Đúng tám giờ năm mươi chín phút sáng hôm sau, tôi vừa nhâm nhi tách cà phê đen không đường vừa nhìn màn hình điện thoại. Tài khoản ngân hàng của tôi vẫn chưa có bất kỳ biến động số dư nào từ phía nhà họ Thẩm.
Hiển nhiên, bố con ông Thẩm Chấn Hoa vẫn coi lời tuyên bố tối qua của tôi chỉ là màn hù dọa suông của con bé mới từ dưới quê lên. Họ nghĩ rằng với thế lực của Tập đoàn Thẩm Thị ở Hải Thành. Không một ngân hàng nào dám động vào tài khoản cá nhân của gia đình họ chỉ vì một vụ kiện đòi tiền cấp dưỡng. Tôi khẽ mỉm cười, đặt tách cà phê xuống đĩa sứ rồi bấm gọi một cuộc điện thoại nội bộ cho bộ phận Thi hành án Tín thác của Hoằng Chính:
"Đã qua chín giờ không không phút, phía bị đơn Thẩm Thị từ chối thực hiện nghĩa vụ thanh toán đợt một." "Kích hoạt ngay Lệnh Bảo Toàn & Phong Tỏa Tài Sản Khẩn Cấp số 408/QĐ-KT trên toàn bộ hệ thống thanh toán liên ngân hàng cho tôi." Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng xác nhận dứt khoát:
"Rõ thưa Giám đốc Thẩm! Lệnh phong tỏa toàn bộ thẻ tín dụng đen và tài khoản thanh toán cá nhân của Giang Uyển." "Thẩm Minh Triết, Thẩm Tuyết Dao đã được thực thi lúc chín giờ không một phút!" Tôi cúp máy, đứng dậy bước tới trước gương chỉnh lại bộ đầm nhung đen cắt may tinh xảo. Và cài lên ngực áo chiếc huy hiệu kim cương hình cán cân của Quỹ Tín Thác Quốc Tế Hoằng Chính.
Theo lịch trình mà trợ lý của tôi vừa báo cáo, bà Giang Uyển cùng Thẩm Minh Triết và Lục Cảnh Thâm đã đưa Thẩm Tuyết Dao tới đó từ sớm. Họ muốn nhân sự kiện có mặt hàng chục ống kính truyền thông này. Để vung tiền mua chiếc vương miện kim cương hồng "Ánh Sao Phương Đông" trị giá hàng chục tỷ đồng làm quà đính hôn cho Thẩm Tuyết Dao.
Mười giờ sáng, khi tôi xuất hiện tại sảnh đấu giá với tấm thiệp VIP hàng ghế đầu của Đại diện Kiểm toán Hoằng Chính, phiên đấu giá đang bước vào giai đoạn cao trào nhất. Ngồi ở khu vực sofa trung tâm ngay dưới ánh đèn chùm pha lê, Thẩm Tuyết Dao diện chiếc váy dạ hội trễ vai màu hồng phấn. Đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh bên cạnh bà Giang Uyển và Thẩm Minh Triết. Vừa thoáng thấy bóng tôi bước vào từ lối đi riêng, Thẩm Minh Triết đã nhíu mày, lập tức đứng dậy bước ra hành lang chặn trước mặt tôi với vẻ mặt khinh miệt.
"Thẩm Khuê Ninh! Sao cô lại mò được vào tận đây?"
Bà Giang Uyển và Thẩm Tuyết Dao cũng bước tới. Bà Giang Uyển hạ giọng gằn từng chữ qua kẽ răng, ánh mắt đầy vẻ chán ghét và cảnh cáo: "Khuê Ninh, mẹ cấm con làm loạn ở hội trường này nghe chưa!" "Tối qua con vu khống dì Chu lấy trộm vòng ngọc của mẹ, mẹ về hỏi rồi." "Đó là do tuần trước mẹ thấy chiếc vòng hơi chật nên đưa cho dì Chu mang đi đánh bóng và nới rộng hộ mẹ thôi!"
Tôi nhìn vẻ mặt tin người đến mức ngu muội của bà Giang Uyển mà chỉ thấy nực cười. Vòng ngọc phỉ thúy nguyên khối mà lại đem đi "nới rộng" được ư? Chỉ có một câu nói dối ngớ ngẩn đến thế mà bà Giang Uyển cũng tin sái cổ. Đủ thấy suốt hai mươi năm qua bà ta đã bị ông Thẩm Chấn Hoa và Chu Mỹ Liên dắt mũi đến mức nào.
Thẩm Tuyết Dao khoác tay bà Giang Uyển, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi nhưng đáy mắt lại ánh lên tia khiêu khích độc địa: "Chị Khuê Ninh, chẳng phải tối qua chị mạnh miệng tuyên bố đúng chín giờ sáng nay sẽ khóa sạch thẻ đen của mẹ, của anh cả và của em sao?" Cô ta thong thả mở chiếc túi xách Hermes da cá sấu bạch tạng, rút ra một xấp thẻ ngân hàng màu đen viền vàng lấp lánh dưới ánh đèn: "Bây giờ đã là mười giờ mười lăm phút rồi chị ạ, sáng nay lúc tám giờ rưỡi em vừa mới quẹt thẻ uống trà chiều ở sảnh dưới lầu xong, thẻ vẫn hoạt động tốt lắm."
Lục Cảnh Thâm cũng bước tới đứng chắn trước mặt Tuyết Dao, hất cằm nhìn tôi vẻ bề trên: "Hôm nay anh Minh Triết và bác gái sẽ mua tặng Tuyết Dao chiếc vương miện kim cương hồng giá khởi điểm ba mươi tỷ trên sân khấu kia." "Một kẻ cả đời chưa từng nhìn thấy số tiền quá một trăm triệu như cô." "Cứ ngồi ở góc cuối hội trường mà mở to mắt ra xem nhà họ Thẩm yêu thương Tuyết Dao đến nhường nào!"
Tôi nhìn gương mặt vênh váo của bốn người bọn họ, khóe môi khẽ cong lên một độ cong hoàn hảo: "Sáng nay lúc tám giờ rưỡi cô Tuyết Dao quẹt thẻ uống trà chiều được, là vì lệnh của tôi cài đặt đúng chín giờ không một phút mới có hiệu lực." "Còn bây giờ thẻ đen của các người có quẹt được ba mươi tỷ hay không, cứ lên sân khấu thử một lần trước ống kính báo chí là biết ngay thôi mà." Tôi nghiêng người lướt qua họ, đi thẳng về hàng ghế danh dự đầu tiên ngay sát bục đấu giá và ngồi xuống cạnh Giám đốc Ngân hàng Lưu ký Hải Thành.
Đúng lúc đó tiếng chuông đồng trên sân khấu vang lên báo hiệu vật phẩm đinh của buổi lễ được đưa ra. Dưới ánh đèn spotlight rực rỡ, chiếc vương miện kim cương hồng "Ánh Sao Phương Đông" được đặt trong lồng kính chống đạn tỏa sáng lấp lánh. Người điều hành đấu giá cất giọng hào hứng: "Vật phẩm cuối cùng của phiên đấu giá từ thiện hôm nay — Vương miện Ánh Sao Phương Đông, giá khởi điểm ba mươi tỷ đồng, mỗi lần trả giá tối thiểu hai tỷ!"
Ngay lập tức, Thẩm Minh Triết giơ cao bảng số của gia đình họ Thẩm, lớn tiếng hô vang khắp hội trường để dằn mặt tôi: "Ba mươi lăm tỷ! Gia đình họ Thẩm chúng tôi mua chiếc vương miện này làm quà mừng cho đại tiểu thư Thẩm Tuyết Dao!" Thế nhưng đúng lúc người điều hành định gõ búa, tôi ngồi ở hàng ghế đầu khẽ nhấc tấm bảng số VIP màu vàng kim lên:
"Ba mươi tám tỷ." Cả sảnh đấu giá xôn xao quay sang nhìn tôi, còn sắc mặt của Thẩm Minh Triết và bà Giang Uyển lập tức biến sắc. "Con nhỏ nhà quê đó lấy đâu ra ba mươi tám tỷ mà dám giơ bảng đấu giá với chúng ta?!". Bà Giang Uyển nghiến răng rít lên — "Minh Triết, nó cố tình phá đám đấy, đè bẹp nó cho mẹ!"
Thẩm Minh Triết nóng máu vì sĩ diện trước mặt hàng trăm quan khách và Lục Cảnh Thâm, lập tức đứng phắt dậy giơ bảng hét lớn: "Bốn mươi lăm tỷ!" Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tấm bảng số xuống bàn, làm động tác nhường đường đầy lịch thiệp: "Anh cả đã hào phóng trả tới bốn mươi lăm tỷ cho bảo bối giả của nhà họ Thẩm, vậy tôi không tranh nữa."
Cốp! Cốp! Cốp! Ba tiếng búa gỗ vang lên dứt khoát trên bục đấu giá: "Bốn mươi lăm tỷ lần thứ ba! Xin mời đại diện gia đình họ Thẩm bước lên sân khấu quẹt thẻ thanh toán ngay tại máy POS trung tâm để nhận vương miện trước ống kính truyền thông!" Trong tiếng vỗ tay rầm rộ, Thẩm Minh Triết cùng bà Giang Uyển và Thẩm Tuyết Dao ngẩng cao đầu bước lên bục vinh danh.
Thẩm Minh Triết rút tấm thẻ tín dụng đen không giới hạn của Tập đoàn Thẩm Thị ra, kiêu hãnh đưa cho nhân viên ngân hàng quẹt tại máy thanh toán kết nối màn hình LED lớn. Tít... Tít... Tít! Không phải là âm thanh báo giao dịch thành công quen thuộc, mà là một hồi chuông cảnh báo chói tai vang lên khắp đại sảnh! Trên màn hình LED khổng lồ phía sau lưng Thẩm Tuyết Dao, một dòng chữ màu đỏ rực hiện lên rõ mồn một trước hàng trăm cặp mắt và ống kính livestream: 【GIAO DỊCH BỊ TỪ CHỐI — TÀI KHOẢN ĐÃ BỊ PHONG TỎA THEO LỆNH BẢO TOÀN TƯ PHÁP SỐ 408/QĐ-KT!】
Nụ cười trên mặt Thẩm Minh Triết cứng đờ lại: "Cái... cái gì thế này? Máy quẹt thẻ của các người bị hỏng mạng à?!" Anh ta cùng bà Giang Uyển luống cuống rút tiếp năm tấm thẻ đen khác trong ví và trong túi xách của Thẩm Tuyết Dao đưa cho nhân viên quẹt liên tiếp. Thế nhưng chỉ ba mươi giây sau, màn hình LED lớn hiển thị liên tiếp sáu thông báo lỗi đỏ rực kèm theo giọng đọc tự động của hệ thống kiểm soát ngân hàng liên thông: "Cảnh báo: Chủ thẻ Giang Uyển, Thẩm Minh Triết, Thẩm Tuyết Dao đang bị cưỡng chế phong tỏa tài sản!" "Lý do: Nợ tiền cấp dưỡng và chiếm dụng quỹ tín thác một trăm năm mươi tỷ đồng của người thừa kế hợp pháp Thẩm Khuê Ninh!"
Ầm! Cả hội trường đấu giá thượng lưu nổ tung như một cái chợ vỡ! Hàng chục chiếc máy ảnh đèn flash nháy sáng liên hồi vào gương mặt cắt không còn một giọt máu của mẹ con bà Giang Uyển và Thẩm Tuyết Dao. "Trời đất ơi, nhà họ Thẩm quỵt nợ một trăm năm mươi tỷ tiền cấp dưỡng của thiên kim thật để lấy tiền mua vương miện cho con nuôi à?!"
Thẩm Tuyết Dao đứng chết trân giữa sân khấu, hai má nóng rát như bị ai tát liên tiếp trước hàng trăm ánh mắt chỉ trỏ. Cô ta định giả vờ ôm ngực ngất xỉu để thoát thân như mọi khi, nhưng người điều hành phiên đấu giá đã lạnh lùng bước tới giữ chặt micro: "Xin lỗi bà Thẩm và anh Thẩm Minh Triết, theo quy định đấu giá quốc tế." "Hành vi trả giá khống bốn mươi lăm tỷ mà không thanh toán sẽ bị phạt năm tỷ đồng phí vi phạm và cấm tham gia vĩnh viễn!"
Bà Giang Uyển run rẩy quay phắt xuống hàng ghế đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi đang ung dung ngồi vắt chân bên cạnh vị Giám đốc Ngân hàng Lưu ký. Chính khoảnh khắc nhìn thấy tấm biển chức danh 【Thẩm Khuê Ninh — Trưởng Ban Kiểm Toán & Thanh Tra Tín Thác Quốc Tế Hoằng Chính】 đặt ngay trước mặt tôi. Cả bà Giang Uyển, Thẩm Minh Triết và Lục Cảnh Thâm mới bàng hoàng nhận ra sự thật. Cô gái mà họ miệt thị là "con bé nhà quê thất học ở thị trấn Vân Khê". Thực chất lại là người nắm giữ sinh mạng pháp lý của chính quỹ tín thác đang nuôi sống cả Tập đoàn Thẩm Thị!
Chỉ hai tiếng sau vụ bê bối chấn động tại phiên đấu giá, giá cổ phiếu của Tập đoàn Thẩm Thị lao dốc kịch sàn, bốc hơi gần tám trăm tỷ vốn hóa. Đúng hai giờ chiều, điện thoại của tôi nhận được thông báo biến động số dư từ Ngân hàng Trung ương: 【Tài khoản +50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng). Nội dung: Tập đoàn Thẩm Thị thanh toán đợt 1 tiền quyết toán cấp dưỡng cho bà Thẩm Khuê Ninh.】
Ngay sau tin nhắn chuyển tiền một phút, ông bố ruột Thẩm Chấn Hoa lập tức gọi điện cho tôi với giọng điệu cực kỳ mềm mỏng, lấy lòng: "Khuê Ninh à... Bố đã chuyển trước năm mươi tỷ tiền mặt vào tài khoản của con và nộp phạt năm tỷ cho ban tổ chức đấu giá để gỡ lệnh phong tỏa rồi." "Tối thứ Bảy tuần này, bố sẽ tổ chức Đại Tiệc Công Bố Thân Phận & Đại Hội Cổ Đông Mở Rộng tại sảnh Kim Cương khách sạn Đế Vương." "Để trao trả một trăm tỷ còn lại cùng ba mươi phần trăm cổ phần ông ngoại cho con." "Nhưng chiều mai, con chịu khó về biệt thự Giang Sơn một chuyến để lấy lại các kỷ vật của ông ngoại trong phòng thờ cũ nhé?"
Tôi lắng nghe giọng điệu ngọt ngào bất thường của người đàn ông đã vứt bỏ mình hai mươi năm trước, khóe môi khẽ nhếch lên một tia lạnh lẽo. Ông Thẩm Chấn Hoa không hề biết rằng, ngay khi khoản tiền năm mươi tỷ đầu tiên vừa chảy từ tài khoản dự phòng của ông ta sang tài khoản của tôi. Hệ thống truy vết kiểm toán đã tự động lần ra một tài khoản ngầm ở nước ngoài. Và kèm theo trên bàn làm việc của tôi lúc này, là bản hồ sơ y tế gốc của Bệnh viện Quốc tế Hải Thành mà trợ lý vừa trích xuất về nhóm máu của Thẩm Tuyết Dao!
Bà Giang Uyển mang nhóm máu O, ông Thẩm Chấn Hoa mang nhóm máu AB, còn cô thiên kim giả Thẩm Tuyết Dao lại mang nhóm máu AB Rh âm cực hiếm! Vậy tại sao suốt hai mươi năm qua, ông Thẩm Chấn Hoa — một chủ tịch tập đoàn dược phẩm nắm rõ kiến thức y học. Lại dám giữ một đứa trẻ nhóm máu AB ở trong nhà và bắt bà Giang Uyển nhận làm con mà không sợ lộ tẩy? Trừ phi... Thẩm Tuyết Dao căn bản không phải trẻ mồ côi bế nhầm ở chùa Linh Sơn. Mà ngay từ đầu đã là máu mủ ruột thịt do chính ông Thẩm Chấn Hoa sinh ra với một người đàn bà khác ngay dưới mái nhà này!