Mười giờ sáng Chủ nhật, nắng hửng lên chiếu rọi vào tòa lâu đài Clubhouse tráng lệ nằm ngay trung tâm Khu đô thị Vinh Quang. Trước cổng sảnh tiệc Hoàng Gia, một tấm băng rôn nền đỏ chữ vàng khổng lồ được căng ngang đầy kiêu hãnh: “LỄ BÀN GIAO BIỆT THỰ LIỀN KỀ LK-09 & ĐẠI TIỆC MỪNG TÂN GIA GIA ĐÌNH ÔNG BÀ LÊ VĂN QUẤT — VŨ ĐÌNH KIÊN”.
Bên trong đại sảnh trải thảm đỏ rực rỡ, mười lăm mâm cỗ tiệc mặn cao cấp với tôm hùm hấp và rượu ngoại đã bày kín chỗ cho hơn một trăm năm mươi vị khách. Khách mời gồm các bậc trưởng tộc họ Vũ từ quê Đồng Cửa đi lên, họ hàng bên ngoại nhà ông Quất, cùng Tổng giám đốc và đồng nghiệp công ty xây dựng của Kiên. Trên sân khấu chính, Vũ Đình Kiên diện vest trắng sánh vai cùng Lê Thị Mỹ Hạnh. Còn vị trí trung tâm lại thuộc về ông thông gia Lê Văn Quất và bà Nguyễn Thị Mùi đeo đầy vàng đỏ cổ!
Dưới bàn tiệc họ nội, ông Vũ Văn Trọng — chú ruột của Kiên — nhíu mày nhìn quanh sảnh tiệc rồi đứng dậy hỏi lớn: — Này thằng Kiên, hôm nay mày mời cả họ Vũ lên ăn mừng mua biệt thự bằng tiền đền bù đất hương hỏa của bố mẹ mày, thế bác Hảo mẹ mày đâu? — Sao từ lúc nhập tiệc đến giờ chú chẳng thấy mẹ mày với con bé Minh Thư đâu, mà trên phông bạt lại đề tên ông bà thông gia đứng đầu thế kia?
Cả sảnh tiệc chợt lắng xuống, Vũ Đình Kiên lập tức cầm micro, nở nụ cười buồn bã đầy vẻ hiếu đễ và lấy khăn tay chấm nhẹ khóe mắt. — Dạ thưa chú Trọng cùng toàn thể quý vị quan khách! — Mẹ con vừa trải qua ca đại phẫu thay khớp gối nhân tạo, suốt ba tuần qua vợ con là Mỹ Hạnh đã thức trắng đêm bưng từng bát canh nhân sâm hầu hạ mẹ con tận giường! — Ngặt nỗi sáng nay trời trở lạnh, bác sĩ khuyên mẹ con tránh chỗ đông người. — Vì vậy tối qua vợ chồng con đã thuê phòng VIP tại Viện điều dưỡng Quốc tế năm sao để mẹ nghỉ dưỡng rồi ạ!
Nghe Kiên nói giọng nghẹn ngào qua loa thùng, cả hội trường vang lên tràng pháo tay rào rào, còn ông Tổng giám đốc công ty xây dựng gật gù khen Kiên chí hiếu. Đúng lúc ấy, đồng hồ treo tường trên sảnh tiệc chỉ đúng 10 giờ 42 phút. Từ bàn đại diện Chủ đầu tư Vinh Quang, ông Trần Quốc Khánh — Giám đốc Pháp chế Tập đoàn — cầm khay nhung đỏ đựng chiếc chìa khóa vàng bước lên bục. — Xin chúc mừng gia đình ông Lê Văn Quất và anh Vũ Đình Kiên! — Chỉ còn mười bảy phút nữa là đến hạn 11 giờ 00 trưa theo Hợp đồng đặt cọc căn biệt thự LK-09. — Xin mời anh Vũ Đình Kiên xác nhận lệnh chuyển khoản bốn tỷ tám trăm triệu đồng còn lại vào tài khoản Chủ đầu tư để chúng tôi trao chìa khóa vàng!
Ông Lê Văn Quất cười tít mắt, đặt sẵn tay lên chiếc chìa khóa mạ vàng, giục con rể rút điện thoại bấm lệnh chuyển bốn tỷ tám cho cả xã dưới quê lác mắt. Vũ Đình Kiên tự tin rút điện thoại mở ứng dụng ngân hàng điện tử trước mặt hàng trăm quan khách. Thế nhưng khi giao diện tài khoản vừa hiện lên, nụ cười trên môi Kiên bỗng cứng đờ như tượng đá vì số dư khả dụng chỉ vỏn vẹn là: 1.420.000 VNĐ!
Mặt Kiên tái mét, còn Mỹ Hạnh đứng sát bên cạnh nhìn thấy con số một triệu bốn trăm nghìn trên màn hình thì hốt hoảng cấu mạnh vào tay chồng: — Sao thế hả anh Kiên? Sáu tỷ rưỡi tiền đền bù đất Đồng Cửa đâu? Sao trong tài khoản vẫn chỉ có một triệu tư tiền lẻ thế này?
Kiên mặt cắt không còn giọt máu, chưa kịp bấm số gọi lên Ban bồi thường thì cánh cửa đại sảnh Hoàng Gia đột ngột mở tung với hai tiếng "RẦM!" vang dội! Ánh nắng ban trưa chiếu ngược vào trong, soi rõ chiếc xe lăn hợp kim do cháu ngoại Trần Minh Thư của tôi đang đẩy thẳng lên thảm đỏ. Ngồi trên xe lăn chính là tôi — Ngô Thị Hảo — người mẹ già mà ba phút trước Kiên còn rêu rao rằng đang nằm trong phòng VIP Viện điều dưỡng năm sao! Tôi mặc bộ áo dài nhung tím than trang nghiêm, trên đùi đặt ngay ngắn hai chiếc bao tải dứa màu xanh đen còn vương bùn đất xóm Bãi Rác. Ngay bên cạnh chân tôi là chậu cây thiết mộc lan đã chết thối rễ! Đi sóng đôi hai bên tôi là Luật sư Đinh Hoàng Nam, đoàn cán bộ Thừa phát lại và ông Phạm Văn Chinh — Phó trưởng Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận.
Trên sân khấu, Kiên đánh rơi cả micro xuống sàn, giọng lạc hẳn đi vì kinh hoàng: — Mẹ... Mẹ?! Sao mẹ lại ở đây?! Tối qua con đã chở mẹ... à không, sao mẹ lại ra khỏi viện điều dưỡng thế này?! Tôi cầm chiếc micro từ tay Luật sư Nam, giọng nói vang lên đĩnh đạc và rõ ràng từng chữ khắp đại sảnh: — Chào chú Trọng, chào các cụ họ Vũ làng Đồng Cửa và toàn thể các vị khách quý có mặt ngày hôm nay. — Hôm nay tôi phải ngồi xe lăn mang theo hai cái bao tải dứa này đến đây, vì tối qua tôi không hề được đưa vào Viện điều dưỡng năm sao nào cả! — Chính đứa con trai độc nhất Vũ Đình Kiên và con dâu Lê Thị Mỹ Hạnh trên sân khấu kia đã nhét quần áo của tôi vào hai cái bao tải dứa này. — Rồi chúng thuê xe ba gác chở người mẹ vừa mổ khớp gối mười tám mũi khâu vứt ra căn phòng trọ số 04 sát bãi rác cuối phường Đông Lâm đấy ạ!
Cả hội trường nổ tung như tổ ong vỡ, còn Lê Thị Mỹ Hạnh mặt trắng bệch vẫn cố gân cổ cãi bừa để cứu vãn thể diện: — Mọi người đừng nghe bà già này nói hàm hồ! Mẹ chồng tôi sau khi mổ khớp gối bị biến chứng teo não tuổi già nên hoang tưởng đấy ạ! — Suốt hai tuần bà ấy ở nhà tôi, ngày nào tôi cũng hầm canh gà ác nhân sâm Hàn Quốc bưng tận giường cho bà ấy ăn!
Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào khuôn mặt trơ trẽn của cô con dâu: — Con dâu tôi bảo tôi bị hoang tưởng, bảo ngày nào cũng hầm canh gà ác nhân sâm bưng tận giường cho tôi ăn ư? — Vậy xin mời quý vị nhìn lên màn hình LED lớn trên sân khấu để xem bát canh gà nhân sâm và Viện điều dưỡng năm sao của vợ chồng Kiên là cái gì nhé!
Tôi vừa dứt lời, kỹ thuật viên đã cắm cáp HDMI chiếu thẳng dữ liệu Vi bằng lên màn hình LED rộng hai mươi mét vuông phía sau lưng gia đình Kiên! Đoạn video thứ nhất: Cảnh quay ngoài ban công căn hộ chung cư Hòa Bình. Trên màn hình khổng lồ, Lê Thị Mỹ Hạnh hiện lên rõ nét mặt khinh bỉ, cầm chiếc cặp lồng inox của Minh Thư đổ thẳng cả con gà ác hầm sâm vào chậu cây thiết mộc lan! Trong khi đó, Vũ Đình Kiên đứng hút thuốc lá cười cợt ngay bên cạnh, còn tiếng Mỹ Hạnh vang dội qua dàn loa hội trường: “Đổ quách vào chậu thiết mộc lan này cho cây nó tốt phân còn có ích hơn!” “Tối nay em cứ múc bát cháo trắng gạo mốc hôm qua còn thừa trong tủ lạnh quay lò vi sóng cho bà già húp là xong chuyện!”
Đoạn video thứ hai: Cảnh quay hồng ngoại đêm Chủ nhật và tối thứ Ba bên chai rượu vang đỏ: “Hôm mẹ con vừa từ phòng mổ đẩy ra còn ngấm thuốc mê, con với cái Hạnh đã cầm tờ giấy ủy quyền dí vào tay bà cụ lấy dấu vân tay rồi!” “Tiền sáu tỷ rưỡi về tài khoản một cái là rút ngay sáu tỷ mua biệt thự LK-09 Vinh Quang đứng tên trực tiếp bố mẹ vợ Lê Văn Quất và Nguyễn Thị Mùi!” “Còn bà già thì thuê phòng trọ một triệu rưỡi cuối xóm Bãi Rác tống ra đấy cho con bé Minh Thư tự đến mà hầu!”
Đoạn video thứ ba: Cảnh quay lúc tám giờ tối thứ Bảy hôm qua từ camera của Văn phòng Thừa phát lại. Cảnh Vũ Đình Kiên giật chăn, nhét quần áo của mẹ vào hai chiếc bao tải dứa, rồi xốc nách người mẹ đẩy lên thùng xe ba gác giữa trời mưa lạnh. Sau đó hắn vứt mẹ lại căn phòng trọ số 04 sặc mùi nước rỉ rác ở cuối phường Đông Lâm!
Khi thước phim cuối cùng dừng lại, cả đại sảnh Hoàng Gia chìm vào sự tĩnh lặng rợn người rồi bùng nổ tiếng mắng chửi dữ dội! — Đồ súc sinh bất hiếu táng tận lương tâm! — Mẹ ruột vừa mổ chân mười tám mũi chỉ mà nó cho ăn cháo gạo mốc, đổ canh gà hầm sâm vào chậu cây cảnh! — Lại còn lừa lấy vân tay cướp sáu tỷ rưỡi mua biệt thự đứng tên bố mẹ vợ!
Ông Vũ Văn Trọng tức đến run cả râu, ném vỡ chén rượu xuống chân sân khấu, tuyên bố xóa tên nghịch tử Vũ Đình Kiên khỏi gia phả họ Vũ làng Đồng Cửa! Ngay cả ông Tổng giám đốc công ty xây dựng cũng đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Kiên trước toàn bộ nhân viên: — Vũ Đình Kiên, sáng qua phòng kiểm toán nội bộ đã phát hiện anh cấu kết với nhà thầu phụ kê khống bốn trăm triệu đồng tiền thép xây dựng để rút tiền riêng! — Ngay sáng thứ Hai ngày mai, công ty chính thức sa thải kỷ luật Vũ Đình Kiên và chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra!
Trên sân khấu, Kiên ngã khuỵu hai đầu gối xuống thảm đỏ, còn ông thông gia Lê Văn Quất trong cơn hoảng loạn vẫn gào lên với con rể: — Thằng Kiên, giấy ủy quyền có dấu vân tay của bà già mày cầm rồi, mau gọi Ban giải phóng mặt bằng chuyển bốn tỷ tám cho chủ đầu tư ngay đi! — Kẻo quá 11 giờ trưa là mất trắng một tỷ hai tiền cọc với cuốn sổ đỏ nhà bố mẹ dưới quê bây giờ!