Nữ chính bạch liên hoa Sở Thanh Thanh và đại minh tinh Tô Nhã lăn lộn dưới sàn, kẻ cào mặt, người giật lông mi giả, miệng không ngừng phun ra những lời chửi bới chợ búa nhất. Hai mươi vị phu nhân cổ đông ngồi dưới khán đài vừa cầm điện thoại quay video lia lịa, vừa tấm tắc bình phẩm.
— Ôi dào, thế mà trước giờ thằng Minh Hàn cứ khen con bé họ Sở kia thuần khiết như sương mai, hóa ra là cao thủ đào mỏ chuyên nghiệp!
— Còn cô diễn viên họ Tô nữa chứ, rút ruột cả tiền đầu tư phim của tập đoàn để đem đi Ma Cao đánh bạc, đúng là nuôi ong tay áo mà!
— Xin chúc mừng Thí sinh số 01 Sở Thanh Thanh và Thí sinh số 03 Tô Nhã đã hoàn thành xuất sắc màn đối chất chéo!
— Tuy nhiên, do cả hai thí sinh đều có hành vi gian lận tài chính nghiêm trọng, Ban Tổ chức quyết định trừ sạch toàn bộ điểm tích lũy và loại trực tiếp cả hai khỏi vòng đua!
Bác sĩ Lục Dao và cô em gái nuôi Cố Mẫn đang đứng nép ở góc sân khấu thấy hai đối thủ nặng ký nhất đã tự hủy diệt lẫn nhau thì mừng rỡ ra mặt. Lục Dao vội vàng chỉnh lại gọng kính vàng, bước lên đỡ Phó Minh Hàn đang được vệ sĩ dìu ngồi lại lên ghế nhung đỏ.
— Minh Hàn, anh đừng đau lòng vì những người phụ nữ tầm thường chỉ biết đến tiền bạc như bọn họ.
— Anh nhìn xem, sau tất cả những sóng gió này, chỉ có em và em gái Cố Mẫn là vẫn một lòng một dạ ở lại bên cạnh anh mà không màng danh lợi!
Cố Mẫn cũng nhanh nhảu chạy tới, ôm lấy cánh tay không bị bó bột của Phó Minh Hàn mà dụi đầu làm nũng.
— Đúng đấy anh Minh Hàn, từ nhỏ đến lớn em luôn coi anh là bầu trời của em, dù có chuyện gì xảy ra em cũng không bao giờ phản bội anh như hai người kia đâu!
Nghe những lời tâm huyết của Lục Dao và Cố Mẫn, ánh mắt xám xịt của anh ta dần lấy lại một chút ánh sáng hy vọng. Anh ta thở dốc một hơi nặng nhọc, nhìn sang tôi đang cầm micro với vẻ mặt vừa cay đắng vừa thách thức.
— Dù Sở Thanh Thanh và Tô Nhã có lừa dối tôi, thì bên cạnh tôi vẫn còn Lục Dao và Cố Mẫn thật lòng yêu thương tôi!
— Trò hề của cô đến đây có thể kết thúc được rồi đấy Giang Vũ Nhiên!
Tôi nhìn bộ dạng cố vớt vát chút tự tôn cuối cùng của vị tổng tài bá đạo mà chỉ biết mỉm cười thương cảm.
— Phó tổng đừng vội kết luận sớm thế chứ, vòng Chung kết của chúng ta vẫn còn phần thi quyết định cuối cùng mang tên Thử Thách Đồng Cam Cộng Khổ cơ mà!
Nói rồi, tôi ra hiệu cho trợ lý Trần Kiệt mang lên sân khấu một tập công văn đóng dấu hỏa tốc của Ban Kiểm soát Tập đoàn Phó Thị.
— Thông báo khẩn cấp từ Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phó Thị!
— Do trong thời gian đương nhiệm, Tổng giám đốc Phó Minh Hàn đã tự ý phê duyệt nhiều khoản đầu tư thua lỗ vào các dự án giải trí rác, gây thất thoát vốn nghiêm trọng!
— Kể từ mười một giờ trưa nay, Phó Lão Phu Nhân cùng cổ đông chính thức bãi miễn chức vụ Tổng giám đốc của Phó Minh Hàn!
— Đồng thời, tập đoàn sẽ tiến hành đóng băng toàn bộ tài sản cá nhân của anh ta ngay lập tức!
— Ngoài ra, theo kết quả kiểm toán sơ bộ, cá nhân đồng chí Phó Minh Hàn hiện đang phải tự đứng ra gánh khoản nợ bồi thường thiệt hại cho tập đoàn lên tới tám mươi triệu tệ!
Tất nhiên, đây là tờ nghị quyết giả định mà tôi và Phó Lão Phu Nhân cùng các vị cổ đông đã bàn bạc thống nhất từ trong thư phòng để làm đạo cụ cho vòng thi cuối cùng. Thế nhưng trên tờ giấy lại có chữ ký thật và con dấu thật một trăm phần trăm của Phó Lão Phu Nhân, nên cả Phó Minh Hàn lẫn bốn cô gái trên sân khấu đều tin sái cổ!
— Vì vậy, phần thưởng dành cho Quán quân Giải Đấu Giành Chồng ngày hôm nay sẽ được nâng cấp lên mức độ gắn kết tối đa!
— Người giành chiến thắng giữa Lục Dao và Cố Mẫn sẽ được đăng ký kết hôn hợp pháp với Phó Minh Hàn ngay tại đây.
— Đồng thời, Quán quân sẽ được vinh dự cùng anh ấy gánh khoản nợ chung tám mươi triệu tệ!
— Nào, xin mời bác sĩ Lục Dao và em gái Cố Mẫn, hai người vừa mới thề non hẹn biển không màng danh lợi.
— Ai sẽ là người bước lên nhận Cúp Vàng và ký vào giấy nhận nợ tám mươi triệu tệ đây?!
Nụ cười dịu dàng trên môi bác sĩ Lục Dao cứng đờ như tượng thạch cao, còn cánh tay đang ôm lấy Phó Minh Hàn của Cố Mẫn thì buông thõng xuống nhanh như chạm phải sắt nung! Thế thì Phó Minh Hàn bây giờ chẳng phải đã biến thành một gã tàn phế nghèo rớt mồng tơi, trên người chỉ còn lại cái cổ gãy và căn bệnh đau dạ dày mãn tính thôi sao?!
Tôi mỉm cười bước tới gần Lục Dao, đưa cây bút máy cùng bản cam kết nhận nợ chung của vợ chồng ra trước mặt cô ta.
— Bác sĩ Lục, vừa rồi cô mới nói chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc Minh Hàn thì danh lợi đều là phù du cơ mà?
— Cô mau ký vào đây đi, từ ngày mai cô có thể đón anh Minh Hàn về căn hộ tập thể của cô để ngày ngày châm cứu và nấu cháo trắng nuôi anh ấy rồi!
Lục Dao lùi phắt lại ba bước, sắc mặt biến đổi liên tục từ trắng sang xanh, rồi vội vàng tháo chiếc kính gọng vàng xuống, phủi tay cái sột.
— Khoan... khoan đã cô Giang! Tôi nghĩ cô và lão phu nhân đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Phó tổng rồi!
— Tôi là bác sĩ có y đức nghề nghiệp, từ trước đến nay tôi tiếp cận Phó tổng hoàn toàn chỉ là mối quan hệ bác sĩ điều trị và bệnh nhân đơn thuần mà thôi!
— Tôi với anh ta chưa từng có bất kỳ quan hệ tình cảm nam nữ nào cả, chuyện nợ nần tám mươi triệu tệ của anh ta thì liên quan gì đến tôi chứ?!
— Lục Dao... em đang nói cái gì thế? Tối hôm kia ở bệnh viện em còn nắm tay anh khóc lóc bảo rằng cả đời này nếu không lấy được anh thì em sẽ ở vậy cơ mà?!
Lục Dao hất cằm lên, ánh mắt nhìn Phó Minh Hàn lúc này chẳng còn lấy một tia dịu dàng mà chỉ toàn là sự ghẻ lạnh, sợ bị vạ lây.
— Phó tiên sinh, lúc đó anh đang bị sốt nhẹ sau khi rửa ruột nên chắc chắn đã xuất hiện ảo giác thính giác rồi!
— Tôi chỉ động viên tinh thần bệnh nhân theo đúng quy trình tâm lý học lâm sàng thôi, mong anh đừng tự đa tình mà kéo tôi vào vũng bùn nợ nần của anh!
Nhưng tôi đã thong thả gõ nhẹ vào micro, giọng nói vang lên lạnh lùng như bản án của tòa án kinh tế.
— Cô đã khẳng định giữa cô và Phó Minh Hàn chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thuần túy.
— Vậy thì khoản tiền mười lăm triệu tệ cô rút từ quỹ y tế tháng trước sẽ tính là tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy!
Lục Dao khựng lại như bị điểm huyệt, cả người run lên bần bật khi trên màn hình LED hiện lên bản báo cáo kiểm toán thứ hai của trợ lý Trần Kiệt.
— Mời mọi người nhìn lên màn hình kiểm toán của tập đoàn.
— Bác sĩ Lục Dao đã lấy danh nghĩa mua máy cộng hưởng từ thế hệ mới cho Viện nghiên cứu để xin giải ngân mười lăm triệu tệ.
— Nhưng thực tế, cô ta chỉ mua một chiếc máy cũ thanh lý từ tuyến huyện với giá năm trăm ngàn tệ.
— Còn mười bốn triệu rưỡi tiền chênh lệch đã bị cô ta đem đi đánh cổ phiếu đầu cơ và cháy sạch tài khoản!
Phó Minh Hàn thì tức đến mức máu dồn lên não, hai mắt tối sầm lại, bàn tay nắm chặt tay vịn ghế đến mức bật cả máu móng tay. Anh ta quay phắt cái cổ đang nẹp nhựa sang nhìn người phụ nữ cuối cùng còn đứng trên sân khấu — cô em gái nuôi Cố Mẫn mà anh ta đã cưng chiều suốt mười năm trời.
— Tiểu Mẫn... còn em thì sao? Em nói đi, em sẽ không giống như ba người bọn họ, em sẽ ở lại bên anh lúc anh trắng tay đúng không Tiểu Mẫn?
Cố Mẫn nhìn gương mặt tái nhợt đầy tuyệt vọng của ông anh nuôi, rồi lại nhìn tờ giấy nhận nợ tám mươi triệu tệ trên tay tôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
— Anh... anh Minh Hàn à, em tuy rất thương anh, nhưng em mới hai mươi hai tuổi đầu, em lấy đâu ra tiền mà gánh nợ tám mươi triệu tệ cho anh chứ?
— Hơn nữa, em chỉ là em gái nuôi trên danh nghĩa của nhà họ Phó thôi.
— Chuyện nợ nần của anh thì chị dâu Giang Vũ Nhiên phải tự gánh chứ, em xin phép dọn hành lý rời khỏi đây ngay hôm nay nhé!
Thế nhưng Sở Thanh Thanh và Tô Nhã đang ngồi bệt dưới sàn sân khấu đời nào chịu để cho con trà xanh từng xúi giục họ đấu đá nhau được toàn mạng rút lui!
— Con ranh Cố Mẫn kia, mày đứng lại đấy cho tao!
Sở Thanh Thanh nhào tới ôm chặt lấy cổ chân Cố Mẫn không cho chạy. Còn Tô Nhã thì giật phắt chiếc túi xách da cá sấu trên vai Cố Mẫn rồi dốc ngược toàn bộ đồ đạc bên trong đổ tung tóe ra sàn!
— Chính con Cố Mẫn này hôm thứ Tư đã nhắn tin xúi tao bỏ thêm bột nghệ đen vào nước rau má.
— Nó lại còn xúi con Thanh Thanh lấy khăn có dầu ớt lau mặt cho Phó Minh Hàn đấy!
— Nó muốn mượn tay bọn tao hành hạ Phó Minh Hàn nhập viện để một mình nó đóng vai em gái hiền lành hưởng lợi, đừng hòng chạy thoát một mình!
Trong đống đồ đạc rơi ra từ túi xách của Cố Mẫn có một phong bì hồ sơ niêm phong sáp đỏ. Kèm theo đó là một lọ thuốc bột màu trắng lăn lông lốc đến ngay dưới chân ghế của Phó Minh Hàn!
— Lão phu nhân, phu nhân, Phó tổng! Trong phong bì này là Bản thỏa thuận chuyển giao dữ liệu mật giữa cô Cố Mẫn và Tập đoàn Hoắc Thị đối thủ!
— Cô Cố Mẫn đã lén sao chép bản dự toán đấu thầu của Phó Thị để bán cho Hoắc Thị với giá năm triệu tệ!
— Còn lọ bột trắng này, theo kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn thừa mà phu nhân giao cho tôi đi kiểm tra hôm qua, đây chính là bột kích ứng niêm mạc dạ dày!
— Suốt hai năm qua, mỗi lần cô Cố Mẫn nấu cháo hạt sen cho Phó tổng ăn đều lén rắc bột này vào.
— Cô ta cố tình làm bệnh dạ dày của Phó tổng không bao giờ khỏi để anh ấy luôn phải phụ thuộc vào cô ta!
Anh ta ngồi chết trân trên chiếc ghế nhung đỏ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn bốn người phụ nữ đang cấu xé, đổ lỗi cho nhau dưới sàn sân khấu. Nữ chính thuần khiết Sở Thanh Thanh thì chê anh ta hôi mùi thuốc dạ dày và lấy tiền của anh ta đi nuôi trai thể hình.
Hồng nhan tri kỷ Tô Nhã thì rút ruột tiền đầu tư phim của anh ta đi đánh bạc và bao nuôi tiểu thịt tươi. Bác sĩ thanh cao Lục Dao thì lừa tiền thiết bị y tế của anh ta đi chơi cổ phiếu rồi phủi tay coi anh ta như người dưng khi nghe tin anh ta mắc nợ.
Còn cô em gái nuôi Cố Mẫn mà anh ta thương yêu nhất lại chính là kẻ đầu độc dạ dày anh ta suốt hai năm trời và bán đứng cơ mật tập đoàn cho kẻ thù! Trong khi đó, người vợ hợp đồng Giang Vũ Nhiên mà anh ta luôn lạnh nhạt lại vô cùng tỉnh táo.
Chính cô đã dùng một trăm tám mươi triệu tệ mua đứt lô đất khu Đông, cứu Phó Thị khỏi bàn thua trắng tay! Cũng chính Giang Vũ Nhiên chỉ dùng một bảng phân công KPI và một giải đấu tưởng chừng như hoang đường để lột trần toàn bộ ổ rắn độc đang hút máu anh ta từng ngày!
Phó Minh Hàn cảm thấy cổ họng mình ngọt lịm, một ngụm máu tươi do tức giận công tâm trào thẳng lên khóe miệng. Cả thân hình cao lớn của vị tổng tài trượt dài từ trên ghế xuống mặt sàn sân khấu lạnh lẽo.