điều khoản về nợ xấu năm trăm tỷ đồng và án phạt hình sự xả thải độc hại thành các dòng mã ẩn dưới tên gọi mỹ miều: Điều Khoản Bảo Mật Đặc Quyền Dành Cho Chủ Sở Hữu Mới.
Đặc biệt nhất, tôi sửa lại điều kiện kích hoạt lệnh cướp vận mệnh cấp SSS trong hệ thống của Đường Ngọc Bích: Lưu ý hệ thống: Do mục tiêu Đường Thúy Hằng đã thiết lập khóa sinh trắc học bảo vệ Dự Án Thế Kỷ. Ký chủ Đường Ngọc Bích muốn cưỡng chế hoán đổi một trăm phần trăm quyền sở hữu và mọi hệ quả pháp lý sang tên mình thì. Bắt buộc phải có Văn Bản Bảo Lãnh Tài Sản Liên Đới Vô Điều Kiện của Tập đoàn Đường Thị trước hai mươi mốt giờ đêm Chủ nhật!
Khi dòng lệnh cuối cùng hiện chữ Cập Nhật Thành Công, tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình máy chủ đen nhánh. Cái bẫy trị giá năm trăm tỷ đồng đã được ngụy trang thành một viên kim cương lấp lánh hào quang. Giờ thì chỉ cần mang viên kim cương tẩm độc này về biệt thự họ Đường. Và diễn nốt vai một cô thiên kim thật tuyệt vọng cố giữ lấy phao cứu sinh cuối cùng của đời mình!