Bốn cô gái vội vàng buông vạt áo và tóc của nhau ra, chỉ trong nửa giây đã thu hồi bộ mặt dữ tợn để chuyển sang biểu cảm yếu đuối đáng thương. Sở Thanh Thanh là người phản ứng nhanh nhất, cô ta lập tức nhào về phía cửa với đôi mắt ngấn lệ.
— Anh Minh Hàn, anh đi công tác về rồi sao? Em nhớ anh đến mức sụt mất hai cân thịt đây này!
Tô Nhã, Lục Dao và Cố Mẫn cũng không chịu kém cạnh, vội vàng vây quanh Phó Minh Hàn như đàn ong vỡ tổ.
— Anh Minh Hàn, chị dâu vừa mới bắt nạt bọn em, chị ấy ép bọn em phải ký giấy tờ gì đáng sợ lắm!
Phó Minh Hàn cau chặt đôi lông mày kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết Bắc Cực phóng thẳng qua đám đông, ghim chặt lên người tôi. Anh ta sải bước tiến lại gần bàn trà, cầm tập hồ sơ bìa cứng in dòng chữ Quy Trình Vận Hành Tiêu Chuẩn lên xem, sắc mặt lập tức đen hơn đít nồi.
— Giang Vũ Nhiên, cô lại đang giở trò điên khùng gì đấy?
— Cô biến căn biệt thự của tôi thành cái sàn đấu giá chợ trời từ bao giờ hả?
Anh ta nhếch môi cười khẩy, ném phắt tập hồ sơ xuống bàn kính rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nửa khinh thường nửa đắc ý.
— Tôi hiểu rồi, cô biết hôm nay tôi về sớm nên cố tình bày ra cái trò lố bịch này để thu hút sự chú ý của tôi chứ gì?
— Cô tưởng giả vờ rộng lượng phân chia thời gian của tôi cho Thanh Thanh và mọi người thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi mà quay về bên cô sao?
Tôi ngồi trên ghế sofa, cầm tách trà hoa cúc nhấp một ngụm nhỏ để nén sự kinh ngạc trước trí tưởng tượng phong phú của nam chính ngôn tình. Cậu trợ lý Trần Kiệt đứng phía sau Phó Minh Hàn thì vẫn đang lén ngó lên màn chiếu, ánh mắt nhìn bảng phân công Excel của tôi tràn ngập sự ngưỡng mộ thành kính.
— Phó tổng, anh hiểu lầm rồi, tôi làm việc hoàn toàn dựa trên tinh thần trách nhiệm của một nhà quản lý chuyên nghiệp.
— Bây giờ tôi đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, áp dụng mô hình quản trị hiện đại để chuẩn hóa quy trình chăm sóc anh suốt hai mươi tư trên bảy.
Anh ta nhìn gương mặt bình thản, không hề có lấy một tia ghen tuông hay đau khổ nào của tôi mà trong lòng bỗng dâng lên một cơn bực bội vô cớ. Tại sao hôm nay bốn người phụ nữ này đứng ngay trong nhà mà cô ta lại có thể cầm bút laser thuyết trình về bệnh dạ dày của anh ta một cách hào hứng như thế?
Để lật tẩy lớp mặt nạ giả tạo của tôi và chứng minh rằng tôi vẫn còn yêu anh ta đến chết đi sống lại, Phó Minh Hàn quyết định tung ra tuyệt chiêu quen thuộc. Ngay trong bữa tối hôm đó tại phòng ăn lớn, khi quản gia vừa dọn món súp bào ngư vi cá lên bàn, Phó Minh Hàn bỗng nhiên đặt mạnh chiếc thìa bạc xuống.
Anh ta nhăn mặt, một tay ôm chặt lấy vùng bụng trên, trán rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh rồi rên lên một tiếng đầy đau đớn.
— Hự... dạ dày của tôi...
— Chắc do trên máy bay uống nhiều cà phê đen quá, cơn đau thắt lại tái phát rồi...
Theo kinh nghiệm suốt mười một tháng qua, chỉ cần anh ta kêu đau bụng một tiếng, Giang Vũ Nhiên sẽ lập tức lao bổ tới quỳ dưới chân anh ta khóc lóc xoa bụng. Tôi không những không lao tới mà còn bình tĩnh rút từ trong túi áo ra một chiếc còi inox của trọng tài bóng đá, đưa lên miệng thổi một hồi dài chói tai.
— Toét! Toét! Toét!
— Thông báo khẩn cấp! Đối tượng Phó Minh Hàn vừa phát tín hiệu đau dạ dày cấp tính vào lúc mười chín giờ hai mươi lăm phút tối Thứ Ba!
— Theo đúng bảng phân công trực nhật đã ký kết chiều nay, ca tối Thứ Ba thuộc quyền phụ trách của Thí sinh số 02 Lục Dao và Thí sinh số 03 Tô Nhã!
— Thời gian xử lý khủng hoảng là mười lăm phút, ai giúp Phó tổng cắt cơn đau nhanh nhất sẽ được cộng thẳng hai mươi điểm KPI kèm hạn mức thẻ phụ hai trăm ngàn tệ!
— Thời gian tính điểm... bắt đầu!
— Giang Vũ Nhiên, cô...
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì hai bóng trắng và đỏ đã lao vút về phía chiếc ghế của anh ta với tốc độ tên lửa đạn đạo! Bác sĩ Lục Dao đẩy văng chiếc ghế bên cạnh, một tay túm lấy cổ áo sơ mi của Phó Minh Hàn giật mạnh làm đứt văng ba chiếc cúc áo.
— Em vừa mới học được phương pháp châm cứu cổ truyền kết hợp bấm huyệt cấp tốc, đảm bảo một mũi kim đâm xuống là anh hết đau ngay lập tức!
Nói rồi, Lục Dao rút từ trong túi xách ra một hộp kim bạc dài ngoằng vốn dùng để thực hành trên mô hình nhựa, tay cầm kim còn hơi run rẩy vì hưng phấn. Phó Minh Hàn nhìn cây kim dài gần một gang tay sáng loáng trước ngực mình thì hồn vía lên mây, cơn đau dạ dày giả vờ lập tức biến thành nỗi kinh hoàng thật sự.
— Khoan đã Lục Dao! Tôi chỉ hơi đầy bụng thôi, không cần châm cứu đâu!
— Anh cứ nằm im đi, bệnh nhân không được chống đối phác đồ điều trị của bác sĩ!
Ngay lúc Lục Dao chuẩn bị cắm cây kim xuống bụng Phó Minh Hàn, Tô Nhã từ phía bên kia đã bưng nguyên một bình thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu xanh lục sẫm lao tới. Cô minh tinh dùng khuỷu tay hích mạnh vào hông Lục Dao khiến cô bác sĩ loạng choạng đâm trượt cây kim vào thẳng bắp đùi của Phó Minh Hàn!
— Á á á! Cứu mạng!
Phó Minh Hàn hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, cả người co giật bật thẳng dậy khỏi ghế. Tô Nhã chẳng thèm để ý đến tiếng kêu cứu của nam chính, một tay cô ta kẹp chặt cổ Phó Minh Hàn, tay kia dốc ngược bình nước xanh lè vào miệng anh ta.
— Chị Vũ Nhiên nhìn kỹ nhé, em đang cho anh Minh Hàn uống hỗn hợp nước ép rau má nguyên chất pha tinh bột nghệ đen và mật nhân đắng đấy!
— Đây là bí quyết dưỡng dạ dày gia truyền của đoàn làm phim bọn em, em phải tự tay xay suốt nửa tiếng đồng hồ đấy, chị mau cộng điểm cho em đi!
Thứ nước đặc quánh, vừa đắng nghét vừa nồng mùi nghệ sống tràn thẳng vào cổ họng khiến Phó Minh Hàn trợn trắng mắt, ho sặc sụa đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Sở Thanh Thanh sợ mình bị tụt hạng xuống cuối bảng vào ngày Chủ Nhật, lập tức vớ lấy chiếc khăn vuông trên bàn ăn nhào vào giữa đám hỗn loạn.
— Chị Vũ Nhiên ơi, em tuy không phải ca trực chính nhưng có tinh thần hỗ trợ đồng đội vượt ca, chị phải cộng cho em năm điểm chuyên cần đấy nhé!
Khổ nỗi trong lúc vội vàng, chiếc khăn mà Sở Thanh Thanh cầm lên lại chính là chiếc khăn vừa dùng để lau đĩa tôm hùm xào sa tế ớt siêu cay của Tứ Xuyên. Cô nàng bạch liên hoa cứ thế dùng hết sức bình sinh chà xát chiếc khăn dính đầy dầu ớt đỏ au lên khắp mặt, khắp mắt và mũi của Phó Minh Hàn!
— Ớt! Cay quá! Mắt của tôi! Sở Thanh Thanh, cô muốn giết người hả?!
Phó Minh Hàn gào rú trong tuyệt vọng, hai mắt cay xè không mở ra nổi, đùi thì cắm lủng lẳng cây kim châm cứu, còn miệng thì đầy bã rau má nghệ đen. Cô em gái nuôi Cố Mẫn thấy mình vẫn chưa có điểm nào trong bảng chấm công tối nay thì cuống quýt nhảy phắt lên lưng ghế phía sau Phó Minh Hàn.
— Anh Minh Hàn đừng cử động, để em bấm huyệt bả vai giúp anh lưu thông khí huyết giảm đau dạ dày nhé!
Cố Mẫn nghiến răng nghiến lợi, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể bẻ ngoặt cánh tay phải của Phó Minh Hàn ra phía sau lưng. Phó Minh Hàn cứng đờ người mất hai giây, rồi ngửa cổ lên trời tru lên một tiếng đau đớn tột cùng trước khi ngất lịm đi trên đống bã rau má.
Tôi đứng ở đầu bàn ăn, điềm tĩnh bấm dừng đồng hồ ở phút thứ bảy, rồi cầm bút máy ghi chép cẩn thận vào sổ theo dõi.
— Tuy nhiên, do thao tác kỹ thuật hơi mạnh tay khiến đối tượng phục vụ bị ngộ độc nghệ đen, bỏng giác mạc nhẹ do sa tế, thủng cơ đùi và trật khớp vai phải.
— Vì vậy, tôi quyết định tạm thời bảo lưu điểm số của ca này, yêu cầu cả bốn ứng viên lập tức hộ tống Phó tổng lên xe cấp cứu đến bệnh viện rửa ruột!
— Ai có mặt tại phòng cấp cứu chậm quá năm phút sẽ bị hủy tư cách tham gia Giải Đấu Cúp Vàng vào Chủ Nhật!
Vừa dứt lời, bốn cô gái chẳng kịp thở dốc đã hốt hoảng túm lấy tứ chi của Phó Minh Hàn, kẻ khiêng đầu, người xách chân chạy bán sống bán chết ra phía xe cấp cứu. Chú Trương quản gia đứng bên cạnh run rẩy lau mồ hôi trán, ánh mắt nhìn tôi không khác gì nhìn một vị thần sống.
— Phu... phu nhân, cậu chủ bị hành hạ đến mức nhập viện như vậy, liệu khi tỉnh lại cậu ấy có làm ầm lên không ạ?
Tôi thong thả cầm chiếc khăn ăn sạch sẽ chấm nhẹ khóe môi, rồi rút từ trong ví ra chiếc thẻ đen quyền lực của Phó Minh Hàn.
— Người đâm kim là bác sĩ Lục, người đổ rau má là minh tinh Tô, người trát ớt vào mắt là em Thanh Thanh, người bẻ khớp vai là em gái Cố Mẫn.
— Tôi từ đầu đến cuối đứng cách xa ba mét, một ngón tay cũng chưa chạm vào người anh ta, anh ta lấy cớ gì để trách một người vợ hiền thảo như tôi?
Nói rồi, tôi quay sang vẫy tay gọi cậu trợ lý Trần Kiệt vẫn đang đứng ngây người ở góc phòng.
— Trợ lý Trần, tối nay sếp của cậu đã có bốn hộ lý cao cấp túc trực ở bệnh viện rồi, cậu được nghỉ phép có lương.
— Trước khi về, phiền cậu mang bản hợp đồng chuyển nhượng lô đất thương mại số tám ở khu Đông thành phố cùng máy quẹt thẻ POS vào thư phòng cho tôi nhé.
— Phu nhân, lô đất số tám ở khu Đông hiện đang là bãi đất hoang chưa có hạ tầng, giá rao bán lại lên tới một trăm tám mươi triệu tệ.
— Hôm trước Phó tổng bảo khu đó không có tiềm năng nên đã gạt khỏi danh sách đầu tư, sao phu nhân lại muốn mua đứt dưới tên công ty cá nhân của phu nhân ạ?
Tôi bước vào thư phòng, ngồi xuống chiếc ghế da xoay êm ái rồi quẹt một đường dứt khoát chiếc thẻ đen qua máy POS. Tờ hóa đơn thanh toán một trăm tám mươi triệu tệ chạy ra êm ru, cùng lúc điện thoại của Phó Minh Hàn để quên ngoài bàn trà liên tục nhấp nháy tin nhắn trừ tiền.
Đúng nửa tháng nữa, Ủy ban Quy hoạch Đô thị Thủ đô sẽ chính thức công bố dự án khu phức hợp ga tàu điện ngầm trung tâm số tám đặt ngay tại lô đất này. Giá trị của lô đất một trăm tám mươi triệu tệ hôm nay sẽ tăng vọt gấp năm lần chỉ sau một đêm!
Tôi gấp gọn bản hợp đồng bỏ vào két sắt riêng, hào phóng chuyển khoản nóng cho trợ lý Trần Kiệt một trăm ngàn tệ tiền thưởng làm thêm giờ.
— Trợ lý Trần, từ nay mỗi khi Phó tổng phát sinh bất kỳ khoản chi tiêu nào cho bốn vị thí sinh kia, cậu cứ gửi bản sao kê chi tiết về hộp thư của tôi.
— Cứ mỗi một bản báo cáo chính xác, tôi trích thưởng cho cậu mười phần trăm giá trị hóa đơn từ quỹ quản lý dự án.
Trần Kiệt nhìn tin nhắn báo tiền về trong điện thoại bằng đôi mắt rưng rưng xúc động, lập tức cúi gập người chín mươi độ trước bàn làm việc của tôi.
— Phu nhân yên tâm! Từ giây phút này trở đi, Trần Kiệt tôi xin thề sống là người của phu nhân, chết là ma của bộ phận kiểm toán nội bộ do phu nhân lãnh đạo!