Chiếc phích nước đập mạnh xuống nền gạch men, nắp nhựa bung ra khiến dòng nước nóng bốc khói nghi ngút tràn lênh láng khắp sàn phòng bệnh. Ông Lâm Vạn Thành nhảy dựng lên như dẫm phải lửa, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra hành lang. Lâm Gia Bảo chống hai tay lên thành giường, gân xanh trên cổ nổi cuồn cuộn, gào rống như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng: "Ông nói láo!" "Tháng trước ông còn đi uống rượu ba tăng với mấy lão bạn cờ tướng, khoe thận khỏe hơn thanh niên đôi mươi!" "Giờ đến lúc cứu mạng tôi thì ông lại bảo ông đau lưng mỏi gối à?!" "Ông Lâm Vạn Thành, tôi nói cho ông biết, tôi là đứa con trai duy nhất nối dõi tông đường cho cái họ Lâm nhà ông đấy!" "Hôm nay ông mà không ký giấy cắt thận cho tôi, tôi rút phắt cái ống truyền này ra, tôi đập đầu vào tường chết ngay trước mặt ông cho ông tuyệt tử tuyệt tôn luôn!"
Vừa gào thét, Lâm Gia Bảo vừa đưa tay giật mạnh dây truyền dịch khiến máu tươi từ mu bàn tay trào ngược ra ống nhựa đỏ lòm. Bà Chu Thị Liễu thấy cảnh tượng ấy thì hồn vía lên mây, lao vào ôm chặt lấy đứa con trai cưng, vừa khóc lóc vừa quay sang gào vào mặt chồng: "Ông Thành! Ông định nhìn thằng Bảo chết thật đấy à?!" "Cả đời tôi chỉ đẻ được mỗi một mụn con trai để nở mày nở mặt với thiên hạ!" "Bác sĩ đã bảo thận của ông hợp chín mươi chín phần trăm, mổ xong nghỉ ngơi vài tháng là khỏe, sao ông lại ích kỷ độc ác với máu mủ của mình như thế hả?!"
Ông Lâm Vạn Thành bị cả vợ lẫn con trai ruột dồn ép trước mặt bàn dân thiên hạ thì mặt mũi xám ngoét, vừa nhục nhã vừa sợ hãi. Thương con trai thì ông ta có thương thật, nhưng bảo ông ta nằm lên bàn mổ lạnh lẽo, để lưỡi dao phẫu thuật rạch toạc vùng bụng và cắt phăng đi một quả thận sống trong người mình, ông ta sợ đến phát điên! Bản chất của những kẻ gia trưởng trọng nam khinh nữ vốn dĩ là sự vị kỷ tột cùng: chúng sẵn sàng hy sinh máu thịt của con gái không chút chớp mắt, nhưng khi lưỡi dao chạm đến da thịt của chính mình, chúng lập tức hiện nguyên hình là những kẻ hèn nhát nhất.
Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, lặng lẽ rút chiếc điện thoại thông minh trong túi xách ra, bật chế độ quay video độ phân giải cao. Ống kính máy quay ghi trọn vẹn cảnh tượng người bố đạo đức giả đang co rúm người lùi bước, người mẹ chanh chua đang gào khóc ăn vạ, và đứa em trai quý tử đang chửi rủa cha đẻ không khác gì kẻ thù.
Thấy tôi giơ điện thoại lên, bà Chu Thị Liễu lập tức chuyển mũi dùi, chồm dậy lao về phía tôi với mười đầu móng tay sắc nhọn giơ ra: "Con mặt người dạ thú kia, mày còn đứng đấy quay phim cười cợt được à?!" "Tất cả là tại mày! Nếu mày ngoan ngoãn ký giấy lên bàn mổ từ đầu thì nhà này đâu đến nỗi loạn cào cào lên thế này!" "Mày không cho thận được thì mày phải nôn tiền ra đây!" "Đưa ngay thẻ ngân hàng và chùm chìa khóa xưởng thêu lụa của bà nội đây để tao đi bán xưởng, lấy tám trăm triệu mua thận chợ đen cho em mày!"
Tôi lách người sang một bên cực nhanh. Bà Chu Thị Liễu lao hụt đà, cả người đập sầm vào cánh cửa sắt, trán sưng vù lên một cục tím bầm. Tôi cất điện thoại vào túi, bước tới đứng nhìn thẳng xuống người đàn bà đang ôm trán xuýt xoa dưới đất, giọng lạnh như băng tuyết: "Bà Chu Thị Liễu, bà nhắc đến xưởng thêu lụa Tô Châu ở ngõ Nam Đồng làm tôi nhớ ra rồi đấy." "Xưởng thêu đó là tài sản riêng của bà nội tôi là nghệ nhân Lâm Thị Hạnh gây dựng từ thời con gái." "Trước lúc bà nội nhắm mắt xuôi tay năm tôi mười tám tuổi, bà biết rõ tính bố mẹ trọng nam khinh nữ, chỉ chực chờ bán sạch cơ nghiệp để chiều chuộng thằng Gia Bảo." "Vì vậy, bà nội đã mời văn phòng công chứng về tận giường bệnh, lập di chúc hợp pháp để lại toàn bộ quyền sở hữu mảnh đất tám mươi mét vuông và xưởng thêu đó cho một mình tôi là Lâm Hạ Nhiên!"
Ông Lâm Vạn Thành nghe động đến mảnh đất và xưởng thêu thì quên cả nỗi sợ mổ thận, trợn mắt quát tháo: "Di chúc cái con khỉ!" "Mày ăn cơm của nhà họ Lâm, uống nước của nhà họ Lâm, người mày còn là của tao đẻ ra thì cái xưởng thêu ấy đương nhiên là tài sản của tao và thằng Bảo!" "Bốn năm nay mày làm quản lý ở xưởng, tiền lãi mỗi tháng hai ba chục triệu mày đều phải nộp về cho mẹ mày giữ." "Giờ em mày cấp cứu cần tiền mua thận, mày dám giữ khư khư cái xưởng ấy không cho bán à?!"
"Bố nhắc đúng trọng tâm rồi đấy." Tôi lấy từ trong cặp da ra một tập giấy tờ có đóng dấu đỏ chói của Ngân hàng Thương mại và Văn phòng Luật sư, giơ cao trước mặt ông ta. "Suốt bốn năm qua, tôi ngu muội nghe lời bố mẹ, làm quần quật từ năm giờ sáng đến mười hai giờ đêm ở xưởng thêu, mỗi tháng nộp về cho bà Liễu hai mươi lăm triệu đồng." "Tổng cộng bốn mươi tám tháng là một tỷ hai trăm triệu đồng, toàn bộ đều chuyển khoản qua ngân hàng với nội dung ghi rõ: Chuyển tiền gửi nhờ giữ hộ để tái đầu tư xưởng thêu." "Bố mẹ lấy số tiền mồ hôi nước mắt đó của tôi để mua xe phân khối lớn, mua đồng hồ đắt tiền và bao nuôi thói ăn chơi đập phá của thằng Gia Bảo." "Nhưng từ giây phút bố mẹ thông đồng với Hoàng Văn Bách làm giả hồ sơ máu, định đẩy tôi lên bàn mổ cho xuất huyết đến chết để lấy thận cứu nó, cái nghĩa cái tình trong nhà này đã chấm dứt hoàn toàn rồi!"
Trương Mỹ Lệ đứng bên giường bệnh nghe thấy xưởng thêu sắp tuột khỏi tầm tay thì cuống quýt giật tay áo Lâm Gia Bảo: "Anh Bảo! Hôm trước anh hứa với em là cưới xong sẽ bán cái xưởng thêu ở ngõ Nam Đồng đi lấy ba tỷ mua căn hộ chung cư cao cấp cho hai đứa mình ở riêng cơ mà!" "Sao giờ chị ta lại bảo xưởng thêu đứng tên một mình chị ta?!"
Lâm Gia Bảo tức đến mức ho sặc sụa, chỉ tay thẳng vào mặt tôi: "Con khốn nạn! Mày dám cướp xưởng thêu của tao à?" "Bố! Mẹ! Mau về nhà lấy búa đập khóa xưởng thêu, đuổi cổ nó ra đường cho con!" Tôi bật cười khinh bỉ, rút chùm chìa khóa đồng cũ kỹ trong túi ra lắc nhẹ leng keng: "Các người cứ việc về mà đập thử xem!" "Ngay từ sáu giờ sáng nay, trước khi đến bệnh viện này, tôi đã thuê đội bảo vệ chuyên nghiệp và thợ khóa đến thay toàn bộ hệ thống khóa từ vân tay, lắp tám mắt camera giám sát trực tiếp nối thẳng với đồn công an phường Nam Đồng rồi." "Sổ đỏ bản gốc và di chúc công chứng của bà nội cũng đã được tôi gửi vào két sắt an toàn của ngân hàng." "Ai không có tên trên sổ đỏ mà dám vác búa đến đập phá tài sản tư nhân trị giá trên năm trăm triệu đồng, tôi cam đoan người đó sẽ được mặc áo sọc ngồi bóc lịch từ bảy đến mười lăm năm tù vì tội hủy hoại tài sản!"
Cả căn phòng lặng ngắt. Ông Lâm Vạn Thành và bà Chu Thị Liễu nhìn tôi trân trối như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Đứa con gái lớn vốn dĩ cam chịu, bảo gì nghe nấy, bị mắng chửi cũng chỉ biết cúi đầu khóc thầm suốt hai mươi tư năm qua đâu mất rồi? Đứng trước mặt họ lúc này là một người phụ nữ có ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao găm, từng lời nói đều nắm đằng chuôi pháp luật, khóa chặt mọi đường lui của họ.
Tôi tiến lại gần giường bệnh, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu đầy thù hận của Lâm Gia Bảo, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng xoáy sâu vào tâm can nó: "Gia Bảo à, chị khuyên thật lòng nhé." "Thận chợ đen bây giờ vừa đắt đỏ lại vừa không rõ nguồn gốc, ghép vào người dễ bị hoại tử lắm." "Ngay trước mắt em có sẵn quả thận tương thích chín mươi chín phần trăm của bố Lâm Vạn Thành đây này, vừa không tốn một xu tiền mua tạng, vừa khỏe mạnh an toàn." "Em là cháu đích tôn cơ mà, em cứ đòi bố cắt thận cho em đi, chị ở ngoài chống mắt lên xem hai bố con nhà em thương nhau đến mức nào!"
Nói xong, tôi xoay người bước thẳng ra khỏi phòng bệnh, mặc kệ tiếng gào rú điên loạn của Lâm Gia Bảo và tiếng chửi bới thất thanh của bà Chu Thị Liễu vang vọng phía sau lưng. Tiếng giày cao gót của tôi gõ nhịp đều đặn, vang vọng và kiêu hãnh trên hành lang lát gạch trắng của bệnh viện.
Ra đến cổng viện, nắng tháng năm rực rỡ chiếu xuống vai áo ấm áp. Tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí tự do, mở điện thoại gọi cho một số máy quen thuộc. Đó là chú Lương Văn Khải, người thợ cả trung thành nhất từng theo bà nội tôi gây dựng xưởng thêu lụa từ thuở ban đầu. Ở kiếp trước, sau khi tôi mổ thận nằm liệt giường, ông Lâm Vạn Thành đã tiếp quản xưởng thêu, ăn chặn tiền lương rồi đuổi việc chú Khải khiến chú uất ức mà đổ bệnh. Kiếp này, tôi nhất định phải giữ chặt người nghệ nhân tài hoa ấy và biến xưởng thêu Lâm Hạnh thành thương hiệu lụa thêu tay hàng đầu thành phố.
Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ bản chất tham lam và tàn độc của gia đình họ Lâm. Chúng không lấy được thận của tôi, lại bị chặn đứng nguồn tiền từ xưởng thêu, chắc chắn ông Lâm Vạn Thành sẽ tìm mọi thủ đoạn bẩn thỉu nhất để trốn tránh việc lên bàn mổ và quay lại cắn xé tôi. Đặc biệt là món tiền đền bù giải tỏa tám tỷ đồng của căn nhà cũ sắp được công bố vào tuần tới!