Khi tôi mở mắt ra trên chiếc ghế sofa bọc da đà điểu đắt đỏ, trước mặt tôi đang có bốn người phụ nữ xếp hàng ngang khóc lóc. Người đứng đầu mặc chiếc váy trắng tinh khôi như đóa bạch liên hoa vừa hái dưới đầm lầy, hai mắt sưng đỏ như hai quả đào thối.
Cô ta vừa chấm nước mắt bằng chiếc khăn tay ren, vừa nức nở nhìn tôi với vẻ mặt chịu đựng tột cùng.
— Chị Vũ Nhiên, em biết chị là vợ hợp đồng trên danh nghĩa của anh Minh Hàn, nhưng tình yêu không có lỗi!
— Em và anh Minh Hàn đến với nhau bằng tâm hồn thuần khiết, em không cần danh phận, chỉ xin chị đừng ép anh ấy rời xa em!
Tôi chớp mắt hai cái, cơn đau đầu do làm thêm giờ suốt ba đêm liền ở công ty tổ chức sự kiện quốc tế vẫn còn âm ỉ. Tuyệt vời, tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngược tâm cẩu huyết dài một ngàn chương mang tên Thế Thân Đẫm Lệ Của Tổng Tài Bá Đạo.
Nam chính Phó Minh Hàn là tổng tài đứng đầu Tập đoàn Phó Thị, sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ tệ cùng căn bệnh đau dạ dày kinh niên. Mảnh to nhất dành cho cô nữ chính bạch liên hoa Sở Thanh Thanh đang đứng khóc trước mặt tôi đây.
Theo cốt truyện gốc ở chương năm mươi, nhân lúc Phó Minh Hàn đi công tác châu Âu, bốn cô gái này đã hẹn nhau kéo đến biệt thự Vịnh Vân Sơn. Mục đích của họ là liên thủ dằn mặt chính thất, chọc cho nguyên chủ lên cơn ghen tuông điên cuồng rồi tạt nước sôi vào mặt Sở Thanh Thanh.
Ngay khoảnh khắc nguyên chủ vung bình nước sôi lên, Phó Minh Hàn sẽ đẩy cửa bước vào như một vị thần bảo hộ. Tôi nhìn chiếc bình thủy tinh đựng nước nóng đang bốc khói nghi ngút trên bàn trà, rồi lại nhìn bốn gương mặt đang háo hức chờ tôi phát điên.
Đánh ghen ư? Tạt nước sôi vì một gã đàn ông bị viêm loét dạ dày mãn tính lại còn thích sưu tầm trà xanh ư? Xin lỗi nhé, kiếp trước tôi là Giám đốc Điều phối Sự kiện kiêm Quản trị Nhân sự cấp cao của tập đoàn đa quốc gia đấy.
Trong từ điển của Giang Vũ Nhiên này không có khái niệm đánh ghen, chỉ có khái niệm tối ưu hóa nguồn nhân lực và chuyển giao rủi ro vận hành! Đến ngày thanh lý hợp đồng, tôi sẽ nhận được năm trăm triệu tệ tiền mặt cùng một căn biệt thự mặt phố tại trung tâm thủ đô.
Cô em gái nuôi Cố Mẫn thấy tôi không gào thét như dự kiến thì hơi sững người, vội vàng chu môi đổ thêm dầu vào lửa.
— Chị dâu à, chị đừng trưng bộ mặt giả tạo đó ra nữa, anh Minh Hàn ở bên ngoài chẳng bao giờ nhắc đến tên chị đâu!
— Chị chiếm giữ cái ghế Phó phu nhân này có ích gì khi trái tim anh ấy đã thuộc về bốn người bọn em?
Nữ minh tinh Tô Nhã tháo kính râm xuống, hất cằm nhìn tôi đầy kiêu ngạo rồi phe phẩy bộ móng tay đính đá lấp lánh.
— Cô Giang, người thông minh thì nên biết điều rút lui sớm đi, đừng để đến lúc Minh Hàn về đuổi cổ cô ra khỏi cửa thì mất mặt lắm.
— Vũ Nhiên, xét về góc độ y học tâm thần, sự cố chấp của cô đối với một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ làm tổn hại hệ thần kinh thôi.
— Bọn tôi đến đây hôm nay là muốn nói rõ ràng, từ nay việc chăm sóc Minh Hàn đã có bọn tôi lo liệu, cô không còn giá trị gì nữa.
Tôi nghe xong mà xúc động đến mức suýt rơi nước mắt. Tôi lập tức vỗ tay cái bốp, quay sang gọi quản gia đang đứng nép ở góc hành lang.
— Chú Trương, kéo hết rèm cửa sổ phòng khách xuống cho tôi!
— Bật hệ thống máy chiếu laser bốn K, hạ màn chiếu lớn xuống, đồng thời mang bốn tập bìa hồ sơ cùng bút ký ra đây!
Ánh sáng trắng từ máy chiếu bật lên, chiếu thẳng vào tấm màn lớn phía sau tivi một dòng tiêu đề chữ in hoa màu đỏ chói lọi: QUY TRÌNH VẬN HÀNH TIÊU CHUẨN — DỰ ÁN CHĂM SÓC TỔNG TÀI PHÓ MINH HÀN NĂM TÀI CHÍNH 2026.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest lụa, cầm chiếc bút chỉ tia laser màu xanh bước lên trước màn chiếu với phong thái đĩnh đạc.
— Chào mừng bốn vị ứng viên tiềm năng đã đến tham dự buổi họp bàn giao công việc định kỳ tại biệt thự Vịnh Vân Sơn ngày hôm nay!
Sở Thanh Thanh ngẩn tò te, chiếc khăn tay ren rơi cả xuống đất mà quên không nhặt.
— Chị... chị Vũ Nhiên, chị đang nói cái quái gì vậy? Ai là ứng viên của chị chứ?
— Như bốn vị đã biết, đối tượng phục vụ của chúng ta là Phó Minh Hàn, hai mươi tám tuổi, mắc hội chứng tổng tài bá đạo giai đoạn cuối.
— Cụ thể, đồng chí này có ba tật xấu cực kỳ tốn kém nhân lực: một là thích uống rượu mạnh lúc hai giờ sáng rồi nôn ra thảm lông cừu.
— Hai là cứ mỗi khi trời trở gió hoặc bị đối tác làm phật ý là sẽ lên cơn co thắt dạ dày cấp tính, kèm theo triệu chứng đập phá đồ đạc.
— Nay bốn vị đã chủ động đến tận nhà đòi chia sẻ quyền lợi và nghĩa vụ làm người phụ nữ của Phó Minh Hàn, tôi quyết định phê duyệt ngay lập tức!
— Tuy nhiên, để tránh tình trạng chồng chéo ca trực hoặc đùn đẩy trách nhiệm gây mất đoàn kết nội bộ, chúng ta sẽ áp dụng Bảng Phân Công Trực Nhật Tiêu Chuẩn ISO 9001!
Tôi bấm nút chuyển sang slide tiếp theo, một bảng biểu Excel kẻ ô màu sắc rực rỡ hiện lên rõ mồn một. Tô Nhã trợn tròn mắt nhìn tên mình nằm chình ình ở cột Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy, cô ta đập bàn đứng phắt dậy.
— Giang Vũ Nhiên, cô bị điên à? Tôi là nữ minh tinh hạng A sắp bước chân vào giới điện ảnh, cô dám xếp lịch trực nhật cho tôi như osin thế hả?
— Cô Lục Dao có chuyên môn y khoa sẽ phụ trách mảng sơ cứu, tiêm thuốc giảm đau và rửa ruột tại chỗ.
— Còn cô Tô Nhã có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, chuyên trách mảng đóng vai bao cát tinh thần để Phó Minh Hàn mắng chửi xả giận mà vẫn giữ được nụ cười trên môi!
Bác sĩ Lục Dao tức đến mức mặt đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt tôi.
— Cô... cô ăn nói hàm hồ! Tôi là bác sĩ ngoại khoa danh tiếng, không phải hộ lý riêng do cô sai vặt!
Tôi gật đầu cái rụp, dùng bút laser gõ nhẹ lên dòng ghi chú nhỏ ở cuối màn chiếu.
— Rất tốt, vậy tôi sẽ ghi chú vào biên bản: ứng viên Lục Dao từ chối thực hiện nghĩa vụ chăm sóc y tế khi đối tượng Phó Minh Hàn lâm bệnh.
— Theo quy chế đánh giá KPI của dự án, bất kỳ ứng viên nào từ chối ca trực sẽ bị trừ năm mươi điểm tín nhiệm và cắt toàn bộ hạn mức thẻ phụ tháng tới!
Vừa nghe đến cụm từ cắt toàn bộ hạn mức thẻ phụ, cả bốn người phụ nữ trong phòng khách đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.
— Còn về phần cô Sở Thanh Thanh và em gái Cố Mẫn, do hai người có thế mạnh về nấu nướng, khóc lóc giải sầu và dọn vệ sinh, hai người sẽ phụ trách ca lẻ.
— Khi Phó Minh Hàn đi tiếp khách say khướt trở về, hai người phải phối hợp nhịp nhàng: một người bưng chậu hứng bãi nôn, một người nấu canh giải rượu hạt sen.
Cố Mẫn tức đến mức dậm chân bình bịch, con gấu bông trên tay bị cô ta bóp méo cả mặt.
— Chị dâu quá đáng lắm rồi đấy! Em là em gái được anh Minh Hàn cưng chiều nhất từ nhỏ đến lớn, em chưa từng phải đụng tay vào nước rửa bát!
Tôi chẳng những không cản mà còn lịch sự đẩy chiếc điện thoại bàn mạ vàng về phía Cố Mẫn, rồi bấm chuyển sang slide cuối cùng. Trên màn hình lúc này hiện lên hình ảnh một chiếc cúp vàng lấp lánh kèm dòng chữ nghệ thuật vô cùng hoành tráng:
GIẢI ĐẤU GIÀNH CHỒNG CÚP VÀNG HÀO MÔN — CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN.
— Để khuyến khích tinh thần cạnh tranh lành mạnh, cứ vào Chủ Nhật hàng tuần, tôi sẽ tổ chức Giải Đấu Giành Chồng trực tiếp tại sân vườn biệt thự!
— Điểm số tích lũy từ các ca trực nấu canh, hứng bãi nôn, chịu đòn đau dạ dày trong tuần sẽ được quy đổi thành điểm cộng trong vòng chung kết.
— Ai giành được chức Quán quân tuần không những được nhận phần thưởng nóng một triệu tệ tiền mặt từ quỹ sinh hoạt phí của tôi, mà còn được độc quyền đi nghỉ lễ cùng Phó tổng!
— Đặc biệt, nếu ai tích lũy đủ ba chiếc Cúp Vàng liên tiếp, tôi xin cam kết sẽ tự nguyện ký đơn ly hôn, nhường lại toàn bộ nghĩa vụ hầu hạ Phó Minh Hàn cho người đó!
Bốn cô gái vốn đang định xông lên cào mặt tôi bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn nhau bắt đầu lóe lên những tia tính toán sắc lẹm. Sở Thanh Thanh nuốt nước bọt cái ực, trong đầu lập tức nhẩm tính khoản nợ cờ bạc hai triệu tệ mà ông anh trai Sở Cường đang thúc ép cô ta phải trả vào cuối tuần.
— Chị Vũ Nhiên, em đăng ký nhận thêm ca trực tối Thứ Sáu!
— Em vốn quen thức khuya tập múa, việc nấu canh giải rượu và lau dọn cho anh Minh Hàn cứ giao hết cho em, em đảm bảo đạt điểm tuyệt đối!
Cô ta đang nợ ba mươi triệu tệ tiền đền bù hợp đồng quảng cáo, lại còn phải nuôi cậu nhân tình trẻ Hàn Phong ở bên ngoài, tiền mặt lúc này quý hơn vàng. Tô Nhã lập tức đứng phắt dậy, hất văng cánh tay của Sở Thanh Thanh sang một bên rồi đập xấp hồ sơ xuống bàn.
— Ca tối Thứ Sáu đấy tôi thầu luôn! Tôi bỏ ra năm mươi ngàn tệ tiền cọc để mua đứt quyền trực đêm Thứ Sáu của cô, cô Giang mau ghi tên tôi vào đi!
Bác sĩ Lục Dao và Cố Mẫn thấy hai người kia bắt đầu giành ca trực thì cũng cuống cuồng nhào lên bàn trà tranh nhau chiếc bút ký.
— Đợi đã, tôi có bằng tiến sĩ y khoa, điểm cơ bản của tôi phải cao hơn cô diễn viên hạng bét chỉ biết tô son trát phấn này chứ!
— Không được, em ở nhà họ Phó lâu năm nhất, chị dâu phải cộng cho em hai mươi điểm thâm niên chứ!
Tôi ngồi vắt chân trên ghế chủ tọa, thong thả gõ chiếc búa gỗ đồ chơi xuống mặt bàn kính nghe cộp một tiếng.
— Trật tự nào các đồng chí! Do nhu cầu nhận ca trực đêm Thứ Sáu vượt chỉ tiêu, chúng ta sẽ đấu giá công khai với giá khởi điểm năm mươi ngàn tệ!
— Bốn vị ai trả giá cao hơn sẽ được cộng thẳng mười lăm điểm KPI vào bảng tổng sắp Chủ Nhật tuần này!
— Bảy mươi ngàn tệ! Tôi trả bảy mươi ngàn tệ!
— Tám mươi ngàn! Chị Vũ Nhiên, chốt đơn ca Thứ Sáu cho em!
Đúng vào giây phút tôi đang giơ búa chuẩn bị chốt đơn ca trực của chồng mình với giá tám mươi ngàn tệ, cánh cửa gỗ lim phòng khách bỗng bị đẩy mạnh ra. Phó Minh Hàn vừa kết thúc sớm chuyến bay từ Paris trở về, trên tay còn vắt chiếc áo măng tô, đứng chết trân ngay bậc thềm cửa.
Còn ở giữa phòng khách, bốn người phụ nữ mà anh ta vẫn tự hào là yêu anh ta tha thiết đang túm tóc, giật áo nhau chỉ để tranh giành mười lăm điểm KPI trực nhật cuối tuần!