Lời tuyên bố đanh thép của Phó Lão Phu Nhân chẳng khác nào một đạo thánh chỉ đóng đinh bốn cô nhân tình vào bảng chấm công của tôi. Bốn người họ vốn định rút lui sau khi bị khui một phần sao kê, nhưng vừa nghe thấy cụm từ bồi thường gấp mười lần thì lập tức hồn bay phách lạc.
Con đường sống duy nhất của họ lúc này là phải cắn răng tham gia Giải Đấu Giành Chồng vào Chủ Nhật, cố giành lấy chiếc Cúp Vàng để hợp thức hóa thân phận Phó phu nhân! Về phần Phó Minh Hàn, sau cú sốc biết được chuyện túi xách cầm đồ của Sở Thanh Thanh và chiếc đồng hồ trai trẻ của Tô Nhã, anh ta rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.
Thế nhưng, với bản tính cố chấp và tự tôn cao ngất trời của một nam chính ngôn tình, anh ta vẫn chưa chịu tin rằng mình bị cả bốn người phụ nữ lừa dối. Chỉ cần Sở Thanh Thanh khóc lóc giải thích rằng cô ta bị anh trai ép buộc, và Tô Nhã thề thốt rằng Hàn Phong chỉ là em họ xa, Phó Minh Hàn lại nửa tin nửa ngờ.
Quan trọng hơn, trong thâm tâm Phó Minh Hàn vẫn đinh ninh rằng: việc tôi bày ra giải đấu này thực chất là vì tôi quá yêu anh ta, muốn ép bốn cô gái kia tự rút lui! Nhưng anh ta nghĩ gì chẳng quan trọng, bởi trong ba ngày cuối tuần đó, tôi và bà nội chồng đã thâu tóm thêm năm tòa cao ốc văn phòng liền kề lô đất số tám khu Đông!
Ngay từ bảy giờ sáng, đội ngũ thi công sự kiện chuyên nghiệp do tôi điều động đã biến khu sân vườn rộng hai ngàn mét vuông thành một đấu trường ngoài trời lộng lẫy. Một cổng hơi màu đỏ khổng lồ hình đôi chim bồ câu được dựng ngay lối vào, phía trên treo tấm băng rôn dài mười mét in dòng chữ vàng chóe:
CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU GIÀNH CHỒNG CÚP VÀNG HÀO MÔN LẦN THỨ NHẤT — PHẦN THƯỞNG: QUYỀN THỪA KẾ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN PHÓ MINH HÀN. Phía dưới sân khấu trải thảm đỏ rực rỡ là hàng ghế VIP bọc lụa trắng dành cho Ban Giám khảo và hai mươi vị phu nhân cổ đông Tập đoàn Phó Thị được bà nội mời tới.
Còn ở chính giữa sân khấu, ngay dưới ánh đèn chiếu sáng rực rỡ nhất, là một chiếc ghế bành bọc nhung đỏ cao hơn mặt đất một mét như ngai vàng trưng bày hiện vật đấu giá. Phó Minh Hàn với chiếc cổ đeo nẹp nhựa trắng và cánh tay bó bột bị bốn vệ sĩ của bà nội mời lên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đó.
Trước ngực anh ta còn bị tôi cẩn thận đeo thêm một dải băng rôn chéo giống hệt hoa hậu, trên đó thêu dòng chữ kim tuyến lấp lánh: GIẢI ĐẶC BIỆT: TỔNG TÀI BÁ ĐẠO KÈM BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY MÃN TÍNH. Phó Minh Hàn mặt đỏ gay như gấc chín, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu ken két khi nhìn thấy các vị phu nhân cổ đông dưới khán đài đang che miệng cười khúc khích.
— Giang Vũ Nhiên! Cô mau tháo cái dải băng chết tiệt này ra cho tôi!
— Cô có tin ngay ngày mai tôi sẽ cho luật sư gửi đơn kiện cô tội xúc phạm danh dự tổng giám đốc không hả?!
Tôi mặc bộ vest trắng thanh lịch, tay cầm chiếc micro không dây mạ vàng bước lên sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính máy quay nội bộ.
— Phó tổng bình tĩnh nào, cười tươi lên một chút để các thí sinh có động lực thi đấu chứ!
— Anh chính là phần thưởng giá trị nhất của giải đấu hôm nay đấy.
— Nếu phần thưởng mà mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế kia thì làm sao kích thích tinh thần của bốn vị mỹ nhân?
Dưới hàng ghế giám khảo, Phó Lão Phu Nhân vừa cắn hạt dưa tanh tách vừa cầm chiếc loa phóng thanh cầm tay hét lớn.
— Thằng Minh Hàn ngồi im đấy cho bà!
— Hôm nay bà đã mời cả các dì các thím trong hội đồng quản trị đến làm chứng rồi, để xem trong bốn đứa con gái kia, đứa nào thực sự yêu con người mày!
Đúng thế, hôm nay trước mặt toàn thể cổ đông gia tộc, Thanh Thanh và mọi người chắc chắn sẽ chứng minh tình yêu chân thành để bà nội và Giang Vũ Nhiên phải tâm phục khẩu phục! Nghĩ vậy, Phó Minh Hàn liền ưỡn thẳng cái cổ đang nẹp nhựa lên, cố gắng bày ra tư thế uy nghiêm lạnh lùng nhất trên chiếc ghế trưng bày.
— Kính thưa Phó Lão Phu Nhân, kính thưa các vị cổ đông danh dự cùng toàn thể cán bộ nhân viên biệt thự Vịnh Vân Sơn!
— Sau một tuần sàng lọc gắt gao qua các ca trực nấu canh giải rượu và cấp cứu dạ dày, bốn thí sinh xuất sắc nhất bảng A đã có mặt tại sân khấu chung kết hôm nay!
— Xin quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bốn gương mặt ưu tú nhất!
— Đó là Thí sinh số 01 Sở Thanh Thanh, Thí sinh số 02 Lục Dao, Thí sinh số 03 Tô Nhã và Thí sinh số 04 Cố Mẫn!
Bốn cô gái mặc bốn bộ váy dạ hội lộng lẫy nhất của mình bước lên sân khấu, ánh mắt nhìn nhau tóe lửa điện như bốn con gà chọi chuẩn bị vào sới.
— Thể lệ vòng Chung kết hôm nay bao gồm hai phần thi: Phần Thi Thấu Hiểu Tâm Sinh Lý và Phần Thi Đối Chất Sao Kê Trực Tiếp!
— Đặc biệt, ở phần thi đối chất, bất kỳ thí sinh nào cung cấp được bằng chứng vạch trần hành vi gian dối của đối thủ sẽ được cộng thẳng năm mươi điểm từ đối thủ đó!
— Nào, chúng ta bước vào câu hỏi đầu tiên của phần thi Thấu Hiểu Tâm Sinh Lý.
— Trên cơ thể Phó Minh Hàn có một vết sẹo dài ba phân do tai nạn năm mười tám tuổi, vết sẹo đó nằm ở đâu?
Vừa nghe xong câu hỏi, Phó Minh Hàn ngồi trên ghế nhung đỏ lập tức nhìn về phía Sở Thanh Thanh và Cố Mẫn với ánh mắt đầy kỳ vọng. Bởi vì năm mười tám tuổi anh ta từng bị ngã ở trang trại ngoại ô, và cả bốn cô gái này khi tiếp cận anh ta đều từng tỏ vẻ biết rõ câu chuyện vết sẹo đó!
Sở Thanh Thanh nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời trước tiên, giọng nói ngọt ngào đẫm nước mắt vang lên qua micro.
— Dạ thưa ban giám khảo, vết sẹo đó nằm ở bả vai trái của anh Minh Hàn ạ!
— Đó là do năm mười tám tuổi anh ấy dầm mưa lao vào đám cháy cứu một chú chó con bị bỏ rơi!
— Chính sự lương thiện đó của anh ấy đã khiến em yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Đám cháy nào? Chó con nào? Bả vai trái của anh ta trắng trẻo mịn màng đến một nốt ruồi cũng không có cơ mà! Tô Nhã đứng bên cạnh lập tức cười phá lên, bấm chuông cướp lời.
— Ha ha ha, Sở Thanh Thanh, cô bịa chuyện cũng không biết đường tra cứu trước à?
— Minh Hàn, để em trả lời cho! Vết sẹo năm mười tám tuổi của anh nằm ở mặt trong đùi trái.
— Đó là do anh đua xe mô tô phân khối lớn ở đèo Thu Danh bị trượt bánh đúng không nào?
Phó Minh Hàn mặt đen như đít nồi, còn Phó Lão Phu Nhân ngồi dưới khán đài thì nhổ phắt vỏ hạt dưa xuống đất, cầm loa phóng thanh mắng lớn.
— Đua xe cái đầu cô ấy! Năm mười tám tuổi nó bị ngã lừa ở trang trại chăn nuôi của ông nội nó, cái sẹo nằm ở mông bên phải do bị con lừa đá trúng!
— Thế mà hôm trước cả bốn đứa chúng mày đều thề sống thề chết với nó là từng băng bó vết thương năm mười tám tuổi cho nó hả?!
Thấy điểm số của mình bị trừ âm hai mươi điểm vì trả lời sai kiến thức cơ bản, Tô Nhã cay cú nhìn sang Sở Thanh Thanh đang đứng cạnh. Nhớ lại quy tắc vạch trần đối thủ được cộng thẳng năm mươi điểm mà tôi vừa công bố, Tô Nhã lập tức nghiến răng rút từ trong túi xách ra một chiếc USB màu bạc!
— Cô Giang! Tôi xin kích hoạt quyền tố giác ở phần thi Đối Chất để lấy năm mươi điểm!
— Hôm qua cô mới chỉ khui chuyện Sở Thanh Thanh đem túi xách đi cầm đồ, nhưng cô chưa biết bí mật động trời hơn của con nhỏ bạch liên hoa này đâu!
— Trong chiếc USB này là toàn bộ video trích xuất từ camera hành trình chiếc xe Porsche mà Minh Hàn mua cho Sở Thanh Thanh để cô ta đi học múa!
Sở Thanh Thanh nghe thấy cụm từ camera hành trình xe Porsche thì sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, hét lên một tiếng thất thanh rồi lao bổ tới định cướp chiếc USB.
— Tô Nhã! Cô câm miệng ngay cho tôi! Đưa cái USB đây!
Nhưng trợ lý Trần Kiệt của tôi đã nhanh như cắt đón lấy chiếc USB từ tay Tô Nhã và cắm thẳng vào máy tính điều khiển màn hình LED khổng lồ trên sân khấu! Trên màn hình, bên trong chiếc xe Porsche màu hồng phấn mà Phó Minh Hàn tặng Sở Thanh Thanh tuần trước, cô nàng bạch liên hoa đang ngồi trên đùi một gã huấn luyện viên thể hình!
Giọng nói õng ẹo của Sở Thanh Thanh vang lên rõ mồn một qua dàn loa thùng công suất lớn:
— Anh yêu à, anh chịu khó đợi thêm một tháng nữa thôi, đợi em lừa được lão già Phó Minh Hàn kia ký giấy chuyển nhượng căn hộ trung tâm xong là em đá lão ấy ngay!
— Người lão ấy lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc dạ dày với mùi dầu gió khó chịu lắm.
— Mỗi lần lão ấy nắm tay em là em phải về rửa bằng xà phòng diệt khuẩn ba lần mới hết buồn nôn đấy!
Phó Minh Hàn ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ như bị một tia sét đánh trúng đỉnh đầu, cả người run bần bật, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lên màn hình LED. Đó là những lời thốt ra từ miệng người con gái mà anh ta từng nâng niu như bảo vật.
Người mà trong nguyên tác anh ta sẵn sàng vì cô ta mà hủy hoại cả gia tộc họ Giang sao?!
— Sở... Thanh... Thanh!
Phó Minh Hàn gầm lên một tiếng như thú hoang bị thương, định bật dậy khỏi ghế nhưng vì cổ đang nẹp nhựa và tay bó bột nên trượt chân ngã sóng soài ngay trên bục gỗ. Cô ta không còn giữ bộ dạng bạch liên hoa yếu đuối nữa mà xắn tay áo, lao thẳng vào túm lấy mái tóc uốn lọn cầu kỳ của Tô Nhã giật mạnh xuống đất!
— Con đĩ Tô Nhã kia! Mày dám cài người lấy trộm thẻ nhớ xe của tao?! Hôm nay tao chết thì mày cũng phải chôn cùng!
— Mọi người nghe cho rõ đây, số tiền mười lăm triệu tệ mà anh Minh Hàn đầu tư cho đoàn phim của Tô Nhã.
— Cô ta đã cấu kết với đạo diễn làm khống hợp đồng thuê bối cảnh để biển thủ công quỹ!
— Cô ta rút ruột mười hai triệu tệ của Tập đoàn Phó Thị đem đi trả nợ cờ bạc ở Ma Cao và mua biệt thự cho thằng Hàn Phong đấy!
Vừa gào thét, Sở Thanh Thanh vừa thọc tay vào ngực áo của Tô Nhã, lôi ra một xấp biên lai chuyển tiền ngân hàng nước ngoài rồi tung thẳng lên trời như rải truyền đơn! Gió thu thổi qua làm những tờ biên lai bay lả tả khắp sân khấu.
Giấy tờ rơi cả xuống mặt Phó Minh Hàn đang nằm trên bục và bay tới tận bàn giám khảo của Phó Lão Phu Nhân!