Đúng như những gì tôi dự đoán, suốt ba ngày sau khi tôi dọn hẳn về sống tại căn gác gỗ phía trên xưởng thêu ở ngõ Nam Đồng, căn phòng bệnh bốn không hai của Lâm Gia Bảo đã biến thành một bãi chiến trường thực sự. Qua lời kể của một chị hộ lý quen biết mà tôi nhờ để mắt giúp, Lâm Gia Bảo vì sợ chết nên ngày nào cũng nắm tóc, cấu xé và ép buộc ông Lâm Vạn Thành phải ký vào giấy cam kết hiến thận. Trương Mỹ Lệ thì tuyên bố thẳng thừng rằng nếu trong tuần này ông Thành không lên bàn mổ cứu Gia Bảo, cô ta sẽ lập tức hủy hôn và đòi lại toàn bộ tiền đặt cọc sính lễ.
Bị con trai ruột và con dâu tương lai dồn ép đến mức không dám bén mảng vào bệnh viện, ông Lâm Vạn Thành bắt đầu nảy sinh tâm lý oán hận điên cuồng. Ông ta không hề trách đứa con trai bất hiếu ăn chơi đến hỏng thận, mà đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu tôi. Trong suy nghĩ vặn vẹo của ông ta, chỉ cần bắt được tôi, ép tôi lên bàn mổ của một phòng khám tư nhân chui nào đó để lấy quả thận ra ghép cho Gia Bảo, thì dù tôi có chết trên bàn mổ vì máu khó đông cũng chẳng sao, miễn là ông ta giữ được cả hai quả thận của mình!
Chiều ngày thứ tư, khi tôi đang cùng chú Lương Văn Khải kiểm tra lô chỉ tơ tằm nhuộm màu tự nhiên vừa nhập về tại xưởng thêu. Lô chỉ tơ tằm thượng hạng này dùng để chuẩn bị cho đơn hàng lớn của một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại di động đặt trên bàn cắt vải của tôi bỗng đổ chuông inh ỏi. Trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên vô cùng quen thuộc của bà Chu Thị Liễu.
Tôi nhếch môi cười lạnh, bấm nút nghe máy và đồng thời bật phần mềm ghi âm cuộc gọi tự động. Đầu dây bên kia, giọng bà Liễu không còn gào thét chanh chua như ở bệnh viện nữa, mà chuyển sang nghẹn ngào, sụt sùi đầy vẻ hối lỗi: "Nhiên ơi... Hạ Nhiên của mẹ ơi..." "Mấy hôm nay mẹ suy nghĩ kỹ lắm rồi, mẹ biết bố mẹ làm thế là có lỗi với con." "Bố con đã đồng ý ký giấy hiến thận cho thằng Gia Bảo vào sáng mai rồi con ạ." "Nhưng trước khi bố con lên bàn mổ, ông ấy sợ tuổi cao sức yếu nhỡ có mệnh hệ gì không qua khỏi." "Nên bố muốn gặp con một lần ở quán cà phê Hoa Sữa cuối đường Trần Phú để giao lại cuốn sổ hộ khẩu gốc và giấy tờ mảnh đất quê cho con giữ." "Con đến gặp bố mẹ một lát thôi nhé, dù sao cũng là máu mủ ruột rà, bố mẹ chỉ còn biết trông cậy vào con..."
Tôi khẽ xoay chiếc kéo cắt chỉ bằng đồng trên ngón tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra con ngõ nhỏ ngoài khung cửa sổ. Quán cà phê Hoa Sữa cuối đường Trần Phú nằm sát cạnh một con hẻm cụt vắng vẻ, ít người qua lại. Nơi đó ở kiếp trước tôi từng đọc báo thấy công an triệt phá một đường dây phòng khám ngoại khoa chui chuyên mua bán và ghép tạng trái phép của một gã bác sĩ bị tước bằng tên là Đỗ Hắc! Hóa ra, vì không thể ép bác sĩ Trần ở bệnh viện công mổ cho tôi, ông Lâm Vạn Thành và bà Chu Thị Liễu đã móc nối với Hoàng Văn Bách. Chúng tìm đến ổ mổ thận chui của Đỗ Hắc để định bắt cóc, đánh thuốc mê và mổ sống lấy quả thận của tôi ngay trong đêm!
Đúng là độc ác đến tận cùng xương tủy! Kiếp trước chúng lấy thận của tôi bằng nước mắt đạo đức giả, kiếp này khi lớp mặt nạ bị xé toạc, chúng sẵn sàng dùng cả dao mổ chợ đen để giết con gái ruột.
"Vâng, nghe mẹ nói thế con cũng thấy nhẹ lòng." Tôi cố tình hạ giọng xuống, giả vờ xúc động như một đứa con gái vẫn còn vương vấn tình thân: "Đúng bảy giờ tối nay con sẽ một mình đến quán cà phê Hoa Sữa gặp bố mẹ." "Mẹ nhớ dặn bố mang theo đầy đủ giấy tờ nhé, con không báo cho ai biết đâu ạ."
Cúp máy xong, bà Chu Thị Liễu ở đầu dây bên kia chắc hẳn đang mở cờ trong bụng vì tưởng con mồi đã ngoan ngoãn cắn câu. Nhưng bà ta đâu ngờ rằng, ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, tôi đã gửi toàn bộ bản ghi âm cuộc hẹn cùng hồ sơ bằng chứng làm giả xét nghiệm của Hoàng Văn Bách thẳng tới Đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận. Không chỉ vậy, tôi còn gọi điện cho một người đàn ông đặc biệt: Luật sư trưởng Thẩm Đình Quân, cố vấn pháp lý cấp cao của Tập đoàn Địa ốc Thịnh Vượng, đồng thời là cháu ngoại của người bạn tri kỷ thuở xưa của bà nội tôi.
Đúng sáu giờ năm mươi phút tối, trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn lất phất. Tôi mặc một chiếc áo khoác gió màu đen gọn gàng, bên trong túi áo gắn sẵn thiết bị định vị và micro truyền âm thanh trực tiếp cho đội cảnh sát mặc thường phục đang ém quân xung quanh con đường Trần Phú.
Khi tôi đẩy cửa bước vào quán cà phê Hoa Sữa vắng tanh, ông Lâm Vạn Thành và bà Chu Thị Liễu đã ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn trong góc khuất nhất, sát cửa ngách thông ra con hẻm tối phía sau. Trên bàn có đặt sẵn một ly nước cam ép màu vàng sóng sánh.
"Con gái, con đến rồi đấy à, mau ngồi xuống uống ngụm nước cam cho đỡ lạnh đi con!" Bà Chu Thị Liễu đon đả kéo ghế, đôi mắt láo liên không ngừng liếc nhìn vào ly nước cam đã bị pha sẵn thuốc mê liều mạnh. Ông Lâm Vạn Thành ngồi đối diện, bàn tay thô kệch đút trong túi áo khoác, ánh mắt vằn lên những tia nhìn hung tợn cố kìm nén.
Tôi ngồi xuống ghế, cầm ly nước cam lên xoay nhẹ trước mũi, mỉm cười hỏi: "Sổ hộ khẩu gốc và giấy tờ bố mẹ hứa đưa cho con đâu rồi ạ?" "Con phải nhìn thấy giấy tờ thì con mới yên tâm uống nước của mẹ gọi chứ."
Ông Lâm Vạn Thành thấy tôi không chịu uống nước ngay, lại sợ đêm dài lắm mộng nên mất hết kiên nhẫn. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, hất hàm ra hiệu về phía cánh cửa ngách phía sau lưng tôi: "Giấy tờ ở dưới địa ngục ấy con ranh con ạ!" "Thằng Bách, bác sĩ Đỗ, mau ra trói gô cổ nó lại cho tôi!"
Cánh cửa ngách lập tức bật mở. Hoàng Văn Bách cùng hai gã thanh niên xăm trổ bặm trợn lao ra, trên tay cầm sẵn cuộn băng dính đen và chiếc khăn tẩm thuốc mê nồng nặc mùi clo. Đi ngay phía sau chúng là một gã đàn ông đầu hói mặc áo blouse trắng ố vàng, tay xách hòm dụng cụ phẫu thuật lạnh lẽo.
Bà Chu Thị Liễu đứng phắt dậy, chặn ngay lối đi phía trước, khuôn mặt vặn vẹo đầy vẻ đắc ý tàn nhẫn: "Lâm Hạ Nhiên, mày tưởng mày khôn ngoan trốn thoát được khỏi lòng bàn tay tao à?" "Bác sĩ Đỗ đã chuẩn bị sẵn bàn mổ ở ngay căn nhà hoang sau hẻm rồi!" "Đêm nay dù mày có chảy máu đến chết trên bàn mổ thì bác sĩ Đỗ cũng sẽ mổ bụng mày lôi bằng được quả thận ra để ướp đá mang vào viện cứu thằng Gia Bảo!" "Mạng rẻ rúng của một đứa con gái lỗ vốn như mày đổi lấy mạng sống cho cháu đích tôn họ Lâm và giữ lại quả thận cho bố mày là phúc ba đời nhà mày đấy!"
Ông Lâm Vạn Thành cũng cười gằn, xắn tay áo lao tới định bẻ quặt cánh tay tôi: "Giữ chặt chân tay nó lại, bịt mồm nó vào, rạch bụng lấy thận xong thì vứt xác nó xuống sông Hồng bảo nó nhảy cầu tự tử!"
Hai gã xăm trổ vừa chồm tới cách tôi chưa đầy một mét, tôi không hề hoảng loạn mà bình thản hất thẳng ly nước cam pha thuốc mê vào giữa mặt Hoàng Văn Bách! Ngay cùng lúc đó, tôi bấm mạnh vào nút còi báo động khẩn cấp giấu trong lòng bàn tay.
"RẦM!" Cánh cửa kính phía trước quán cà phê và cả cánh cửa sắt cuối hẻm đồng loạt bị đạp tung! Hàng chục chiến sĩ cảnh sát hình sự mặc thường phục và sắc phục trang bị vũ khí lao vào như vũ bão, tiếng quát đanh thép vang rền khắp không gian: "Tất cả đứng im! Công an đây, giơ tay lên đầu!"
Ánh đèn pin siêu sáng và đèn chớp xanh đỏ của xe cảnh sát rọi thẳng vào khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của vợ chồng ông Lâm Vạn Thành. Hai gã xăm trổ và gã bác sĩ chui Đỗ Hắc chưa kịp chạm vào vạt áo tôi đã bị các chiến sĩ trinh sát quật ngã sấp mặt xuống sàn gạch, khóa chặt còng số tám ra sau lưng kêu tách tách lạnh người. Hoàng Văn Bách run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống vũng nước cam trên sàn, đái cả ra quần vì sợ hãi.
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên vạt áo khoác, nhìn vị Đội trưởng cảnh sát hình sự đang giơ chiếc máy ghi âm chuyên dụng lên trước mặt ông Lâm Vạn Thành: "Ông Lâm Vạn Thành, bà Chu Thị Liễu, toàn bộ lời thú nhận bàn bạc bắt cóc, cưỡng ép mổ cướp nội tạng và âm mưu giết người phi tang xác xuống sông Hồng của hai người vừa rồi đã được thu âm và quay hình trực tiếp làm vật chứng!" "Xét nghiệm nhanh ly nước cam trên bàn cũng dương tính với thuốc mê công nghiệp liều lượng gây ngạt thở!" "Đưa tất cả về trụ sở khởi tố hình sự ngay lập tức!"
Chiếc còng sắt lạnh buốt bập thẳng vào cổ tay bà Chu Thị Liễu và ông Lâm Vạn Thành. Lúc này, hai kẻ vừa mới một giây trước còn hùng hổ đòi rạch bụng con gái ruột mới thực sự sụp đổ, gào khóc thảm thiết xin tôi tha mạng!