Trong đại sảnh phòng thờ đóng kín cửa của dinh thự nhà họ Ôn, bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề của Ôn Nguyên Tuấn. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc khăn dính đầy sáp hóa trang màu đỏ trên bàn.
Rồi lại nhìn sang bờ vai trắng nõn không một vết sẹo của Trần Yến Trúc và cái chân bó bột tật nguyền của chính mình. Mọi sự thật trần trụi và nhục nhã nhất phơi bày ngay trước mắt khiến cơn điên giận trong người Ôn Nguyên Tuấn bùng nổ như núi lửa phun trào!
"Con tiện nhân lừa đảo này! Hóa ra chính mày là kẻ đã giật khăn ướt đẩy tao vào chỗ ngạt khói."
"Lại còn đạp gãy xương chân tao rồi dùng phẩm màu vẽ sẹo giả để lừa lấy năm phần trăm cổ phần của tao!"
Ôn Nguyên Tuấn gầm lên một tiếng như thú dữ bị thương, bất chấp cái chân đang bó bột. Anh ta vươn hai cánh tay vung mạnh tát một cú trời giáng thẳng vào má trái của Trần Yến Trúc khiến cô ta ngã lăn từ trên ghế xuống nền gạch bát tràng!
"Á! Anh dám đánh tôi à Ôn Nguyên Tuấn!"
Cô ta ôm mặt ngồi dưới đất, chỉ thẳng tay vào Ôn Nguyên Tuấn gào trả lại không chút kiêng dè:
"Anh tưởng anh tốt đẹp cao thượng lắm đấy hả Ôn Nguyên Tuấn?!"
"Đêm đó trong phòng đọc sách, chẳng phải chính anh là kẻ đã túm tóc kéo giật tôi ngã ngược vào trong đống lửa trước để giành trèo qua cửa sổ sao?"
"Nếu tôi không đạp vào chân anh để thoát thân thì người bị anh nhấn đầu chết ngạt trong khói đen đêm đó chính là tôi rồi!"
"Huống hồ vụ cháy ở phòng đọc sách cánh Đông đó từ đâu mà ra hả? Chẳng phải chính anh vì."
"Đánh bạc thua nợ ở nước ngoài nên rút ruột mười tám tỷ tiền gỗ chống cháy của tập đoàn gia tộc."
"Rồi xúi tôi mang nến thơm vào đốt rèm cửa để lừa tiền bảo hiểm hay sao?!"
Bà Bùi Hồng Cúc sợ hãi đến mức bủn rủn chân tay, vội lao xuống bịt miệng con gái lại nhưng đã quá muộn màng:
"Cái Trúc! Mày điên rồi sao mà nói cái chuyện đốt nến đó ra trước mặt cụ Kiệm hả con?!"
Ôn Nguyên Tuấn tái mét mặt mày, vội vàng quay sang phía Ông Kiệm đang ngồi trên ghế chủ tọa, lắp bắp biện bạch:
"Ông nội! Ông đừng nghe con đàn bà điên này nói bậy! Cháu là cháu đích tôn của ông."
"Làm sao cháu có thể làm ra chuyện rút ruột vật tư và đốt khu nghỉ dưỡng của gia tộc được..."
Rầm! Phạm Hoàng Phát lạnh lùng mở hai tập hồ sơ kiểm toán và kết luận điều tra hiện trường còn lại trên bàn ra, giọng anh sắc đanh như thép nguội:
"Ôn Nguyên Tuấn, anh không cần phải chối cãi thêm một lời nào nữa!"
"Toàn bộ hóa đơn khống anh ký mua gỗ tạp tẩm dầu để biển thủ mười tám tỷ đồng tiền vật tư chống cháy."
"Cùng phần đế hộp nến thơm còn in rõ dấu vân tay của Trần Yến Trúc dưới lớp tro rèm cửa đã nằm trọn trong hai tập hồ sơ có xác nhận của cơ quan chức năng trên bàn này rồi!"
"Chính vì hai người tự ý thay gỗ chống cháy bằng gỗ tẩm dầu bóng rồi đốt nến tạo hiện trường giả."
"Mới dẫn đến việc ngọn lửa bùng phát mất kiểm soát và làm tắc hệ thống thông gió suýt chút nữa cướp đi mạng sống của cha tôi ở trà thất phía Tây!"
Ôn Nguyên Tuấn nghe chú út đọc vanh vách từng bằng chứng không thể chối cãi, anh ta hoảng sợ đến mức trượt hẳn từ trên chiếc xe lăn xuống nền gạch, bò lết tới trước mặt tôi:
"Hiền Mẫn! Hiền Mẫn ơi, anh sai rồi, là anh bị hai mẹ con con rắn độc Trần Yến Trúc này dụ dỗ làm mờ mắt!"
"Người anh yêu thực sự từ nhỏ đến lớn chỉ có mình em thôi, đêm đó cũng là nhờ em ngắt điện và gọi cứu hỏa nên anh mới giữ được mạng sống!"
"Em mau nói đỡ với Ông Kiệm và chú Hoàng Phát giúp anh một lời đi, anh hủy cái tờ giấy kết duyên với con tiện nhân Yến Trúc kia ngay lập tức."
"Anh chỉ cưới một mình em làm vợ thôi Hiền Mẫn ơi!"
Bà Bùi Hồng Cúc thấy thế cờ đã hoàn toàn sụp đổ, cũng vội vàng lết đầu gối tới ôm lấy chân tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa:
"Hiền Mẫn ơi, con là chị cả trong nhà, con vừa cứu mạng cụ Kiệm và sếp Phát nên lời nói của con bây giờ có trọng lượng nhất đấy!"
"Em gái con nó trót dại nghe lời cậu Tuấn đốt cây nến thôi, con rủ lòng thương máu mủ ruột rà mà xin cụ Kiệm đừng giao hồ sơ này cho công an."
"Nếu không cái Trúc phải đi tù mất con ơi!"
Nhìn gã đàn ông từng ở kiếp trước giữ chặt vai tôi cho mẹ ruột tôi đổ bát canh hạnh nhân đắng vào họng, nay đang quỳ rạp dưới chân mình cầu xin tha thứ. Lòng tôi hoàn toàn nhẹ nhõm vì mối thù mười năm đã được trả sòng phẳng ngay từ gốc rễ:
"Bà Bùi Hồng Cúc, từ giây phút đêm qua bà bắt tôi lao vào biển lửa thay cho đứa con gái cưng của bà, rồi hôm nay lại ép tôi nhường hôn ước để cướp công lao."
"Chút tình nghĩa mẫu tử cuối cùng giữa tôi và bà đã chấm dứt hoàn toàn rồi."
"Còn Ôn Nguyên Tuấn."
"Chính miệng anh và Trần Yến Trúc vừa thề thốt trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Ôn và."
"Tự nguyện ấn dấu vân tay vào văn thư Kết duyên sinh tử trọn đời không đổi cách đây mười phút."
"Giấy trắng mực đen, dấu điểm chỉ đỏ chói đã đóng triện gia tộc, anh nghĩ phòng thờ nhà họ Ôn là cái chợ để anh muốn đổi cô dâu lúc nào thì đổi sao?"
Trên ghế chủ tọa, Ông Kiệm đứng thẳng người dậy, giọng nói uy nghiêm của vị trưởng tộc vang rền khắp gian từ đường:
"Hiền Mẫn nói hoàn toàn đúng! Gia quy nhà họ Ôn đã lập ra thì dù là cháu đích tôn cũng không có ngoại lệ!"
"Nghe phán quyết của ta đây: Thứ nhất, kể từ giờ phút này."
"Ta chính thức phế truất toàn bộ quyền thừa kế gia sản và cách chức Phó tổng giám đốc tập đoàn gia tộc của Ôn Nguyên Tuấn!"
"Toàn bộ số cổ phần đứng tên Ôn Nguyên Tuấn sẽ bị thu hồi để cấn trừ vào khoản tiền mười tám tỷ đồng biển thủ vật tư và."
"Chi phí khắc phục thiệt hại vụ cháy cánh Đông!"
"Thứ hai, để giữ thể diện cho gia môn khỏi cảnh cháu đích tôn và con dâu mới cưới phải dắt nhau vào tù vì tội đốt nhà lừa bảo hiểm của chính gia đình mình."
"Ta bắt buộc Ôn Nguyên Tuấn và Trần Yến Trúc phải lập tức đăng ký kết hôn theo đúng tờ văn thư kết duyên sinh tử vừa ấn điểm chỉ!"
"Hai đứa bây cùng với bà thông gia Bùi Hồng Cúc phải dọn ngay về khu nhà ngói cũ ở nông trang ngoại thành tự lao động mà nuôi nhau và."
"Trả khoản nợ bồi thường năm tỷ còn thiếu cho tập đoàn!"
"Trong vòng hai mươi năm tới, nếu Ôn Nguyên Tuấn và Trần Yến Trúc dám tự ý ly hôn, bỏ trốn hoặc không chăm sóc cái chân tật nguyền của nhau."
"Bộ phận pháp chế của tập đoàn gia tộc sẽ lập tức chuyển hồ sơ phóng hỏa trục lợi bảo hiểm này sang cơ quan điều tra hình sự!"
Khi cánh cửa gỗ lim khép lại, trả lại sự thanh tịnh cho gian phòng thờ ngập hương trầm, Ông Kiệm mới quay sang nhìn tôi với nụ cười hiền hậu và ấm áp:
"Hiền Mẫn, tờ hôn ước sai lầm với thằng cháu bất tài kia ta đã giúp cháu xóa bỏ tận gốc rồi."
"Nhưng ân tình mà cha cháu để lại và công lao cháu cứu mạng hai cha con ta trong đêm lập đông thì nhà họ Ôn nhất định phải đền đáp xứng đáng."
"Toàn bộ quyền điều hành tập đoàn gia tộc từ hôm nay sẽ do chú út Phạm Hoàng Phát của cháu chính thức tiếp quản trên cương vị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc."
"Còn năm phần trăm cổ phần dự án nghỉ dưỡng đồi thông cùng chức vụ Kiến trúc sư trưởng phụ trách thiết kế lại toàn bộ khu sinh thái đồi thông."
"Ta và Hoàng Phát muốn trao tận tay cho chủ nhân thực sự của những bản vẽ tài hoa ấy là cháu!"
Tôi xúc động cúi đầu cảm ơn Ông Kiệm, rồi ngước lên bắt gặp ánh nhìn sâu lắng, ấm áp của Phạm Hoàng Phát đang đứng ngay bên cạnh mình. * Sáu tháng sau, khi tiết trời mùa xuân ấm áp phủ một màu xanh mướt mát lên khắp sườn đồi thông ngoại ô.
Khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái mới của tập đoàn gia tộc chính thức hoàn thành giai đoạn nghiệm thu cuối cùng. Không còn những mảng gỗ tạp tẩm dầu rẻ tiền hay những bóng ma của lòng tham giả dối. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng giờ đây được dựng lên bằng những vật liệu gỗ chống cháy bền vững và tinh tế nhất theo đúng bản thiết kế mang tên kiến trúc sư trưởng Lăng Hiền Mẫn.
Bằng số tiền cổ tức nhận được từ năm phần trăm cổ phần tập đoàn gia tộc. Tôi đã mua lại trọn vẹn căn nhà kỷ niệm xưa của người cha ruột đã khuất và mở một văn phòng thiết kế kiến trúc độc lập đầy danh tiếng tại trung tâm thành phố.
Nghe trợ lý Đinh Việt Hiển tình cờ kể lại, ở khu nông trang ngoại thành xa xôi kia. Ôn Nguyên Tuấn vì cái chân đi lại tập tễnh và tính tình cục cằn sau khi mất hết quyền lực nên ngày nào cũng đập phá đồ đạc.
Đánh cãi nhau dữ dội với mẹ con Trần Yến Trúc và bà Bùi Hồng Cúc vì từng đồng tiền sinh hoạt phí. Nhưng cả hai đều không ai dám mở miệng đòi ly hôn vì sợ phải bước chân vào nhà giam. Nhưng những âm thanh ồn ào và bẩn thỉu của quá khứ ấy giờ đây đã chẳng còn liên quan gì đến cuộc đời tôi nữa.
Đứng trên ban công gỗ rộng lớn của khu trà thất mới bên bờ suối trong vắt. Tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí tinh khiết tràn ngập hương nhựa thông non bằng hai lá phổi khỏe mạnh, lành lặn. Một chiếc áo choàng dạ màu kem ấm áp bất ngờ được khoác nhẹ lên đôi vai tôi từ phía sau.
Phạm Hoàng Phát bước lên đứng sóng đôi bên cạnh tôi. Bàn tay vững chãi với vết sẹo mờ nơi bắp tay từng được tôi băng bó đêm lập đông năm nào khẽ nâng một tách trà hoa cúc nóng hổi đưa tới trước mặt tôi.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông quyền lực nhất tập đoàn gia tộc vang lên dịu dàng giữa tiếng gió thông rì rào:
"Hiền Mẫn, bản thiết kế khu nghỉ dưỡng đồi thông này em đã hoàn thành xuất sắc rồi."
"Vậy còn bản thiết kế cho ngôi nhà tương lai của hai chúng ta, kiến trúc sư trưởng Lăng Hiền Mẫn đã sẵn sàng cùng anh đặt nét vẽ đầu tiên chưa?"
Tôi đón lấy tách trà ấm nóng từ tay Phạm Hoàng Phát, khẽ nghiêng đầu nhìn nụ cười chân thành trên gương mặt anh, lòng tràn ngập sự bình yên rực rỡ sau cơn giông bão:
"Chỉ cần người đồng hành là anh, bất cứ lúc nào em cũng sẵn sàng!"