Lời tôi vừa dứt, Lâm Gia Bảo như bị rút cạn tia hy vọng cuối cùng. Nó nắm chặt tờ giấy thông báo trong tay đến mức các khớp xương trắng bệch. Miệng nó há hốc, thở dốc từng hơi khò khè như con cá mắc cạn trên thớt gỗ. Hai mắt nó trợn ngược, bất lực nhìn theo bóng lưng tôi bước thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Sau ngày hôm đó, tôi hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với cái gia đình máu lạnh ấy. Tôi dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho xưởng thêu lụa Lâm Hạnh ở ngõ Nam Đồng. Chỉ thỉnh thoảng khi gặp Luật sư Thẩm Đình Quân để ký hồ sơ giải ngân tiền đền bù đất, tôi mới nghe anh cập nhật tiến trình vụ án và kết cục của từng kẻ một.
Tại trại tạm giam và bệnh viện, một tấn bi kịch đầy mỉa mai đã diễn ra đúng như quy luật nhân quả. Bà Chu Thị Liễu vì có thái độ khai báo thành khẩn và đang mắc bệnh tim mạch nên được cơ quan điều tra cho phép bảo lãnh tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian ngắn để chờ ngày hầu tòa. Vừa bước chân ra khỏi cổng trại tạm giam, thay vì ăn năn hối cải, bà ta lại lao vào bệnh viện ôm lấy đứa con trai quý tử đang hấp hối.
Để có tiền đóng viện phí chạy thận lọc máu cho Lâm Gia Bảo và đút lót xin đẩy nhanh thủ tục hiến thận của chồng, bà Chu Thị Liễu đã vét sạch sành sanh những đồng tiền cuối cùng. Bà ta bán tháo toàn bộ số kiềng vàng, nhẫn ngọc mà bà ta từng bòn rút từ mồ hôi nước mắt của tôi suốt bốn năm qua. Khi tiền bán vàng cũng cạn kiệt trước hóa đơn viện phí khổng lồ mỗi tuần, bà ta làm liều tìm đến bọn tín dụng đen ngoài chợ trời. Bà ta ký giấy vay nóng ba trăm triệu đồng với lãi suất cắt cổ để lo thủ tục đưa ông Lâm Vạn Thành từ trại giam sang bệnh viện phẫu thuật.
Hai tuần sau, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp, ông Lâm Vạn Thành được trích xuất đặc biệt tới Bệnh viện Đa khoa Thành phố để thực hiện ca mổ hiến thận nhân đạo cho con trai theo đúng đơn tự nguyện mà ông ta đã ký. Hôm đó, bà Chu Thị Liễu đứng chắp tay vái lạy khắp hành lang khu phẫu thuật, miệng lẩm bẩm cầu trời khấn Phật phù hộ cho cục vàng của bà ta được đổi đời.
Thế nhưng, bà ta đã đánh giá quá thấp sự hèn nhát và ích kỷ của người chồng đầu ấp tay gối ba mươi năm. Khi chiếc còng số tám vừa được tháo khỏi cổ tay để ông Lâm Vạn Thành thay bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, ông ta bắt đầu run rẩy như cầy sấy. Bước chân vào phòng tiền phẫu lạnh toát, nhìn thấy ánh đèn mổ trắng lóa trên trần nhà và những khay dao kéo inox sáng loáng, tâm lý của ông Lâm Vạn Thành hoàn toàn sụp đổ.
Vị bác sĩ gây mê vừa cầm bản cam kết rủi ro hậu phẫu đọc to theo đúng quy trình y tế: "Bệnh nhân Lâm Vạn Thành, năm mươi hai tuổi, xin lưu ý lần cuối trước khi gây mê nội khí quản." "Sau khi cắt bỏ một bên thận trái, sức khỏe thể chất của ông sẽ giảm sút khoảng ba mươi đến bốn mươi phần trăm." "Ông không được làm việc nặng, có nguy cơ suy giảm chức năng sinh lý và phải uống thuốc bảo vệ quả thận còn lại suốt đời."
Nghe đến bốn chữ suy giảm sinh lý và tàn phế suốt đời, ông Lâm Vạn Thành đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh như con thú bị chọc tiết! Ông ta bật dậy khỏi bàn mổ, đạp đổ cả khay dụng cụ sát trùng xuống sàn nhà kêu loảng xoảng. Mặc kệ mình chỉ đang mặc chiếc áo choàng mỏng manh của phòng mổ, ông ta lao thẳng ra cửa phòng phẫu thuật, ôm chặt lấy chân các chiến sĩ công an mà gào khóc: "Tôi không mổ nữa! Các cán bộ ơi, cho tôi quay về trại giam đi!" "Tôi không hiến thận nữa đâu, tôi sợ chết lắm, tôi không muốn thành thằng tàn phế mất hết bản lĩnh đàn ông đâu!" "Thà tôi ngồi tù mười lăm năm mà còn nguyên hai quả thận, còn hơn cắt thịt mình ra cứu cái thằng nghiện ngập phá gia chi tử ấy!"
Ngoài hành lang phòng mổ, bà Chu Thị Liễu đang ngồi chờ nghe thấy tiếng gào thét ấy thì chết sững. Khi thấy ông Lâm Vạn Thành tự tay xé nát tờ giấy cam kết phẫu thuật ngay trước mặt bác sĩ Trưởng khoa Trần, đôi mắt bà Liễu lập tức đỏ ngầu như máu. Bao nhiêu tiền vàng tích cóp cả đời, cộng thêm khoản nợ lãi mẹ đẻ lãi con ba trăm triệu của bọn xã hội đen đều đổ dồn vào ca mổ này, vậy mà phút chót lão chồng gia trưởng lại lật lọng!
"Lâm Vạn Thành! Đồ súc sinh không bằng cầm thú!" Bà Chu Thị Liễu gào rú lên, lao tới như một mụ điên, mười đầu móng tay cào nát khuôn mặt xám ngoét của chồng mình. "Ông mở mồm ra là bắt con Nhiên phải hy sinh vì cháu đích tôn họ Lâm, thế mà đến lượt ông phải cắt một quả thận cứu con trai ruột thì ông lại rụt vòi lại à?!" "Ông trả lại ba trăm triệu tiền chạy chọt cho tôi đây! Hôm nay ông không lên bàn mổ thì tôi cắn chết ông luôn tại đây!"
Ông Lâm Vạn Thành bị vợ cào rách cả mặt mũi cũng nổi máu côn đồ, vung chân đạp mạnh một cú vào bụng bà Chu Thị Liễu khiến bà ta văng đập vào tường: "Cút ngay con đàn bà ngu xuẩn!" "Mày thích cứu nó thì mày tự đi mà mổ bụng mày ra, mạng của ông mày là vàng là bạc, không ai được phép động vào một sợi lông chân của tao hết!"
Hai vợ chồng từng đồng tâm hiệp lực bóc lột máu thịt của con gái nuôi con trai, giờ đây lại lao vào cấu xé, đấm đá nhau túi bụi đến mức máu chảy đầm đìa ngay trên hành lang bệnh viện. Còn ở chiếc băng ca nằm chờ ngay sát cửa phòng mổ bên cạnh, Lâm Gia Bảo đã nghe thấy toàn bộ từng lời gào thét tuyệt tình của người bố ruột.
Hy vọng sống sót duy nhất vừa nhen nhóm đã bị chính cha đẻ dập tắt phũ phàng. Lâm Gia Bảo trợn trừng hai mắt, bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy ga trải giường, cổ họng ứ nghẹn phát ra những tiếng ằng ặc kinh hoàng. Máu từ mũi và khóe miệng của nó đột ngột trào ra đen sẫm, máy đo nhịp tim gắn bên cạnh kêu réo lên những hồi chuông báo động chói tai!
Do quá uất ức và kích động mạnh trong tình trạng độc tố ure máu cao, Lâm Gia Bảo đã lên cơn tăng huyết áp kịch phát dẫn đến đứt mạch máu não ngay trên băng ca chờ mổ. Dù được đội ngũ bác sĩ khoa Cấp cứu ép tim và phẫu thuật mở hộp sọ hút máu tụ suốt năm tiếng đồng hồ để giữ lại hơi thở thoi thóp, nhưng cái giá phải trả còn đáng sợ hơn cả cái chết. Từ một gã công tử bột ăn chơi trác táng, Lâm Gia Bảo chính thức bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải, miệng méo xệch không còn nói được thành tiếng. Suốt phần đời tăm tối còn lại, nó vừa phải nằm bất động trên chiếc giường từ thiện với túi thông tiểu treo lủng lẳng bên hông, vừa phải chịu đựng những cơn đau quặn thắt của căn bệnh suy thận giai đoạn cuối mà không có bất kỳ một người thân nào bên cạnh.
Ba tháng sau, Tòa án nhân dân Thành phố mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án bắt cóc, làm giả hồ sơ y tế và tổ chức cưỡng đoạt mô tạng trái phép. Phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và báo chí bởi sự tàn nhẫn vô nhân tính của những kẻ mang danh cha mẹ ruột.
Trước vành móng ngựa, bằng chứng ghi âm, video hiện trường và lời khai của các đồng phạm đều rõ ràng không thể chối cãi. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đọc bản án nghiêm khắc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của hàng trăm người dự khán. Gã bác sĩ chui Đỗ Hắc lĩnh án mười tám năm tù giam. Ông Lâm Vạn Thành với vai trò chủ mưu thuê người bắt cóc và mưu sát con gái ruột bị tuyên phạt mười bốn năm tù giam. Bà Chu Thị Liễu và gã cháu họ Hoàng Văn Bách mỗi người lĩnh án mười năm tù giam về tội đồng phạm bắt giữ người trái pháp luật và làm giả tài liệu cơ quan nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày tòa tuyên án, bà Chu Thị Liễu tóc tai bạc trắng như cước, khóc đến mù lòa cả hai mắt khi lê bước chân nặng trĩu theo sau cảnh sát thi hành án. Ngôi nhà cũ đã bị giải tỏa đền bù cho tôi, tiền bạc mất trắng, hai vợ chồng già đi tù mọt gông, còn đứa con trai độc đinh nối dõi tông đường thì nằm liệt giường chờ chết trong tiếng réo nợ của bọn xã hội đen. Tất cả những bi kịch đau đớn nhất mà họ từng gieo rắc lên cuộc đời tôi ở kiếp trước, nay đều đã quay trở lại giáng xuống đầu họ không chệch một ly!
* Một năm sau ngày giông bão ấy. Nắng mùa thu vàng óng ả trải dài trên đại lộ trung tâm rợp bóng cây xanh của thành phố. Tại sảnh triển lãm lớn nhất của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, buổi lễ trao giải thưởng Tinh Hoa Di Sản Văn Hóa & Nghệ Thuật Thêu Tay Việt Nam đang diễn ra vô cùng trang trọng.
Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ và hàng trăm ống kính máy ảnh của giới truyền thông trong nước lẫn quốc tế, tôi tự tin bước lên bục danh dự. Khoác trên mình tà áo dài lụa tơ tằm màu xanh ngọc bích do chính tay mình thiết kế, hình ảnh chim phượng hoàng tung cánh từ đống tro tàn được thêu nổi bằng chỉ vàng ròng lấp lánh trên ngực áo tôi.
Với số vốn tám tỷ đồng tiền đền bù giải tỏa từ di sản hợp pháp của bà nội để lại, cùng sự đồng hành tận tâm của nghệ nhân Lương Văn Khải và cố vấn pháp lý Thẩm Đình Quân, tôi đã vực dậy xưởng thêu cổ truyền ở ngõ Nam Đồng. Từ một xưởng gia công nhỏ lẻ, thương hiệu Lụa Thêu Lâm Hạnh đã vươn mình trở thành doanh nghiệp chế tác lụa thủ công cao cấp hàng đầu, đưa những bức tranh thêu tay tinh xảo của người Việt xuất khẩu sang tận các kinh đô thời trang Paris và Milan.
Không dừng lại ở đó, ngay trong buổi lễ vinh danh hôm nay, tôi đã ký quyết định trích ra hai tỷ đồng lợi nhuận đầu tiên để thành lập Quỹ Từ Thiện Lâm Hạnh. Quỹ chuyên tài trợ chi phí điều trị cho các trẻ em nghèo mắc hội chứng rối loạn đông máu bẩm sinh và hỗ trợ máy lọc máu miễn phí cho những bệnh nhân suy thận có hoàn cảnh ngặt nghèo. Ngồi trên hàng ghế khách mời danh dự đầu tiên, bác sĩ Trưởng khoa Trần mỉm cười hiền hậu, gật đầu chúc mừng tôi với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Y khoa của quỹ.
Khi tôi nâng chiếc cúp pha lê danh giá lên cao, tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội khắp hội trường rộng lớn. Bên dưới sân khấu, Luật sư Thẩm Đình Quân trong bộ âu phục lịch lãm đang bước lên bậc thềm, trao tận tay tôi một bó hoa hồng trắng tinh khôi cùng ánh mắt tràn đầy sự trân trọng và yêu thương.
Tôi khẽ đặt bàn tay lên vùng hông trái hoàn toàn lành lặn và ấm áp của mình. Nơi ấy không còn vết sẹo dài mười lăm phân rỉ máu trong đêm mưa lạnh lẽo của kiếp trước nữa. Tôi ngẩng cao đầu, mỉm cười rạng rỡ dưới ánh hào quang chói lọi. Bởi tôi biết rằng, khi một người phụ nữ học được cách dứt khoát cắt bỏ những kẻ nhân danh máu mủ để hút máu mình, cô ấy sẽ tự tay thêu nên một cuộc đời kiêu hãnh và rực rỡ nhất!