Chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi lệnh niêm phong nhà máy được thực thi, Tập đoàn Dược phẩm họ Dương rơi vào một cơn địa chấn tài chính chưa từng có. Cổ phiếu của dược phẩm họ Dương tiếp tục chuỗi giảm sàn không phanh, bốc hơi hơn một nghìn tám trăm tỷ đồng vốn hóa thị trường.
Ba ngân hàng thương mại lớn nhất lập tức phát thông báo phong tỏa toàn bộ tài khoản thanh toán của tập đoàn và yêu cầu tất toán trước hạn khoản vay thế chấp tám trăm tỷ đồng. Đúng mười bốn giờ chiều hôm sau, tại Phòng Hòa giải Tòa Kinh tế, phiên làm việc liên tịch cùng Cục Sở hữu Trí tuệ và Văn phòng Công chứng Bản quyền chính thức bắt đầu.
Phía bên trái phòng nghị sự rộng lớn, tôi ngồi ở vị trí Nguyên đơn, bên cạnh là Chủ tịch Lăng Khắc Tùng với tư cách Cố vấn Giám định Khoa học Quốc gia và hai luật sư. Vừa được phép phát biểu, luật sư đại diện cho Dương Ngọc Hòa đã đứng bật dậy, dùng kế sách cuối cùng mà nhà họ Dương vắt óc nghĩ ra suốt đêm qua để cố lật ngược thế cờ.
"Kính thưa Hội đồng thẩm phán và đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ!"
"Lý do thứ hai là hai hợp chất PM-07 và PM-08 được đưa vào sản xuất khi cô ta làm Giám đốc phòng thí nghiệm, tức là sáng chế công vụ của tập đoàn!"
"Do đó, chúng tôi yêu cầu Tòa tuyên bố tám bằng sáng chế là tài sản chung và buộc Đinh Nhật Thắm mở khóa dây chuyền ngay lập tức!"
Nghe luật sư của mình lập luận, Bà Hợi và bà Phùng Hạ Nhung lập tức phối hợp đập bàn khóc lóc thảm thiết ngay giữa phòng hòa giải.
"Thẩm phán ơi! Bà phải làm chủ cho gia đình tôi!"
"Nhà họ Dương chúng tôi bỏ ra hàng chục tỷ đồng nuôi nó học lên tiến sĩ, xây phòng thí nghiệm cho nó nghịch thuốc, thế mà giờ nó cướp trắng cả cơ nghiệp của tổ tiên nhà tôi!"
Dương Ngọc Hòa cũng gằn giọng nói thêm vào.
"Đúng vậy thưa Tòa, nếu muốn lấy lại tám bằng sáng chế, cô ta phải bồi thường năm trăm tỷ đồng chi phí phòng thí nghiệm và công ơn dưỡng dục!"
Tôi ngồi thẳng lưng trên ghế nguyên đơn, lắng nghe toàn bộ màn kịch vừa ăn cướp vừa la làng của nhà họ Dương mà không hề ngắt lời. Đợi khi tiếng khóc kể công của bà Phùng Hạ Nhung vừa dứt, tôi mới từ tốn đứng dậy, mở tập hồ sơ bìa cứng màu xanh dương đã được niêm phong chứng cứ và trình lên bàn Thẩm phán chủ tọa.
"Kính thưa Tòa, vì phía bị đơn vừa đưa ra hai luận điểm là công ơn đầu tư hàng chục tỷ đồng nuôi ăn học và sáng chế công vụ dùng tiền của dược phẩm họ Dương."
"Tôi xin phép đệ trình ba bộ chứng cứ gốc."
Tôi rút ra tập tài liệu thứ nhất có đóng dấu xác nhận của Ngân hàng Nhà nước và Sở Giáo dục cùng Trường Đại học Dược.
"Thứ nhất, về cái gọi là hàng chục tỷ đồng nuôi dưỡng suốt mười hai năm mà bà Phùng Hạ Nhung vừa rêu rao."
"Đây là sao kê chi tiết toàn bộ các khoản chi mà nhà họ Dương đã bỏ ra cho tôi từ năm mười bốn tuổi đến năm mười tám tuổi."
"Tổng cộng bốn năm cấp hai và cấp ba là một trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng."
"Từ năm mười sáu tuổi, để đổi lấy việc được tiếp tục đi học mà không bị Bà Hợi bắt nghỉ học ở nhà hầu hạ."
"Mỗi ngày sau giờ tan trường tôi đều phải đứng thái dược liệu và trực lò sấy thuốc suốt sáu tiếng đồng hồ."
"Từ năm mười tám tuổi khi bước chân vào Đại học Dược cho đến khi nhận bằng Tiến sĩ năm hai mươi tư tuổi."
"Một trăm phần trăm học phí và kinh phí nghiên cứu của tôi đều do Quỹ Học bổng Tài năng Y sinh Quốc gia tài trợ toàn phần!"
Cả phòng hòa giải xôn xao trước những con số sao kê chính xác đến từng nghìn đồng. Tôi tiếp tục rút ra tập hồ sơ thứ hai có chữ ký xác nhận của Chủ tịch Lăng Khắc Tùng và dấu giáp lai của Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia.
"Thứ hai, về cáo buộc tám bằng sáng chế là tài sản công vụ dùng tiền và thiết bị của Tập đoàn dược phẩm họ Dương."
"Kính trình Tòa, đây là Nhật ký điện tử phòng thí nghiệm gốc được lưu trữ trên hệ thống chuỗi khối bảo mật của Viện Nghiên cứu Quốc gia từ năm hai mươi mốt tuổi của tôi."
"Toàn bộ tám hợp chất từ PM-01 đến PM-08 đều được tôi tổng hợp và hoàn thiện công thức gốc tại Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia bằng nguồn quỹ đề tài độc lập."
"Thời điểm tôi đăng ký bảo hộ thành công bằng sáng chế PM-08, phòng thí nghiệm của Công ty dược phẩm họ Dương thậm chí còn chưa mua nổi một chiếc máy sắc ký lỏng cao áp!"
"Tôi không những không dùng một đồng kinh phí nghiên cứu nào của công ty, mà ngược lại, suốt bảy năm qua tôi chưa từng nhận một tháng lương hay một đồng cổ tức nào từ công ty!"
Lăng Khắc Tùng đứng dậy, dõng dạc xác nhận trước Hội đồng Thẩm phán.
"Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của bộ chứng cứ này."
"Trong bảy năm qua, nhờ sử dụng miễn phí tám bằng sáng chế cá nhân của Tiến sĩ Đinh Nhật Thắm."
"Tập đoàn Dược phẩm họ Dương đã thu về tổng lợi nhuận ròng sau thuế là một nghìn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng."
"Người mang ơn cứu mạng và nợ một nghìn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng tiền bản quyền ở đây chính là gia đình họ Dương, chứ Tiến sĩ Đinh Nhật Thắm không nợ nhà họ Dương dù chỉ một hạt gạo!"
Những con số đanh thép vang lên như từng nhát búa tạ giáng thẳng vào mặt Bà Hợi, bà Phùng Hạ Nhung và Dương Ngọc Hòa. Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại, mà đưa tiếp chiếc thẻ nhớ dữ liệu thứ ba cho thư ký phiên tòa.
"Thứ ba, đối với yêu cầu đòi bồi thường của tôi đối với Tập đoàn Dược phẩm họ Dương và cá nhân ông Dương Ngọc Hòa, cô Dương Thùy Phương."
"Sau hai mươi hai giờ đêm ngày mồng bốn tháng mười một, ông Dương Ngọc Hòa vẫn chỉ đạo nhân viên can thiệp trái phép vào hệ thống khóa bản quyền."
"Đồng thời, cô Dương Thùy Phương đã tự ý vận hành bồn phản ứng năm nghìn lít, gây ra vụ nổ hóa chất phá hủy thiết bị đang trong diện giám sát."
"Theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ và điều khoản phạt vi phạm trong Hợp đồng gốc số SHTT-2021-889."
"Tôi yêu cầu Tòa Kinh tế buộc Tập đoàn dược phẩm họ Dương phải bồi thường thiệt hại xâm phạm bản quyền tổng cộng là chín mươi sáu tỷ đồng!"
Bà thẩm phán chủ tọa sau khi kiểm tra toàn bộ chứng cứ gốc và hội ý cùng đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ đã đập búa xuống bàn, giọng nói nghiêm nghị vang khắp phòng xử.
"Hội đồng Thẩm phán và Văn phòng Công chứng Bản quyền xác nhận."
"Toàn bộ tám Bằng độc quyền sáng chế từ PM-01 đến PM-08 thuộc quyền sở hữu hợp pháp, duy nhất và tuyệt đối của cá nhân Tiến sĩ Đinh Nhật Thắm!"
"Văn bản chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng và hủy bỏ mọi thỏa thuận miễn phí do ông Dương Ngọc Hòa, bà Phùng Hạ Nhung và Bà Hợi ký có giá trị pháp lý tối cao!"
"Tòa chấp thuận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn."
"Thu hồi vĩnh viễn quyền sử dụng tám bằng sáng chế đối với công ty và buộc công ty phải thanh toán khoản tiền phạt vi phạm bản quyền chín mươi sáu tỷ đồng trong mười lăm ngày!"
Tiếng búa tòa gõ xuống đanh gọn như dấu chấm hết cho số phận của Tập đoàn Dược phẩm họ Dương. Chu Tấn Khuê là người đầu tiên bật dậy, mắt long sòng sọc chỉ thẳng vào mặt Dương Ngọc Hòa và Dương Thùy Phương.
"Thưa Tòa! Tôi yêu cầu lập biên bản bổ sung đơn khởi kiện ngay tại đây!"
"Công ty Chu thị của tôi đã bị Tập đoàn dược phẩm họ Dương và cô Dương Thùy Phương lừa đảo chiếm đoạt năm mươi tỷ đồng tiền đặt cọc lô hàng PM-08!"
"Họ dám nhận tiền cọc của tôi trong khi đã mất sạch bản quyền từ đêm hôm trước!"
"Hơn nữa vì Dương Thùy Phương ngu dốt làm nổ tung bồn phản ứng khiến tôi không có thuốc giao cho hệ thống bệnh viện đúng hạn chiều nay."
"Công ty Chu thị vừa bị Sở Y tế phạt vi phạm hợp đồng một trăm năm mươi tỷ đồng!"
"Dương Ngọc Hòa! Dương Thùy Phương! Tôi chính thức hủy bỏ hôn ước với con đàn bà ngu xuẩn vô học này!"
"Tôi yêu cầu nhà họ Dương phải trả lại ngay hai mươi tỷ tiền sính lễ cộng với hai trăm tỷ đồng tiền bồi thường!"
Dương Thùy Phương thấy Chu Tấn Khuê lật mặt đòi hai trăm hai mươi tỷ đồng và mắng mình là đồ ngu xuẩn vô học ngay trước tòa thì gào lên như một con thú bị dồn vào chân tường.
"Chu Tấn Khuê! Đồ khốn nạn! Lúc anh tưởng tôi sắp nắm giữ tám bằng sáng chế nghìn tỷ thì anh quỳ gối nịnh bợ tôi, giờ thấy dược phẩm họ Dương mất bản quyền thì anh quay sang cắn tôi hả?"
Bà Phùng Hạ Nhung vừa mất trắng công ty lại vừa phải đền bù hàng trăm tỷ đồng nên mất hết lý trí, liền quay sang túm tóc Dương Thùy Phương giật mạnh.
"Tất cả là tại mày! Đồ sao chổi! Đồ tai tinh!"
"Nếu không phải mày vừa về nhà đã xúi giục tao với anh Hai mày đuổi con Thắm ra khỏi nhà trong đêm mưa."
"Lại còn khoác lác là đọc qua một buổi sáng cũng làm được thuốc PM-08 thì nhà họ Dương đâu đến nỗi tán gia bại sản thế này!"
"Tao đánh chết mày đồ con báo đời! Tám mươi lăm tỷ tiền nguyên liệu với bốn mươi tỷ tiền máy lọc của tao đều bị cái tay mày đốt thành bùn đen cả rồi!"
Bị chính người mẹ ruột mới hôm qua còn nâng như trứng hứng như hoa tát liên tiếp vào mặt trước bao nhiêu con mắt. Dương Thùy Phương điên tiết vùng dậy, đẩy mạnh bà Phùng Hạ Nhung ngã nhào xuống ghế rồi hét toáng lên toàn bộ sự thật bẩn thỉu.
"Bà im đi! Giờ bà lại đổ hết tội lỗi lên đầu một mình tôi hả?!"
"Đêm hôm đó trước khi đuổi Đinh Nhật Thắm đi, chính miệng anh Hai Dương Ngọc Hòa và bà đã đóng cửa bàn bạc với tôi trong phòng ngủ của Bà Hợi còn gì!"
"Chính Dương Ngọc Hòa nói rằng cuối năm nay theo thỏa thuận miệng thì phải chia cho Đinh Nhật Thắm năm phần trăm cổ phần tập đoàn trị giá một trăm năm mươi tỷ đồng!"
"Chính bà và anh Hai đã xúi tôi tự tay đập vỡ lọ dung dịch PM-08 trong thư phòng rồi ăn vạ vu oan cho Đinh Nhật Thắm!"
"Các người làm vậy để có cớ tống cổ chị ta ra khỏi nhà nhằm nuốt trọn một trăm năm mươi tỷ tiền cổ phần đó!"
"Chính Dương Ngọc Hòa là người soạn sẵn tờ giấy cắt đứt quan hệ và gọi công chứng viên đến ép chị ta lăn tay."
"Giờ công ty sập tiệm thì các người lại định bắt tôi gánh hết nợ nần ư? Đừng có mơ!"
Lời thú nhận trắng trợn của Dương Thùy Phương vang lên rõ mồn một qua hệ thống thu âm của Phòng Hòa giải Tòa Kinh tế. Dương Ngọc Hòa mặt đỏ tía tai vì bị em gái ruột vạch trần âm mưu đê tiện ngay trước tòa, liền vung tay tát một cú trời giáng khiến Dương Thùy Phương ngã lăn xuống sàn phòng xử.
"Câm mồm ngay con khốn phản phúc này!"
Dương Thùy Phương ôm mặt gào khóc, lao vào cào cấu mặt mũi Dương Ngọc Hòa. Dương Thùy Phương và Chu Tấn Khuê vì hành vi gây rối trật tự phiên tòa, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa Bà Hợi đi bệnh viện. Tôi đứng bên bàn công chứng bản quyền, lặng lẽ cài chiếc bút máy vào túi áo vest sau khi ký tên xác nhận vào Biên bản Thu hồi Vĩnh viễn Văn bằng Bảo hộ Sáng chế.
Nhìn đám người từng nhân danh huyết thống cao quý để chà đạp lên mười hai năm chân tình của tôi đang tự tay xé xác lẫn nhau vì tiền bạc. Tôi hiểu rằng công lý của khoa học và pháp luật chưa bao giờ bỏ sót một kẻ bội bạc nào.