Mưa đêm tháng mười một trút xuống như thác đổ trên con đường nhựa trải dài khỏi khu biệt thự Nam Viên. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính chặt vào làn da lạnh buốt, từng giọt nước mưa chảy qua vết thương trên má trái khiến tôi rát buốt đến tận xương tủy.
Thế nhưng bàn tay phải của tôi vẫn luôn đặt chặt bên ngoài túi quần âu, nơi cất giữ tờ văn bản công chứng bọc kín trong túi nhựa chống thấm và tấm thẻ căn cước công dân. Tôi bước đi suốt hai cây số dưới mưa cho đến khi nhìn thấy ánh đèn sáng trưng của một cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi bốn giờ ở ngã tư đại lộ.
Bước vào bên trong, tôi mượn chiếc điện thoại bàn cố định của quầy thu ngân và bấm một dãy mười một chữ số đã thuộc nằm lòng từ năm năm trước. Đầu dây bên kia chỉ đổ chuông đúng hai tiếng rồi lập tức có người bắt máy.
Một giọng nam trầm ổn, uy nghiêm nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc vang lên qua ống nghe.
"Nhật Thắm phải không? Em đang ở đâu?"
Cổ họng tôi hơi nghẹn lại vì hơi ấm đột ngột giữa đêm lạnh, nhưng giọng nói phát ra vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh của một người làm khoa học.
"Anh Khắc Tùng, em đang ở cửa hàng tiện lợi ngã tư đại lộ Nam Viên."
"Em đã chính thức ký giấy chấm dứt toàn bộ quan hệ với nhà họ Dương rồi."
"Hồ sơ gốc lưu trữ tại két sắt bảo mật sinh trắc học số không chín của Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia, sáng mai em muốn kích hoạt toàn bộ."
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, sau đó là tiếng ghế xoay dịch chuyển nhanh chóng và tiếng bước chân dứt khoát.
"Đứng yên trong cửa hàng ấm áp uống một cốc nước gừng nóng chờ anh."
"Mười lăm phút nữa anh có mặt đón em, tuyệt đối không được bước ra ngoài mưa thêm một bước nào nữa."
Đúng mười bốn phút sau, một chiếc xe công vụ màu đen mang biển số xanh đặc chủng của Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia xé màn mưa lao tới. Chiếc xe dừng chuẩn xác ngay trước thềm cửa hàng tiện lợi. Cửa xe bật mở, Lăng Khắc Tùng — Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia kiêm Cố vấn Tối cao về Sở hữu Trí tuệ — bung chiếc ô đen lớn bước nhanh vào trong.
Người đàn ông ba mươi tư tuổi vốn nổi tiếng nghiêm nghị, khó gần nhất giới học thuật y sinh cả nước lúc này lại cau chặt mày khi nhìn thấy vết tát sưng đỏ trên gương mặt tôi. Không nói một lời trách móc, Lăng Khắc Tùng cởi ngay chiếc áo măng tô dạ dày dặn đang mặc trên người, choàng kín lên hai bờ vai đang run lạnh của tôi.
Hơi ấm nồng đượm mùi gỗ thông tuyết tùng từ chiếc áo khoác của anh lập tức bao bọc lấy cơ thể lạnh cóng của tôi.
"Lên xe trước đã, bác sĩ trực đêm của Viện đang đợi sẵn ở khu biệt thự công vụ rồi."
Ngồi vào khoang sau ấm áp của chiếc xe chuyên dụng, Lăng Khắc Tùng lấy hộp y tế cá nhân ra. Anh đích thân dùng bông tẩm cồn sát trùng nhẹ nhàng lau sạch vết rách ở đầu ngón tay cái và vết sưng bên má trái cho tôi.
Nhìn những vết sẹo bỏng hóa chất cũ chồng lên vết cứa thủy tinh mới trên bàn tay một tiến sĩ hóa dược trẻ tuổi, đôi mắt Lăng Khắc Tùng trầm xuống.
"Năm em mười chín tuổi, khi em nộp đơn đăng ký bằng sáng chế đầu tiên tại Cục Sở hữu Trí tuệ, anh đã khuyên em đừng vì món nợ ân tình nhận nuôi mà chôn vùi tên tuổi của mình."
"Suốt bảy năm qua, Viện Nghiên cứu Quốc gia luôn để trống chức danh Chủ nhiệm Dự án Dược chất Trọng điểm để chờ em."
"Bây giờ nhìn thấy em dứt khoát bước ra khỏi vũng bùn đó, anh vừa xót cho những thiệt thòi em đã chịu, nhưng cũng thực sự mừng cho nền y sinh nước nhà."
Tôi nhận chiếc khăn bông khô từ tay Lăng Khắc Tùng, khẽ gật đầu.
"Trước đây em nhẫn nhịn và cho phép họ sử dụng miễn phí tám bằng sáng chế vì em nghĩ bà Phùng Hạ Nhung đã đưa em ra khỏi trại trẻ mồ côi."
"Em muốn trả sạch cái ơn một bát cơm ngày thơ ấu bằng cả thanh xuân và trí tuệ của mình."
"Nhưng tối nay, chính họ đã lột lại chiếc áo khoác cuối cùng trên người em."
"Chính họ đã ép em điểm chỉ bằng máu vào văn bản tuyên bố hai bên không còn bất kỳ quan hệ nhân thân hay nghĩa vụ nào nữa."
"Món nợ ân tình mười hai năm đã được chính tay họ xóa sổ trước mặt công chứng viên."
Tôi mở túi zip chống thấm, rút tờ văn bản chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng có đóng dấu đỏ chói của Văn phòng Công chứng Trung tâm đưa cho Lăng Khắc Tùng. Lăng Khắc Tùng cầm tờ giấy, đọc kỹ từng chữ ở Điều bốn mà tôi đã yêu cầu Dương Ngọc Hòa bổ sung.
Một nụ cười tán thưởng hiện lên trên gương mặt góc cạnh của vị cố vấn sở hữu trí tuệ hàng đầu.
"Dương Ngọc Hòa tự xưng là doanh nhân trẻ xuất sắc của năm, vậy mà lại ngu xuẩn đến mức tự tay ký vào bản án tử hình cho chính Tập đoàn Dược phẩm Phú Mỹ."
"Anh ta hoàn toàn không biết rằng tám hợp chất y sinh mang lại chín mươi hai phần trăm tổng doanh thu cho Phú Mỹ chưa từng thuộc quyền sở hữu của công ty anh ta lấy một ngày nào."
Đúng tám giờ sáng hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi tại khu nhà khách chuyên gia của Viện. Tôi mặc một bộ âu phục màu xám tro thanh lịch bước vào Phòng Lưu trữ Đặc biệt của Cục Sở hữu Trí tuệ. Trước mặt Trưởng phòng Đăng ký Sáng chế và hai công chứng viên bản quyền cấp cao, tôi đặt dấu vân tay và quét võng mạc mở chiếc két sắt bảo mật sinh trắc học mang mã số không chín.
Bên trong chiếc hộp chống cháy bằng hợp kim titan là tám cuốn Bằng Độc Quyền Sáng Chế Quốc Gia màu đỏ thẫm có in quốc huy trang trọng. Từ hợp chất kháng viêm sinh học thế hệ mới PM-01, chất ức chế tế bào đột biến PM-03, cho đến hợp chất dẫn truyền thần kinh PM-08 đang dẫn đầu thị trường dược phẩm châu Á.
Trên mục Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ và Tác giả sáng chế của cả tám cuốn sổ đỏ quyền lực ấy đều chỉ ghi duy nhất một cái tên: Tiến sĩ Đinh Nhật Thắm. Không hề có tên Tập đoàn Dược phẩm Phú Mỹ, càng không có bất kỳ một chữ họ Dương nào trên đó!
Trưởng phòng Đăng ký Sáng chế lật mở bản Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được lưu trữ trong hồ sơ gốc cách đây năm năm và đọc to điều khoản cốt lõi.
"Theo hồ sơ lưu trữ quốc gia số SHTT-2021-889, Tiến sĩ Đinh Nhật Thắm đã ký Hợp đồng cấp phép sử dụng độc quyền có điều kiện cho Công ty Dược phẩm họ Dương với mức phí bằng không đồng."
"Tuy nhiên, tại Điều khoản chín chấm hai — Điều khoản Giải ước Tự động đã quy định rõ ràng như sau:"
"Hợp đồng cấp phép miễn phí này được xác lập hoàn toàn dựa trên điều kiện tiên quyết là quan hệ thành viên gia đình nuôi dưỡng hợp pháp giữa Đinh Nhật Thắm và bên nhận quyền."
"Ngay tại thời điểm quan hệ nuôi dưỡng hoặc thân nhân giữa hai bên chấm dứt dưới bất kỳ hình thức văn bản pháp lý nào, hiệu lực cấp phép của tám bằng sáng chế sẽ tự động chấm dứt tức khắc."
"Đồng thời, Bên nhận quyền phải dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan ngay tại thời điểm phát sinh sự kiện pháp lý."
Căn phòng làm việc yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật giấy sột soạt. Tôi đặt bản chính Văn bản chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng và cam kết từ bỏ mọi quyền lợi có chữ ký tươi của Dương Ngọc Hòa, bà Phùng Hạ Nhung và Bà Hợi xuống bàn làm việc.
"Thưa ông, sự kiện pháp lý chấm dứt quan hệ nhân thân đã được đại diện pháp luật của công ty là ông Dương Ngọc Hòa xác lập và công chứng vào lúc hai mươi hai giờ đêm qua."
"Theo đúng Điều khoản chín chấm hai, tôi chính thức yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ cập nhật trạng thái Thu hồi toàn bộ quyền sử dụng tám bằng sáng chế đối với Tập đoàn Dược phẩm họ Dương."
"Đồng thời, tôi yêu cầu ngắt quyền truy cập chứng chỉ số định lượng enzyme trên hệ thống máy chủ đám mây quốc gia đối với toàn bộ dây chuyền sản xuất của dược phẩm họ Dương."
Lăng Khắc Tùng cũng đặt xuống bàn một tập hồ sơ pháp lý có đóng dấu đỏ của Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia.
"Tôi, Lăng Khắc Tùng, đại diện pháp lý được ủy quyền của Tiến sĩ Đinh Nhật Thắm, xin nộp kèm đơn yêu cầu Tòa Kinh tế và Đội Thanh tra Liên ngành giám sát việc thi hành bản quyền."
"Bất kỳ một lọ thuốc hay một gam nguyên liệu nào thuộc tám bằng sáng chế này được dược phẩm họ Dương sản xuất sau hai mươi hai giờ đêm qua đều là bất hợp pháp!"
"Mọi hành vi cố tình sản xuất đều sẽ bị xử lý về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp!"
Trưởng phòng Đăng ký Sáng chế kiểm tra kỹ lưỡng con dấu công chứng đêm qua rồi gật đầu dứt khoát.
"Hồ sơ pháp lý hoàn toàn hợp lệ và đầy đủ căn cứ không thể đảo ngược."
"Chính ông Dương Ngọc Hòa đã ký xác nhận chấm dứt mọi thỏa thuận hỗ trợ dựa trên quan hệ gia đình từ đêm qua, nên phía công ty không có bất kỳ quyền khiếu nại hay yêu cầu gia hạn nào."
"Hệ thống quản lý bản quyền dược phẩm quốc gia sẽ thực hiện lệnh khóa mã chứng chỉ số ngay bây giờ!"
Đúng chín giờ năm mươi chín phút sáng, ngón tay của kỹ thuật viên trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ nhấn xuống phím xác nhận trên máy chủ trung tâm. Trên màn hình quản trị hệ thống, tám biểu tượng ổ khóa điện tử đang kết nối với hệ thống điều khiển tự động của Nhà máy Dược phẩm họ Dương đồng loạt chuyển sang màu đỏ rực.
Dòng chữ cảnh báo nhấp nháy liên hồi: ĐÃ THU HỒI BẢN QUYỀN — ĐÌNH CHỈ KÍCH HOẠT. Tôi đứng bên khung cửa sổ ngập nắng của tòa nhà Cục Sở hữu Trí tuệ, nhìn về phía khu công nghiệp phía đông thành phố nơi đặt trụ sở của Tập đoàn Dược phẩm họ Dương.
Giờ này, chắc hẳn Dương Ngọc Hòa, Dương Thùy Phương và Chu Tấn Khuê đang say sưa nâng ly ăn mừng việc tống khứ được tôi ra khỏi hào môn mà không tốn một xu. Hãy cứ tận hưởng nốt vài giây phút cuối cùng đi, bởi cơn ác mộng thực sự của họ chỉ vừa mới điểm giờ.