Từng lời gào khóc hoảng loạn của Trịnh Bảo Nhi thông qua chiếc micro cổ ngỗng đang bật sẵn trên bàn đại biểu vang vọng khắp quảng trường Khu phức hợp Thương mại Nam Hải. Rõ ràng đến từng âm tiết một! Cả hội trường hàng trăm người cùng hàng chục phóng viên báo chí đồng loạt chết sững. Tất cả ống kính máy quay đều lia thẳng về phía bà vợ cả Trịnh Nhã Lan đang đứng chết trân ở hàng ghế danh dự đầu tiên! Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng của bà Trịnh Nhã Lan lúc này từ trắng bệch chuyển sang đỏ tía rồi tím bầm lại vì cơn thịnh nộ và nỗi nhục nhã tột cùng.
Bà ta không thể ngờ được rằng, người chồng đầu ấp tay gối mà bà ta dùng tiền bạc và cổ phần của nhà họ Trịnh nâng đỡ lên chức Phó tổng giám đốc. Lại đang lén lút lên giường hú hí với chính đứa em gái ruột hai mươi hai tuổi của bà ta! Không những thế, cặp gian phu dâm phụ này còn cấu kết với ông em trai bất tài Trịnh Quốc Cường để rút ruột mười bốn tỷ đồng sau lưng bà ta. Rồi để lại khoản nợ phạt hai trăm năm mươi tỷ đồng cho khối tài sản chung của vợ chồng bà ta gánh chịu! — Đồ đĩ thõa khốn nạn! Thằng súc sinh ăn cháo đá bát!
Bất chấp hình tượng phu nhân cổ đông lớn, bà Trịnh Nhã Lan tháo phăng chiếc túi xách da cá sấu đắt tiền trên tay. Lao như một con hổ dữ tới trước bàn đại biểu rồi quật túi bụi vào đầu, vào mặt Trịnh Bảo Nhi và Lê Khải Minh! CHÁT! CHÁT! Hai cái tát trời giáng của bà chị ruột làm khóe miệng của Trịnh Bảo Nhi bật máu tươi, chiếc khuyên tai đính đá văng lăn lóc xuống nền xi măng.
— Tao nuôi mày ăn học, tao xin cho mày vào công ty thực tập. — Thế mà mày dám trèo lên giường chồng của chị ruột mày rồi ký vào cái hợp đồng phạt hai trăm năm mươi tỷ để hại chết tao hả con ranh con mất dạy! Lê Khải Minh vừa ôm mặt tránh những cú cào cấu điên cuồng của bà vợ cả, vừa quay sang đá mạnh một cú vào người Trịnh Bảo Nhi khiến cô ta ngã lăn ra đất. — Con ngu này, ai bảo mày tự ý xé báo cáo cảnh báo của Vũ Thanh Hàn rồi tự ký tên vào cả ba biên bản nghiệm thu nhập kho hả. — Chính mày là Chủ nhiệm dự án thì mày với thằng anh trai Trịnh Quốc Cường của mày tự đi mà đền hai trăm năm mươi tỷ đi!
Trịnh Quốc Cường thấy ông em rể định phủi tay đổ hết trách nhiệm đền bù và trách nhiệm hình sự sang cho mình và em gái. Liền lao vào đấm thẳng vào sống mũi Lê Khải Minh làm máu mũi ông Phó tổng phun ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng! — Thằng chó Lê Khải Minh, mười lăm tỷ tiền tạm ứng vật tư hôm thứ Sáu mày đã lấy mất một nửa là bảy tỷ rưỡi chuyển vào tài khoản riêng của mày rồi. — Bây giờ cháy nhà mày định một mình chuồn êm hả, tao đánh chết cha mày luôn! Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hưng Thịnh đứng trên khán đài nhìn cảnh tượng ô nhục ấy mà tức đến mức run rẩy toàn thân. Lập tức cầm micro tuyên bố cách chức Lê Khải Minh, sa thải Trịnh Bảo Nhi và khởi kiện cả ba người ra tòa!
Đúng lúc đám người Lê Khải Minh, Trịnh Bảo Nhi và Trịnh Quốc Cường đang bê bết máu me dưới đất, tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ phía cổng công trường tiến thẳng vào khu vực lễ đài. Một tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu bước xuống xe. Tiến thẳng tới trước mặt ba kẻ đang run như cầy sấy và giơ cao lệnh bắt giữ khẩn cấp. — Ông Trịnh Quốc Cường, ông Lê Khải Minh và bà Trịnh Bảo Nhi, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ tố giác tội phạm kèm theo bằng chứng video. — Sao kê dòng tiền hối lộ và kết quả giám định vật liệu từ bà Vũ Thanh Hàn và Tập đoàn Vạn Thịnh.
— Chúng tôi chính thức thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với ba người. — Lệnh bắt giữ phục vụ điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là vật liệu phòng cháy chữa cháy và tội Tham ô, trục lợi tài sản! Chiếc còng số tám bằng thép lạnh lẽo lập tức bập vào cổ tay của Trịnh Quốc Cường và Trịnh Bảo Nhi. Còn Lê Khải Minh, trước khi bị hai chiến sĩ công an giữ chặt hai vai, hắn bỗng vùng ra rồi nhào tới quỳ sụp xuống ngay dưới bậc thềm nơi tôi đang đứng. Hai bàn tay bị còng đập mạnh xuống nền gạch van xin thảm thiết.
— Thanh Hàn, Vũ Thanh Hàn ơi, cô là Tổng Cố vấn Kỹ thuật được Tổng giám đốc Cố Minh Thành tin tưởng nhất. — Chỉ cần cô nói giúp với ngài ấy một câu để Tập đoàn Vạn Thịnh rút đơn yêu cầu bồi thường hai trăm năm mươi tỷ thôi. — Tôi xin quỳ xuống làm trâu làm ngựa cho cô suốt đời! Tôi đứng trên bậc thềm cao. Cúi mắt nhìn xuống người đàn ông từng ngồi trên chiếc ghế da quyền lực ở tầng mười tám. Và cô thực tập sinh từng hất hàm bắt tôi xuống tầng hầm hít bụi giấy mốc rồi đứng bưng trà rót nước. Gió biển Nam Hải thổi nhẹ làm tà áo vest của tôi khẽ bay, giọng nói của tôi vang lên điềm tĩnh, rõ ràng và không mang theo bất kỳ sự thương hại thừa thãi nào.
— Ông Lê Khải Minh, cô Trịnh Bảo Nhi, hai người không cần phải cầu xin tôi, bởi vì từ đầu đến cuối tôi chưa từng ép hai người làm bất cứ điều gì cả. — Chính tay các người đã soạn quyết định gạch tên tôi khỏi dự án năm mươi tỷ trước giờ ký kết hai mươi tư tiếng đồng hồ. — Và chính tay cô Bảo Nhi đã xé nát bản Phụ lục Mật số 04 cảnh báo nguy cơ nổ vỡ của kính Phú Cường rồi vứt vào thùng rác. — Cũng chính tay hai người, vì lóa mắt trước hai tỷ tiền thưởng không thuộc về mình cùng mười hai tỷ tiền rút ruột vật tư. — Đã tranh nhau đặt bút ký và điểm chỉ vào hợp đồng phạt đền bù hai trăm năm mươi tỷ đồng mặc cho tôi đã lên tiếng nhắc nhở!
— Hôm ở phòng họp, cô Bảo Nhi có nói với tôi một câu rất đúng: Mỗi người đều phải nhận lấy kết quả tương xứng với tầm nhìn và nhân cách của mình. — Hai trăm năm mươi tỷ tiền phạt đền bù và những năm tháng ngồi sau song sắt nhà tù chính là cái giá công bằng nhất cho lòng tham và sự ngu dốt của các người! Lê Khải Minh và Trịnh Bảo Nhi đổ gục xuống mặt đất như hai cái xác không hồn. Trước khi bị cảnh sát áp giải lên xe thùng chuyên dụng giữa tiếng la ó của đám đông và sự gào thét nguyền rủa của bà vợ cả Trịnh Nhã Lan.
Toàn bộ biệt thự, căn hộ cao cấp, xe hơi hạng sang và cổ phần của Lê Khải Minh. Trịnh Bảo Nhi cùng gia đình Trịnh Quốc Cường đều đã bị tòa án ra lệnh phong tỏa khẩn cấp để cưỡng chế thi hành khoản nợ phạt hai trăm năm mươi tỷ đồng. Một tuần sau ngày diễn ra buổi nghiệm thu chấn động ngành xây dựng thành phố, tôi chính thức bước vào văn phòng mới của mình tại tầng ba mươi sáu tòa tháp trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh. Trên bàn làm việc bằng gỗ óc chó rộng lớn nhìn thẳng ra toàn cảnh vịnh biển Nam Hải lấp lánh ánh nắng. Tấm biển chức danh mạ vàng khắc dòng chữ Vũ Thanh Hàn — Giám đốc Ban Quản lý Dự án Chiến lược kiêm Tổng Chủ nhiệm Dự án Khu phức hợp Thương mại Nam Hải ánh lên vẻ trang trọng.
Ba kỹ sư trẻ trung thành từng sát cánh bên tôi là Minh Quân, Hoàng Nam và Thu Hà bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi. Trên tay cầm bản báo cáo tiến độ lắp đặt lô kính hộp chống cháy tiêu chuẩn châu Âu vừa được nhà thầu Hải Âu chuyển tới công trường sáng nay. Ngay phía sau họ, Tổng giám đốc Cố Minh Thành cũng bước vào. Đích thân đặt lên bàn làm việc của tôi bản quyết định giải ngân khoản tiền thưởng ký kết đặc biệt trị giá ba tỷ đồng cùng gói cổ phần ưu đãi dành cho Giám đốc dự án. Tôi cầm lấy bản quyết định trên bàn, khẽ mỉm cười đáp lại lời chúc mừng của Tổng giám đốc Cố Minh Thành và các đồng sự. Rồi quay sang nhìn khung cảnh công trường Khu phức hợp Thương mại Nam Hải đang vươn cao rực rỡ dưới bầu trời xanh thẳm.
Cuộc đời và thương trường vốn dĩ luôn sòng phẳng theo một cách rất riêng của nó. Kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp đoạt hào quang của người khác thì sớm muộn cũng sẽ bị chính lòng tham của mình thiêu rụi thành tro bụi. Còn khi bạn nắm giữ trong tay năng lực thực sự, sự tỉnh táo và bản lĩnh không khuất phục, thì dù bị đẩy xuống tầng hầm tăm tối nhất. Bạn vẫn có thể tự mình bước lên đỉnh cao rực rỡ hơn xưa gấp trăm ngàn lần!