Cả phòng ăn biệt thự Giang Sơn chết lặng mất năm giây đồng hồ sau câu tuyên bố của tôi. Ngay sau đó, bà Giang Uyển đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy chỉ thẳng vào mặt tôi với gương mặt đỏ bừng vì tức giận. "Thẩm Khuê Ninh! Mày điên rồi hả?!"
"Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới sinh ra mày!" "Thế mà vừa bước chân về nhà, câu đầu tiên mày mở miệng là đòi bố mẹ một trăm năm mươi tỷ tiền cấp dưỡng?!" "Mày còn tính cả lãi kép với tiền phạt vi phạm giám hộ nữa ư? Trong mắt mày, công ơn sinh thành của bố mẹ chỉ là một món nợ tài chính thôi sao?!"
"Tuyết Dao hiếu thảo, ngoan ngoãn, lúc nào cũng chỉ sợ bố mẹ buồn lòng." "Còn nó thì mở miệng ra là mùi tiền, máu lạnh đến mức tính toán từng đồng xu với ruột thịt!"
Tôi kéo chiếc ghế gỗ mun lùi lại nửa bước, khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn bà Giang Uyển đang thở hồng hộc. "Bà Giang Uyển, bà nhắc đến bốn chữ công ơn sinh thành mà không thấy ngượng miệng sao?"
"Bà sinh tôi ra là sự thật sinh học, nhưng từ năm tôi lên bốn tuổi đến năm hai mươi bốn tuổi, bà đã đút cho tôi được một thìa cháo nào chưa?" "Bà có biết năm tôi mười tuổi ở thị trấn Vân Khê, mùa đông nhiệt độ xuống dưới năm độ, tôi phải mặc áo bông vá bảy miếng đi nhặt củi khô nhóm bếp cho bà Tần không?"
Tôi lật sang trang thứ mười hai của tập hồ sơ kiểm toán trên bàn, đọc to từng dòng sao kê được in rõ ràng bằng mực đen: "Ngày mười lăm tháng mười hai năm hai nghìn không trăm mười bốn." "Tôi nằm sốt ba mươi chín độ rưỡi ở trạm xá xã vì viêm phổi cấp mà không có nổi năm trăm nghìn đặt cọc viện phí." "Còn đúng tối hôm đó, bà Giang Uyển đã quẹt thẻ quỹ gia tộc chi tám tỷ sáu trăm triệu đồng tại nhà đấu giá Hồng Kông để mua một cây đàn cello cổ cho Thẩm Tuyết Dao!"
"Ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn không trăm mười tám." "Tôi thi đỗ thủ khoa đại học và phải làm thêm ba công việc rửa bát, gia sư, phân loại hồ sơ đêm để đóng học phí." "Còn ông Thẩm Chấn Hoa và anh Thẩm Minh Triết lại trích mười bốn tỷ đồng từ lợi tức cổ phần của ông ngoại tôi." "Để mua tặng Thẩm Tuyết Dao một căn penthouse nhìn ra cảng Hải Thành!"
"Toàn bộ số tiền các người vung tay bao nuôi cô thiên kim giả này đều được rút ra từ quỹ lợi tức ba mươi phần trăm cổ phần gốc của ông ngoại Giang Hồng Bách!"
"Các người lấy tiền của ông ngoại tôi để lại cho tôi, đi nuôi một kẻ không có một giọt máu mủ nào với nhà họ Giang suốt hai mươi năm trời." "Bây giờ chủ nợ thật sự trở về đòi lại cả gốc lẫn lãi, các người lại đòi đem hai chữ tình mẫu tử rẻ mạt ra để quỵt nợ một trăm năm mươi tỷ ư?" "Trên đời này làm gì có chuyện làm ăn lời lãi dễ dàng như thế hả bà Giang Uyển?"
Sắc mặt bà Giang Uyển trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời phản bác trước những con số sao kê đanh thép. Ông Thẩm Chấn Hoa thấy vợ cứng họng thì lập tức đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn, gằn giọng quát lớn: "Im ngay! Chuyện chi tiêu trong Tập đoàn Thẩm Thị và quỹ gia tộc là do tao quyết định." "Từ bao giờ đến lượt một đứa con gái mới hai mươi tư tuổi như mày về đây tra xét sổ sách?"
"Tao nói cho mày biết, tiền cấp dưỡng một trăm năm mươi tỷ gì đó tao không thừa nhận!" "Còn ba mươi phần trăm cổ phần của ông ngoại mày vẫn đang nằm dưới quyền quản lý của mẹ mày và hội đồng quản trị Thẩm Thị." "Mày đừng mơ lấy đi được một cổ phiếu nào nếu không có chữ ký của tao!"
Thẩm Tuyết Dao ngồi bên cạnh thấy bố và anh cả đứng ra che chở cho mình, liền lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, cất giọng nức nở đầy vẻ cam chịu: "Bố ơi, mẹ ơi, tất cả đều là lỗi của con..." "Nếu chị Khuê Ninh đã hận con đến mức muốn bức cả nhà mình vào đường cùng để đòi một trăm năm mươi tỷ." "Thì con xin trả lại hết quần áo, trang sức và cả cây đàn cello cho chị ấy."
"Con... con cũng xin rút lui khỏi hôn ước với anh Cảnh Thâm, để nhường vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lục lại cho chị Khuê Ninh cho chị ấy bớt giận..." Nước cờ lùi một bước để tiến ba bước của Thẩm Tuyết Dao phát huy tác dụng ngay tức khắc. Nghe thấy Tuyết Dao nhắc đến chuyện nhường vị hôn phu, Lục Cảnh Thâm ngồi cạnh lập tức đập bàn đứng phắt dậy, gương mặt lộ rõ vẻ ngạo mạn và khinh bỉ.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Thẩm Khuê Ninh, hóa ra cô bày ra cái trò đòi nợ một trăm năm mươi tỷ ầm ĩ trên bàn ăn này." "Suy cho cùng cũng chỉ là chiêu trò lạt mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý của tôi thôi chứ gì?" "Cô biết rõ hôn ước giữa nhà họ Giang và nhà họ Lục năm xưa chỉ định con gái ruột của dì Giang Uyển." "Nên cô muốn dùng áp lực tài chính ép nhà họ Thẩm đẩy cô lên làm cô dâu thay Tuyết Dao phải không?"
Lục Cảnh Thâm chỉnh lại cà vạt lụa, đắm chìm trong sự tự luyến rồi dõng dạc tuyên bố: "Tôi khuyên cô hãy dẹp ngay cái mộng tưởng trèo cao đó đi!"
"Dù cô có mang huyết thống của nhà họ Thẩm, thì một kẻ lớn lên ở thị trấn nhỏ." "Mở miệng ra là tính toán tiền nong thực dụng như cô, cả đời này cũng không xứng xách giày cho Tuyết Dao!" "Tuyết Dao thanh cao, lương thiện, tâm hồn thuần khiết như pha lê, cô ấy chẳng màng danh lợi mà chỉ một lòng yêu tôi." "Hôm nay trước mặt hai bác và anh Minh Triết, tôi — Lục Cảnh Thâm, đại diện cho nhà họ Lục chính thức tuyên bố:" "Tôi hủy bỏ hôn ước với Thẩm Khuê Ninh, người duy nhất tôi cưới làm vợ chỉ có Thẩm Tuyết Dao!"
Nói xong, Lục Cảnh Thâm nắm chặt lấy bàn tay của Tuyết Dao giơ lên trước mặt tôi, chờ đợi nhìn thấy vẻ mặt sụp đổ, tuyệt vọng hoặc van xin của tôi. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, tôi lại thong thả cầm chiếc điện thoại di động đang đặt ngửa trên mặt bàn lên, bấm nút dừng ghi âm rồi lưu file với tên gọi: `Bang_Chung_Luc_Canh_Tham_Don_Phuong_Huy_Hon.wav`. Tôi ngước lên nhìn Lục Cảnh Thâm, nở một nụ cười tươi tắn và chân thành nhất kể từ lúc bước vào căn biệt thự này: "Cảm ơn thiếu gia Lục đã chủ động mở lời hủy hôn, anh vừa giúp tôi tiết kiệm được đúng mười lăm phút làm thủ tục thông báo đấy."
Lục Cảnh Thâm khựng lại, nụ cười ngạo nghễ trên môi lập tức đông cứng: "Cô... cô nói cái gì? Cô ghi âm lời tôi nói để làm gì?" Tôi cúi xuống chiếc cặp da công vụ. Rút ra một tập văn bản bìa đỏ thứ hai có đóng dấu sáp ong cổ của Phòng Công Chứng Thương Mại Hải Thành năm 2002 và đặt ngay ngắn lên bàn.
"Anh Lục Cảnh Thâm, chắc lúc ở nhà anh chỉ mải đi bar và nghe cô Thẩm Tuyết Dao kéo đàn cello." "Nên chưa từng đọc kỹ phụ lục trong Hôn Ước Liên Minh Thương Mại Giang - Lục nhỉ?" Tôi mở trang thứ tư của bản giao ước gốc, giọng nói vang lên rành mạch từng chữ: "Năm hai nghìn không trăm linh hai, khi Tập đoàn Lục Thị đứng bên bờ vực phá sản, ông ngoại tôi là cố Chủ tịch Giang Hồng Bách đã bơm hai mươi tỷ vốn cứu trợ." "Đồng thời ông ngoại còn nhượng quyền khai thác khu đất vàng Vịnh Nam cho nhà họ Lục với giá ưu đãi bằng không."
"Đổi lại, ông nội anh đã ký cam kết bảo chứng: Hôn ước chỉ có hiệu lực với cháu gái ngoại ruột thịt mang ADN của bà Giang Uyển." "Nếu phía nhà họ Lục đơn phương hủy hôn hoặc thay đổi đối tượng kết hôn sang người không mang huyết thống họ Giang." "Tập đoàn Lục Thị bắt buộc phải bồi thường ngay lập tức hai mươi tỷ đồng tiền mặt vi phạm giao ước." "Và quan trọng hơn, nhà họ Lục phải hoàn trả toàn bộ quyền khai thác dự án Vịnh Nam cho người thừa kế hợp pháp là tôi!"
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm từ trắng hồng chuyển sang xám ngoét chỉ trong chớp mắt. "Không thể nào! Dự án bến du thuyền Vịnh Nam đang chiếm bốn mươi phần trăm doanh thu quý này của Lục Thị, sao có thể nằm trong phụ lục hôn ước được?!"
Tôi lắc nhẹ chiếc điện thoại có chứa đoạn ghi âm vừa rồi trước mặt anh ta: "Câu tuyên bố hủy bỏ hôn ước của anh vừa rồi rõ ràng và hợp lệ đến mức thẩm phán tòa án thương mại nghe xong cũng phải vỗ tay khen ngợi đấy." "Sáng mai đúng tám giờ rưỡi, công văn thu hồi quyền khai thác Vịnh Nam và hóa đơn đòi hai mươi tỷ tiền phạt hủy hôn sẽ được gửi thẳng tới bàn làm việc của bố anh."
"Chúc mừng thiếu gia Lục và cô Thẩm Tuyết Dao có một tình yêu thuần khiết không màng danh lợi — chỉ hơi tốn kém một chút, khoảng vài trăm tỷ giá trị dự án thôi!" "Cô... đồ đàn bà độc ác xảo quyệt!" — Lục Cảnh Thâm run bắn cả người, trán vã mồ hôi lạnh. Vội vàng rút điện thoại bấm gọi cho bố mình nhưng tay run đến mức bấm trượt cả màn hình.
Thẩm Minh Triết thấy tình thế xoay chuyển vượt khỏi tầm kiểm soát, liền nổi khùng lao vòng qua bàn ăn, vươn tay chộp lấy tập hồ sơ quyết toán một trăm năm mươi tỷ định xé nát: "Thẩm Khuê Ninh! Mày tưởng mày mang mấy tờ giấy lộn này về đây là dọa được nhà họ Thẩm đấy à? Tao xé nát nó ngay bây giờ xem mày lấy gì đi kiện!" Xoẹt!
Thẩm Minh Triết dùng hết sức bình sinh xé đôi tập hồ sơ bìa xanh rồi ném tung tóe xuống sàn nhà, thở hổn hển nhìn tôi đầy thách thức. Thế nhưng tôi chẳng những không ngăn cản, mà chỉ lặng lẽ nhìn những tờ giấy trắng bay lả tả dưới đất như nhìn một trò hề của đứa trẻ lên ba. "Xé xong chưa anh cả?"
Tôi bình thản cài lại khuy áo vest, xách chiếc cặp da công vụ lên tay: "Thứ anh vừa xé chỉ là bản sao chụp thứ năm tôi in ra cho các người đọc bằng mắt thường thôi." "Còn bản gốc có chữ ký số và lệnh phong tỏa bảo toàn tài sản khẩn cấp của Tòa án Kinh tế Hải Thành." "Tôi đã nộp lên Hệ thống Ngân hàng Lưu ký Trung ương từ lúc bốn giờ chiều nay rồi."
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông Thẩm Chấn Hoa và bà Giang Uyển đang chết sững tại chỗ, buông xuống lời cảnh báo cuối cùng trước khi quay lưng rời đi: "Đúng chín giờ sáng ngày mai, nếu tài khoản của tôi chưa nhận được đợt thanh toán đầu tiên trị giá năm mươi tỷ đồng tiền mặt trong tổng số một trăm năm mươi tỷ nợ cấp dưỡng..." "Thì toàn bộ thẻ tín dụng đen, tài khoản cá nhân của bà Giang Uyển, anh Thẩm Minh Triết và cô Thẩm Tuyết Dao sẽ tự động bị khóa sạch trên toàn hệ thống ngân hàng!"
"Và nhân tiện nhắc thêm một câu cho bà Giang Uyển rõ: Trước khi mở miệng mắng tôi là đồ chợ búa, bà nên về kiểm tra lại két sắt phòng ngủ của mình đi." "Hãy tự hỏi xem tại sao chiếc vòng ngọc phỉ thúy huyết dương của bà ngoại tôi để lại cho bà, tối nay lại đang nằm chễm chệ trên cổ tay bà quản gia Chu Mỹ Liên nhé!"