Chỉ còn đúng ba mươi phút nữa, hôn lễ thế kỷ giữa tôi và Lục Minh Triết sẽ chính thức bắt đầu tại đại sảnh khách sạn năm sao Đế Cảnh. Đúng lúc chiếc khăn voan đính kim cương vừa được cài lên tóc tôi, điện thoại đặt trên bàn trang điểm của Lục Minh Triết bỗng đổ chuông dồn dập. Bản nhạc chuông du dương của khúc hồ thiên nga vang lên chói tai giữa căn phòng chờ VIP tĩnh lặng. Đó là nhạc chuông riêng mà Lục Minh Triết chỉ cài đặt cho một người duy nhất trên đời. Bạch Sở Dao — cô tình đầu mang danh nghệ sĩ múa ba lê yếu đuối mà hắn luôn cất giấu nơi đầu tim.
Mùi khói lửa nồng nặc và cơn đau bỏng rát từ căn biệt thự ngoại ô ở kiếp trước như vẫn còn vương vít nơi đầu mũi. Tôi nhìn vào tấm gương lớn viền vàng trước mặt. Đôi chân tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, chưa hề bị tàn phế vì ba năm giam cầm ròng rã. Bố tôi — Chủ tịch Tô Hoài Nam — vẫn đang an dưỡng ở nhà, chưa phải nhận cái chết tức tưởi trên giường bệnh vì bị con rể cướp trắng cơ nghiệp. Tôi thực sự đã sống lại, quay về đúng ba mươi phút trước khi bước chân vào nấm mồ hôn nhân mười năm địa ngục!
Lúc ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần giữ chặt hắn ở lại lễ đường, chỉ cần hai đứa thành vợ chồng thì hắn sẽ quên đi quá khứ. Tôi đã khóc lóc, thậm chí lấy danh dự của hai gia tộc họ Tô và họ Lục ra để ép hắn phải bước lên thảm đỏ. Nhưng chỉ hai tiếng sau khi tiệc tàn, tin tức Bạch Sở Dao nhảy xuống hồ nhân tạo sau nhà hát lớn đã truyền tới. Bạch Sở Dao khóc ngất trên giường bệnh vì trẹo cổ chân.
Kể từ giây phút đó, mười năm hôn nhân của tôi biến thành một cuộc hành hình trả nợ không hồi kết. Lục Minh Triết chưa từng chạm vào người tôi lấy một lần, mỗi đêm đều nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù như nhìn kẻ sát nhân. Để bù đắp cho cô tình đầu bé nhỏ, hắn từng bước rút ruột năm trăm tỷ đồng tiền hồi môn của tôi. Hắn lén lút mua chuộc nội gián trong phòng thí nghiệm của Tập đoàn Tô Thị. Đợi đến khi bố tôi phát hiện ra chân tướng và ngã bệnh, hắn liền chọc tức ông cụ đến đứt mạch máu não ngay tại phòng cấp cứu. Sau đó, hắn tống tôi vào căn biệt thự hoang vắng ở ngoại ô, mặc kệ Bạch Sở Dao sai người phóng hỏa thiêu sống tôi trong đêm đông.
Lục Minh Triết đang đứng chỉnh lại chiếc nơ đen trước gương lập tức khựng người, sắc mặt biến đổi rõ rệt. Hắn vội vàng sải bước về phía bàn trang điểm, vươn tay định cầm lấy điện thoại rồi lén ra ban công nghe máy.
Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên trước ánh mắt cảnh giác và khó chịu của Lục Minh Triết. Hắn nhíu chặt hàng lông mày, giọng nói lập tức hạ xuống đầy vẻ lạnh lùng và trách móc: "Tô Minh Khuê, em định làm trò gì đấy?" "Đưa điện thoại đây cho anh, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, anh không muốn cãi nhau với em vì chuyện vặt vãnh." "Sở Dao dạo này bệnh trầm cảm tái phát rất nặng, em đừng có nhỏ nhen ghen tuông vô cớ nữa!"
Khóe môi tôi khẽ cong lên thành một nụ cười bình thản đến lạ kỳ. Trước con mắt sững sờ của Lục Minh Triết, ngón tay tôi dứt khoát trượt sang nút nghe màu xanh. Tiếng gió rít phần phật cùng tiếng khóc nức nở của Bạch Sở Dao lập tức vang vọng khắp căn phòng chờ VIP: "Anh Minh Triết ơi... cuối cùng anh cũng nghe máy của em rồi!" "Em đang đứng trên sân thượng tầng mười hai của Bệnh viện Tâm An đây, gió ở đây lạnh quá anh ơi..." "Em biết hôm nay anh làm chú rể của tiểu thư nhà họ Tô, em không nên làm phiền anh đâu." "Nhưng bác sĩ vừa nói đôi chân và trái tim của em không thể chịu đựng thêm bất kỳ cú sốc nào nữa." "Nếu không có anh bên cạnh, em sống trên đời này còn ý nghĩa gì chứ?"
Bạch Sở Dao vừa khóc thút thít vừa cố tình để tiếng dép lê quệt sát vào lan can sắt vang vào ống nghe: "Anh Minh Triết, kiếp này Sở Dao không có phúc phận làm cô dâu của anh." "Em chỉ xin được nghe giọng anh lần cuối cùng trước khi nhảy xuống dưới kia thôi." "Để kiếp sau em lại được múa khúc hồ thiên nga cho riêng mình anh xem..."
Kiếp trước tôi hoảng loạn nên không nhận ra, chứ bây giờ nghe kỹ bằng đôi tai của người đã trải qua sinh tử, sơ hở lộ ra khắp nơi. Nếu thực sự đang đứng trên sân thượng tầng mười hai lộng gió, làm sao phía sau cô ta lại văng vẳng tiếng loa gọi số lấy thuốc ở tầng một? Thế mà Lục Minh Triết vừa nghe xong đã tái cắt mặt mày, hai bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.
Hắn luống cuống cúi xuống vồ lấy chiếc điện thoại, gào lên trong hoảng loạn: "Sở Dao! Em đứng yên đó cho anh, tuyệt đối không được làm chuyện dại dột!" "Em nghe lời anh, lùi lại phía sau hai bước đi, anh lập tức lái xe đến Bệnh viện Tâm An với em ngay bây giờ!"
Hắn quay phắt sang nhìn tôi, trong đáy mắt hiện rõ sự đề phòng như thể sợ tôi sẽ lao vào ôm chặt lấy chân hắn. Hắn nghiến răng, giọng nói pha lẫn sự bực bội và áp đặt: "Minh Khuê, em cũng tự tai nghe thấy rồi đấy, đây là chuyện mạng người quan trọng!" "Sở Dao bị trầm cảm nặng, nếu anh không đến kịp mà cô ấy nhảy lầu thật thì cả đời này lương tâm anh không thể thanh thản." "Em là đại tiểu thư nhà họ Tô hiểu chuyện nhất, em cứ ở đây đợi anh một chút." "Anh qua đó khuyên nhủ cô ấy ổn định rồi sẽ quay về làm lễ cưới với em!"
Bà Quách Ngọc Cầm — mẹ ruột của Lục Minh Triết — diện bộ sườn xám thêu chỉ vàng lộng lẫy bước vào. Theo sau bà ta là trợ lý pháp chế Trần Khải của tôi vừa mang tập hồ sơ hợp đồng tới. "Minh Triết, con điên rồi sao mà đòi bỏ đi vào lúc này?" "Dưới đại sảnh kia có hơn năm trăm quan khách thương trường cùng hàng chục phóng viên báo chí tài chính đang chờ mở màn đấy!" "Hơn nữa hợp đồng chuyển nhượng quỹ hồi môn năm trăm tỷ và quyền khai thác bằng sáng chế K-09 của nhà họ Tô vẫn chưa trao trên sân khấu đâu!"
Bà Quách Ngọc Cầm vừa dứt lời liền quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm xen lẫn vẻ nịnh nọt giả tạo: "Minh Khuê à, con đừng chấp nhặt lời nói lúc nóng vội của thằng Minh Triết." "Con bé Sở Dao kia vốn tính tình nhạy cảm yếu ớt, mẹ đã cử tài xế riêng qua bệnh viện trông chừng nó rồi." "Mau lên con, con là vợ sắp cưới của Minh Triết, con phải dịu dàng khuyên giải và giữ chồng con lại chứ!"
Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn hai mẹ con nhà họ Lục đang kẻ tung người hứng trước mặt mình. Mẹ chồng hụt thì chỉ sợ con trai chạy đi sớm quá, chưa kịp nuốt trôi năm trăm tỷ tiền hồi môn và bằng sáng chế một ngàn hai trăm tỷ. Kiếp trước, tôi đã ngu xuẩn rơi đúng vào cái bẫy đạo đức của hai mẹ con bọn họ.
Tôi thong thả mở chiếc túi xách hàng hiệu đặt trên bàn trang điểm. Tôi rút ra một chiếc chìa khóa thông minh gắn biểu tượng đôi cánh bạc của siêu xe Aston Martin. Tất nhiên, giấy đăng ký xe vẫn đang đứng tên pháp nhân Công ty Dược phẩm Tô Thị của tôi, chưa hề sang tên cho hắn.
Tôi bước tới trước mặt Lục Minh Triết, ấn mạnh chiếc chìa khóa siêu xe vào lòng bàn tay hắn. "Anh Minh Triết nói rất đúng, mạng người quan trọng hơn tất cả mọi thứ lễ nghi trên đời này." "Nếu hôm nay vì đám cưới của chúng ta mà cô Bạch Sở Dao xảy ra mệnh hệ gì, e rằng suốt quãng đời còn lại anh sẽ hận tôi mất." "Chiếc Aston Martin tôi chuẩn bị cho anh đang đỗ sẵn ở làn ưu tiên ngay cửa sảnh phụ tầng hầm B1, động cơ V12 tăng tốc cực kỳ nhanh." "Anh mau cầm chìa khóa chạy đi cứu cô ấy ngay đi, nhớ đạp hết ga vào, tuyệt đối đừng để tình đầu của anh phải đợi lâu!"
Cả căn phòng chờ VIP bỗng chốc rơi vào sự im lặng chết chóc. Lục Minh Triết mở to mắt nhìn chiếc chìa khóa siêu xe trong lòng bàn tay mình, rồi lại ngước lên nhìn tôi như không dám tin vào tai. Vậy mà tôi lại mỉm cười dịu dàng, tự tay dâng chìa khóa siêu xe mười tám tỷ cho hắn đi tìm người phụ nữ khác ngay trước giờ làm lễ!
Trong đáy mắt Lục Minh Triết thoáng qua một tia ngỡ ngàng, sau đó nhanh chóng biến thành sự đắc ý và tự mãn. Lục Minh Triết nắm chặt chìa khóa xe, giọng nói lập tức dịu xuống vài phần như đang ban ơn: "Minh Khuê, anh biết ngay em là người phụ nữ rộng lượng và yêu anh nhất mà." "Em cứ ngoan ngoãn lên sân khấu ứng phó với quan khách cùng mẹ anh trước đi." "Đợi anh sang bệnh viện ôm Sở Dao dỗ dành cho cô ấy ngủ yên rồi anh sẽ về trao nhẫn cho em." "Hôm nay em biết điều như vậy, sau này về làm dâu nhà họ Lục anh nhất định sẽ không bạc đãi em đâu!"
Bà Quách Ngọc Cầm đứng bên cạnh tức đến nổ đom đóm mắt, vươn tay định giật lại chiếc chìa khóa: "Minh Triết! Con không được đi! Còn thủ tục ký giấy trao của hồi môn trên sân khấu thì tính sao?" "Mẹ! Con dâu tương lai của mẹ còn không ý kiến gì, mẹ cứ làm ầm lên làm cái gì?" "Giấy tờ hồi môn cứ để Minh Khuê tự ký trước trên sân khấu là được, cô ấy yêu con chết đi sống lại, chẳng lẽ còn chạy mất của mẹ được à?"
Dứt lời, Lục Minh Triết chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một cái. Hắn vừa chạy lao ra khỏi cửa phòng chờ VIP, vừa rút chiếc hoa hồng trắng cài trên ngực áo vest chú rể ném thẳng vào thùng rác bên hành lang.
Ngay khi cửa thang máy vừa khép lại, nụ cười dịu dàng trên môi tôi lập tức tắt phụt, thay vào đó là vẻ sắc lạnh như băng giá. Tôi nghiêng đầu, cất giọng dứt khoát ra lệnh cho trợ lý Trần Khải đang đứng nghiêm trang phía sau: "Anh Trần Khải, trích xuất ngay toàn bộ video camera hành lang vừa rồi, đặc biệt là cảnh Lục Minh Triết vứt hoa cưới vào thùng rác." "Cử thêm hai vệ sĩ đi xe phân khối lớn bám sát chiếc Aston Martin của hắn đến tận Bệnh viện Tâm An, quay lại từng khung hình cho tôi." "Đồng thời mang bản hợp đồng liên doanh bằng sáng chế K-09 dự phòng ra đây, gạch bỏ tên Công ty Đầu tư Lục Thị của nhị phòng đi!"
"Rõ thưa Tổng giám đốc Tô! Tôi đã chuẩn bị sẵn bản hợp đồng trắng chỉ chờ cô điền tên đối tác mới vào!"
Bà Quách Ngọc Cầm đứng cạnh tôi nghe thấy thế thì giật bắn mình, khuôn mặt trát phấn dày cộp bỗng chốc co rúm lại: "Minh Khuê... con... con nói thế là có ý gì hả?" "Vừa nãy chính miệng con bảo thằng Minh Triết cứ yên tâm đi cứu người, con hứa sẽ ở lại hoàn thành hôn lễ cơ mà!" "Sao bây giờ nó vừa bước chân đi khỏi là con đã đòi gạch tên công ty của nó khỏi hợp đồng bằng sáng chế K-09?"
Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tham lam và toan tính của bà mẹ chồng hụt. Trên mái tóc búi cao của tôi lúc này chỉ giữ lại duy nhất chiếc vương miện kim cương lấp lánh của mẹ ruột để lại. "Bác gái Quách à, bác nghe nhầm rồi đấy." "Tôi chỉ chúc con trai bác và cô tình đầu của anh ta thượng lộ bình an." "Chứ tôi có nói câu nào là sẽ đứng trên sân khấu đợi một gã chú rể bỏ trốn quay về đâu?" "Con trai bác đã chọn vứt hoa cưới vào thùng rác để chạy theo tình yêu đích thực, thì tôi đương nhiên phải thành toàn cho bọn họ rồi."
Bà Quách Ngọc Cầm hoảng hốt bước lên định nắm lấy cổ tay tôi: "Không được! Thiệp cưới đã phát khắp thành phố, khách khứa đang ngồi chật kín dưới sảnh tiệc kia kìa!" "Hôm nay dù không có mặt thằng Minh Triết thì lễ cưới và lễ ký kết chuyển giao năm trăm tỷ hồi môn vẫn phải diễn ra bình thường!"
Ở góc khuất sang trọng nhất của khu vực bàn tiệc chủ tọa phía dưới, có một người đàn ông đang ngồi trầm mặc thưởng trà. Người đàn ông ấy mặc bộ âu phục đen cắt may thủ công vừa vặn, khí chất uy nghiêm khiến các vị chủ tịch tập đoàn lớn cũng phải nể sợ. Anh đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Lục Hoàn, kẻ nắm giữ sinh sát đại quyền thực sự của toàn bộ gia tộc họ Lục.
Trong ký ức mười năm tăm tối của kiếp trước, khi nhà chồng xâu xé máu thịt tôi, chỉ có người đàn ông ấy từng ba lần cảnh cáo Lục Minh Triết. Và cũng chính Lục Đình Thâm là người duy nhất đã bất chấp ngọn lửa dữ dội lao vào căn biệt thự ngoại ô để tìm cách cứu tôi.
Tôi thu hồi tầm mắt, cầm lấy tập hồ sơ hợp đồng màu đỏ thẫm từ tay Trần Khải rồi mỉm cười nhìn bà Quách Ngọc Cầm: "Bác gái cứ yên tâm, hôm nay lễ ký kết hợp tác ngàn tỷ giữa Tập đoàn Tô Thị và gia tộc họ Lục vẫn sẽ diễn ra đúng giờ." "Có điều người đứng cạnh tôi trên sân khấu hôm nay không phải là thằng con trai vô dụng của bác, mà là người đàn ông khiến cả hai mẹ con bác phải cúi đầu run sợ!"