Tiếng còi xe công vụ vang vọng khắp khu khuôn viên rộng lớn của Nhà máy Dược phẩm họ Dương. Dương Ngọc Hòa còn đang cầm ống nghe điện thoại trên tay thì trợ lý pháp chế của tập đoàn đã hớt hải chạy dọc hành lang kính, thở không ra hơi.
"Tổng giám đốc Dương! Không xong rồi!"
"Bên dưới sảnh chính có Đoàn Thanh tra Liên ngành của Cục Sở hữu Trí tuệ, Cục Quản lý Dược và các chấp hành viên của Tòa Kinh tế vừa ập vào!"
"Họ mang theo Lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và đang yêu cầu niêm phong toàn bộ mười bốn dây chuyền sản xuất cùng kho thành phẩm của tập đoàn!"
Dương Ngọc Hòa sững người, vội vàng buông ống nghe xuống rồi cùng Bà Hợi, bà Phùng Hạ Nhung, Dương Thùy Phương và Chu Tấn Khuê hấp tấp chạy xuống sảnh lớn tầng một. Vừa nhìn thấy đoàn người, Dương Ngọc Hòa đã cố nặn ra một nụ cười xã giao, bước nhanh tới định bắt tay vị trưởng đoàn.
"Chào các đồng chí lãnh đạo, không biết hôm nay có sự hiểu lầm gì mà đoàn thanh tra lại đột xuất ghé thăm Tập đoàn Dược phẩm họ Dương của chúng tôi như vậy?"
"Chắc là do hệ thống máy chủ chứng chỉ số sáng nay gặp chút trục trặc kỹ thuật nên báo động nhầm thôi phải không ạ?"
Vị Trưởng đoàn Thanh tra không bắt tay Dương Ngọc Hòa, mà nghiêm trang rút từ cặp công vụ ra một văn bản có đóng dấu quốc huy đỏ chói, giơ cao trước mặt ban giám đốc dược phẩm họ Dương.
"Ông Dương Ngọc Hòa, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm họ Dương, mời ông nghe công bố Quyết định hành chính và Lệnh của Tòa án."
"Kể từ hai mươi hai giờ không phút ngày hôm qua, Tập đoàn Dược phẩm họ Dương đã hoàn toàn mất quyền sử dụng hợp pháp đối với tám Bằng độc quyền sáng chế từ PM-01 đến PM-08."
"Chúng tôi chính thức thực hiện lệnh Niêm phong khẩn cấp toàn bộ mười bốn dây chuyền sản xuất và Tạm giữ toàn bộ lô hàng tồn kho để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp!"
Từng lời công bố đanh thép vang lên khiến cả sảnh lớn lặng ngắt như tờ. Bà Phùng Hạ Nhung là người đầu tiên nhảy dựng lên, giọng the thé vang khắp sảnh.
"Các ông nói cái gì vô lý thế hả?"
"Cái gì mà mất quyền sử dụng? Cái gì mà xâm phạm bản quyền? Thuốc của nhà chúng tôi làm ra thì bản quyền đương nhiên là của gia tộc họ Dương chứ của ai vào đây nữa?"
Dương Ngọc Hòa cũng cố giữ vẻ bình tĩnh giả tạo, lớn tiếng phân trần.
"Đúng vậy thưa đồng chí Trưởng đoàn! Chắc chắn là con bé Đinh Nhật Thắm sau khi bị nhà tôi đuổi đi tối qua đã đến Cục Sở hữu Trí tuệ nộp đơn vu khống để trả thù cá nhân rồi!"
"Tôi là Tổng giám đốc tập đoàn, tôi chưa từng ký bất kỳ tờ giấy nào chuyển nhượng bản quyền cho cô ta cả!"
Ngay lúc đó, từ phía sau đội hình thanh tra, tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền đá hoa cương. Tôi mặc bộ âu phục màu xám tro phẳng phiu, sánh bước bên cạnh Chủ tịch Hội đồng Khoa học Lăng Khắc Tùng cùng hai luật sư sở hữu trí tuệ tiến vào giữa sảnh lớn.
Dương Thùy Phương vẫn còn lem luốc vết khói đen trên mặt và áo blouse, vừa thấy tôi liền chỉ tay hét toáng lên.
"Đinh Nhật Thắm! Đồ ăn cháo đá bát!"
"Anh Hai! Anh Tấn Khuê! Mau báo cảnh sát bắt bỏ tù con rắn độc ăn cắp bản quyền gia truyền nhà họ Dương này ngay đi!"
Lăng Khắc Tùng bước lên nửa bước, chắn nhẹ trước người tôi, giọng nói trầm lạnh mang theo uy quyền của một vị Chủ tịch Hội đồng Khoa học cấp quốc gia.
"Cô Dương Thùy Phương, tôi khuyên cô nên uốn lưỡi bảy lần trước khi phát ngôn trước mặt cơ quan chức năng."
"Người đang đứng trước mặt cô là Tiến sĩ Đinh Nhật Thắm, tân Chủ nhiệm Dự án Y sinh Trọng điểm của Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia vừa được Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm sáng nay."
"Còn về câu hỏi tám bằng sáng chế kia thuộc về ai, mời ông Dương Ngọc Hòa mở to mắt ra nhìn vào bản sao hồ sơ bảo hộ gốc có dấu đỏ của Cục Sở hữu Trí tuệ."
Lăng Khắc Tùng ra hiệu cho luật sư mở chiếc cặp da, trải tám bản sao chứng thực Bằng Độc Quyền Sáng Chế Quốc Gia khổ lớn lên chiếc bàn lễ tân giữa sảnh. Tại mục Chủ sở hữu độc quyền văn bằng chỉ ghi duy nhất dòng chữ in hoa đậm nét: Cá nhân Đinh Nhật Thắm.
Tuyệt nhiên không có lấy một chữ nào nhắc đến Tập đoàn Dược phẩm họ Dương hay gia tộc họ Dương, khiến sắc mặt Dương Ngọc Hòa lập tức biến thành màu xám ngoét.
"Không... không thể nào!"
"Tại sao tám bằng sáng chế này lại đứng tên cá nhân cô ta từ năm cô ta mười chín tuổi? Lúc đó tôi bảo cô ta đi đăng ký giấy phép lưu hành thuốc dưới tên công ty cơ mà?!"
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang biến dạng vì sốc của Dương Ngọc Hòa, giọng nói vang lên rành mạch giữa sảnh lớn.
"Năm tôi mười chín tuổi, xưởng thuốc đông dược của nhà họ Dương đang nợ ngân hàng bốn mươi tỷ đồng và bị liệt vào danh sách doanh nghiệp chờ phá sản."
"Nhà họ Dương các người chỉ được tôi cho mượn quyền sử dụng miễn phí thông qua một Hợp đồng cấp phép có điều kiện để cứu vớt công ty khỏi cảnh vỡ nợ mà thôi!"
Chu Tấn Khuê đứng bên cạnh run bắn cả người, vội vàng lật tìm tờ Hợp đồng cấp phép đính kèm trong bộ hồ sơ. Khi đọc đến Điều khoản 9.2 quy định hợp đồng miễn phí tự động chấm dứt ngay khi quan hệ nuôi dưỡng bị hủy bỏ, mồ hôi lạnh trên trán Chu Tấn Khuê túa ra ướt đẫm cả cổ áo sơ mi.
"Ngọc Hòa... trên này ghi rõ là chỉ khi Nhật Thắm còn là thành viên gia đình họ Dương thì dược phẩm họ Dương mới được dùng miễn phí tám bằng sáng chế này!"
"Bây giờ tám bằng sáng chế này chiếm tới chín mươi hai phần trăm doanh thu của dược phẩm họ Dương, toàn bộ lô hàng sáu trăm tỷ tôi vừa đặt cọc cũng nằm trong bằng sáng chế PM-08 của cô ấy!"
Bà Hợi nghe đến đó thì hoảng hốt thực sự, đôi tay nhăn nheo chống cây gậy gỗ mun run bần bật, nhưng bà ta vẫn cố gào lên để vớt vát.
"Khoan đã! Cán bộ thanh tra nghe tôi nói!"
"Con bé Đinh Nhật Thắm vẫn là con gái nuôi của nhà họ Dương chúng tôi! Hôm qua chúng tôi chỉ giận quá nên mắng nó vài câu cho nó biết lỗi thôi, chứ làm sao mà cắt đứt tình thân được!"
Bà Phùng Hạ Nhung lập tức đổi giọng nhanh như chớp, lao về phía tôi với khuôn mặt nhăn nhó định diễn trò mẹ hiền từ mẫu.
"Thắm ơi, tối qua là mẹ hồ đồ, mẹ nghe lời con Phương nói bậy nên mới nặng tay với con!"
"Con vẫn là con gái cưng mười hai năm nay của mẹ mà, tờ giấy tối qua chưa nộp lên phường xã thì chưa tính đâu, con mau bảo các đồng chí thanh tra gỡ niêm phong cho công ty đi con!"
Nhìn bộ mặt lật lọng trơ trẽn chỉ trong chớp mắt của bà Phùng Hạ Nhung và Bà Hợi, ngay cả các nhân viên của Tập đoàn dược phẩm họ Dương đứng xung quanh cũng phải lắc đầu khinh bỉ. Tôi lùi lại một bước để tránh bàn tay đang vươn ra của bà Phùng Hạ Nhung, rồi mỉm cười điềm tĩnh.
"Bà Phùng Hạ Nhung, bà quên rồi sao?"
"Chính các người đã bắt tôi viết vào Điều bốn rằng mọi thỏa thuận hỗ trợ miễn phí dựa trên quan hệ gia đình đều chấm dứt hiệu lực vĩnh viễn."
Vị Trưởng đoàn Thanh tra giơ cao bản sao chứng thực tờ văn bản tối qua có dấu điểm chỉ của tôi cùng chữ ký của Bà Hợi, Phùng Hạ Nhung và Dương Ngọc Hòa.
"Văn bản công chứng số 4409/VBCC đã được cập nhật lên Hệ thống dữ liệu Tư pháp Quốc gia từ lúc hai mươi hai giờ mười lăm phút đêm qua."
"Đội thi hành án, tiến hành dán băng niêm phong đỏ lên toàn bộ mười bốn phân xưởng và kho hàng của Tập đoàn Dược phẩm họ Dương ngay lập tức!"
Mười cán bộ chấp hành viên đồng loạt bước vào khu vực sản xuất, dán chéo từng dải băng niêm phong màu đỏ của Tòa Kinh tế lên cánh cửa thép của toàn bộ mười bốn dây chuyền chiết xuất. Trên bản tin tài chính khẩn cấp giữa phiên giao dịch sáng, một thông cáo báo chí chính thức từ Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia và Liên doanh Dược phẩm Quốc doanh Trung ương vừa được phát đi toàn quốc:
"Tiến sĩ Đinh Nhật Thắm — Chủ sở hữu độc quyền tám bằng sáng chế y sinh từ PM-01 đến PM-08 — đã chính thức thu hồi toàn bộ bản quyền từ Tập đoàn Dược phẩm họ Dương."
"Toàn bộ tám bằng sáng chế đã được ký kết chuyển giao độc quyền cho Liên doanh Dược phẩm Quốc gia với mức phí bản quyền khởi điểm ba trăm tỷ đồng cùng ba mươi phần trăm cổ phần lợi nhuận ròng!"
Một vị cổ đông lớn nắm giữ mười lăm phần trăm cổ phần của dược phẩm họ Dương nhìn màn hình điện thoại, gào lên thất thanh giữa sảnh.
"Trời đất ơi! Cổ phiếu của Tập đoàn dược phẩm họ Dương trên sàn chứng khoán vừa bị bán tháo trắng bên mua, giảm kịch sàn mất sạch bảy phần trăm chỉ trong ba mươi giây rồi!"
"Dương Ngọc Hòa! Gia đình ông dám đuổi linh hồn sống của cả tập đoàn ra khỏi cửa để rước một con bé phá hoại làm nổ tung một trăm hai mươi lăm tỷ đồng về làm giám đốc ư?!"
Đám cổ đông vây chặt lấy Dương Ngọc Hòa và bà Phùng Hạ Nhung, tiếng chất vấn, chửi rủa và đòi rút vốn vang lên hỗn loạn khắp đại sảnh. Chu Tấn Khuê đứng giữa đám đông hỗn loạn, nhìn sang tôi đang đứng uy nghiêm bên cạnh Lăng Khắc Tùng, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận và hoảng sợ tột cùng.
Anh ta hất mạnh bàn tay đang bám lấy cánh tay mình của Dương Thùy Phương ra, lao tới trước mặt tôi với giọng điệu khẩn khoản đến đáng thương.
"Nhật Thắm! Nhật Thắm ơi, nghe anh giải thích đã!"
"Nếu không nhà anh sẽ phá sản mất!"
Dương Thùy Phương bị Chu Tấn Khuê hất ngã dúi dụi, nghe vị hôn phu mới hôm qua còn ôm eo mình giờ lại quay sang cầu xin tôi thì gào khóc điên loạn.
"Anh Tấn Khuê! Tối qua ở khách sạn chính miệng anh bảo con mọt sách Đinh Nhật Thắm chỉ là công cụ kiếm tiền khô khan, anh bảo anh chỉ yêu mình em cơ mà!"
Tôi nhìn màn kịch rẻ tiền của đôi nam nữ từng phản bội mình, ánh mắt không gợn lấy một chút sóng.
"Chu Tấn Khuê, công ty Chu thị của anh có được ngày hôm nay là nhờ bốn năm trước tôi mở đường cho anh phân phối hai hợp chất PM-03 và PM-05."
"Danh sách mười hai nhà phân phối chiến lược mới của Liên doanh Dược phẩm Quốc gia vừa được tôi phê duyệt sáng nay, và tên của Chu thị đã bị gạch bỏ vĩnh viễn."
Tôi quay sang nhìn Dương Ngọc Hòa đang bị các cổ đông túm cổ áo đòi nợ, giọng nói điềm tĩnh vang lên rõ ràng.
"Ông Dương Ngọc Hòa, luật sư của tôi đã nộp đơn khởi kiện Tập đoàn Dược phẩm họ Dương ra Tòa Kinh tế về hành vi chạy lậu dây chuyền sản xuất trái phép sáng nay."
"Chiều mai lúc mười bốn giờ, hẹn gặp cả gia đình họ Dương tại Phòng Hòa giải Tòa Kinh tế và Văn phòng Công chứng Bản quyền Sáng chế để giải quyết dứt điểm mọi khoản nợ pháp lý!"
Nói xong, tôi cùng Lăng Khắc Tùng và đoàn thanh tra xoay người bước ra khỏi đại sảnh, bỏ lại sau lưng cả một tập đoàn nghìn tỷ đang chìm trong tiếng la hét tuyệt vọng.