Mười một giờ kém mười lăm phút trưa, không khí trong đại sảnh khách sạn năm sao Đế Cảnh bắt đầu trở nên xôn xao. Hơn năm trăm vị khách quý thuộc giới tài phiệt, các nhà đầu tư dược phẩm và hàng chục ống kính truyền thông đều đang hướng về cổng hoa hồng trắng. Theo lịch trình đã in trên thiệp mời, lẽ ra giờ này chú rể Lục Minh Triết phải đang đứng ở sảnh đón khách cùng cô dâu Tô Minh Khuê. Thế nhưng suốt từ sáng đến giờ, người ta chỉ thấy mỗi bà Quách Ngọc Cầm chạy đôn chạy đáo với khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lạnh.
Bộ váy cưới đuôi cá dài quét đất vướng víu đã được tôi thay ra trong vòng năm phút trước đó. Sự xuất hiện của tôi lập tức thu hút hàng trăm ánh mắt kinh ngạc cùng những tiếng xì xầm bàn tán khắp các dãy bàn tiệc.
Tại chiếc bàn đó, Lục Đình Thâm đang một mình nâng chén trà sứ trắng, đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng khẽ ngước lên nhìn tôi. Tôi dừng bước ngay trước bàn của anh, đặt bản hợp đồng liên doanh bằng sáng chế Hợp chất Tái tạo Tế bào K-09 xuống mặt bàn kính. "Chào chú út Lục, thật ngại quá vì đã để ngài phải tốn thời gian đến dự một vở kịch hài của nhị phòng." "Mười phút trước, đứa cháu trai quý hóa Lục Minh Triết của ngài vừa vứt hoa cưới vào thùng rác rồi." "Anh ta đã lái siêu xe của tôi phóng đi cứu cô tình đầu Bạch Sở Dao đang dọa nhảy lầu ở Bệnh viện Tâm An."
Nghe thấy tin cháu trai ruột bỏ trốn ngay trước giờ cử hành hôn lễ, gương mặt góc cạnh của Lục Đình Thâm không hề lộ ra vẻ bất ngờ. "Tô tiểu thư thay trang phục nhanh đấy." "Xem ra hôm nay cô đến tìm tôi không phải để khóc lóc nhờ tôi đi bắt thằng cháu bất hiếu kia về làm lễ với cô?"
Tôi khẽ mỉm cười, kéo chiếc ghế trống đối diện Lục Đình Thâm ra rồi ngồi xuống với tư thế ngang hàng của một đối tác thương mại: "Một người đàn ông đến cả giờ phút trọng đại nhất cũng có thể vì một cú điện thoại giả tạo mà vứt bỏ thể diện hai gia tộc." "Hạng người đó trong mắt Tô Minh Khuê tôi chỉ đáng giá ngang với đống rác ngoài hành lang thôi, đã vứt đi là không bao giờ nhặt lại." "Nhưng Tập đoàn Tô Thị và gia tộc họ Lục đã công bố rằng hôm nay sẽ ký kết dự án công nghệ sinh học K-09 trị giá một ngàn hai trăm tỷ đồng." "Nhị phòng của Lục Minh Triết không có phúc hưởng miếng bánh này." "Vậy tôi muốn hỏi Chủ tịch Lục Đình Thâm: Tập đoàn Lục Hoàn của anh có hứng thú tiếp nhận toàn bộ dự án độc quyền này ngay trên sân khấu hôm nay không?"
Giới thương trường ai cũng biết công nghệ K-09 của Tập đoàn Tô Thị là con gà đẻ trứng vàng của ngành dược phẩm tái tạo châu Á trong mười năm tới. Chỉ vì lúc đó tôi mù quáng yêu Lục Minh Triết, muốn nâng đỡ công ty riêng của hắn nên mới ép bố tôi ký thỏa thuận sơ bộ với nhị phòng.
Anh rút cây bút máy bằng vàng đen cài ở túi áo ngực ra, mở nắp bút một cách dứt khoát: "Công ty Đầu tư Lục Thị của nhị phòng vốn đang thâm hụt bốn trăm tỷ tiền vốn ở dự án Nam Cảng." "Mẹ con chúng chỉ chực chờ nuốt của hồi môn và bằng sáng chế của cô để lấp lỗ hổng tài chính." "Tô tiểu thư có thể tỉnh ngộ kịp thời trước khi đặt bút ký giấy kết hôn, quả thực khiến Lục mỗ rất bất ngờ." "Tuy nhiên, nếu hôm nay tôi bước lên sân khấu ký bản hợp đồng này cùng cô." "Điều đó đồng nghĩa với việc tôi công khai đạp nhị phòng xuống bùn trước mặt toàn bộ giới hào môn đấy."
"Chẳng lẽ Chủ tịch Lục lại sợ làm mất lòng hai mẹ con bà Quách Ngọc Cầm — những kẻ suốt năm năm qua luôn tìm cách ăn bớt lợi nhuận của tổng công ty sao?" "Hơn nữa, tôi không chỉ muốn đạp nhị phòng xuống bùn, mà còn muốn đòi lại khoản tiền đặt cọc một trăm tỷ mà Tô Thị đã ứng trước cho dự án Nam Cảng." "Anh giúp tôi trấn áp đám người nhà họ Lục tại hiện trường hôm nay, tôi giao toàn quyền phân phối quốc tế của K-09 cho Lục Hoàn, anh thấy giao dịch này có lời không?"
Khóe môi vốn luôn mím chặt của Lục Đình Thâm khẽ nhếch lên thành một nét cười hiếm hoi. "Giao dịch thành công, Tô tổng." "Mười một giờ đúng rồi, sân khấu trên kia đang chờ cô lên mở màn đấy." Đúng lúc đó, toàn bộ hệ thống đèn chùm pha lê trên trần đại sảnh bỗng rực sáng, tiếng nhạc giao hưởng khai lễ vang lên hùng tráng. Phía sau lưng bà ta là hai gã luật sư của nhị phòng đang bưng khay nhung đỏ đựng bản cam kết chuyển nhượng quỹ hồi môn năm trăm tỷ.
"Kính thưa toàn thể quý vị quan khách và các cơ quan truyền thông đã đến dự lễ thành hôn của con trai tôi là Lục Minh Triết và con dâu Tô Minh Khuê!" "Thật sự rất xin lỗi quý vị vì một sự cố sức khỏe ngoài ý muốn vừa xảy ra cách đây ít phút." "Do suốt một tháng qua Minh Triết nhà tôi thức ngày thức đêm chuẩn bị cho lễ cưới và lo lắng cho dự án liên doanh của hai gia đình." "Nên ngay trước giờ làm lễ, cháu vừa bị cơn đau dạ dày cấp tính hành hạ, buộc phải vào bệnh viện tiêm thuốc giảm đau khẩn cấp!"
Bên dưới hội trường lập tức rộ lên những tiếng ồ kinh ngạc và tiếc nuối. "Tuy bác sĩ yêu cầu Minh Triết phải nằm truyền nước hai tiếng, nhưng cháu nó đã gọi điện về dặn dò rằng tình yêu dành cho Minh Khuê là vĩnh cửu!" "Cháu bảo tuyệt đối không thể vì chút bệnh tật mà làm lỡ giờ lành tháng tốt của hai bên gia đình!" "Vì vậy, ngay bây giờ tôi xin mời con dâu Tô Minh Khuê bước lên sân khấu để đại diện làm lễ trước." "Đồng thời con dâu tôi sẽ ký kết văn bản trao tặng quỹ hồi môn năm trăm tỷ và bằng sáng chế K-09 ngay tại đây để chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ!"
Một tràng pháo tay lịch sự vang lên từ phía các vị khách chưa rõ nội tình, ánh đèn sân khấu lập tức chiếu thẳng xuống vị trí tôi đang đứng. Nhưng bà ta vẫn liên tục nháy mắt ra hiệu bảo tôi mau lên ký giấy cho xong chuyện. Theo sát phía sau tôi là trợ lý Trần Khải đang cầm chiếc máy tính bảng đã kết nối trực tiếp với phòng điều khiển màn hình LED trung tâm.
"Minh Khuê, con khôn hồn thì ký nhanh vào giấy chuyển nhượng năm trăm tỷ hồi môn đi rồi đọc bài phát biểu cảm ơn mẹ chồng!" "Đợi lát nữa thằng Minh Triết về đến nơi, mẹ sẽ bắt nó quỳ xuống xin lỗi con ở trong phòng tân hôn, nghe rõ chưa?"
Tôi không thèm chạm vào cây bút của bà ta, mà vươn tay rút thẳng chiếc micro trên giá đỡ ra. "Cảm ơn quý vị quan khách đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến dự buổi lễ ngày hôm nay." "Tuy nhiên, trước khi ký bất kỳ tờ giấy nào trên sân khấu này." "Tôi cần giúp bác gái Quách đính chính lại về căn bệnh đau dạ dày cấp tính của chú rể Lục Minh Triết." "Bởi vì tôi sợ rằng nếu không chiếu đoạn phim cấp cứu này lên, mọi người lại không biết trình độ y học của Bệnh viện Tâm An ngày nay kỳ diệu đến mức nào!"
Dứt lời, tôi khẽ búng tay một cái. Thay vào đó là một đoạn video và âm thanh sắc nét đến từng chi tiết! "Sở Dao! Em đứng yên đó cho anh... anh lập tức lái xe đến Bệnh viện Tâm An với em ngay bây giờ!" Ngay tiếp theo là hình ảnh camera hành lang khách sạn Đế Cảnh ghi lại cảnh Lục Minh Triết mặt mày khỏe mạnh hồng hào.
Cả đại sảnh hơn năm trăm con người bỗng chốc nổ tung như một chảo dầu sôi! "Trời đất ơi! Đau dạ dày cấp tính cái gì chứ, hóa ra là chú rể bỏ trốn ngay trước giờ cưới để chạy đi hú hí với nhân tình cũ!" "Bà Quách Ngọc Cầm đúng là mặt dày không biết ngượng, con trai vứt hoa cưới bỏ đi tìm gái mà vẫn đứng trên sân khấu lừa cô dâu ký giấy đưa năm trăm tỷ!" "Nhị phòng nhà họ Lục lần này đúng là thối nát đến tận gốc rễ rồi!"
Khuôn mặt bà Quách Ngọc Cầm lúc này trắng bệch như tờ giấy, đôi môi tô son đỏ chót run bần bật. "Tắt đi! Mau tắt màn hình đi cho tao! Con tiện nhân Tô Minh Khuê kia, mày dám cài bẫy con trai tao à?" Hai vệ sĩ của tôi lập tức bước lên chắn ngang, giữ chặt hai cánh tay đang khua khoắng điên cuồng của bà Quách lại.
"Bác gái Quách đừng vội nóng giận, phần hay nhất của buổi lễ hôm nay vẫn còn ở phía sau cơ mà." "Mọi người hãy nhìn sang nửa bên phải của màn hình LED đi ạ." "Cách đây đúng năm phút, trong lúc bác Quách đang kể lể rằng con trai bác thức đêm lo lắng cho tôi đến đau dạ dày." "Thì chiếc thẻ tín dụng phụ mang tên tôi mà Lục Minh Triết đang cầm vừa phát sinh hai giao dịch mới tại Bệnh viện Tâm An!"
Trên màn hình lớn lập tức hiện lên tờ sao kê điện tử vừa được ngân hàng gửi về điện thoại của tôi kèm theo hình ảnh do vệ sĩ quay trực tiếp. Giao dịch thứ hai: Quẹt ba tỷ hai trăm triệu đồng tại cửa hàng trang sức cao cấp ngay tầng một bệnh viện để mua một sợi dây chuyền kim cương hồng! Hắn đang cúi đầu âu yếm đeo sợi dây chuyền kim cương hồng mua bằng tiền của vị hôn thê lên cổ cô ả Bạch Sở Dao đang cười tươi rói trên giường bệnh!
Ngay cả những vị trưởng bối trong tông tộc họ Lục ngồi ở dãy bàn đầu cũng tức đến mức đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng mặt bà Quách mà mắng: "Đồ làm nhục gia phong! Lấy siêu xe của nhà gái, quẹt thẻ tiền tỷ của vợ sắp cưới đi mua kim cương dỗ dành tình nhân ngay trong giờ làm lễ cưới!" "Mẹ con cô coi thiên hạ này và gia tộc họ Lục là đồ ngốc hết rồi sao?"
"Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách và giới truyền thông hôm nay." "Tôi — Tô Minh Khuê — chính thức tuyên bố hủy bỏ toàn bộ hôn ước với Lục Minh Triết!" "Từ giây phút này, toàn bộ thẻ tín dụng phụ, bất động sản cho mượn và chiếc siêu xe Aston Martin trị giá mười tám tỷ đồng sẽ bị thu hồi và khóa vĩnh viễn." "Đồng thời, khoản tiền đặt cọc một trăm tỷ đồng mà Tô Thị đã ứng trước cho dự án Nam Cảng của Lục Minh Triết phải được hoàn trả ngay lập tức." "Cộng thêm tiền lãi phạt vi phạm hợp đồng, Công ty Đầu tư Lục Thị phải trả đủ một trăm hai mươi tỷ đồng cho Tô Thị trong vòng bảy mươi hai giờ tới!"
Bà Quách Ngọc Cầm nghe đến con số một trăm hai mươi tỷ tiền phạt và việc mất trắng năm trăm tỷ hồi môn thì hai mắt trợn ngược, gào thét khản đặc: "Mày dám hủy hôn à? Mày hủy hôn với con trai tao vào lúc này thì cái dự án K-09 đã công bố với cổ đông của nhà mày cũng sụp đổ theo thôi!" "Không có danh tiếng của gia tộc họ Lục đứng ra bảo chứng phân phối, cổ phiếu Tô Thị của nhà mày ngày mai sẽ rớt giá thảm hại, mày tưởng mày thoát được chắc?"
"Ai nói với bác là tôi hủy hợp tác với gia tộc họ Lục?" "Tôi chỉ vứt bỏ một nhánh cây mục nát ăn bám là nhị phòng của mẹ con bác, để chọn lấy gốc đại thụ thực sự của Lục gia mà thôi!" "Ngay bây giờ." "Tôi xin trân trọng kính mời Chủ tịch Tập đoàn Lục Hoàn — ngài Lục Đình Thâm — bước lên sân khấu cùng tôi công bố thỏa thuận liên doanh một ngàn hai trăm tỷ đồng!"
Dưới ánh đèn pha rực rỡ và tiếng vỗ tay chấn động cả hội trường, Lục Đình Thâm từ tốn đứng dậy khỏi bàn chủ tọa. Anh đứng sánh vai bên cạnh tôi, giơ cao bản hợp đồng đã đóng dấu đỏ chót trước hàng chục ống kính truyền thông, giọng nói trầm thấp mang theo sức nặng ngàn cân: "Kể từ hôm nay, Tập đoàn Lục Hoàn của tôi chính thức trở thành đối tác độc quyền toàn cầu của Tô Thị trong dự án K-09." "Đồng thời, Tập đoàn Lục Hoàn chính thức cắt đứt mọi bảo lãnh tín dụng ngân hàng đối với Công ty Đầu tư Lục Thị của nhị phòng!"
Bà Quách Ngọc Cầm nhìn cảnh tượng người chú út quyền lực nhất gia tộc đứng cạnh cô con dâu hụt của mình dưới ánh hào quang. Còn bản thân bà ta thì trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, bà Quách chỉ kịp ú ớ hai tiếng rồi ngã vật ra sàn sân khấu, ngất xỉu ngay tại chỗ!