Trong khi đại sảnh khách sạn Đế Cảnh đang bùng nổ với bản hợp đồng liên doanh chấn động giới tài chính. Thì tại phòng bệnh tổng thống tầng tám của Bệnh viện Tâm An, một khung cảnh trái ngược hoàn toàn đang diễn ra. Căn phòng bệnh rộng hơn tám mươi mét vuông thơm phức mùi nước hoa đắt tiền. Trên bàn bày đầy trái cây nhập khẩu và một nồi lẩu cay Tứ Xuyên vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
Cô ả vừa ngậm một miếng thịt bò nhúng lẩu cay xuýt xoa, vừa đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền kim cương hồng lấp lánh trên cổ rồi nũng nịu ngả vào lòng Lục Minh Triết: "Anh Minh Triết, sợi dây chuyền kim cương hồng này đẹp quá đi mất, đúng là mẫu giới hạn mà em thích từ tháng trước!" "Nhưng mà hôm nay anh bỏ dở lễ cưới chạy đến đây với em như vậy." "Liệu chị Minh Khuê có giận anh rồi không chịu ký giấy chuyển nhượng năm trăm tỷ tiền hồi môn không?" "Anh trai em vừa gọi điện bảo khoản nợ ba mươi tỷ ở sòng bài Macau tuần sau là đến hạn phải trả rồi." "Nếu không có tiền của nhà họ Tô rót sang thì em biết sống sao đây?"
"Sở Dao ngốc nghếch của anh ơi, em cứ yên tâm ăn hết nồi lẩu này đi, đừng lo lắng những chuyện đó." "Em không nhìn thấy vẻ mặt của Tô Minh Khuê lúc ở phòng chờ khách sạn đâu, cô ta yêu anh đến mức mất hết cả lý trí rồi!" "Nghe tin em dọa nhảy lầu, cô ta chẳng những không dám trách móc anh nửa lời mà còn chủ động dâng cả chìa khóa siêu xe mười tám tỷ vào tận tay anh." "Cô ta còn cầu xin anh đi nhanh về nhanh để làm lễ cưới với cô ta kìa!"
Bạch Sở Dao che miệng cười khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ khoái trá và độc địa: "Thật thế hả anh? Đại tiểu thư nhà họ Tô gì mà chẳng có chút lòng tự trọng nào cả, đúng là đồ hèn mọn!" "Thế định khi nào anh mới quay về khách sạn với chị ta đấy?"
"Giờ này chắc mẹ anh đã ép cô ta ký xong giấy chuyển nhượng năm trăm tỷ tiền hồi môn và ba mươi phần trăm lợi nhuận bằng sáng chế K-09 trên sân khấu rồi." "Cứ để cô ta đứng một mình trên lễ đường chịu cảnh muối mặt trước năm trăm quan khách thêm một tiếng nữa cho bớt cái tính tiểu thư kiêu ngạo đi!" "Đợi chiều tối anh quay về, chỉ cần anh giả vờ thở dài nói vài câu ngon ngọt rằng vì lo cứu mạng người nên bất đắc dĩ phải thế." "Lúc đó cô ta lại chẳng cảm động rơi nước mắt mà dâng hết tài sản nhà họ Tô cho anh quản lý ấy chứ!"
Đúng lúc Lục Minh Triết đang say sưa vẽ ra viễn cảnh vừa ôm tiền nhà vợ vừa nuôi nhân tình như ở kiếp trước. Một nữ y tá trưởng cùng nhân viên thu ngân của bệnh viện và quản lý cửa hàng trang sức tầng một hớt hải bước vào, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng.
"Thưa anh Lục, thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chiếc thẻ tín dụng đen mà anh vừa dùng thanh toán ba tỷ hai trăm triệu đồng đã bị đóng băng khẩn cấp!" "Hệ thống ngân hàng thông báo chủ thẻ chính là bà Tô Minh Khuê đã hủy toàn bộ hạn mức thẻ phụ và báo cáo đây là giao dịch chiếm đoạt tài sản trái phép!" "Phiền anh thanh toán lại bằng thẻ cá nhân của mình ngay lập tức, hoặc trả lại sợi dây chuyền kim cương hồng cho cửa hàng chúng tôi để tránh rắc rối với cảnh sát!"
Chưa đợi Lục Minh Triết kịp phản ứng, nhân viên thu ngân của Bệnh viện Tâm An cũng bước lên chìa tờ phiếu thu viện phí ra: "Anh Lục, khoản tiền đặt cọc một trăm năm mươi triệu cho phòng bệnh tổng thống của cô Bạch Sở Dao cũng vừa bị ngân hàng hoàn trả giao dịch rồi ạ!" "Nếu trong vòng mười lăm phút nữa anh không nạp đủ tiền mặt vào quầy thu ngân, bệnh viện buộc phải mời cô Bạch dọn đồ ra khỏi phòng tổng thống ngay trong trưa nay!"
"Các người nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Tô Minh Khuê làm sao dám khóa thẻ của tôi?" "Chắc chắn là hệ thống máy quẹt thẻ của các người bị lỗi mạng rồi!" "Đây, cầm lấy thẻ cá nhân của Công ty Đầu tư Lục Thị mà quẹt đi, có hơn ba tỷ bạc mà làm như tôi quỵt tiền của các người không bằng!"
Lục Minh Triết hùng hổ rút từ trong ví ra chiếc thẻ vàng doanh nghiệp của mình, đập mạnh vào tay người quản lý cửa hàng trang sức. Hai giây sau, chiếc máy phát ra ba tiếng "tít tít tít" chói tai kèm theo dòng thông báo giọng nói tự động vang lên rõ mồn một: "Giao dịch thất bại! Tài khoản của quý khách hiện không đủ số dư và đã bị tạm khóa hạn mức thấu chi do Tập đoàn Lục Hoàn rút bảo lãnh tín dụng!"
Bạch Sở Dao đang ngậm dở miếng cá viên trên đũa cũng phải há hốc mồm, bàn tay theo bản năng nắm chặt lấy sợi dây chuyền kim cương hồng trên cổ: "Anh Minh Triết... chuyện gì thế này? Sao thẻ công ty của anh cũng không quẹt được ba tỷ bạc là sao?"
Do vừa nãy mải mê ăn lẩu và âu yếm Bạch Sở Dao nên hắn đã gạt điện thoại sang chế độ im lặng. Đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên mạng xã hội lúc này là đoạn video phát sóng trực tiếp với dòng tiêu đề đỏ rực: [Chấn động hào môn: Đại tiểu thư Tô Minh Khuê chiếu video chú rể bỏ trốn cùng tình nhân ngay trên lễ đường. Tuyên bố hủy hôn và ký hợp đồng ngàn tỷ với chú út Lục Đình Thâm!]
Đầu óc hắn ù đi một tiếng như có sét đánh ngang tai, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi tuột xuống sàn nhà! "Không... không thể nào! Sao Tô Minh Khuê lại dám làm thế với tôi? Sao chú út lại đứng về phía cô ta?"
Tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đặn, đanh gọn trên nền gạch men bóng loáng vang lên từ ngoài hành lang. Ngoài cửa phòng, trợ lý Trần Khải cùng bốn nhân viên an ninh và đội thu hồi tài sản đang đứng chật kín cả lối đi.
Nhìn thấy tôi và Lục Đình Thâm đột ngột xuất hiện ngay tại hiện trường, Lục Minh Triết hoảng loạn như kẻ trộm bị bắt tại trận. Cô ả lập tức đổi sang bộ mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy ngực thở hổn hển như sắp đứt hơi: "Chị... chị Minh Khuê... chị đừng hiểu lầm anh Minh Triết, tất cả là lỗi của em..." "Tại hôm nay bệnh trầm cảm của em phát tác nặng quá, em định nhảy lầu trên sân thượng thật." "Nhưng may nhờ anh Minh Triết đến kịp cứu em xuống... Ái da, cái chăn nóng quá!"
Nước lẩu sôi nóng hổi tràn qua mép bàn, chảy thẳng xuống tấm thảm trắng tinh và bắn cả vào ống quần lễ phục trắng của Lục Minh Triết khiến hắn nhảy dựng lên kêu oai oái! Đám đông người nhà bệnh nhân đứng xem ngoài cửa không nhịn được mà bật cười ồ lên chế giễu: "Ối giời ơi! Nhảy lầu tự tử với trầm cảm nặng cái nỗi gì mà trốn trong phòng VIP ăn lẩu cay Tứ Xuyên uống bia với chú rể của người ta thế kia?" "Nhìn bộ váy ngủ ren mỏng tang với sợi dây chuyền kim cương trên cổ cô ta kìa, đúng là hồ ly tinh đóng kịch giật chồng người khác mà còn giả bộ đáng thương!"
"Cô Bạch Sở Dao có vẻ hồi phục sau chấn thương tâm lý nhanh thật đấy." "Ba mươi phút trước còn khóc lóc bảo đứng trên sân thượng tầng mười hai gió lạnh muốn nhảy xuống." "Ba mươi phút sau đã ngồi trong phòng tổng thống vừa ăn lẩu cay vừa đòi tiền trả nợ cờ bạc cho anh trai." "Nhân tiện có Viện trưởng Bệnh viện Tâm An đang đứng ở đây, anh Trần Khải, làm ơn đọc to biên bản xác minh hồ sơ bệnh án của cô Bạch cho mọi người cùng nghe đi."
Trần Khải lập tức bước lên một bước, mở tập hồ sơ vừa lấy từ phòng lưu trữ của bệnh viện ra đọc dõng dạc: "Báo cáo Tổng giám đốc Tô và Chủ tịch Lục, qua kiểm tra camera an ninh của Bệnh viện Tâm An." "Suốt từ sáng đến giờ bệnh nhân Bạch Sở Dao chưa từng bước chân lên sân thượng tầng mười hai!" "Toàn bộ giấy chẩn đoán bệnh trầm cảm nặng và nguy cơ tự sát trong hai năm qua của cô Bạch đều do một y tá thực tập tên là Nguyễn Thu Hà làm giả." "Cô y tá này là bạn học cấp ba của Bạch Sở Dao." "Đã lén dùng con dấu của khoa Tâm thần để làm giả bệnh án nhằm giúp cô Bạch moi tiền trợ cấp từ ông Lục Minh Triết!"
"Thật không thể chấp nhận được! Đuổi việc ngay lập tức cô y tá thực tập làm giả hồ sơ kia và chuyển toàn bộ bằng chứng sang cơ quan công an điều tra!" "Đồng thời lập tức thu hồi sợi dây chuyền kim cương trên cổ cô Bạch Sở Dao trả cho cửa hàng." "Yêu cầu hai người này thanh toán tiền làm bẩn thảm rồi trục xuất khỏi bệnh viện ngay!"
Hai nhân viên bảo vệ nữ của cửa hàng trang sức lập tức bước tới giữ chặt vai Bạch Sở Dao, tháo phắt sợi dây chuyền kim cương hồng ba tỷ hai trên cổ cô ả xuống. "Tô Minh Khuê! Cô độc ác vừa thôi! Chỉ vì tôi bỏ ra ngoài có một tiếng đồng hồ mà cô dám hủy hôn." "Dám bôi nhọ danh dự của tôi và mẹ tôi trước cả thiên hạ à?" "Cô tưởng cô hủy hôn với tôi xong thì còn người đàn ông nào thèm rước một người đàn bà lòng dạ hiểm độc như cô nữa không?"
Bàn tay bẩn thỉu dính đầy dầu lẩu của Lục Minh Triết vừa vươn ra định túm lấy cổ áo tôi thì một bóng đen cao lớn đã chắn ngay trước mặt tôi. "Rắc!" Một tiếng khớp xương bị bẻ quặt vang lên lạnh người! Lục Đình Thâm chỉ dùng một bàn tay đã khóa chặt cổ tay của Lục Minh Triết, vặn ngược ra phía sau rồi ấn mạnh đầu đứa cháu trai xuống chiếc bàn kính dính đầy nước lẩu!
Lục Minh Triết đau đến mức hét lên một tiếng thảm thiết, cả khuôn mặt điển trai bị ép sát xuống vũng nước lẩu cay nồng nặc trên mặt bàn. Lục Đình Thâm từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng nói trầm đục mang theo uy áp khủng khiếp của bậc gia chủ: "Lục Minh Triết, lá gan của mày ngày càng lớn rồi đấy." "Ngay trước mặt tao mà mày cũng dám giơ tay động vào đối tác chiến lược của Tập đoàn Lục Hoàn, động vào người phụ nữ mà Lục Đình Thâm này đang bảo vệ sao?"
Lục Minh Triết bị ấn chặt xuống bàn, một bên má rát bỏng vì ớt cay, hắn run rẩy lắp bắp: "Chú... chú út... cô ta chỉ là vợ hụt của cháu thôi, sao chú lại vì một người ngoài mà đối xử với cháu ruột của chú như thế?"
Tôi đứng bên cạnh Lục Đình Thâm, thong thả rút từ trong túi xách ra hai văn bản có đóng dấu đỏ của cơ quan công chứng, thả nhẹ xuống ngay trước mũi Lục Minh Triết: "Thứ nhất, đây là biên bản thu hồi chiếc siêu xe Aston Martin trị giá mười tám tỷ đồng dưới bãi đỗ xe bệnh viện mà đội pháp chế của tôi vừa niêm phong xong." "Do lúc nãy anh lái xe phóng ẩu vượt đèn đỏ để chạy đến đây ăn lẩu với nhân tình, gầm xe trước đã bị quệt vào dải phân cách làm xước lớp sơn carbon nguyên bản." "Chi phí sửa chữa chính hãng là hai trăm bốn mươi triệu đồng kèm theo biên bản phạt nguội của cảnh sát giao thông đã được tính thẳng vào hóa đơn nợ cá nhân của anh."
Tôi hơi cúi người xuống, nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập sự hoảng loạn tột độ của Lục Minh Triết và Bạch Sở Dao, giọng nói nhẹ bẫng nhưng sắc như dao cắt: "Thứ hai, căn hộ penthouse rộng ba trăm mét vuông ở khu đô thị Vinh Hoa mà anh đang cho mẹ con cô Bạch Sở Dao ở miễn phí suốt hai năm qua." "Vốn là bất động sản đứng tên Tập đoàn Tô Thị." "Tôi cho các người đúng hai mươi tư giờ đồng hồ để tự thu dọn quần áo cuốn xéo khỏi căn hộ đó." "Quá mười hai giờ trưa ngày mai." "Bất kỳ món đồ nào hay con người nào còn sót lại trong nhà của tôi đều sẽ bị xe chở rác công nghiệp xúc thẳng ra bãi phế liệu ngoại thành!"