Sáng hôm sau là ngày thứ năm, mưa phùn đã tạnh hẳn, để lại bầu trời xám nhạt se lạnh của tiết giao mùa. Chu Khánh Vi xin nghỉ phép tại phòng kiểm toán tập đoàn Đông Á thêm hai ngày để lo lễ cúng bốn mươi chín ngày cho chồng. Điểm đến đầu tiên của cô lúc tám giờ sáng không phải là ngân hàng, mà là khoa Hồi sức tích cực và Nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Thành phố. Tại phòng trực của khoa Hồi sức, bác sĩ điều trị chính từng trực tiếp cấp cứu cho Vương Minh Hưng rất bất ngờ khi thấy người vợ góa quay lại. Chu Khánh Vi đặt tờ giấy đề nghị trích lục hồ sơ bệnh án chi tiết lên bàn, giọng cô lễ phép và rõ ràng.
"Thưa bác sĩ, gia đình tôi hiện đang có thủ tục pháp lý liên quan đến di sản và nghĩa vụ dân sự của chồng tôi là anh Vương Minh Hưng."
"Tôi muốn xin bản sao có đóng dấu xác nhận đối với biểu đồ sinh hiệu, phiếu truyền dịch và biên bản bàn giao thi thể tại nhà đại thể vào đêm ngày mười bảy tháng trước."
Vị bác sĩ trung niên nhìn người phụ nữ góa bụa có dáng vẻ điềm tĩnh, ông gật đầu thông cảm rồi mở hệ thống lưu trữ bệnh án.
"Tôi vẫn nhớ rất rõ trường hợp của anh Hưng vì anh ấy còn quá trẻ mà cơn xuất huyết thân não lại diễn biến quá nhanh."
"Từ lúc nhập viện cấp cứu lúc mười một giờ đêm ngày mười ba tháng trước cho đến khi mất vào tối ngày mười bảy, bệnh nhân hôn mê sâu độ bốn."
"Suốt thời gian đó anh ấy bị liệt tứ chi hoàn toàn, mọi thủ tục ký cam kết phẫu thuật đều do một mình chị ký tên."
Chu Khánh Vi chăm chú nhìn vào tờ phiếu theo dõi điều dưỡng mà bác sĩ vừa in ra, cô chỉ tay vào mục ghi chú tình trạng thể chất lúc tử vong.
"Bác sĩ cho tôi hỏi thêm: trong phiếu bàn giao xuống nhà đại thể có ghi hai bàn tay bệnh nhân bị phù nề mô mềm mức độ hai do truyền dịch."
"Nếu vào thời điểm bốn tiếng sau khi mất, có người ép ngón tay cái bàn tay phải của anh ấy lăn mực điểm chỉ lên giấy."
"Thì dấu vết để lại sẽ có đặc điểm gì khác với người bình thường?"
Vị bác sĩ hơi sững người trước câu hỏi kỳ lạ ấy, nhưng ông vẫn trả lời đúng theo kiến thức y khoa pháp y.
"Khi cơ thể đã ngừng tuần hoàn bốn tiếng và nằm trong phòng lạnh, lớp biểu bì ở đầu ngón tay vừa bị phù dịch vừa bị co rút nên mất độ đàn hồi."
"Người sống khi lăn tay điểm chỉ sẽ có sự lăn tròn tự nhiên của mô thịt mềm và có tiết mồ hôi vi lượng chứa muối cùng axit amin."
"Còn ngón tay của người đã tử vong khi bị ấn xuống mặt giấy cứng sẽ tạo ra vết bẹt phẳng ở vùng trung tâm, các rãnh vân tay giãn rộng bất thường."
"Viền ngoài vết điểm chỉ sẽ bị đứt đoạn hoặc trượt mực do khớp ngón tay đã cứng đờ không thể uốn cong."
Chu Khánh Vi khẽ mím môi, cô cất tờ trích lục bệnh án có đóng dấu đỏ tươi của bệnh viện vào chiếc cặp da.
"Nhờ bác sĩ xác nhận thêm giúp tôi danh sách người nhà đã ký sổ xin vào phòng bảo quản lạnh thăm thi thể riêng tư tối ngày mười bảy tháng trước."
Chỉ hai mươi phút sau, Chu Khánh Vi bước ra khỏi cổng bệnh viện với bản sao trích lục sổ trực nhà đại thể có chữ ký xác nhận. Trên trang sổ trực đêm ngày mười bảy tháng trước, dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của chính Đỗ Trường Vũ hiện lên rành rành. Nó ghi rõ: Em trai Đỗ Trường Vũ và mẹ đẻ Bà Nga xin vào nhìn mặt lần cuối từ hai mươi mốt giờ năm phút đến hai mươi mốt giờ hai mươi phút. Mảnh ghép đầu tiên về thời gian và không gian tiếp cận thi thể đã được khóa chặt bằng chứng cứ y tế có dấu đỏ pháp nhân.
Rời khỏi bệnh viện, Chu Khánh Vi bắt một chuyến xe taxi đi thẳng tới khu tập thể cũ ở quận Hai Bà Trưng, nơi Bà Nga và Đỗ Trường Vũ đang ở. Mục đích của cô không phải là vào nhà họ, mà là ghé qua cửa hàng photocopy và in ấn nằm ngay đầu hẻm nhà mẹ chồng. Đó là một tiệm in nhỏ do một cậu sinh viên mới ra trường đứng máy, nơi Đỗ Trường Vũ vẫn thường xuyên ra in tài liệu. Chu Khánh Vi bước vào tiệm, trên tay cầm một xấp tài liệu thông báo lễ cúng bốn mươi chín ngày cần in thêm để gửi đồng nghiệp ở Đông Á. Trong lúc cậu chủ tiệm đang đứng đợi máy in chạy từng tờ giấy trắng, Chu Khánh Vi chỉ vào chiếc máy ép plastic đặt trên kệ gỗ.
"Em ơi, hôm trước cậu Vũ nhà chị có mang mấy tờ giấy ra đây nhờ em bọc túi nhựa bảo quản đúng không?"
"Chị đang tìm lại cái phôi giấy nháp của cậu ấy để đối chiếu hồ sơ thuế mà tìm mãi ở nhà không thấy."
Cậu chủ tiệm in ngước lên nhìn Chu Khánh Vi, nhận ra ngay người chị dâu từng đi cùng Vương Minh Hưng tới đây in hồ sơ thiết kế hồi năm ngoái. Cậu ta gãi đầu cười xòa, trả lời không chút cảnh giác.
"À, anh Vũ con bà Nga ở ngõ trong hả chị!"
"Đúng rồi đấy chị ơi, cách đây hơn hai tuần, ngay tối hôm sau đám tang anh Hưng nhà chị, anh Vũ có chạy ra chỗ em lúc muộn."
"Hôm đấy anh ấy bảo em in cho năm tờ mẫu Giấy Nhận Nợ Tiền Mặt theo cái file Word anh ấy gửi qua Zalo cho em."
"Anh ấy còn dặn đi dặn lại là chọn loại giấy A4 định lượng tám mươi gam hơi ngả vàng một tí cho nhìn giống giấy để lâu ngày!"
Tim Chu Khánh Vi đập mạnh một nhịp, nhưng giọng cô vẫn giữ vẻ tự nhiên như đang hỏi chuyện thông thường trong nhà.
"Thế à, thảo nào chị cứ tưởng cậu ấy tự soạn ở nhà, thế file Word đấy trong máy em vẫn còn lưu trong lịch sử tải về chứ hả?"
"Nếu em còn lưu trong máy thì chép lại vào cái USB này giúp chị luôn, chị gửi thêm tiền công cho em."
Cậu chủ tiệm in không mảy may nghi ngờ người chị dâu hiền lành đang mặc đồ tang, cậu ta vui vẻ nhấp chuột mở lại lịch sử tin nhắn trên máy tính.
"Còn nguyên đây chị ơi, mà hôm đấy buồn cười lắm chị ạ, anh Vũ in ra năm tờ trắng chưa điền tên."
"Rồi anh ấy ngồi ngay ở cái bàn góc kia, cầm một tờ photocopy hợp đồng mua nhà cũ của anh Hưng ra tập ký nháp vào giấy lộn cả tiếng đồng hồ."
"Tập ký xong xuôi rồi mới mang một tờ đã có sẵn vết lăn tay màu đỏ ra bảo em lồng vào túi nhựa dán băng keo kín mép lại!"
Chu Khánh Vi nhìn màn hình máy tính của tiệm in. File văn bản có tên `Giay_nhan_no_3ty.docx` hiện rõ ngày tạo file là lúc hai mươi hai giờ mười lăm phút ngày mười tám tháng trước. Đó là thời điểm đúng một ngày sau khi Vương Minh Hưng qua đời và chỉ một ngày sau khi Đỗ Trường Vũ vào nhà đại thể bệnh viện! Hơn thế nữa, khi cậu chủ tiệm vừa kéo chiếc thùng đựng giấy vụn một mặt dùng để in nháp ở dưới gầm bàn góc phòng ra. Chu Khánh Vi đã nhìn thấy ngay ở dưới đáy sọt có hai tờ giấy A4 bị vò nhàu. Cô bình tĩnh cúi xuống nhặt hai tờ giấy nháp ấy lên, vuốt phẳng ra trên mặt bàn gỗ. Trên mặt sau của hai tờ giấy quảng cáo cũ là hàng chục chữ ký Vương Minh Hưng được tập viết bằng bút bi nước mực xanh ánh tím. Cái thì nét móc bị lệch, cái thì chữ g bị đứt quãng, kèm theo dòng chữ viết thử: Tôi đã nhận đủ ba tỷ đồng tiền mặt. Và ngay bên cạnh đống chữ ký tập dượt ấy, Đỗ Trường Vũ còn vô thức ký thử cả chữ ký tên thật của chính hắn — Đỗ Trường Vũ. Phía dưới góc giấy là mấy con số tính toán chia chác: 3.000 - 800 (nợ anh Cường) - 200 (phí anh Cường) = 2.000 (nhà + tiền mặt).
Chu Khánh Vi rút từ trong túi xách ra một tờ năm trăm nghìn đồng đặt lên bàn máy tính, cô mỉm cười nhẹ nhàng với cậu chủ tiệm.
"May quá, đúng mấy tờ giấy nháp cậu Vũ đang tìm đây rồi, em chép cả cái file Word gốc có nguyên ngày giờ gửi Zalo vào USB cho chị nhé."
"À, sáng thứ bảy này bên văn phòng luật sư của chị có mời em qua xác minh một chút về ngày giờ in cái file này để làm hồ sơ."
"Em cứ giữ nguyên lịch sử tin nhắn trên máy tính, chị sẽ gửi bồi dưỡng riêng cho em hai triệu tiền hỗ trợ công việc nhé."
Cậu sinh viên thấy được thưởng hậu hĩnh chỉ nhờ việc giữ nguyên file lịch sử tin nhắn hợp pháp trên máy mình thì gật đầu cái rụp. Cầm chiếc túi nilon đựng hai tờ giấy nháp chi chít chữ ký tập dượt của Đỗ Trường Vũ bước ra khỏi tiệm in, Chu Khánh Vi ngước nhìn bầu trời. Mỗi một hành động vụng về trong cơn tham lam mù quáng của bọn chúng đều đã để lại một chuỗi dấu vết vật chất không thể nào tẩy xóa được.
Đúng bốn giờ chiều ngày thứ sáu, theo đúng kịch bản đã hẹn, Chu Khánh Vi xách một chiếc túi vải màu đen căng phồng từ ngoài ngõ đi bộ về nhà. Ngay ở quán nước chè đầu ngõ, cô đã thấy Đỗ Trường Vũ ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy tay ga, mắt dán chặt vào chiếc túi vải đen. Thấy Chu Khánh Vi đi qua, Đỗ Trường Vũ vội vàng dụi điếu thuốc lá, nổ máy phóng vọt lại chặn ngay trước cổng nhà cô.
"Chị Vi mới đi ngân hàng rút tiền tuất của anh Hưng về đấy à, cầm sáu trăm triệu tiền mặt đi bộ thế này nguy hiểm chết!"
Chu Khánh Vi ôm chặt chiếc túi vải màu đen vào trước ngực. Cô cố tình kéo hé miệng khóa túi ra một chút, để lộ góc cọc tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng mới cứng trước mắt gã em chồng tham lam. Đỗ Trường Vũ nhìn thấy cọc tiền dày cộp thì nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt hắn sáng quắc lên. Chu Khánh Vi vội kéo khóa túi lại, lùi về sau một bước rồi nói bằng giọng dè dặt.
"Chị rút đủ sáu trăm triệu về rồi chú Vũ ạ, sổ đỏ căn nhà chị cũng đã lấy từ trong két sắt ra để sẵn trên bàn thờ rồi."
"Nhưng chị nói trước với chú và mẹ nhé, sáng mai đúng chín giờ khi anh Cường mang bản gốc tờ giấy nợ tới đây."
"Chị có mời một vị đại diện bên Văn phòng Thừa phát lại của quận tới để lập vi bằng xác nhận việc giao nhận nợ."
Nghe đến ba chữ Thừa phát lại, mặt Đỗ Trường Vũ hơi biến sắc, hắn nhíu mày hỏi dồn.
"Ơ kìa chị Vi, chuyện trong nhà với chỗ anh em quen biết, sao chị lại lôi người của văn phòng thừa phát lại vào làm gì cho phức tạp?"
Chu Khánh Vi thở dài, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Trường Vũ bằng vẻ mặt thật thà đến tội nghiệp.
"Chú Vũ nghĩ xem, chị là đàn bà góa bụa, giờ giao cả căn nhà hai tỷ rưỡi lẫn sáu trăm triệu tiền mặt cho chú và anh Cường."
"Nhỡ tháng sau anh Cường bảo tờ giấy xóa nợ hôm nay không có giá trị pháp lý, hoặc chú lấy nhà xong lại bảo chị tự nguyện tặng cho thì sao?"
"Sáng mai họ đến chỉ lập biên bản ghi nhận rằng anh Thái Anh Cường có mang bản gốc tờ giấy nhận nợ ba tỷ lập ngày mười hai tháng trước tới."
"Các bên gồm mẹ, vợ chồng chú và anh Cường cùng ký xác nhận tờ giấy nợ đó là thật một trăm phần trăm, sau đó chị giao nhà và tiền tại bàn là xong!"
Lý lẽ của Chu Khánh Vi chặt chẽ và đánh trúng tâm lý muốn chiếm đoạt căn nhà một cách hợp pháp của Đỗ Trường Vũ. Nghĩ thông suốt theo kiểu khôn vặt của kẻ cờ bạc, Đỗ Trường Vũ vỗ đùi cái đét, gật đầu lia lịa.
"Được thôi, cây ngay không sợ chết đứng, sáng mai đúng chín giờ bọn em qua ký biên bản xác nhận đàng hoàng trước mặt ông Thừa phát lại!"
"Miễn là ký xong một cái thì sáu trăm triệu trong cái túi kia với quyển sổ đỏ phải nằm gọn trong tay bọn em!"
Chu Khánh Vi khẽ cúi đầu mở ổ khóa cổng, giọng cô nhẹ bẫng như gió thoảng qua hiên nhà.
"Chú cứ yên tâm, sáng mai đúng chín giờ, ai đáng nhận thứ gì... đều sẽ nhận đủ không thiếu một phân."