Đúng mười giờ kém mười lăm phút sáng, bầu không khí bên trong phòng họp ban kiểm soát trên tầng mười tám trụ sở Tập đoàn Thiên Phú nặng nề đến mức nghe rõ từng tiếng lật giấy sột soạt. Khác hẳn với những buổi lễ kỷ niệm phô trương, căn phòng đối chất của
ban kiểm soát và đoàn thanh tra liên ngành được bố trí nghiêm ngặt theo đúng quy chuẩn kiểm toán độc lập: một chiếc bàn họp dài hình chữ nhật bằng gỗ sồi sẫm màu, Ngồi ở dãy ghế hội đồng thẩm định phía bắc là năm thành viên kỳ cựu của ban kiểm soát Tập đoàn Thiên Phú cùng trưởng đoàn kiểm toán độc lập Đinh Khắc Nam.
Ở vị trí trung tâm phía đối diện, Hồ Thảo Linh ngồi thẳng lưng bên cạnh luật sư đại diện Quách Xuân Ngọc, trước mặt cô là sáu tập hồ sơ phân loại theo từng nhóm bút toán được đánh dấu bằng nhãn màu chuẩn xác.
Khi cánh cửa phòng họp bật mở, Ôn Ngọc Lộc và Phạm Tấn Phúc bước vào với gương mặt tái mét đẫm mồ hôi vì vừa phải phóng xe bạt mạng từ khu tập thể về trụ sở. người vẫn đang mặc bộ váy lụa diễm lệ và đeo chiếc vòng tay kim cương đêm qua —
Vừa nhìn thấy Ôn Ngọc Lộc, Mai Tâm Vy đã hốt hoảng níu lấy tay áo anh ta, giọng run rẩy.
— Anh Ôn Ngọc Lộc, chuyện gì đang xảy ra thế này?
— Sao sáng sớm người của ban kiểm soát và đoàn thanh tra đã đến tận cổng biệt thự ven sông dán thông báo tạm đình chỉ giao dịch tài sản,
lại còn bắt em lên đây đối chất về nguồn gốc mười tám tỷ đồng là sao? Ôn Ngọc Lộc gạt nhẹ tay Mai Tâm Vy ra, cố gắng lấy lại vẻ uy nghiêm của một tổng giám đốc điều hành trước mặt các vị bô lão trong ban kiểm soát.
Anh ta bước tới ghế ngồi của mình, đập tay xuống mặt bàn, lớn tiếng phủ nhận trước nhằm giành thế chủ động.
— Thưa các vị trong ban kiểm soát và ông Đinh Khắc Nam,
tôi không hiểu tại sao đoàn kiểm toán lại tự ý niêm phong phòng tài chính và triệu tập cuộc họp khẩn cấp này chỉ vì lời tố cáo một chiều của vợ tôi là Hồ Thảo Linh!
— Về khoản kinh phí mười tám tỷ đồng thanh toán cho công ty cung ứng vật tư trong ba năm qua,
toàn bộ hợp đồng và mười hai tờ ủy nhiệm chi đều có chữ ký xác nhận của người đại diện nhận tiền là Hồ Thảo Linh!
— Nếu có xảy ra việc kê khống chi phí hay sử dụng sai mục đích quỹ dự phòng của tập đoàn,
thì người phải chịu trách nhiệm đầu tiên chính là Hồ Thảo Linh chứ không phải tôi! Phạm Tấn Phúc ngồi bên cạnh cũng vội vàng hùa theo để tự cứu mình khỏi nguy cơ bị cách chức và truy cứu hình sự.
— Đúng vậy thưa ban kiểm soát!
— Với tư cách giám đốc tài chính, tôi chỉ giải ngân dựa trên bộ
hồ sơ cung ứng vật tư có chữ ký của bà Hồ Thảo Linh và bản sao căn cước công dân do chính bà ấy nộp vào!
— Bà Hồ Thảo Linh vì bất mãn chuyện gia đình với tổng giám đốc Ôn nên mới dựng chuyện vu khống chúng tôi!
Cô mở nắp chiếc cặp da kiểm toán của mình, đứng dậy cúi chào các thành viên ban kiểm soát rồi bắt đầu phần trình bày bằng chất giọng đanh thép, mạch lạc của một kiểm toán viên chuyên nghiệp.
— Thưa các vị thành viên ban kiểm soát Tập đoàn Thiên Phú, thưa trưởng đoàn thanh tra Đinh Khắc Nam,
vì ông Ôn Ngọc Lộc và ông Phạm Tấn Phúc đã chọn cách đẩy toàn bộ tội danh rút ruột mười tám tỷ đồng của tập đoàn sang cho tôi, tôi xin phép công bố ba lớp chứng từ gốc để làm rõ chân tướng ngay tại bàn đối chất này.
Hồ Thảo Linh rút tập hồ sơ nhãn đỏ đầu tiên đặt lên trước mặt hội đồng thẩm định và đẩy một bản sao sang phía Ôn Ngọc Lộc.
— Lớp chứng từ thứ nhất: Truy vết dòng tiền hai tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu đồng từ kịch bản nợ khống.
— Đây là bản gốc "Cam kết thử thách hôn nhân năm năm" có chữ ký tươi của Ôn Ngọc Lộc và Phạm Tấn Phúc,
đi kèm sáu mươi tờ biên nhận thu tiền mặt hàng tháng và "Biên bản tất toán toàn bộ công nợ" có dấu vân tay điểm chỉ của Phạm Tấn Phúc ký vào lúc bốn giờ hai mươi phút chiều hôm qua.
— Trong biên bản này, chính giám đốc tài chính Phạm Tấn Phúc đã xác nhận bằng văn bản rằng trong suốt năm năm qua,
tôi chỉ làm ba công việc lao động tự do để nộp tiền mặt trả nợ giả cho hai người họ, và hoàn toàn không tham gia hay đứng tên bất kỳ giao dịch ủy nhiệm chi nào với Tập đoàn Thiên Phú!
— Chính chữ ký của Phạm Tấn Phúc ngày hôm qua đã tự tay vả vỡ lời vu khống vừa rồi của ông ta!
Phạm Tấn Phúc nhìn tờ biên bản có dấu vân tay đỏ chót của chính mình được đặt trước mặt các vị bô lão ban kiểm soát, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo sơ mi, miệng lắp bắp không thốt nên lời.
Không cho đối phương có cơ hội thở dốc, Đinh Khắc Nam đứng dậy mở tập hồ sơ nhãn xanh thứ hai — kết quả giám định kỹ thuật hình sự và kiểm toán chéo đối với mười hai tờ ủy nhiệm chi trị giá mười tám tỷ đồng.
— Lớp chứng từ thứ hai: Giám định chữ ký giả mạo và đường đi của khoản tiền mười tám tỷ đồng quỹ dự phòng.
— Đoàn kiểm toán độc lập của chúng tôi đã phối hợp với viện giám
định kỹ thuật tiến hành phân tích mười hai chữ ký mang tên Hồ Thảo Linh trên các chứng từ giải ngân mười tám tỷ đồng của Tập đoàn Thiên Phú.
— Kết quả giám định khẳng định một trăm phần trăm:
toàn bộ mười hai chữ ký trên chứng từ giải ngân đều là hình ảnh in từ con dấu khắc chữ ký tự động, với áp lực mực hoàn toàn đồng nhất ở mọi điểm cắt và trùng khớp tuyệt đối với con dấu cao su vừa được đoàn thanh tra thu giữ trong két sắt cá nhân tại phòng làm việc của giám đốc tài chính Phạm Tấn Phúc sáng nay!
— Ngược lại, trên các văn bản dân sự mà bà Hồ Thảo Linh từng ký thật khi bị ép buộc ba năm trước,
bà Hồ Thảo Linh đều sử dụng kỹ thuật ký bảo mật của kiểm toán viên với nét móc ngược ở chữ cái cuối cùng.
— Hơn nữa, toàn bộ mười hai thời điểm giao dịch giải ngân tại quầy
ngân hàng thương mại đều có dữ liệu chấm công vân tay và nhân chứng xác nhận lúc đó bà Hồ Thảo Linh đang đứng rửa bát tại quán phở và làm sổ sách tại xưởng in! Các vị bô lão trong ban kiểm soát Tập đoàn Thiên Phú đập bàn rầm một tiếng, ánh mắt giận dữ đổ dồn về phía Ôn Ngọc Lộc và Phạm Tấn Phúc.
Trưởng ban kiểm soát nghiêm giọng chất vấn.
— Ôn Ngọc Lộc! Phạm Tấn Phúc! Con dấu khắc chữ ký giả mạo nằm ngay trong két sắt phòng tài chính, hai người còn gì để chối cãi nữa không?
— Mười tám tỷ đồng rút từ quỹ dự phòng của tập đoàn thông qua mười hai tờ ủy nhiệm chi khống kia hiện đang nằm ở đâu?
Lúc này, Hồ Thảo Linh mới bình thản mở tập hồ sơ nhãn vàng thứ ba ra trước mặt toàn bộ phòng họp, ánh mắt cô quét qua gương mặt cắt không còn giọt máu của Mai Tâm Vy.
— Lớp chứng từ thứ ba: Bóc tách chuỗi giao dịch mua biệt thự ven sông và khoản chênh lệch biển thủ ngầm.
— Thưa ban kiểm soát, mười tám tỷ đồng quỹ dự phòng sau khi được
Phạm Tấn Phúc giải ngân bằng chữ ký giả mạo của tôi đã không hề mua một viên gạch hay một thiết bị vật tư nào cho Tập đoàn Thiên Phú.
— Chỉ sau đúng bốn mươi tám giờ đồng hồ, toàn bộ số tiền này
đã được chuyển thẳng sang chủ đầu tư khu đô thị sinh thái để mua đứt căn biệt thự song lập ven sông và chiếc xe hơi hạng sang đứng tên cá nhân của bà Mai Tâm Vy!
— Và điều thú vị nhất mà tôi cùng đoàn kiểm toán phát hiện ra sáng nay khi đối chiếu chứng từ gốc của chủ đầu tư là:
Giá trị thực tế của căn biệt thự ven sông và chiếc xe hơi kia chỉ có mười bốn tỷ đồng, nhưng Phạm Tấn Phúc và Mai Tâm Vy đã thông đồng với nhau lập phụ lục kê khống giá mua lên thành mười tám tỷ đồng để rút riêng bốn tỷ đồng tiền mặt chia đôi vào tài khoản chung của hai người họ ngay sau lưng Ôn Ngọc Lộc!
Câu nói cuối cùng của Hồ Thảo Linh vừa dứt, cả căn phòng họp như nổ tung. Ôn Ngọc Lộc quay phắt đầu lại nhìn Mai Tâm Vy và Phạm Tấn Phúc, đôi mắt anh ta trợn ngược lên đầy bàng hoàng khi nhìn thấy tờ chứng
từ chuyển khoản bốn tỷ đồng tiền hoa hồng chênh lệch từ chủ đầu tư vào thẳng tài khoản đồng sở hữu của Phạm Tấn Phúc và Mai Tâm Vy! Thậm chí kèm theo chứng từ chuyển tiền còn có hóa đơn đặt phòng nghỉ
— Mai Tâm Vy... Phạm Tấn Phúc... hai người... hai người dám sau lưng tôi cấu kết với nhau ăn chặn bốn tỷ đồng,
lại còn lén lút qua lại với nhau suốt hai năm qua sao?
— Tôi vì cô mà lừa dối vợ mình suốt năm năm, vét từng đồng tiền mồ hôi của Hồ Thảo Linh đem cho cô học đàn,
mua biệt thự cho cô ở, vậy mà cô lại cắm sừng tôi đi ngủ với thằng bạn thân của tôi hả? Biết không thể che giấu thêm được nữa trước những chứng từ kiểm toán rõ mười mươi và nguy cơ phải ngồi tù vì tội đồng phạm tham ô tài sản doanh nghiệp,
Mai Tâm Vy lập tức lột sạch lớp mặt nạ em gái nuôi ngây thơ yếu đuối. Cô ta hất mạnh tay Ôn Ngọc Lộc ra, đứng bật dậy tháo chiếc vòng kim cương trên cổ tay ném xuống mặt bàn đối chất trước mặt ban kiểm soát, giọng chanh chua sắc lẹm.
— Tôi cắm sừng anh cái gì hả Ôn Ngọc Lộc? Tôi với anh có giấy đăng ký kết hôn chắc mà gọi là cắm sừng?
— Thưa các vị trong ban kiểm soát và đoàn thanh tra, tôi xin khai báo thành khẩn để được hưởng khoan hồng!
— Tôi hoàn toàn không biết số tiền mua biệt thự và học phí đàn
dương cầm là tiền Ôn Ngọc Lộc biển thủ của Tập đoàn Thiên Phú hay tiền lừa đảo của chị Hồ Thảo Linh!
— Tất cả mọi chuyện từ việc lập bản cam kết thử thách vợ năm
năm cho đến việc rút quỹ dự phòng mười tám tỷ đồng đều là do một mình Ôn Ngọc Lộc chủ mưu và chỉ đạo Phạm Tấn Phúc thực hiện để lấy lòng tôi!
— Tôi xin tự nguyện ký biên bản bàn giao lại toàn bộ căn biệt thự ven sông,
chiếc xe hơi và số trang sức này cho ban kiểm soát thu hồi, tôi không liên quan gì đến tội danh tham ô của Ôn Ngọc Lộc hết! Phạm Tấn Phúc thấy Mai Tâm Vy trở mặt nhanh như lật bàn tay cũng hoảng loạn quỳ sụp xuống cạnh bàn họp,
vội vàng chỉ tay về phía Ôn Ngọc Lộc để xin giảm nhẹ hình phạt.
— Thưa ban kiểm soát, tôi cũng chỉ là cấp dưới làm theo lệnh trực tiếp của tổng giám đốc Ôn Ngọc Lộc thôi ạ!
— Chính Ôn Ngọc Lộc là người đưa bản sao căn cước công dân và mẫu chữ ký thời sinh viên của vợ anh ta cho tôi đi khắc dấu giả để rút tiền tập đoàn!
— Tôi xin nộp lại toàn bộ hai tỷ tiền chênh lệch và hợp tác giao nộp mọi bút toán mật mà Ôn Ngọc Lộc đã chỉ đạo làm sai lệch trong ba năm qua!
Ôn Ngọc Lộc đứng chôn chân giữa phòng họp tầng mười tám, nhìn cô em gái nuôi mà mình nâng như nâng trứng và gã bạn thân tri kỷ đang điên cuồng cắn xé, đạp thẳng anh ta xuống vực sâu để tự cứu lấy mạng mình.
Anh ta quay sang nhìn về phía bên kia bàn đối chất, nơi Hồ Thảo Linh — người phụ nữ từng vì anh ta mà làm ba công việc mỗi ngày trong căn phòng trọ ẩm thấp — đang bình thản khép lại tập hồ sơ kiểm toán không một chút xao động.
Khoảnh khắc ấy, vị tổng giám đốc ngạo mạn mới thực sự thấm thía thế nào là sự sụp đổ hoàn toàn của cả danh vọng, quyền lực lẫn trò chơi thử lòng ngu xuẩn do chính tay mình tạo ra.