
Sau mười chín năm lưu lạc nơi vùng quê nghèo khó, Lương Tường Chi được đón trở về đại gia tộc dược phẩm Đại Dương với ước mong tìm lại hơi ấm tình thân. Thế nhưng chỉ vì một màn kịch tự đổ thuốc dưỡng tim của cô em gái nuôi Chu Kim Bích, ba người anh trai quyền lực là tổng giám đốc Lê Vĩnh Phong, viện trưởng lâm sàng Lý Nhật Bình và cố vấn pháp chế Quách Đông Nghĩa đã lạnh lùng khép tội em gái ruột. Để bắt cô chuộc lỗi, bọn họ giam lỏng Lương Tường Chi trong buồng cách ly áp lực âm suốt năm năm, biến cô thành vật thí nghiệm sống cho bốn mươi chín đợt thử thuốc ức chế miễn dịch độc hại nhằm chiết xuất huyết thanh kháng thể cho Chu Kim Bích. Đêm sinh nhật tuổi hai mươi tư, mặc cho cơ thể Lương Tường Chi đã suy kiệt với ba trăm hai mươi tư vết kim đâm và tủy xương xơ hóa nặng, ba người anh vẫn ép cô ấn dấu vân tay máu vào tờ giấy miễn trừ trách nhiệm sinh mạng để rút cạn ba ống huyết thanh cuối cùng. Khi đường điện tâm đồ của Lương Tường Chi duỗi thẳng trên màn hình theo dõi, Ông Hạc và bác sĩ thanh tra độc lập Triệu Thục Nghi đã trao lại di vật duy nhất của cô: cuốn nhật ký ghi chép phản ứng phụ đẫm máu cùng tập hồ sơ giám định độc chất học. Từng trang nhật ký lật mở sự thật kinh hoàng rằng Chu Kim Bích hoàn toàn khỏe mạnh, suốt năm năm qua cô ta đã đổ bỏ một phần huyết thanh xuống bồn rửa rồi cấu kết với chợ đen bán hơn một trăm hai mươi ống huyết thanh ra nước ngoài thu lời ba trăm tỷ đồng. Tại phiên điều trần của hội đồng thanh tra dược phẩm và tòa án, Chu Kim Bích lĩnh án chung thân, tập đoàn Đại Dương sụp đổ, còn ba người anh quỳ gục trước ngôi mộ gió trong cơn hối hận muộn màng mà không biết Lương Tường Chi đã được bảo vệ thoát xác để sống tự do nơi bờ biển xa.
Năm năm làm vật thí nghiệm rút bốn mươi chín lần máu vì đứa em gái nuôi giả bệnh, ngày nhịp tim cô phẳng lặng cũng là lúc ba người anh sụp đổ.