Cả xưởng thiết kế bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt của dàn đèn chiếu sáng kêu vù vù. Dương Yến Liên giật bắn mình vì tiếng động lớn, suýt chút nữa thì đánh rơi tờ khăn giấy đang cầm trên tay, vẻ mặt ủy mị ban nãy thoáng hiện nét ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như đang chuẩn bị bước vào một ca trực kỹ thuật thông thường. Chậm rãi vặn bốn con ốc bướm bằng đồng để điều chỉnh độ nghiêng mặt bảng vẽ về đúng góc ba mươi độ tiêu chuẩn.
Tiếp đó, tôi trải tờ giấy can kỹ thuật khổ A0 trắng tinh lên mặt gỗ, dùng bốn miếng băng dính giấy dán chặt bốn góc phẳng phiu không một nếp nhăn. Hạ Xuân Hoàng nhíu mày nhìn những động tác thuần thục của tôi, trong lòng bắt đầu dấy lên một dự cảm bất an mơ hồ nên vội vàng lên tiếng chặn họng.
"Phan Hiền Nhi, em mang cái giá vẽ cũ rích này ra giữa buổi họp báo làm cái trò gì thế."
"Đừng có nghĩ việc bày trò gây sự chú ý sẽ giúp em lảng tránh được hành vi ăn cắp bản vẽ của Dương Yến Liên!"
Tôi đặt hộp bút kim bằng gỗ và chiếc thước tỷ lệ ba cạnh lên khay đựng dưới chân giá vẽ, lúc này mới thong thả ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang nhấp nháy đèn đỏ.
"Anh Hạ Xuân Hoàng đừng nóng vội thế, chẳng phải hai người mở buổi phát sóng trực tiếp có hơn năm mươi nghìn người xem này là."
"Để chứng minh ai mới là tác giả thực sự của đồ án trùng tu đình cổ Bảo Tín sao?"
Tôi vỗ nhẹ lòng bàn tay lên mặt giấy can trắng muốt phát ra tiếng sột soạt giòn tan, giọng nói rõ ràng, rành mạch vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
"Người xưa có câu trăm nghe không bằng một thấy, thay vì đứng đây rơi nước mắt kể lể xem ai thức khuya nhiều hơn ai."
"Tại sao chúng ta không dùng đúng cách của dân kiến trúc sư kết cấu để phân định thắng thua?"
Dương Yến Liên hơi lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn chiếc giá vẽ gỗ và cây thước chữ T dài ngoẵng như nhìn một thứ vũ khí kỳ dị.
"Chị... chị nói cách của dân kiến trúc sư là có ý gì, bản vẽ đầy đủ của tôi đã được in màu đóng quyển đặt ngay trên bàn kia."
"Lại còn có chữ ký xác nhận của trưởng nhóm Hạ Xuân Hoàng, thế vẫn chưa đủ chứng minh hay sao?"
Tôi bật cười thành tiếng, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên chiếc thước đồng ba cạnh đặt trên khay gỗ.
"Một tập hồ sơ in ra từ máy tính thì bất kỳ tiệm in quảng cáo nào ngoài đầu ngõ cũng làm được trong mười lăm phút."
"Còn chữ ký của anh Hạ Xuân Hoàng thì chỉ chứng minh được hai người dùng chung một con dấu phòng ban chứ đâu chứng minh được não của cô có chứa bản vẽ đó?"
Tôi bước sang bên cạnh một bước, nhường hẳn vị trí chính diện trước chiếc giá vẽ gỗ sồi cho Dương Yến Liên. Đồng thời rút từ trong hộp ra cây bút kim kỹ thuật cỡ không phẩy ba milimét giơ lên trước ống kính.
"Đồ án trùng tu đình cổ Bảo Tín giành được điểm tuyệt đối ở vòng sơ khảo là nhờ cấu trúc mộng đấu củng bảy tầng kết hợp lõi thép chịu lực ẩn bên trong cột cái."
"Mà không dùng bất kỳ một chiếc đinh vít hiện đại nào."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Dương Yến Liên, giọng nói vẫn đều đặn, tươi tỉnh như một giảng viên đang ra đề kiểm tra miệng cho sinh viên năm nhất.
"Nếu cô Dương Yến Liên thực sự là người đã thức trắng hàng tháng trời để nghiên cứu."
"Và tự tay thiết kế ra hệ thống kết cấu này như lời anh Hạ Xuân Hoàng vừa quảng cáo, vậy thì xin mời cô bước lên đây."
Tôi đặt cây bút kim và cây thước chữ T lên giá vẽ, dõng dạc đưa ra lời thách đấu trước hàng chục nghìn con mắt đang theo dõi qua màn hình.
"Không dùng máy tính, không nhìn tài liệu in sẵn, không nhờ trợ lý nhắc bài."
"Tôi và cô sẽ cùng vẽ tay trực tiếp mặt cắt dọc tỷ lệ một phần hai mươi của cụm mộng đấu."
"Củng cột cái đình Bảo Tín kèm theo bảng tính phân bổ tải trọng mái vòm ngay trên sóng trực tiếp này!"
Một làn sóng xôn xao lập tức nổ ra khắp xưởng thiết kế, đám kiến trúc sư trẻ đứng xem ở vòng ngoài bắt đầu huých tay nhau bàn tán rôm rả. Trong nghề thiết kế kết cấu bảo tồn, ai cũng hiểu rằng phần mềm máy tính chỉ là công cụ thể hiện bước cuối cùng.
Còn người thực sự đẻ ra phương án chịu lực cho một ngôi đình cổ ba trăm năm tuổi bắt buộc phải thuộc lòng từng kích thước mộng gỗ, từng góc vát truyền lực như lòng bàn tay. Trên màn hình bình luận của buổi phát sóng trực tiếp, chiều hướng dư luận bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt.
Bên cạnh những tài khoản thủy quân vẫn cố gào thét mắng tôi ngoan cố, hàng loạt bình luận của các kỹ sư xây dựng, sinh viên kiến trúc và người xem trung lập bắt đầu nhảy lên liên tục. Họ hào hứng ủng hộ lời thách đấu của tôi.
Bởi lẽ một màn thi vẽ kỹ thuật trực tiếp bằng tay ngay trước máy quay mới thực sự là màn kiểm chứng đanh thép nhất mà không một chiêu trò truyền thông nào làm giả được. Sắc mặt của Dương Yến Liên thoáng chốc cứng đờ dưới lớp phấn trang điểm dày cộp, bàn tay đang cầm tờ khăn giấy lụa vô thức siết chặt lại.
Làm sao cô ta không hoảng cho được, khi mà suốt ba tháng vào viện thiết kế Bảo Tín, công việc duy nhất cô ta làm mỗi ngày là ngồi uống trà sữa hoa quả. Chụp ảnh tự sướng bên cạnh bàn làm việc rồi chờ Hạ Xuân Hoàng chép file đồ án của tôi sang ổ cứng của cô ta!
Đừng nói đến việc vẽ lại mặt cắt dọc cụm mộng đấu củng bảy tầng phức tạp bậc nhất kiến trúc cổ Việt Nam. Ngay cả việc cầm cây thước chữ T trượt trên cạnh bảng vẽ gỗ sao cho đường kẻ ngang không bị xiên xẹo cô ta cũng chưa từng học qua.
Thấy Dương Yến Liên đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích, Hạ Xuân Hoàng vội vàng bước lên chắn trước mặt cô ta, đập mạnh tay xuống bàn hội nghị để át đi sự lúng túng.
"Thật là nực cười! Bây giờ đã là thời đại công nghệ số bốn chấm không rồi, toàn bộ quy trình thiết kế tại viện Bảo Tín đều thực hiện trên phần mềm mô phỏng ba chiều chuyên dụng."
"Có ai còn dùng cái kiểu vẽ tay cổ lỗ sĩ trên giấy can này để làm việc nữa đâu!"
Hạ Xuân Hoàng cố tình nâng cao giọng, dùng những thuật ngữ nghe có vẻ hiện đại để lừa những khán giả không am hiểu chuyên môn trên mạng.
"Phan Hiền Nhi, anh biết em xuất thân từ thợ vẽ kỹ thuật thủ công nên có chút kỹ năng múa bút chì nhanh hơn người khác."
"Nhưng thiết kế kiến trúc là tư duy sáng tạo trên máy tính chứ không phải cuộc thi chép tranh bằng tay của thợ vẽ!"
Gã phất tay ra lệnh cho hai nhân viên bảo vệ đang đứng ở cửa xưởng.
"Cô ta đang cố tình đánh tráo khái niệm để làm loạn buổi họp báo, các anh mau dẹp cái giá vẽ gỗ vướng víu này ra ngoài hành lang cho tôi!"
Chưa đợi hai người bảo vệ kịp bước tới, tôi đã nhanh tay rút từ trong túi áo khoác ra một tờ thông báo đóng dấu đỏ chót của hội đồng giải thưởng kiến trúc quốc gia. Giơ thẳng lên sát ống kính máy quay độ phân giải cao.
"Anh Hạ Xuân Hoàng làm trưởng nhóm thiết kế năm năm rồi mà không đọc điều lệ cuộc thi giải thưởng kiến trúc bảo tồn quốc gia năm nay à?"
Tôi chỉ ngón tay vào dòng chữ in đậm ở mục thứ tư của tờ thông báo, đọc to rõ ràng cho toàn bộ khán giả cùng nghe.
"Theo quy định bắt buộc tại vòng chung kết bảo vệ đồ án di sản cổ truyền."
"Tác giả chính thức của đồ án phải thực hiện bài kiểm tra vẽ tay mặt cắt kết cấu mộng."
"Gỗ trực tiếp trong vòng bốn mươi lăm phút trước hội đồng giám khảo để chứng minh năng lực thực chiến!"
Tôi nghiêng đầu nhìn Hạ Xuân Hoàng đang há hốc miệng, rồi chuyển ánh mắt sang Dương Yến Liên đang bắt đầu đổ mồ hôi hột ở hai bên thái dương.
"Đằng nào tuần sau lên bục nhận giải quốc gia cô Dương Yến Liên cũng phải cầm bút vẽ tay trước mặt mười hai vị giáo sư đầu ngành."
"Hôm nay tôi giúp cô ta tập dượt trước mặt sáu mươi nghìn khán giả yêu kiến trúc thì có gì mà hai người phải sợ đến mức gọi bảo vệ đuổi tôi đi thế?"
Tôi vừa dứt lời, Dương Yến Liên lập tức đưa một tay lên ôm lấy cổ tay phải của mình, gương mặt nhăn nhó rên lên một tiếng đầy đau đớn.
"Ái... không phải em không muốn vẽ cho chị xem đâu chị Hiền Nhi."
"Nhưng suốt tuần trước vì thức đêm hoàn thiện bản vẽ đình cổ Bảo Tín trên máy tính quá sức nên cổ tay phải của em bị viêm gân cấp tính mất rồi!"
Cô ta vừa xuýt xoa vừa chìa cổ tay trắng nõn đang đeo chiếc lắc kim cương to bản ra trước ống kính, đôi mắt lại bắt đầu ngân ngấn nước.
"Bác sĩ chuyên khoa đã dặn em tuyệt đối không được cầm bút tỳ lực mạnh trong vòng hai tuần nếu không muốn để lại di chứng liệt khớp ngón tay, chị Hiền Nhi làm cùng nhóm với em."
"Biết rõ tay em đang bị thương mà cố tình ép em vẽ tay lúc này, chẳng phải chị đang muốn hủy hoại đôi tay của một kiến trúc sư trẻ hay sao?"
Hạ Xuân Hoàng như vớ được cọc cứu sinh, lập tức phụ họa theo với giọng điệu phẫn nộ tột cùng.
"Đúng thế! Hôm thứ sáu chính tôi là người đã khuyên Yến Liên phải đi khám vì cổ tay cô ấy sưng tấy lên sau chuỗi ngày làm việc kiệt sức."
"Phan Hiền Nhi, tâm địa của em sao lại độc ác và nhỏ nhen đến mức lợi dụng lúc đồng nghiệp chấn thương để gài bẫy như vậy hả!"
Hai kẻ tung người hứng nhịp nhàng đến mức nếu không nhìn thấy cái cách Dương Yến Liên vừa dùng chính bàn tay phải. Bị viêm gân ấy bê nguyên bình thủy tinh đựng nước hoa quả nặng gần hai cân lên rót nước cách đây năm phút.
Có lẽ tôi cũng suýt tin là cô ta bị đau tay thật. Tôi không hề tỏ ra tức giận trước màn kịch chấn thương đột xuất ấy, trái lại còn gật gù tỏ vẻ thông cảm sâu sắc.
"Ồ, hóa ra là cô Dương Yến Liên bị viêm gân cổ tay phải đến mức không cầm nổi cây bút kim nặng mười lăm gam cơ à."
"Thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng chiếc lắc kim cương nguyên khối nặng gần hai lượng vàng trên cổ tay cô là tạ tập thể lực đấy chứ."
Cả xưởng thiết kế bật lên những tiếng cười khúc khích không kìm nén nổi, khiến gò má của Dương Yến Liên đỏ bừng lên vì sượng trân. Tôi thong thả bước tới bàn để mô hình, cầm lấy một cây bút lông dầu đầu to viết bảng trắng, rồi quay lại trước giá vẽ gỗ sồi.
"Nhưng cô Yến Liên yên tâm đi, tôi là người rất biết thương hoa tiếc ngọc, tuyệt đối không bắt một bệnh nhân đang đeo lắc vàng hai lượng phải mỏi tay vẽ từng đường nét nhỏ đâu."
Tôi giơ cây bút lông dầu lên, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ nhưng lại khiến sống lưng của cả Hạ Xuân Hoàng lẫn Dương Yến Liên phải cứng đờ.
"Nếu tay cô đau không cầm thước vẽ chi tiết được."
"Vậy thì chính tôi sẽ là người cầm bút vẽ lại toàn bộ mặt cắt kết cấu mộng đấu củng lên tờ giấy can này theo đúng lời đọc thông số kỹ thuật từ miệng của cô."
"Hoặc cô chỉ cần cầm cây bút lông này chấm đúng ba điểm nút chịu lực chính lên hình vẽ sẵn của tôi là được."
"Cổ tay bị viêm gân chắc không làm ảnh hưởng đến trí nhớ và dây thanh quản của tác giả thiên tài chứ hả?"
Đúng vào giây phút Dương Yến Liên đang lắp bắp chưa biết phải bịa ra chứng bệnh viêm họng hay mất trí nhớ tạm thời nào tiếp theo. Cánh cửa đôi bằng gỗ lim ở đầu xưởng thiết kế bỗng mở rộng ra. Một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm của bậc trưởng bối trong ngành kiến trúc vang lên, khiến toàn bộ đám đông đang ồn ào lập tức cúi đầu chào kính cẩn.
"Trò Phan Hiền Nhi nói rất đúng, tay đau không cầm bút kim đi nét nhỏ được thì vẫn đọc được phương trình tải trọng và chỉ điểm nút kết cấu."
"Hội đồng thẩm định chúng tôi hôm nay cũng đang rất muốn nghe tác giả Dương Yến Liên thuyết trình trực tiếp đây!"