Sáng hôm sau, khi tôi đang thong thả ngồi ngoài hiên tắm nắng và thưởng thức món bánh cuốn tôm tươi, cổng biệt thự Vịnh Vân Sơn bỗng vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Một đoàn ba chiếc xe Rolls-Royce màu đen bóng loáng nối đuôi nhau tiến vào sân, dẫn đầu là chiếc xe gắn biển số tứ quý tám của Phó Lão Phu Nhân.
Cảnh tượng Phó tổng bước xuống xe thực sự khiến người ta phải trầm trồ: cổ anh ta đeo nẹp nhựa cứng, cánh tay phải bó bột treo trước ngực, mắt đeo kính râm đen sì. Bốn cô nhân tình Sở Thanh Thanh, Tô Nhã, Lục Dao và Cố Mẫn thì người bưng cặp lồng cháo, người cầm phích nước, vây quanh dìu Phó Lão Phu Nhân Chu Mỹ Linh vào nhà.
Bà cụ Chu Mỹ Linh năm nay bảy mươi hai tuổi, là người từng một tay gây dựng nên đế chế Phó Thị trước khi lui về hậu trường nghỉ hưu. Hóa ra đêm qua tại bệnh viện, sau khi bị bốn cô gái tiếp tục hành hạ bằng màn tranh nhau đút cháo làm đổ cả bát cháo nóng lên đùi, Phó Minh Hàn đã đuổi hết về.
Sáng sớm tinh mơ, hai cô nàng đã chạy thẳng đến nhà thờ tổ họ Phó, khóc lóc kể lể rằng tôi lập sòng bạc đấu giá chồng khiến Phó Minh Hàn phải nhập viện cấp cứu. Vừa bước vào phòng khách, Cố Mẫn đã nhanh nhảu chỉ tay về phía tôi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê sữa đá.
— Anh Minh Hàn bị thương nặng như thế mà chị dâu vẫn ngồi ăn sáng thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra!
— Hôm qua chị ấy không những lập bảng phân công bắt bọn cháu làm osin, mà còn đem đêm trực của anh Minh Hàn ra đấu giá tám mươi ngàn tệ đấy ạ!
Tô Nhã cũng vội vàng rút khăn giấy chấm khóe mắt khô khốc, giọng nghẹn ngào đầy ủy khuất.
— Đúng đấy lão phu nhân, cháu vì muốn bảo vệ thể diện cho Minh Hàn nên mới khuyên ngăn cô Giang, nào ngờ cô ấy lại lấy quyền Phó phu nhân ra chèn ép bọn cháu!
Phó Minh Hàn ngồi xuống chiếc ghế bành ở giữa nhà, dù cổ đang nẹp cứng không quay đầu được nhưng vẫn cố gằn giọng ra vẻ uy quyền.
— Cháu đề nghị bà nội cho phép cháu đóng băng toàn bộ tài khoản sinh hoạt phí của cô ta để cô ta biết thế nào là quy củ nhà họ Phó!
Thật ra Phó Minh Hàn cũng chẳng muốn ly hôn thật, anh ta chỉ muốn mượn uy của bà nội để ép tôi phải cúi đầu nhận lỗi và xé bỏ bảng phân công kia đi. Phó Lão Phu Nhân gõ mạnh cây gậy đầu rồng xuống sàn đá hoa cương nghe cộp một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang tôi.
— Giang Vũ Nhiên, những lời Cố Mẫn và Minh Hàn vừa nói có đúng sự thật không? Cháu có gì muốn giải trình trước mặt ta không?
— Thưa bà nội, lời nói gió bay, cháu làm công tác quản trị xưa nay chỉ nói chuyện bằng số liệu và chứng từ kiểm toán thực tế.
— Mời bà nội nhìn lên màn hình máy chiếu bốn K, cháu xin phép trình bày Báo Cáo Kiểm Toán Chi Phí Nuôi Nhân Tình Quý Một của đồng chí Phó Minh Hàn!
Trần Kiệt bấm nút điều khiển từ xa cực kỳ chuyên nghiệp, màn hình lớn lập tức hiện lên hàng chục bảng biểu tài chính kèm theo ảnh chụp hóa đơn đỏ và sao kê ngân hàng.
— Thưa bà nội, theo số liệu thống kê trong quý một vừa qua.
— Phó Minh Hàn đã dùng quỹ đối ngoại và tiền cá nhân chi cho bốn nhân sự này ba mươi sáu triệu tám trăm ngàn tệ!
— Trung bình mỗi tháng, Tập đoàn Phó Thị đang phải gánh khoản chi phí nuôi báo cô là mười hai triệu tệ mà tỷ suất hoàn vốn ROI bằng âm vô cùng!
Phó Lão Phu Nhân nhíu mày, cầm cặp kính lão đeo lên mắt để nhìn cho rõ bảng số liệu trên màn hình.
— Ba mươi sáu triệu tệ trong một quý? Minh Hàn, cháu tiêu cái gì mà lắm thế hả?
— Thứ nhất là ứng viên Sở Thanh Thanh: trong ba tháng qua đã nhận từ Phó Minh Hàn mười hai chiếc túi xách giới hạn và sáu bộ trang sức kim cương trị giá chín triệu rưỡi.
— Điều đáng nói là cô Sở luôn miệng nói chỉ cần tình yêu thuần khiết, nhưng ngay hôm sau khi nhận quà, toàn bộ số túi xách này đều xuất hiện tại tiệm cầm đồ Kim Phát!
Sở Thanh Thanh giật bắn người, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp kêu lên.
— Không... không phải đâu anh Minh Hàn! Chị Vũ Nhiên vu khống em! Những chiếc túi đó em vẫn cất kỹ trong tủ ở ký túc xá mà!
Hình ảnh trích xuất từ camera quầy giao dịch của tiệm cầm đồ Kim Phát hiện lên rõ nét: chính Sở Thanh Thanh đang đếm từng cọc tiền mặt đưa cho một gã đàn ông xăm trổ.
— Người đàn ông nhận tiền bên cạnh cô Sở chính là Sở Cường, anh trai ruột của cô ta, một con bạc khát nước đang nợ sòng bài ngầm mười lăm triệu tệ.
— Tính ra, mỗi giọt nước mắt của cô Sở Thanh Thanh rơi trước mặt Phó Minh Hàn có đơn giá trung bình là năm mươi ngàn tệ tiền mặt, đắt hơn cả vàng ròng!
Phó Minh Hàn ngồi trên ghế cứng đờ cả người, chiếc kính râm trượt xuống sống mũi để lộ đôi mắt sưng húp đang trợn ngược nhìn Sở Thanh Thanh.
— Thanh Thanh... em bảo anh là nhà em nghèo, mẹ em bị suy thận phải chạy thận hàng tuần nên anh mới mua quà để em giữ làm của hồi môn cơ mà?
Chưa để cô ta kịp nghĩ ra lời biện minh, tia laser của tôi đã di chuyển sang cột thứ hai mang tên đại minh tinh Tô Nhã.
— Tiếp theo là ứng viên Tô Nhã: trong quý một đã xin Phó Minh Hàn đầu tư mười lăm triệu tệ vào phim truyền hình, đồng thời quẹt thẻ phụ mua năm chiếc đồng hồ nam Patek Philippe.
— Thưa bà nội, Phó Minh Hàn xưa nay chỉ đeo duy nhất chiếc đồng hồ Vacheron Constantin do ông nội để lại, vậy năm chiếc đồng hồ nam thể thao đắt đỏ kia đã bay đi đâu?
Tô Nhã hoảng loạn định lao lên rút dây điện máy chiếu, nhưng hai vệ sĩ áo đen của Phó Lão Phu Nhân đã nhanh tay chặn cô ta lại. Trên màn hình lập tức hiện lên loạt ảnh chụp tại hầm để xe chung cư cao cấp: Tô Nhã đang tự tay đeo đồng hồ Patek Philippe lên cổ tay một cậu ca sĩ trẻ măng!
— Thưa bà nội, đó là tiểu thịt tươi Hàn Phong, gà cưng trong công ty quản lý của cô Tô Nhã.
— Nói cách khác, Phó tổng nhà chúng ta không chỉ bỏ tiền bao nuôi cô Tô, mà còn gián tiếp thực hiện nghĩa vụ nuôi luôn cả bạn trai trẻ của cô ấy!
Phó Minh Hàn tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, cánh tay không bị bó bột đập mạnh xuống tay vịn ghế.
— Tô Nhã! Cô dám lấy tiền của tôi đi mua đồng hồ cho trai trẻ?! Cô nói chiếc đồng hồ đó cô mua tặng bố ruột cô mừng thọ sáu mươi tuổi cơ mà?!
— Còn về phần bác sĩ Lục Dao và em gái Cố Mẫn, số tiền quẹt thẻ trực tiếp là sáu triệu tệ.
— Hơn nữa, các khoản chi ẩn qua viện nghiên cứu y khoa và kho cổ vật nhà họ Phó cũng đang thất thoát nghiêm trọng.
— Chính vì nhận thấy lỗ hổng quản trị tài chính khổng lồ này, cháu mới phải lập tức thiết lập Quy Trình Vận Hành Tiêu Chuẩn và áp dụng cơ chế khoán KPI!
— Bà nội nhìn xem, chỉ sau một ngày áp dụng bảng phân công của cháu, chi phí vận hành hậu cung của Phó Minh Hàn đã giảm xuống còn âm tám mươi ngàn tệ!
— Bởi vì hôm qua cô Tô Nhã và cô Sở Thanh Thanh đã tự nguyện nộp tám mươi ngàn tệ tiền mặt vào quỹ gia tộc để đấu giá ca trực tối Thứ Sáu!
— Chẳng những tập đoàn không mất một xu nào, mà bốn cô gái còn tận tâm đưa Phó Minh Hàn đi rửa ruột, giúp anh ấy thải độc toàn bộ lượng cồn tích tụ trong dạ dày!
Bà cụ quay sang nhìn thằng cháu trai đang ngồi đần thối mặt ra trên ghế với cái cổ nẹp cứng, rồi lại nhìn bốn cô gái đang run lẩy bẩy như gà mắc tóc.
— Hay! Phân tích sắc sảo lắm! Từ ngày ta giao quyền cho thằng cháu bất hiếu này, chưa bao giờ ta được nghe một bản báo cáo kiểm toán nào đi thẳng vào trọng tâm như thế!
— Bà nội! Sao bà lại khen cô ta? Cô ta vừa mới tự ý quẹt thẻ đen của cháu mất một trăm tám mươi triệu tệ để mua bãi đất hoang ở khu Đông kìa!
Cố Mẫn và Lục Dao nghe thấy con số một trăm tám mươi triệu tệ thì như vớ được cọc cứu mạng, lập tức hùa theo gào lên.
— Đúng đấy bà nội! Chị dâu nói bọn cháu tiêu sáu triệu, nhưng chị ấy một lần quẹt thẻ ăn chặn gần hai trăm triệu tệ để mua đất đứng tên công ty riêng kìa!
Tôi không hề hoảng loạn, ung dung ra hiệu cho chú Trương mang tập bản đồ quy hoạch đóng dấu mật cùng ấm trà Mao Tiêm thượng hạng vào thư phòng bên cạnh.
— Thưa bà nội, chuyện đầu tư chiến lược của tập đoàn không tiện bàn trước mặt những nhân sự thời vụ sắp bị thanh lý hợp đồng, cháu mời bà vào thư phòng dùng trà ạ.
Phó Lão Phu Nhân gật đầu cái rụp, chống gậy đứng dậy đi thẳng vào thư phòng cùng tôi, mặc kệ Phó Minh Hàn và bốn cô nhân tình đứng ngơ ngác ở ngoài. Chỉ bằng năm câu ngắn gọn, tôi chỉ rõ vị trí nút giao tuyến tàu điện ngầm số tám và số mười hai sẽ được công bố vào ngày mười lăm tháng sau.
Hơn nữa, tôi đưa ra bản thỏa thuận liên doanh đã soạn sẵn: dùng lô đất vừa mua kết hợp với Quỹ Đầu tư Cá nhân của bà nội để lập Tập đoàn Bất động sản Vân Đỉnh! Phó Lão Phu Nhân vốn là con cáo già trên thương trường, vừa nhìn vào các thông số khảo sát và văn bản mời thầu phụ trợ thì hai mắt bà cụ sáng rực như sao đêm.
— Hảo nha đầu! Thảo nào hôm trước bên cục quy hoạch có đánh tiếng với ta về việc dịch chuyển trục đô thị về phía Đông, mà thằng ngu Minh Hàn lại bỏ qua!
— Nếu cháu không nhanh tay dùng tiền của nó mua đứt lô đất số tám này hôm qua, thì sáng nay Tập đoàn Hoắc Thị đối thủ đã hớt tay trên của nhà họ Phó rồi!
— Thưa bà nội, để tiền trong tay Phó Minh Hàn thì sớm muộn gì cũng biến thành túi xách tiệm cầm đồ và đồng hồ cho tiểu thịt tươi thôi ạ.
— Chi bằng bà cháu mình hợp tác rút toàn bộ dòng tiền nhàn rỗi đó sang dự án Vân Đỉnh, lợi nhuận chia đôi năm mươi năm mươi, bà thấy sao ạ?
Phó Lão Phu Nhân nâng tách trà lên uống một hơi cạn sạch, vỗ bốp vào mu bàn tay tôi đầy phấn khích.
— Duyệt! Từ hôm nay, ta giao luôn con dấu Quỹ Đầu tư Gia tộc trị giá một tỷ tệ cho cháu toàn quyền điều phối!
— Còn cái Giải Đấu Giành Chồng Cúp Vàng vào Chủ Nhật này của cháu, cho lão già này đăng ký một ghế Trưởng Ban Giám Khảo nhé!
Khi tôi và Phó Lão Phu Nhân khoác tay nhau bước ra khỏi thư phòng với nụ cười rạng rỡ, Phó Minh Hàn và bốn cô nhân tình vẫn đang chờ xem cảnh tôi bị đuổi đi. Thế nhưng, Phó Lão Phu Nhân lại dừng bước trước mặt Phó Minh Hàn, lạnh lùng gõ cây gậy đầu rồng xuống mũi giày của anh ta.
— Minh Hàn, từ giờ cho đến hết ngày Chủ Nhật, thẻ đen của cháu cứ để Vũ Nhiên cầm để phục vụ công tác đầu tư của ta!
— Còn bốn cô này, Chủ Nhật tuần này ta sẽ đích thân đến chấm điểm vòng Chung kết, đứa nào dám bỏ cuộc giữa chừng thì chuẩn bị bồi thường gấp mười lần số tiền đã nhận đi!