Tiếng còi xe cảnh sát hú vang xé toạc màn đêm mưa phùn trên đường Trần Phú. Bà Chu Thị Liễu bị hai nữ cảnh sát áp giải ra xe thùng, hai chân bà ta mềm nhũn kéo lê trên mặt đường nhựa ướt sũng, miệng không ngừng gào khóc gọi tên tôi: "Hạ Nhiên ơi! Mẹ lạy con, mẹ là mẹ ruột đẻ ra con mà Nhiên ơi!" "Con nói với các chú công an một câu đi, bảo đây chỉ là chuyện hiểu lầm trong gia đình thôi, đừng bắt bố mẹ đi tù mà con ơi!" "Bố mẹ mà vào tù thì ai lo cho thằng Gia Bảo ở trong bệnh viện bây giờ?!"
Ông Lâm Vạn Thành đi bên cạnh, đôi bàn tay bị còng chặt phía trước, khuôn mặt xám xịt già sọm đi cả chục tuổi. Khi đi ngang qua chỗ tôi đang đứng dưới chiếc ô màu đen cùng Luật sư Thẩm Đình Quân, ông ta đột nhiên dừng lại, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi đầy kinh hãi lẫn van lơn: "Nhiên... bố sai rồi, bố bị ma xui quỷ khiến mới nghe lời thằng Bách làm chuyện dại dột." "Con rút đơn tố cáo đi, ngày mai... ngày mai đoàn giải tỏa của quận xuống đền bù căn nhà cũ của mình được tám tỷ đồng đấy!" "Bố hứa lấy được tám tỷ về, bố chia cho con một nửa là bốn tỷ, bố không tranh giành xưởng thêu của con nữa!"
Tôi khẽ nâng vành ô lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt tiều tụy của người đàn ông máu lạnh ấy, giọng nói bình thản không một chút gợn sóng: "Ông Lâm Vạn Thành, ông vẫn còn nằm mơ đến số tiền đền bù giải tỏa tám tỷ đồng của căn nhà số mười bốn phố Cầu Gỗ sao?" "Thứ nhất, tội tổ chức bắt cóc, mua bán cưỡng đoạt mô tạng trái phép và âm mưu cố ý giết người là tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng, công an bắt quả tang tại trận chứ không phải tội dân sự mà tôi rút đơn là các người được thả về." "Thứ hai, về số tiền đền bù giải tỏa tám tỷ đồng kia, tôi để Luật sư Thẩm giải thích cho ông nghe cho sáng mắt ra trước khi bước lên xe tù nhé."
Luật sư Thẩm Đình Quân bước lên nửa bước, mở chiếc cặp da lấy ra một bản sao lục hồ sơ địa chính có đóng dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân Quận, giọng nói trầm ổn và đanh thép: "Ông Lâm Vạn Thành, tôi là đại diện pháp lý của cô Lâm Hạ Nhiên, đồng thời là cố vấn của Ban Quản lý Dự án Giải tỏa đường vành đai." "Căn nhà số mười bốn phố Cầu Gỗ mà gia đình ông đang ở thực chất có nguồn gốc là nhà đất đứng tên cụ cố Lâm Thị Hạnh, tức bà nội của cô Hạ Nhiên." "Năm hai nghìn không trăm mười tám, ông đã lừa lúc cụ Hạnh bị tai biến nằm viện để tự ý lăn tay điểm chỉ của cụ vào giấy tặng cho nhà đất sang tên ông." "Tuy nhiên, trước khi mất một tháng, cụ Hạnh đã tỉnh táo và gửi một bản vi bằng tố cáo hành vi lừa dối điểm chỉ đó, kèm theo di chúc hợp pháp chỉ định người thừa kế duy nhất đối với toàn bộ bất động sản số mười bốn phố Cầu Gỗ và xưởng thêu ngõ Nam Đồng là cháu gái ruột Lâm Hạ Nhiên!"
Như một đòn sét đánh bồi thêm vào đỉnh đầu, cả ông Lâm Vạn Thành và bà Chu Thị Liễu đều há hốc mồm, đôi mắt trợn trừng muốn rớt ra ngoài. "Cái... cái gì cơ?!" "Bà già chết tiệt ấy... bà ấy dám lập vi bằng để lại cả căn nhà Cầu Gỗ cho con Nhiên từ sáu năm trước á?!" "Không thể nào! Sổ đỏ đang đứng tên tôi cơ mà!"
Tôi mỉm cười, nụ cười sắc lạnh dưới ánh đèn đường mờ ảo: "Kiếp trước vì tôi mù quáng tin lời các người, chưa từng đi tra cứu hồ sơ lưu trữ tại Phòng Công chứng số một nên mới để các người dễ dàng cầm sổ đỏ giả tạo đó đi lĩnh tám tỷ tiền đền bù." "Còn bây giờ, ngay từ ba ngày trước, Luật sư Thẩm đã nộp bản vi bằng gốc và di chúc của bà nội lên Tòa án nhân dân Quận cùng Ban Giải tỏa." "Sổ đỏ đứng tên ông đã chính thức bị ra quyết định thu hồi và hủy bỏ do lập bằng hành vi gian dối." "Toàn bộ số tiền đền bù giải tỏa tám tỷ đồng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của người thừa kế hợp pháp duy nhất là tôi, Lâm Hạ Nhiên!" "Các người không những không có một xu nào, mà còn phải dọn sạch đồ đạc cút khỏi căn nhà đó trước khi máy ủi vào san phẳng!"
"Á á á! Trời đất ơi là trời đất ơi!" Bà Chu Thị Liễu rú lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, hai mắt trợn trắng rồi ngất lịm đi, ngã vật xuống vũng nước mưa bẩn thỉu trên mặt đường. Ông Lâm Vạn Thành thì thổ ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, cả người co giật từng cơn khi bị các chiến sĩ cảnh sát xốc nách đưa thẳng lên thùng xe đặc chủng. Cánh cửa sắt của xe cảnh sát đóng sầm lại, khóa chặt giấc mộng giàu sang tám tỷ đồng và cả phần đời tự do của đôi vợ chồng độc ác.
Sáng ngày hôm sau, tin tức ông Lâm Vạn Thành, bà Chu Thị Liễu cùng gã kỹ thuật viên Hoàng Văn Bách bị bắt giữ vì đường dây bắt cóc mổ cướp thận chui đã lan truyền khắp Bệnh viện Đa khoa Thành phố như một cơn địa chấn. Tôi mặc một bộ vest công sở màu trắng thanh lịch, tay cầm túi xách bước thong thả vào hành lang khoa Thận nhân tạo để giải quyết nốt món nợ cuối cùng.
Tại phòng bệnh bốn không hai, khung cảnh hỗn loạn đến mức nực cười. Vừa nghe tin bố mẹ chồng tương lai bị bắt đi tù và khoản tiền đền bù tám tỷ đồng đã thuộc về tay tôi, cô vợ sắp cưới Trương Mỹ Lệ lập tức lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Cô ta thẳng tay lột chiếc nhẫn vàng giả trên ngón tay ném vào mặt Lâm Gia Bảo, vừa thu dọn túi xách vừa chửi bới om sòm: "Đồ lừa đảo! Đồ nhà nghèo mạt hạng!" "Không có tám tỷ tiền đền bù, bố mẹ thì đi tù mọt gông, bản thân mày lại là thằng phế vật suy thận giai đoạn cuối sắp chết đến nơi mà đòi cưới bà đây à?" "Hôm trước tao ứng trước ba mươi triệu tiền viện phí cho mày, tao lấy luôn cái đồng hồ vàng và cái điện thoại đời mới của mày để trừ nợ!" "Từ nay về sau đừng có gọi tên tao nữa, đồ sắp chết!"
Lâm Gia Bảo nằm thoi thóp trên giường bệnh, mặt mũi sưng phù tím tái vì đã hai ngày chưa có tiền đóng viện phí chạy thận lọc máu định kỳ. Nó cố vươn cánh tay gầy guộc đầy vết kim tiêm ra níu lấy vạt váy của Trương Mỹ Lệ, nhưng bị cô ta co chân đạp mạnh một cú vào ngực khiến nó ngã lăn từ trên giường xuống sàn gạch lạnh toát! Trương Mỹ Lệ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, nguýt dài một cái rồi ngoáy mông bước thẳng ra cửa.
Vừa ra đến cửa, cô ta chạm mặt tôi thì giật mình rụt cổ lại, lấm lét lách qua hành lang chạy biến. Tôi bước vào phòng bệnh, đứng từ trên cao nhìn xuống đứa em trai độc tôn từng được bố mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Kiếp trước, chính đôi chân của nó đã đạp vào vết mổ thận rỉ máu của tôi, chính bàn tay của nó đã hắt chậu nước lạnh xuống đầu tôi trong đêm mưa bão để đuổi tôi đi chỗ khác chết.
Thấy đôi giày cao gót của tôi dừng lại trước mặt, Lâm Gia Bảo ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đục ngầu của nó lúc này không còn chút kiêu ngạo, hống hách nào nữa, mà chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết đang kề cận từng giờ. Nó bò lết trên sàn nhà nhớp nháp, hai tay ôm chặt lấy mũi giày của tôi, vừa đập đầu cốp cốp xuống gạch vừa khóc lóc van xin: "Chị ơi... chị Hạ Nhiên ơi, cứu em với chị ơi!" "Bố mẹ bị công an bắt rồi, con Mỹ Lệ nó cũng cướp sạch đồ bỏ đi rồi!" "Bệnh viện vừa đưa giấy báo nợ bốn mươi triệu tiền lọc máu, họ bảo chiều nay không đóng tiền là họ chuyển em xuống phòng cầm chừng chờ chết!" "Chị có tám tỷ tiền đền bù nhà đất, chị lại có cả xưởng thêu lớn, chị bỏ ra vài trăm triệu cứu mạng em trai ruột của chị đi!" "Em thề từ nay về sau em làm trâu làm ngựa hầu hạ chị, chị bảo gì em cũng nghe mà chị ơi!"
Tôi khẽ rút mũi giày ra khỏi bàn tay nhớp nháp mồ hôi của nó, lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy mỏng đặt nhẹ xuống sàn nhà ngay trước mặt Lâm Gia Bảo. "Gia Bảo à, chị đến đây hôm nay không phải để đóng một xu viện phí nào cho em đâu." "Chị chỉ mang đến cho em một tin vui từ trại tạm giam của Công an Quận thôi." "Sáng nay trong lúc thẩm vấn, ông Lâm Vạn Thành vì quá sợ mức án mười lăm năm tù giam và bị tăng huyết áp đột ngột trong buồng giam, nên đã cúi đầu ký vào tờ đơn xin tự nguyện hiến một quả thận cho em để mong được tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt và được chuyển sang bệnh viện công an điều trị đấy!"
Đôi mắt Lâm Gia Bảo mở to hết cỡ, nó run rẩy cầm tờ bản sao đơn xin hiến tạng có chữ ký nguệch ngoạc của ông Lâm Vạn Thành lên xem. Tôi cúi xuống, nở một nụ cười tươi tắn nhưng lạnh thấu xương: "Tuy nhiên, vì ông ta đang là bị can hình sự đặc biệt nguy hiểm, thủ tục xét duyệt mổ ghép tạng từ phạm nhân đang tạm giam phải qua năm bảy cấp phê duyệt, nhanh nhất cũng phải mất từ sáu tháng đến một năm." "Không biết cái thân xác suy thận độ năm không có một xu dính túi của em có cầm cự nổi đến ngày quả thận của bố em được lấy ra hay không thôi!" "Còn chị, một đồng xu lẻ chị cũng tuyệt đối không bố thí cho những kẻ từng đẩy chị vào chỗ chết!"