Hai giờ chiều hôm sau, tôi đúng hẹn quay trở lại biệt thự số tám khu Giang Sơn. Bà Giang Uyển ngồi đợi sẵn trên ghế sofa phòng khách, sắc mặt tiều tụy đi trông thấy sau cú sốc mất mặt tại phiên đấu giá hôm qua.
Vừa thấy tôi bước vào, bà ta đã thở dài một tiếng thật nặng nề, giọng nói pha lẫn vẻ oán trách và răn dạy đạo lý quen thuộc: "Khuê Ninh, con lấy được năm mươi tỷ tiền mặt về túi rồi, lại còn làm cho mẹ, anh cả và Tuyết Dao muối mặt trước cả giới thượng lưu Hải Thành, con đã hả dạ chưa?" "Hôm qua sau khi từ hội trường về, Tuyết Dao vì quá uất ức và tự trách bản thân nên đã lên cơn đau thắt ngực, phải gọi bác sĩ riêng đến truyền nước suốt đêm trên lầu."
"Tối thứ Bảy này trong đại tiệc cổ đông, bố mẹ đã đồng ý công bố thân phận cho con rồi." "Con đừng ép Tuyết Dao phải rời khỏi nhà họ Thẩm, cũng đừng đòi nốt một trăm tỷ kia nữa có được không?"
"Bà Giang Uyển, bà xót cô Thẩm Tuyết Dao nằm truyền nước trên lầu đến thế, vậy bà có bao giờ tự hỏi bác sĩ truyền cái gì vào người cô ta chưa?" Tôi thản nhiên bước tới bàn trà, nhìn lướt qua vỏ hộp thuốc bổ tim mạch nhập khẩu đang đặt trên khay bạc: "Loại dung dịch truyền trong vỏ ống kia chỉ là vitamin C pha đường glucose thông thường, hoàn toàn không có một giọt thuốc trợ tim nào cả." "Còn chuyện tôi đòi nốt một trăm tỷ tiền mặt và ba mươi phần trăm cổ phần của ông ngoại, đó là nguyên tắc kiểm toán — thiếu một xu cũng không gọi là tất toán."
"Mày... mày thật sự là đồ máu lạnh vô tình!" — Bà Giang Uyển tức đến mức run bần bật, chỉ tay lên cầu thang tầng ba. "Đồ đạc kỷ vật của ông ngoại mày để hết trong phòng thờ cũ phía tây tầng ba đấy, mày lên mà dọn đi cho khuất mắt tao!" Tôi không nói thêm lời nào với bà Giang Uyển, cất bước đi thẳng lên cầu thang dẫn tới khu vực phòng thờ cũ ở góc khuất tầng ba. Khi đi ngang qua hành lang tầng hai — nơi có phòng ngủ của Thẩm Tuyết Dao và phòng riêng của bà quản gia Chu Mỹ Liên — tôi bước chậm lại trên tấm thảm lông cừu dày.
Cánh cửa gỗ sồi của phòng chứa đồ cạnh phòng Chu Mỹ Liên khép hờ một khe nhỏ. Từ bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp đầy vẻ căng thẳng của ông Thẩm Chấn Hoa — người mà theo lời bà Giang Uyển là "đang bận họp khẩn cấp ở trụ sở tập đoàn": "Bà nhỏ tiếng thôi Mỹ Liên! Nhỡ bà Giang Uyển ở dưới nhà nghe thấy thì hỏng bét cả đại sự hai mươi năm nay đấy!"
Ngay sau đó là giọng nói nũng nịu nhưng sắc sảo của bà quản gia Chu Mỹ Liên, khác hẳn vẻ khúm núm thường ngày trước mặt phu nhân: "Em sợ cái gì chứ anh Chấn Hoa! Con mụ Giang Uyển đó ngu muội suốt hai mươi năm nay." "Em nói chiếc vòng ngọc phỉ thúy của mẹ bà ta là em cầm đi nới rộng mà bà ta cũng tin răm rắp kìa!" "Nhưng anh tính sao với con ranh Thẩm Khuê Ninh đây? Hôm qua nó vừa lấy mất năm mươi tỷ trong quỹ dự phòng của chúng ta." "Nếu tối thứ Bảy này nó thực sự kích hoạt di chúc của lão già Giang Hồng Bách lấy đi ba mươi phần trăm cổ phần gốc, thì con gái Tuyết Dao của chúng mình trắng tay à?!"
Tôi dừng hẳn lại sau bức bình phong gỗ trắc, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc khuy cài áo vest trên ngực trái. Nơi gắn ống kính camera vi điểm có thu âm định hướng độ phân giải cao. Bên trong phòng, giọng ông Thẩm Chấn Hoa vang lên âm hiểm và tàn nhẫn: "Trắng tay thế nào được! Năm xưa tao đã có gan đổi thuốc trợ tim của lão già Giang Hồng Bách để lão chết sớm." "Rồi sai bà bế con Khuê Ninh bốn tuổi vứt xuống thị trấn Vân Khê..." "Chúng ta đã đưa được Tuyết Dao vào thế chỗ suốt hai mươi năm, thì bây giờ tao cũng thừa cách bắt con Khuê Ninh phải nhả ra hết!"
"Năm mươi tỷ hôm qua tao chuyển cho nó chỉ là miếng mồi nhử để nó gỡ lệnh phong tỏa ngân hàng thôi." "Tao đã bàn kỹ với thằng Minh Triết rồi, nó thương Tuyết Dao như mạng sống." "Nó đã nhờ chuyên gia bắt chước chữ ký của con Khuê Ninh để làm sẵn một bản Hợp Đồng Tự Nguyện Hiến Tặng Toàn Bộ Cổ Phần & Hoàn Trả Tiền Cấp Dưỡng rồi." Chu Mỹ Liên khẽ hít vào một hơi, giọng pha lẫn sự hưng phấn độc ác: "Nhưng con ranh đó làm bên kiểm toán Hoằng Chính, nhỡ ngay tại đại tiệc tối thứ Bảy nó đứng lên phản bác chữ ký giả thì sao hả anh?"
Ông Thẩm Chấn Hoa cười gằn một tiếng lạnh sống lưng: "Nó làm gì còn tỉnh táo trong đêm tiệc mà phản bác!" "Ngay trước khi bước vào phần công bố cổ phần ở khách sạn Đế Vương, Tuyết Dao sẽ mời nó uống ly rượu vang mừng đoàn viên đã pha sẵn thuốc hướng thần liều mạnh." "Đợi nó phát tác làm loạn hoặc ngất đi ở hậu trường, tao sẽ công bố luôn giấy chứng nhận nó bị tâm thần phân liệt di truyền." "Sau đó với tư cách bố ruột kiêm người giám hộ hợp pháp, tao sẽ tống thẳng nó vào viện điều dưỡng tâm thần đóng kín ở ngoại ô suốt đời!" "Đến lúc đó, cả một trăm năm mươi tỷ tiền mặt lẫn ba mươi phần trăm cổ phần của lão già họ Giang đều sẽ thuộc về con gái Tuyết Dao của chúng ta một cách hợp pháp!"
Đứng ngoài hành lang tối, tôi nở một nụ cười lạnh thấu xương khi nghe rõ toàn bộ chân tướng vụ thất lạc hai mươi năm về trước! Ông ngoại tôi — cố Chủ tịch Giang Hồng Bách — không phải qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim tự nhiên, mà là bị chính gã con rể Thẩm Chấn Hoa đánh tráo thuốc cấp cứu! Và tôi năm bốn tuổi cũng không phải bị lạc đường, mà là bị Chu Mỹ Liên — tình nhân của Thẩm Chấn Hoa. Tự tay mang đi vứt bỏ ở thị trấn Vân Khê để dọn chỗ cho đứa con gái riêng của hai người bọn họ là Thẩm Tuyết Dao!
Tôi lặng lẽ lùi lại, bước lên tầng ba mở cửa căn phòng thờ cũ kỹ phủ đầy bụi của ông ngoại. Tôi bước tới thắp ba nén nhang trầm, cúi đầu thật sâu trước di ảnh ông, rồi vươn tay xoay nhẹ phần đế của bức tượng đồng hình chim ưng đặt bên cạnh bát hương. Một cơ quan mật mã mà ông ngoại đã ghi chú ẩn trong phụ lục hồ sơ mật của Quỹ Hoằng Chính.
Cạch! Ngăn kéo bí mật dưới đế tượng đồng bật mở. Để lộ một cuốn sổ bìa da màu nâu sẫm đã ố vàng theo năm tháng cùng một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng hai viên thuốc màu trắng. Tôi mở cuốn sổ nhật ký viết tay của ông ngoại ra. Những dòng chữ lực lưỡng nhưng run rẩy ở trang cuối cùng viết vào ngày mười tám tháng tám năm hai nghìn không trăm linh sáu hiện lên rõ mồn một:
"Hôm nay tôi tình cờ phát hiện Chấn Hoa lén lút chuyển năm phần trăm lợi nhuận dự án dược phẩm sang tài khoản ngầm ở đảo Cayman." "Tài khoản đó mang tên Chu Mỹ Liên — người đàn bà mà nó đưa vào nhà làm vú nuôi cho bé Ninh Ninh." "Đáng sợ hơn, tôi phát hiện Chu Mỹ Liên vừa sinh một bé gái ở bệnh viện tư nhân có nhóm máu AB Rh âm giống hệt Chấn Hoa." "Hai viên thuốc trợ tim trong hộp thuốc đầu giường của tôi cũng đã bị ai đó tráo thành viên bột mì nén." "Con gái Giang Uyển của tôi quá nhu nhược và mù quáng vì tình yêu với Chấn Hoa, nếu tôi nói ra lúc này nó chắc chắn sẽ không tin mà còn tiết lộ cho Chấn Hoa biết." "Sáng mai tôi hẹn luật sư trưởng của Hoằng Chính đến lập Di chúc Tín thác Không Thể Hủy Ngang số GH-1999." "Tôi phải khóa chặt ba mươi phần trăm cổ phần gốc kèm điều khoản giám định ADN trực hệ cho bé Ninh Ninh..."
Nhật ký dừng lại ở đúng đêm hôm đó — bởi rạng sáng ngày hôm sau. Ông ngoại tôi đã lên cơn đau tim đột ngột và qua đời trước khi kịp giao lọ thuốc bị đánh tráo cho cảnh sát! Nhưng ông ngoại ơi, ông không cần phải đợi thêm nữa. Cháu gái Khuê Ninh của ông sẽ bắt tất cả bọn chúng phải trả giá bằng cả gia sản lẫn phần đời còn lại sau song sắt nhà tù!
Đúng lúc tôi vừa cất cuốn nhật ký và lọ thuốc vào ngăn khóa mật của chiếc cặp da công vụ, cánh cửa phòng thờ phía sau lưng đột nhiên bị đẩy nhẹ ra. Thẩm Tuyết Dao bước vào. Cô ta đi đôi giày cao gót mũi nhọn mười phân, mặc chiếc váy lụa đỏ rực ôm sát cơ thể, tay cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh, khóe môi nhếch lên nụ cười ngạo mạn.
"Chị Khuê Ninh, chị chăm chỉ lục lọi đống đồ đồng nát của ông ngoại quá nhỉ?" Thẩm Tuyết Dao thong thả đóng cửa phòng thờ lại, bước từng bước tới gần tôi, hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ trà xanh đáng thương thường ngày: "Sao hả? Nhìn thấy mẹ Giang Uyển và anh cả Minh Triết ở dưới lầu mắng nhiếc chị để bảo vệ tôi." "Trong lòng chị chắc tức đến mức muốn hộc máu mà không làm gì được phải không?"
Tôi xoay người lại, dựa lưng vào mép bàn thờ gỗ lim, ánh mắt bình thản nhìn cô ta: "Bệnh tim bẩm sinh của cô Tuyết Dao khỏi nhanh thật đấy, mới dưới lầu mẹ tôi còn khóc lóc bảo cô nằm liệt giường truyền nước vì uất ức cơ mà?" Thẩm Tuyết Dao bật cười khúc khích, tiếng cười sắc lẹm và đắc ý: "Bệnh tim cái nỗi gì! Tôi khỏe gấp mười lần cái thứ lớn lên bằng cơm thừa canh cặn ở thị trấn Vân Khê như chị!" "Nhưng tôi chỉ cần hơi nhíu mày ôm ngực một cái, là bà Giang Uyển ngu xuẩn kia sẽ lập tức quơ hết tài sản trong nhà dâng cho tôi." "Còn anh Minh Triết và anh Cảnh Thâm sẽ hận không thể xé xác chị ra thành trăm mảnh để làm vừa lòng tôi!"
Cô ta tiến lại sát mặt tôi, hạ giọng thì thầm đầy khiêu khích và độc địa: "Thẩm Khuê Ninh, chị tưởng chị mang dòng máu của bà Giang Uyển, cầm được tờ di chúc của lão già chết tiệt trên bàn thờ kia là chị thắng được tôi sao?" "Chị ngây thơ quá rồi! Trong cái nhà họ Thẩm này, người nắm quyền sinh sát là bố Thẩm Chấn Hoa, mà trong lòng bố, chỉ có một mình tôi mới là con gái bảo bối duy nhất!" "Năm mươi tỷ hôm qua chuyển vào tài khoản của chị, chị cứ việc ngắm cho kỹ đi, vì chỉ tối mai thôi tại đại tiệc khách sạn Đế Vương." "Sau khi chị điểm chỉ vào bản hợp đồng hiến tặng cổ phần, chị sẽ biến thành một con điên bị nhốt kín trong viện tâm thần ngoại ô suốt đời!"
Thẩm Tuyết Dao vừa dứt lời liền bất ngờ nghiêng cổ tay, tự tay hất thẳng ly rượu vang đỏ trong tay cô ta lên vạt váy của chính mình. Rồi dùng bàn tay còn lại bóp mạnh làm chiếc ly pha lê mỏng vỡ vụn, cứa một đường rớm máu trên lòng bàn tay! Ngay lập tức, cô ta hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào ra sàn nhà đúng lúc tiếng bước chân của Thẩm Minh Triết và bà Giang Uyển vừa chạy lên tới cầu thang tầng ba: "Á! Chị Khuê Ninh ơi đừng đẩy em! Em đã hứa tối mai sẽ trả lại hết cổ phần cho chị rồi, sao chị lại đập vỡ ly rượu đâm vào tay em thế này?!"
Cánh cửa phòng thờ bật tung! Thẩm Minh Triết và bà Giang Uyển lao vào, nhìn thấy Thẩm Tuyết Dao nằm sõng soài trên vũng rượu vang đỏ hòa lẫn vài giọt máu tươi thì lập tức nổi trận lôi đình. "Tuyết Dao!" — Bà Giang Uyển nhào tới ôm lấy Tuyết Dao, còn Thẩm Minh Triết thì mắt long sòng sọc, vung nắm đấm lao thẳng về phía tôi: "Thẩm Khuê Ninh! Đồ độc phụ máu lạnh, hôm nay tao phải đánh gãy tay mày để trả thù cho Tuyết Dao!"
Tôi không hề lùi lại, chỉ nghiêng người sang phải ba mươi độ tránh gọn cú đấm của người anh cả. Đồng thời rút từ trong túi áo vest ra một chiếc bút laser chuyên dụng chiếu thẳng vào chiếc khuy cài áo đang nhấp nháy đèn tín hiệu màu xanh lá trên ngực mình: "Anh Thẩm Minh Triết, anh cứ việc đánh xuống đi." "Hình ảnh và âm thanh độ phân giải 4K từ chiếc camera nghiệp vụ trên ngực áo tôi hiện đang được truyền trực tiếp về máy chủ đám mây của Phòng Công Chứng Tư Pháp Hải Thành đấy!" Cú đấm của Thẩm Minh Triết khựng lại cách mặt tôi đúng năm phân, còn nụ cười đắc thắng lén lút trên môi Thẩm Tuyết Dao dưới sàn nhà cũng lập tức cứng đờ.
Tôi xách chiếc cặp da công vụ chứa nhật ký và di vật của ông ngoại lên, bước qua vũng rượu vang đỏ trên sàn, nhìn xuống ba con người đang đứng ngồi ngổn ngang trong phòng thờ: "Cô Thẩm Tuyết Dao diễn kịch tự làm đau mình nhập tâm lắm, tiếc là góc quay từ ngực áo tôi vừa ghi lại cận cảnh từng ngón tay cô tự bóp vỡ ly pha lê rồi." "Cứ giữ sức mà băng bó cái tay đó đi — bởi vì đúng tám giờ tối mai tại sảnh Kim Cương khách sạn Đế Vương, tôi sẽ tặng cho cô Tuyết Dao." "Bà Giang Uyển, anh Minh Triết và cả ông Chủ tịch Thẩm Chấn Hoa một món quà đại đoàn viên mà cả đời này các người không bao giờ quên được!"