Trong văn phòng khoa Thận nhân tạo, tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu nghe rõ mồn một. Ông Lâm Vạn Thành đứng chôn chân giữa phòng, sắc mặt từ đỏ gay chuyển sang tái mét như tàu lá chuối. Đôi bàn tay vừa nãy còn đập bàn quát tháo tôi giờ đây run rẩy ôm chặt lấy vùng thắt lưng của chính ông ta.
Tôi tiến lên một bước, nhặt cây bút bi màu xanh dưới mặt bàn lên, mỉm cười dịu dàng đưa tận tay cho bố mình. "Bố ơi, chúc mừng bố nhé!" "Tương thích tới chín mươi chín phần trăm, bác sĩ Trần vừa bảo đây là tỷ lệ vàng hiếm có trong y học đấy ạ." "Vừa nãy bố dạy con thế nào nhỉ?" "Bố bảo người ta có hai quả thận, cắt bớt một quả cho thằng Gia Bảo nối dõi tông đường thì chết ai đâu." "Nào, bút đây rồi, bố mau ký vào đơn tự nguyện hiến thận để chiều nay bác sĩ xếp lịch mổ luôn cho nóng sốt!"
Ông Lâm Vạn Thành như phải bỏng, hất mạnh tay tôi ra khiến cây bút bi văng xuống sàn nhà lăn lông lốc. Ông ta lùi phắt về phía sau hai bước, gân cổ lên gào thét: "Mày điên à?!" "Tao là trụ cột của cái nhà này, là đàn ông sức dài vai rộng, làm sao tao có thể lên bàn mổ cắt mất một quả thận được!" "Đàn ông mất một quả thận thì còn làm ăn được cái trò trống gì nữa, chẳng hóa ra thành thằng phế nhân lưng còng sức kiệt à?!"
Tôi nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên lấy tay che miệng: "Ơ kìa bố, sao lời bố nói trước sau bất nhất thế?" "Vừa nãy bố bảo thằng Gia Bảo là cháu đích tôn duy nhất của họ Lâm, nó mà có mệnh hệ gì thì bố không sống nổi cơ mà?" "Giờ con bị rối loạn đông máu bẩm sinh, lên bàn mổ là chết tươi, bác sĩ Trần có cho tiền cũng không dám mổ cho con." "Cả nhà chỉ còn mỗi mình bố tương thích hoàn hảo với em trai, bố không cứu nó thì chẳng lẽ bố định đứng nhìn đứa con trai độc đinh của bố chết dần chết mòn trong phòng cấp cứu sao?"
Bác sĩ Trần ngồi sau bàn làm việc cũng nghiêm mặt gật đầu, giọng nói mang đầy uy quyền của người làm ngành y: "Cô Hạ Nhiên nói hoàn toàn chính xác đấy ông Lâm." "Với hồ sơ bệnh lý máu hiếm và rối loạn đông máu của cô ấy, tôi chính thức gạch tên cô ấy khỏi danh sách người hiến." "Còn việc cậu Hoàng Văn Bách tự ý sửa số liệu xét nghiệm trên bản in giấy, tôi đã bấm chuông gọi phòng Thanh tra Y tế của bệnh viện xuống lập biên bản đình chỉ công tác ngay lập tức." "Hiện tại, bệnh nhân Lâm Gia Bảo đang bị suy thận độ bốn chuyển độ năm, chỉ số độc tố ure trong máu tăng rất cao." "Nếu ông thực sự thương con trai như lời ông vừa nói, tôi khuyên ông nên nhập viện làm thủ tục tiền phẫu ngay trong hôm nay."
Nghe đến hai chữ tiền phẫu, hai đầu gối của ông Lâm Vạn Thành mềm nhũn ra. Ông ta quay phắt sang nhìn bà Chu Thị Liễu, đôi mắt long sòng sọc đầy tia máu: "Con đàn bà kia!" "Hôm qua mày đi lấy kết quả với thằng Bách, mày đã biết tỏng là tao tương thích chín mươi chín phần trăm với thằng Bảo rồi đúng không?" "Thế mà mày dám giấu tao, lại còn xúi thằng Bách làm giả giấy tờ đẩy con Nhiên lên thay!" "Giờ chuyện vỡ lở ra thế này, mày định đẩy tao vào chỗ chết hả?!"
Bà Chu Thị Liễu sợ đến mức rúm ró cả người, hai tay xoắn chặt lấy vạt áo hoa, nước mắt lã chã rơi xuống gò má trát phấn dày cộp: "Ông... ông nói nhỏ thôi chứ!" "Tôi làm thế chẳng phải cũng vì muốn giữ gìn sức khỏe cho ông hay sao?" "Tôi nghĩ con Nhiên nó là con gái, dù sao cũng là bát nước hắt đi, cắt của nó một quả thận thì nhà mình đỡ tốn tám trăm triệu tiền mua thận ngoài chợ đen, ông lại không phải chịu đau đớn." "Ai mà ngờ được cái con ranh này hôm nay nó lại giở chứng, nhớ ra cái bệnh máu khó đông từ đời tám hoánh nào cơ chứ!"
Tôi nghe từng lời thú nhận trơ trẽn phát ra từ miệng người mẹ đã mang nặng đẻ đau mình mà trong lòng không hề gợn lên chút đau đớn nào nữa. Nước mắt và sự yếu mềm của Lâm Hạ Nhiên đã chết sạch trong đêm mưa lạnh lẽo ở kiếp trước rồi. Trong ngực tôi lúc này chỉ có ngọn lửa báo thù đang cháy rực và niềm khoái cảm lạnh lùng khi nhìn lũ quỷ hút máu tự cắn xé lẫn nhau.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bác sĩ bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài. Một cô gái mặc váy bó sát màu đỏ chói, đeo túi xách hàng hiệu nhái, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng chóe hớt hải chạy vào. Đó chính là Trương Mỹ Lệ, cô bạn gái ăn chơi đang cặp kè với Lâm Gia Bảo để vòi tiền. Ở kiếp trước, sau khi nhà tôi nhận được tám tỷ tiền đền bù giải tỏa, chính Trương Mỹ Lệ là người xúi giục bà Chu Thị Liễu đuổi tôi ra khỏi nhà để độc chiếm căn phòng của tôi làm phòng chứa đồ hiệu.
"Bác trai, bác gái ơi, nguy rồi!" "Anh Gia Bảo trong phòng bệnh vừa tỉnh lại, nghe y tá ngoài hành lang xì xầm chuyện chị Hạ Nhiên không hiến thận nữa, anh ấy đang đập phá bình truyền dịch đòi tự tử kìa!" "Anh ấy gào lên bảo bác trai với bác gái mau qua phòng bệnh ngay!"
Vừa nghe tin cục vàng cục bạc làm loạn, bà Chu Thị Liễu lập tức quên sạch nỗi sợ, vừa vỗ đùi vừa gào khóc chạy lao ra hành lang. Ông Lâm Vạn Thành mặt cắt không còn giọt máu, chân bước thấp bước cao chạy theo sau. Tôi thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi, cúi đầu chào bác sĩ Trần rồi sải bước đi thẳng tới phòng bệnh số bốn không hai của khu điều trị nội trú.
Khi tôi vừa bước tới cửa phòng bệnh, tiếng gào thét khàn đặc của Lâm Gia Bảo đã vang vọng ra tận hành lang: "Bố! Mẹ! Con không muốn chết đâu!" "Con mới hai mươi hai tuổi đầu, con còn chưa cưới vợ, chưa được tiêu tiền đền bù đất cơ mà!" "Con Lâm Hạ Nhiên đâu rồi? Bố mẹ trói cổ nó lại, ấn đầu nó lên bàn mổ cắt thận cho con ngay đi!"
Lâm Gia Bảo nằm trên giường bệnh, khuôn mặt phù thũng vàng vọt, hai hốc mắt thâm quầng vì những đêm dài thác loạn. Dù đang cắm ống truyền dịch trên mu bàn tay, nó vẫn hung hãn đạp đổ cả khay cháo yến mạch xuống sàn nhà bẩn thỉu.
Tôi đẩy cửa bước vào, khoanh tay dựa lưng vào khung cửa sắt, giọng nói vang lên rành rọt trước mặt cả chục bệnh nhân và người nhà đang đứng hóng chuyện ở các giường bên cạnh: "Gia Bảo à, em đừng gào tên chị nữa cho tốn hơi." "Bác sĩ Trưởng khoa Trần vừa tra lại hồ sơ gốc trên máy tính rồi." "Chị bị bệnh rối loạn đông máu bẩm sinh, máu của chị độc lắm, lại còn bị dị dạng mạch thận, cắt ra ghép vào người em là hai chị em mình dắt tay nhau xuống suối vàng luôn đấy." "Còn thằng anh họ Hoàng Văn Bách làm giả giấy tờ xét nghiệm vừa bị Thanh tra bệnh viện giải đi lập biên bản rồi."
Lâm Gia Bảo trợn ngược đôi mắt đục ngầu, hàm răng nghiến ken két: "Mày nói láo!" "Mày tiếc quả thận của mày nên mày bịa chuyện đúng không?" "Mẹ ơi, mẹ nhìn nó kìa, nó định trơ mắt nhìn đứa em trai ruột duy nhất của nó chết đấy!"
Tôi mỉm cười, ánh mắt chuyển thẳng sang người đàn ông đang đứng nép ở góc giường, cố tình thu nhỏ sự tồn tại của mình lại. "Em trai à, chị có tin vui hơn gấp vạn lần báo cho em đây." "Tuy chị không hiến được, nhưng ông trời có mắt, không tuyệt đường sống của cháu đích tôn họ Lâm đâu." "Kết quả xét nghiệm định danh mô học của cả nhà vừa được bác sĩ Trần công bố công khai rồi." "Người có quả thận khỏe mạnh nhất, tương thích tới chín mươi chín phần trăm với em chính là bố ruột vĩ đại của chúng ta đấy!"
Chỉ một câu nói của tôi như quả bom nổ tung giữa phòng bệnh đông đúc. Đôi mắt phù thũng của Lâm Gia Bảo lập tức sáng rực lên như kẻ chết đuối vớ được cọc. Nó quay phắt đầu sang, chộp chặt lấy cánh tay của ông Lâm Vạn Thành, móng tay dài cáu bẩn bấu sâu vào da thịt ông bố: "Bố! Thật hả bố?!" "Thận của bố hợp với con chín mươi chín phần trăm thật hả?!" "Thế thì con sống rồi! Bố ơi, bố mau đi làm thủ tục mổ ghép thận cho con ngay chiều nay đi bố!" "Con đau lắm, mỗi lần chạy máy lọc máu như có ngàn mũi kim đâm vào xương tủy, con không chịu nổi thêm một ngày nào nữa đâu!"
Trương Mỹ Lệ đứng bên cạnh cũng nhanh nhảu hùa theo, đôi mắt sắc lẹm liếc xéo ông bố chồng tương lai: "Đúng đấy bác trai ạ, chín mươi chín phần trăm là tỷ lệ trời ban đấy!" "Bác trai thương anh Gia Bảo nhất nhà, lúc nào chẳng bảo sẵn sàng đổi mạng cho con trai." "Giờ chỉ cắt có một quả thận thôi, bác trai mau đi ký giấy đi để em còn chuẩn bị thiệp cưới với anh Bảo chứ!"
Những người nhà bệnh nhân ở các giường xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, chỉ trỏ về phía ông Lâm Vạn Thành: "Ồ, hóa ra ông bố hợp tạng tới chín mươi chín phần trăm mà nãy giờ cứ ép cô con gái bị bệnh máu hiếm đi mổ thay à?" "Khiếp thật, miệng thì gào lên thương con trai nối dõi, đến lượt mình phải cắt thịt thì mặt cắt không còn giọt máu kìa!" "Đúng là đồ đạo đức giả, để xem ông ta có dám lên bàn mổ cứu thằng quý tử thật không!"
Giữa vòng vây của những ánh mắt khinh bỉ và bàn tay bám riết như đỉa đói của đứa con trai độc tôn, ông Lâm Vạn Thành cảm thấy lồng ngực nghẹt thở. Ông ta giằng mạnh tay ra khỏi tay Lâm Gia Bảo, lùi một mạch ra tận cửa phòng bệnh, lắp bắp nói: "Từ... từ từ đã Bảo ơi!" "Bố... bố dạo này hay bị đau lưng mỏi gối lắm, chắc chắn là thận của bố cũng yếu rồi, máy móc bệnh viện nó xét nghiệm nhầm đấy!" "Để bố về nhà xoay tiền, bố tìm mua thận ở chỗ khác ghép cho con, chứ bố già rồi làm sao chịu nổi dao kéo!"
Sắc mặt Lâm Gia Bảo lập tức biến dạng, từ hy vọng tột cùng chuyển sang sự phẫn nộ điên cuồng của một kẻ ích kỷ. Nó vơ ngay chiếc phích nước nóng bằng nhựa ở đầu giường, ném thẳng về phía chân ông Lâm Vạn Thành!