Cùng thời điểm đó, tại sảnh hội trường tầng mười tám của Tập đoàn Dược phẩm họ Dương, không khí đang vô cùng náo nhiệt. Dương Ngọc Hòa mặc bộ vest đặt may đắt tiền, đứng trên bục phát biểu trước toàn thể các trưởng bộ phận, đối tác phân phối và đội ngũ kỹ sư của nhà máy.
Bên dưới hàng ghế danh dự đầu tiên, Bà Hợi và bà Phùng Hạ Nhung ăn diện lộng lẫy, nắm chặt tay Dương Thùy Phương và Chu Tấn Khuê với nụ cười rạng rỡ.
"Thưa toàn thể ban lãnh đạo và các đối tác chiến lược của Tập đoàn Dược phẩm họ Dương."
"Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp toàn tập đoàn này để công bố hai tin vui trọng đại."
"Thứ nhất, kể từ hôm nay, em gái ruột duy nhất của tôi là tiểu thư Dương Thùy Phương sẽ chính thức tiếp quản vị trí Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của tập đoàn."
"Thứ hai, Tập đoàn dược phẩm họ Dương vừa ký kết biên bản cung ứng lô hàng dược phẩm kháng viêm sinh học PM-08 trị giá sáu trăm tỷ đồng cho hệ thống bệnh viện của Tổng giám đốc Chu Tấn Khuê!"
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào khắp hội trường. Một vị trưởng phòng kỹ thuật lâu năm của nhà máy ngồi ở hàng ghế thứ ba ngập ngừng giơ tay đứng dậy.
"Thưa Tổng giám đốc Dương, vậy còn Tiến sĩ Đinh Nhật Thắm thì sao ạ?"
"Lô nguyên liệu bán thành phẩm PM-08 trị giá tám mươi lăm tỷ đồng trong bồn phản ứng số một đang ở giai đoạn nuôi cấy cuối cùng."
"Theo quy trình thì đúng mười giờ sáng nay Tiến sĩ Thắm phải trực tiếp nhập mã hiệu chuẩn enzyme xúc tác thì mới hoàn tất được ạ."
Nghe nhắc đến tên tôi, gương mặt Dương Ngọc Hòa lập tức sa sầm xuống, giọng nói tràn đầy sự khinh miệt.
"Đinh Nhật Thắm vì phẩm chất đạo đức suy đồi, đố kỵ với tiểu thư Thùy Phương nên đã bị hội đồng gia tộc họ Dương trục xuất khỏi nhà từ tối qua rồi."
"Mấy năm qua cô ta chỉ là một nhân viên kỹ thuật ăn lương và dùng phòng thí nghiệm của nhà họ Dương để làm việc theo công thức có sẵn của tập đoàn."
"Vắng cô ta thì hệ thống nhà máy nghìn tỷ của dược phẩm họ Dương vẫn vận hành trơn tru, thậm chí còn hiệu quả hơn gấp bội!"
Dương Thùy Phương mặc bộ đồ blouse trắng tinh khôi được cắt may bó sát như đồ thời trang, kiêu hãnh bước lên bục phát biểu. Cô ta hất nhẹ mái tóc uốn lọn cầu kỳ, nhìn xuống các kỹ sư bằng ánh mắt bề trên.
"Các anh chị kỹ thuật viên cứ yên tâm tuyệt đối."
"Tôi đã được đào tạo bài bản về dược học, lại thừa hưởng thiên phú y dược chính gốc của gia tộc họ Dương."
"Tối qua tôi đã vào thư phòng của Đinh Nhật Thắm và thu giữ toàn bộ sổ tay ghi chép công thức của cô ta rồi."
"Bất cứ thao tác pha chế hay hiệu chuẩn enzyme nào mà Đinh Nhật Thắm làm được, tôi đều có thể làm tốt hơn gấp mười lần!"
Chu Tấn Khuê đứng bên dưới vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, quay sang nói lớn với các cổ đông.
"Thùy Phương mới đúng là bộ não thực sự xứng đáng đại diện cho dược phẩm họ Dương!"
"Công ty Chu thị của tôi vừa chuyển trước năm mươi tỷ tiền đặt cọc cho lô hàng sáu trăm tỷ này."
"Chỉ cần chiều nay mẻ thuốc PM-08 đầu tiên xuất xưởng là cổ phiếu của dược phẩm họ Dương sẽ tăng trần ngay lập tức!"
Bà Phùng Hạ Nhung cười tươi rói, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Bà Hợi.
"Mẹ thấy chưa, con bé Đinh Nhật Thắm cứ làm bộ làm tịch như thể cả cái tập đoàn này phải sống nhờ hơi thở của nó."
"Giờ tống cổ nó ra đường với hai bàn tay trắng, tập đoàn vừa đỡ phải chia cho nó năm phần trăm cổ phần thưởng cuối năm, lại vừa để con gái ruột của chúng ta hưởng trọn vinh hoa!"
Thế nhưng nụ cười trên môi bà Phùng Hạ Nhung còn chưa kịp tắt thì cánh cửa phòng họp bỗng bị đẩy tung ra. Một kỹ sư trưởng phụ trách hệ thống điều khiển tự động mặt cắt không còn giọt máu, hớt hải chạy thẳng lên bục phát biểu.
"Tổng... Tổng giám đốc Dương! Nguy to rồi!"
"Đúng mười giờ không phút vừa rồi, toàn bộ mười bốn dây chuyền chiết xuất tự động tại cả ba phân xưởng của nhà máy đồng loạt báo đèn đỏ và tự động khóa cứng hoàn toàn!"
"Màn hình điều khiển trung tâm hiện lên thông báo thu hồi chứng chỉ số bản quyền từ máy chủ Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia!"
Cả hội trường lập tức xôn xao như vỡ chợ. Dương Ngọc Hòa đập mạnh bàn tay xuống bục giảng, quát lớn.
"Cậu ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Dây chuyền của tập đoàn dược phẩm họ Dương do chúng ta bỏ tiền mua về, làm sao có chuyện tự dưng bị khóa từ bên ngoài?"
"Chắc chắn là tối qua trước khi bị đuổi đi, con nhỏ Đinh Nhật Thắm đã lén cài mật khẩu hẹn giờ vào máy tính của phòng thí nghiệm để ép tôi phải đi đón nó về chứ gì!"
Chu Tấn Khuê cũng nhíu mày, rút điện thoại ra bấm số cũ của tôi nhưng chỉ nghe thấy âm báo thuê bao không liên lạc được.
"Đúng là thủ đoạn nhỏ nhen của một đứa con nuôi xuất thân bần hàn!"
"Ngọc Hòa, chiếc sim điện thoại của cô ta tối qua anh đã tịch thu rồi."
"Chắc giờ này cô ta đang trốn ở một nhà nghỉ rẻ tiền nào đó quanh đây để chờ nhà họ Dương xuống nước cầu xin đấy."
Dương Thùy Phương sợ uy tín vừa mới dựng lên của mình bị lung lay trước mặt Chu Tấn Khuê và các cổ đông, liền lập tức vỗ ngực tuyên bố.
"Anh Hai, anh Tấn Khuê, mọi người đừng để cái trò trẻ con của chị ta làm loạn!"
"Phần mềm tự động bị khóa chứng chỉ số thì chúng ta chuyển sang chế độ điều khiển cơ học bán tự động tại bồn phản ứng trung tâm!"
"Trong cuốn sổ tay bìa đen em lấy từ ngăn kéo bàn làm việc của Đinh Nhật Thắm tối qua có ghi rõ công thức pha chế dung dịch xúc tác enzyme cho mẻ nguyên liệu tám mươi lăm tỷ đồng."
"Em sẽ đích thân xuống phòng phản ứng sinh học pha chế chất xúc tác ngay bây giờ để xuất xưởng lô hàng đúng hẹn cho anh Tấn Khuê!"
Dương Ngọc Hòa nghe em gái ruột nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật đầu đồng ý.
"Được! Để Thùy Phương xuống phòng phản ứng làm cho tất cả mọi người thấy Tập đoàn dược phẩm họ Dương không bao giờ cần đến cái tên Đinh Nhật Thắm!"
Mười lăm phút sau, Dương Ngọc Hòa, bà Phùng Hạ Nhung, Chu Tấn Khuê cùng một đoàn cổ đông kéo nhau xuống hành lang kính quan sát bên ngoài Phòng Phản ứng Sinh học số một. Qua lớp kính cường lực dày trong suốt, bồn phản ứng titan dung tích năm nghìn lít đang chứa đầy dung dịch bán thành phẩm PM-08 màu vàng hổ phách trong vắt.
Vị kỹ thuật viên phụ tá nhìn vào trang giấy trong tay Dương Thùy Phương, sắc mặt tái mét, vội vàng lên tiếng can ngăn.
"Tiểu thư Thùy Phương, trang ghi chú này có dấu gạch chéo màu đỏ của Tiến sĩ Thắm ở góc dưới!"
"Hơn nữa hợp chất PM-08 có cấu trúc đồng phân quang học cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ, quy trình chuẩn chưa bao giờ vượt quá ba mươi sáu độ rưỡi."
"Chúng ta tuyệt đối không được đổ trực tiếp dung môi axit axetic đậm đặc vào khi chưa qua bước đệm trung hòa!"
"Nếu làm theo tờ giấy nháp này thì toàn bộ chuỗi protein hoạt tính sẽ bị biến tính và gây phản ứng tỏa nhiệt dây chuyền đấy ạ!"
Bị một nhân viên cấp dưới chỉnh lưng ngay trước mặt vị hôn phu Chu Tấn Khuê và anh trai đang đứng nhìn qua cửa kính, Dương Thùy Phương lập tức nổi cơn tự ái. Cô ta giật phăng bình dung môi từ tay người kỹ thuật viên, quát tháo ầm ĩ qua bộ đàm nội bộ.
"Anh là Giám đốc nghiên cứu hay tôi là Giám đốc nghiên cứu?"
"Đinh Nhật Thắm cố tình đánh dấu gạch chéo giả tạo để giấu nghề không cho người nhà họ Dương biết bí quyết rút ngắn thời gian phản ứng, chút mánh khóe đó làm sao qua mặt được tôi!"
"Tăng nhiệt độ bồn phản ứng lên bảy mươi lăm độ C và mở van bơm toàn bộ năm mươi lít dung môi xúc tác vào cho tôi!"
"Nếu chậm tiến độ giao hàng chiều nay, tôi đuổi việc anh đầu tiên!"
Bên ngoài lớp kính quan sát, Dương Ngọc Hòa cầm bộ đàm gằn giọng ra lệnh.
"Tất cả nhân viên trong phòng lab phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Giám đốc Dương Thùy Phương! Ai dám cản trở lập tức cút khỏi dược phẩm họ Dương!"
Người kỹ thuật viên đành bất lực lùi lại phía sau. Cô ta hoàn toàn không biết cuốn sổ bìa đen đó chỉ là sổ ghi chép các phương án thí nghiệm thất bại cần tuyệt đối tránh mà tôi dùng để cảnh báo thực tập sinh!
Khối dung dịch kết tủa thành từng tảng bùn đặc quánh và bốc khói khét lẹt qua van xả áp! Khủng khiếp hơn, luồng kết tủa axit nóng rực tràn qua hệ thống ống dẫn, làm cháy rụi hoàn toàn dàn màng lọc sinh học nano nhập khẩu từ Đức trị giá bốn mươi tỷ đồng của dây chuyền trung tâm!
"Chuyện... chuyện gì thế này? Sao lại thành bùn đen thế kia?"
Dương Thùy Phương hoảng loạn đánh rơi cuốn sổ nháp xuống sàn, bị làn khói hắc nồng nặc phả ra làm sặc sụa đến mức ngã ngồi xuống đất, lớp trang điểm lem luốc vì nước mắt và mồ hôi. Kỹ sư trưởng lao vào nhấn nút ngắt khẩn cấp nguồn nhiệt, rồi quay ra nhìn Dương Ngọc Hòa qua lớp kính với vẻ mặt tuyệt vọng.
"Tổng giám đốc Dương... xong rồi! Hỏng hết sạch rồi!"
"Toàn bộ mẻ nguyên liệu PM-08 trị giá tám mươi lăm tỷ đồng đã bị phá hủy hoàn toàn thành phế thải độc hại!"
"Hệ thống màng lọc nano bốn mươi tỷ đồng cũng bị kết tủa ăn mòn cháy hỏng, toàn bộ phân xưởng số một tê liệt hoàn toàn, thiệt hại trực tiếp hơn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng!"
Chu Tấn Khuê đứng ngoài hành lang kính, sắc mặt tái mét không còn chút sắc máu, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng bay mất chỉ trong năm phút?!"
"Dương Ngọc Hòa! Dương Thùy Phương! Hai người vừa thề thốt với tôi là nắm rõ toàn bộ công thức trong lòng bàn tay cơ mà?"
"Chiều mai hệ thống bệnh viện của tôi không có lô hàng PM-08 để giao theo hợp đồng đấu thầu sở y tế, công ty Chu thị của tôi sẽ bị phạt một trăm năm mươi tỷ đồng đấy!"
Bà Phùng Hạ Nhung run rẩy vịn vào vai Bà Hợi, lắp bắp không nên lời.
"Sao... sao lại thế được? Cùng là một cuốn sổ trong phòng con Thắm mà sao nó làm thì ra vàng ròng, còn con Thùy Phương đụng vào lại nổ tung thành bùn đen thế này?"
Dương Ngọc Hòa trán vã mồ hôi lạnh như tắm, hai mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn trước khoản lỗ khổng lồ vừa ập xuống. Anh ta vội vàng vớ lấy điện thoại bàn của phòng điều khiển, gào lên với thư ký.
"Mau! Mau cho người đi tìm Đinh Nhật Thắm ngay lập tức cho tôi!"
"Ra lệnh cho cô ta trong vòng một tiếng đồng hồ phải có mặt ở nhà máy để mở khóa hệ thống máy tính và đền bù mẻ thuốc tám mươi lăm tỷ này!"
"Nếu cô ta không về ngay, tôi sẽ kiện cô ta ra tòa vì tội cố ý phá hoại tài sản của gia đình họ Dương!"
Dương Ngọc Hòa vẫn ngây thơ nghĩ rằng tôi chỉ là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng suốt mười hai năm. Chỉ cần anh ta quát một tiếng là tôi phải sợ hãi bò về dọn dẹp đống đổ nát cho em gái anh ta.
Nhưng anh ta chưa kịp đặt ống nghe xuống thì từ cổng chính của Nhà máy Dược phẩm họ Dương, tiếng còi xe chuyên dụng của Đoàn Thanh tra Liên ngành và Tòa Kinh tế đã vang lên dồn dập.