Sáng thứ bảy, đúng ngày chung thất bốn mươi chín ngày của Vương Minh Hưng, căn nhà nhỏ trong ngõ đã ngập tràn mùi hương trầm và hoa huệ trắng. Ngay từ bảy giờ sáng, Chu Khánh Vi đã bày biện một mâm cơm cúng tươm tất trên bàn thờ chồng với đầy đủ những món ăn anh yêu thích. Đúng tám giờ ba mươi phút, Hạ Thảo Yến có mặt cùng hai chuyên viên thuộc Văn phòng Thừa phát lại quận. Đi cùng họ còn có một kỹ thuật viên mang theo chiếc vali nhôm chuyên dụng đựng thiết bị soi chiếu tài liệu di động. Theo sự sắp xếp của Chu Khánh Vi, kỹ thuật viên cùng chiếc vali thiết bị tạm thời ngồi chờ ở căn phòng đọc sách phía sau tấm rèm vải dày. Còn Hạ Thảo Yến và vị Thừa phát lại ngồi ngay ở bàn trà chính giữa phòng khách với tư cách là đại diện pháp lý và người lập vi bằng. Trên mặt bàn kính, Chu Khánh Vi đặt ngay ngắn một cuốn sổ bìa đỏ đựng trong túi hồ sơ và chiếc túi vải màu đen kéo khóa hờ hững. Đúng chín giờ kém năm phút, tiếng cười nói rôm rả của Bà Nga và Triệu Đan Mai đã vang lên từ ngoài đầu ngõ. Hôm nay là ngày cúng bốn mươi chín ngày của con trai cả và anh chồng, thế nhưng Bà Nga lại mặc một chiếc áo lụa màu tím sẫm bóng lộn. Còn Triệu Đan Mai thì diện hẳn bộ váy liền thân màu vàng kem, cổ đeo kiềng bạc sáng loáng như đi dự đám cưới. Theo sát phía sau hai người phụ nữ là Đỗ Trường Vũ trong bộ quần áo bảnh bao mới sắm. Đi cạnh hắn là gã chủ nợ Thái Anh Cường vẫn khoác chiếc áo da đen quen thuộc cùng một gã đàn em mặt sẹo xách cặp táp đi kèm. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Bà Nga đã đảo mắt nhìn mâm cơm cúng trên bàn thờ rồi bĩu môi chê bai.
"Cúng bốn mươi chín ngày cho chồng mà làm có bấy nhiêu món thôi à, đúng là đồ đàn bà không biết thu vén!"
"May mà từ chiều nay cái nhà này về tay vợ chồng thằng Vũ để mẹ con tao còn lo hương khói cho tử tế!"
Triệu Đan Mai chẳng thèm nhìn lên bàn thờ anh chồng lấy một cái. Đôi mắt cô ta dán chặt vào chiếc túi vải màu đen và bìa cuốn sổ đỏ đặt trên bàn trà, miệng tít lại cười tươi rói.
"Thôi mẹ ơi, chấp nhặt làm gì người sắp xách vali về nhà ngoại, mình vào bàn làm thủ tục nhanh lên cho anh Cường còn về đi công việc."
Chu Khánh Vi đứng bên cạnh bàn thờ, khoác chiếc áo sơ mi đen giản dị, gương mặt điềm nhiên mời tất cả ngồi xuống bộ ghế sofa đối diện. Thái Anh Cường ngồi xuống ghế, liếc nhìn vị Thừa phát lại đang đeo thẻ ngành ngồi bên cạnh chiếc máy tính xách tay và máy ảnh nghiệp vụ. Hắn nhíu mày, quay sang hất hàm hỏi Chu Khánh Vi.
"Hai người này là bên văn phòng làm chứng dân sự mà thằng Vũ nói với tôi tối qua đấy hả?"
"Tôi nói trước cho rõ quan điểm nhé, tôi là người làm ăn quang minh chính đại."
"Hôm nay tôi đến đây chỉ giải quyết việc thu hồi nợ dân sự theo giấy nhận nợ của Vương Minh Hưng, không có liên quan gì đến kiện tụng đâu đấy!"
Hạ Thảo Yến đẩy gọng kính, mỉm cười lịch sự và đưa tấm danh thiếp cố vấn pháp lý ra trước mặt Thái Anh Cường.
"Anh Thái Anh Cường cứ hoàn toàn yên tâm, tôi là Hạ Thảo Yến, cố vấn pháp lý do chị Chu Khánh Vi ủy quyền."
"Còn đây là ông Thừa phát lại được cấp phép hành nghề hợp pháp để lập vi bằng ghi nhận sự kiện hôm nay."
"Trước khi giao nộp căn nhà hai tỷ rưỡi và sáu trăm triệu đồng tiền tuất để tất toán khoản nợ ba tỷ đồng, chị Vi cần một biên bản vi bằng xác nhận rõ tính xác thực của khoản nợ này."
"Việc lập vi bằng hôm nay vừa giúp chị Vi chứng minh với công ty Đông Á rằng chị ấy dùng tiền tuất để trả nợ cho chồng."
"Đồng thời việc này cũng giúp anh Đỗ Trường Vũ có căn cứ pháp lý vững chắc để nhận chuyển nhượng căn nhà mà không ai có thể khiếu kiện đòi lại về sau."
Nghe câu nói không ai có thể khiếu kiện đòi lại về sau, cả Bà Nga, Đỗ Trường Vũ lẫn Triệu Đan Mai đều gật đầu tâm đắc như bổ củi. Bà Nga vỗ tay lên đùi, giục Thái Anh Cường.
"Cô luật sư nói chí phải đấy cậu Cường ạ, cứ làm cái biên bản đóng dấu đỏ đàng hoàng vào đây."
"Để sau này con Vi nó có về nhà ngoại nghe ai xúi bẩy quay lại đòi chia nhà thì mẹ con tôi cứ chìa cái tờ vi bằng này ra là nó câm họng ngay!"
Thái Anh Cường nghe xuôi tai, lại nhìn thấy cọc tiền năm trăm nghìn đồng lấp ló trong miệng chiếc túi vải đen trên bàn nên mọi sự đề phòng tan biến sạch. Hắn cười khẩy một tiếng, thò tay vào túi ngực rút ra tờ Giấy Nhận Nợ Tiền Mặt vẫn bọc trong lớp túi nhựa nilon trong suốt, đặt mạnh xuống bàn kính.
"Đây, bản gốc giấy vay nợ ba tỷ đồng của Vương Minh Hưng đây!"
"Các người muốn chụp ảnh hay ghi chép gì vào biên bản thì làm nhanh lên."
"Nhưng tôi vẫn giữ nguyên quy tắc cũ: chỉ được nhìn và chụp qua túi bảo quản trước."
"Bao giờ ký xong giấy sang tên nhà và đếm đủ sáu trăm triệu tiền mặt thì tôi mới rút tờ giấy gốc ra giao tận tay!"
Hạ Thảo Yến nhìn sang Chu Khánh Vi, rồi điềm tĩnh gật đầu với vị Thừa phát lại.
"Chúng tôi tôn trọng yêu cầu của anh Cường trong bước đầu tiên này."
"Bây giờ, để văn bản vi bằng có đầy đủ giá trị pháp lý ràng buộc trách nhiệm của các bên, đề nghị ông Thừa phát lại đọc to từng điều khoản xác nhận."
"Sau đó mời anh Thái Anh Cường, anh Đỗ Trường Vũ, Bà Nga và chị Triệu Đan Mai tự tay ghi rõ lời xác nhận và ký tên điểm chỉ vào biên bản."
Vị Thừa phát lại mở tập văn bản đã được in sẵn trên giấy trắng tiêu chuẩn, giọng ông trầm ổn, rõ ràng vang lên trong căn phòng khách yên ắng.
"Tôi xin đọc nội dung chính của Biên bản Cam kết và Xác nhận Sự kiện Pháp lý ngày hôm nay:"
"Thứ nhất, ông Thái Anh Cường cam kết rằng tờ Giấy Nhận Nợ Tiền Mặt đề ngày mười hai tháng trước với số tiền ba tỷ đồng là chứng từ thật một trăm phần trăm."
"Ông Thái Anh Cường xác nhận chính tay ông Vương Minh Hưng đã trực tiếp viết dòng chữ nhận đủ ba tỷ đồng, trực tiếp ký tên và lăn tay điểm chỉ."
"Thời điểm ký là vào lúc hai mươi giờ tối ngày mười hai tháng trước tại quán cà phê đường Trần Phú khi ông Vương Minh Hưng hoàn toàn khỏe mạnh."
"Thứ hai, ông Đỗ Trường Vũ với tư cách người làm chứng, cùng Bà Nga và bà Triệu Đan Mai đồng xác nhận ông Vương Minh Hưng đã vay ba tỷ đồng vào tối ngày mười hai tháng trước."
"Bốn bên khẳng định hoàn toàn không có việc ký thay, làm giả chữ ký hay tạo lập văn bản sau thời điểm ngày mười hai tháng trước."
"Thứ ba, các bên cam kết nếu thông tin trong tờ Giấy Nhận Nợ Tiền Mặt nêu trên là giả mạo chữ ký hoặc ngụy tạo vân tay nhằm chiếm đoạt tài sản."
"Thì các bên ký tên dưới đây xin hoàn toàn chịu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự!"
Vị Thừa phát lại vừa đọc xong câu cuối cùng, ông ngước mắt lên nhìn bốn người phía đối diện và hỏi dõng dạc.
"Xin hỏi bốn vị đã nghe rõ từng câu chữ trong biên bản cam kết chưa và có ai muốn sửa đổi chi tiết nào không?"
Thái Anh Cường cầm lấy cây bút bi trên bàn, cười ha hả rồi ngoạc miệng nói lớn.
"Sửa cái gì mà sửa, sự thật một trăm phần trăm như thế thì việc quái gì phải sợ!"
"Đưa tờ biên bản đây tôi ký đầu tiên cho nhanh, đúng hai mươi giờ tối ngày mười hai tháng trước chính tay thằng Hưng ký nhận ba tỷ của tôi!"
Hắn xoẹt bút ký chữ Thái Anh Cường vào ô Chủ nợ cam kết, rồi ấn mạnh ngón tay cái vào hộp mực lăn tay của Thừa phát lại. Tiếp đến là Đỗ Trường Vũ, Bà Nga và Triệu Đan Mai cũng tranh nhau giật lấy cây bút, ký tên và lăn tay đỏ chói vào trang cuối của tập biên bản vi bằng.
Khi cả bốn chữ ký và bốn dấu vân tay đã nằm gọn trên ba bản vi bằng chính thức, vị Thừa phát lại lập tức đóng dấu đỏ và cất hai bản gốc vào cặp khóa số. Thái Anh Cường thở phào một cái, ngả người ra lưng ghế rồi xòe bàn tay to bè về phía Chu Khánh Vi.
"Xong thủ tục làm chứng của cô rồi đấy, giờ ký hợp đồng ủy quyền căn nhà cho thằng Vũ và đẩy túi sáu trăm triệu sang đây!"
Chu Khánh Vi không hề chạm vào cây bút trước mặt. Cô từ từ đứng thẳng người dậy, tháo chiếc khăn tang trắng trên đầu xuống, gấp lại thật vuông vức rồi đặt nhẹ lên cạnh bàn thờ của chồng. Cô bước tới cạnh bàn trà, đặt bàn tay lên cuốn sổ đỏ rồi kéo thẳng nó về phía mình, giọng nói vang lên sang sảng khắp gian phòng.
"Sổ đỏ căn nhà này vẫn nằm ở đây, nhưng từ giây phút này trở đi, không một ai trong số bốn người được phép chạm vào dù chỉ một góc giấy."
"Bởi vì bản vi bằng mà các người vừa tự tay ký tên kia không phải là thủ tục nhận nhà... mà là chứng cứ buộc tội trực tiếp để tống tất cả vào tù!"
Cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, rồi ngay lập tức nổ tung bởi tiếng gầm lên của Thái Anh Cường và Bà Nga. Thái Anh Cường đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Chu Khánh Vi.
"Con đàn bà kia, mày nói cái giọng gì đấy hả, mày định giở trò lật lọng quỵt nợ ba tỷ của tao ngay trước mặt luật sư của mày à?"
Đỗ Trường Vũ mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn cố gân cổ lên quát tháo để át đi nỗi chột dạ.
"Chị Vi! Chính tay em với anh Cường vừa ký vi bằng xác nhận anh Hưng vay tiền tối ngày mười hai tháng trước theo đúng ý chị rồi cơ mà!"
Chu Khánh Vi nhìn thẳng vào gương mặt đang vặn vẹo của Đỗ Trường Vũ, cô đáp lại bằng giọng điềm tĩnh đến lạnh người.
"Chính tay bốn người vừa ký xác nhận trước mặt Thừa phát lại rằng tờ giấy nợ ba tỷ này được anh Hưng tự tay viết vào tối ngày mười hai tháng trước."
"Vậy bây giờ, chị mời tất cả nhìn cho kỹ xem vì sao một người đang nằm liệt giường tối ngày mười hai lại viết được tờ giấy nợ bằng thứ mực mới sản xuất sau ngày anh ấy qua đời!"
Dứt lời, Chu Khánh Vi vỗ nhẹ hai tiếng. Tấm rèm vải ngăn cách phòng đọc sách phía trong lập tức được kéo sang một bên. Bước ra phòng khách lúc này không chỉ có chuyên viên kỹ thuật hình sự cùng thiết bị soi quang phổ di động. Đi ngay phía sau anh ta còn có hai cán bộ công an khu vực cùng ông tổ trưởng dân phố và cậu sinh viên chủ tiệm in ấn đầu ngõ nhà Bà Nga!