Chỉ đúng hai ngày sau khi tôi đặt chiếc chìa khóa ngăn kéo dưới đáy hộp phấn rôm, con mồi đã cắn câu. Đó là đêm ngày thứ mười tám của kỳ ở cữ, khoảng một giờ bốn mươi lăm phút sáng. Sau khi thức dậy cho con bú và thay tã xong, cơ thể suy nhược vì thiếu chất suốt hơn nửa tháng làm tôi mệt lả, mí mắt nặng trĩu nhưng đầu óc vẫn giữ một nửa sự tỉnh táo cảnh giác.
Trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng ngủ, chiếc giường phụ phía đối diện khẽ phát ra tiếng cót két rất nhỏ. Ôn Quốc Tiệp rón rén bước xuống giường, bàn chân trần không đi dép bước từng bước nhẹ bẫng tiến về phía đầu giường nơi tôi đang nằm quay mặt vào tường.
Hơi thở của anh ta gấp gáp, phả vào không khí lạnh lẽo của máy điều hòa. Anh ta đứng im mất gần một phút để nghe ngóng nhịp thở của tôi. Thấy tôi nằm bất động, Ôn Quốc Tiệp liền đưa tay nhấc hộp phấn rôm của con trai lên, lấy chiếc chìa khóa nhỏ xíu rồi tra vào ổ khóa ngăn kéo tủ đầu giường.
Tiếng lách cách vang lên rất khẽ trong đêm. Nhưng anh ta không dừng lại ở chiếc ngăn kéo đựng hộp vàng. Bàn tay của Ôn Quốc Tiệp tiếp tục mò mẫm dưới gối nằm của tôi, rút chiếc điện thoại thông minh của tôi ra ngoài.
Lợi dụng lúc tôi đang giả vờ ngủ say, anh ta nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay cái bàn tay phải của tôi — ngón tay vẫn còn vết bầm tím vì truyền dịch — ấn nhẹ lên cảm biến vân tay của chiếc điện thoại để mở khóa màn hình!
Khoảnh khắc đầu ngón tay lạnh ngắt của người chồng chạm vào tay tôi để mở trộm ứng dụng ngân hàng lúc gần hai giờ sáng, từng thớ cơ trong người tôi căng cứng lại. Vết mổ mười hai phân dưới bụng như bị ai xát muối, nhưng không đau bằng sự ghê tởm đang dâng lên tận cổ họng.
Dưới ánh sáng xanh lè hắt ra từ màn hình điện thoại, tôi hé mắt qua khe tóc nhìn thấy Ôn Quốc Tiệp nhanh chóng nhập mật khẩu giao dịch — vốn là ngày sinh của con trai mà anh ta từng đứng cạnh nhìn tôi cài đặt lúc ở bệnh viện.
Anh ta thực hiện liền hai lệnh chuyển khoản, rồi cẩn thận xóa sạch tin nhắn thông báo biến động số dư và lịch sử cuộc gọi trước khi nhét lại chiếc điện thoại xuống dưới gối tôi. Sau đó, anh ta lấy chiếc hộp nhung đỏ trong ngăn kéo ra, mở cửa phòng lẻn ra ngoài hành lang nơi bà Tâm và Ôn Tuệ Đường đang đứng đợi sẵn.
Khoảng mười lăm phút sau, Ôn Quốc Tiệp quay trở lại phòng, đặt lại chiếc hộp nhung đỏ vào đúng vị trí cũ trong ngăn kéo, khóa lại rồi trả chìa khóa về dưới đáy hộp phấn rôm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đợi đến sáu giờ sáng hôm sau, khi Ôn Quốc Tiệp đã lái xe đi làm còn bà Tâm và Ôn Tuệ Đường rủ nhau đi chợ sớm, tôi mới khóa chốt cửa phòng từ bên trong. Tôi mở ngăn kéo lấy chiếc hộp nhung đỏ ra kiểm tra trước tiên.
Chỉ vừa cầm chiếc hộp trên tay, cảm giác nặng đằm đặc trưng của năm lượng vàng ròng đã biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ hẫng và tiếng va chạm lanh canh rất dại của kim loại rẻ tiền. Tôi bật nắp hộp nhung.
Năm miếng vàng ép vỉ vẫn nằm nguyên trong lớp lót lụa đỏ, nhưng vỏ nhựa ép bên ngoài đã bị tráo bằng loại nhựa gia công thô sơ, mép cắt nham nhở. Và ở góc khuất phía sau mỗi miếng kim loại màu vàng chóe ấy, vết xước hình chữ V do chính tay tôi đánh dấu đã hoàn toàn biến mất!
Thay vào đó là năm miếng đồng thau mạ vàng mỹ ký dùng để trưng bày tủ kính, loại hàng giả bán tràn lan ngoài chợ với giá vài chục nghìn đồng một miếng! Toàn bộ năm cây vàng chín bốn số mà bà ngoại tích góp trao tặng cho cháu đích tôn đã bị chính bố đẻ của đứa bé và bà nội, cô ruột của nó lén lút đánh tráo ngay trong đêm!
Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực, rồi lấy chiếc điện thoại phụ ra truy cập vào hộp thư điện tử bảo mật của ngân hàng và kho lưu trữ đám mây của chiếc máy báo khóc.
Mặc dù Ôn Quốc Tiệp đã khôn ngoan xóa sạch tin nhắn SMS trên máy chính của tôi, nhưng anh ta không hề biết rằng với tư cách là một chuyên viên kiểm soát tài chính, mọi tài khoản ngân hàng của tôi đều được cài đặt chế độ tự động gửi biên lai giao dịch điện tử có chữ ký số về hòm thư công vụ riêng.
Trên màn hình điện thoại phụ, hai tờ biên lai chuyển tiền lúc 01 giờ 52 phút và 01 giờ 56 phút sáng hiện lên rõ mồn một từng con chữ: Giao dịch thứ nhất: Chuyển khoản nhanh 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) từ tài khoản Lê Ánh Giang sang tài khoản của Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Minh Phú, nội dung chuyển khoản:
Thanh toan tron goi phau thuat nang mui sun suon va got ham khach hang On Tue Duong. Giao dịch thứ hai: Chuyển khoản nhanh 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng) từ tài khoản Lê Ánh Giang sang tài khoản của Showroom Ô tô Minh Phú, nội dung chuyển khoản:
Dat coc xe hoi gam cao mau do hop dong mang ten On Quoc Tiep va On Tue Duong. Đúng hai trăm triệu đồng chẵn! Không thừa một xu, không thiếu một cắc!
Tiền mừng đầy tháng của đứa trẻ sơ sinh mới mười tám ngày tuổi và tiền bồi dưỡng cho người mẹ vừa mổ cấp cứu suýt chết trên bàn sinh, đã bị bọn họ chia chác sạch sành sanh chỉ trong vòng bốn phút đồng hồ lúc nửa đêm!
Một trăm hai mươi triệu để cô em chồng Ôn Tuệ Đường đi đập mặt xây lại từ mũi đến cằm. Tám mươi triệu để hai anh em họ đặt cọc chiếc xe hơi mới tinh lấy le với thiên hạ. Trong khi đó, tôi mở tiếp đoạn video hồng ngoại được ghi lại từ chiếc máy báo khóc trên đỉnh tủ quần áo.
Hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết hiện ra trên màn hình: cảnh Ôn Quốc Tiệp rón rén lấy chìa khóa dưới hộp phấn rôm, cảnh anh ta cầm ngón tay cái đầy vết kim tiêm của tôi dí vào màn hình điện thoại, và đặc biệt là cảnh anh ta mở cửa phòng đưa hộp vàng thật cho bà Tâm đứng ngoài hành lang.
Do cửa phòng mở hé, micro thu âm độ nhạy cao của máy báo khóc đã ghi lại trọn vẹn cuộc đối thoại thì thầm nhưng đầy hả hê của ba mẹ con họ ngoài hành lang: Tiếng bà Tâm cười khúc khích: *— Giỏi lắm con trai mẹ!
Năm miếng vàng giả mẹ mua ngoài tiệm đồ mã có hai trăm nghìn mà nhìn giống y đúc. Cứ nhét vào đấy, con Giang nó đang đau vết mổ nằm bẹp một chỗ, còn lâu mới biết được!* Tiếng Ôn Tuệ Đường reo lên khe khẽ:
*— Thế là sáng mai con được qua Thẩm mỹ viện Minh Phú làm mũi sụn sườn rồi! Còn năm cây vàng thật này ngày mai mẹ đem bán lấy gần bốn trăm triệu, bù vào đóng nốt tiền lấy con xe ở Showroom Minh Phú trước ngày đầy tháng thằng bé nhé!*
Tiếng Ôn Quốc Tiệp đáp lại tỉnh bơ: *— Cứ làm thế đi mẹ ạ. Đằng nào tiền của vợ con hay tiền của nhà ngoại nó cho thằng bé thì trước sau gì cũng là tiền của nhà họ Ôn mình.
Còn mười ngày nữa đến lễ đầy tháng rồi, lúc đấy họ hàng hai bên đến mừng phong bì thêm vài chục triệu nữa, tha hồ mà khao xe mới!*
— Còn con Giang ấy à, mẹ cứ tiếp tục cho nó ăn rau ngót luộc nước lã thôi. Cho nó yếu hẳn đi, đầu óc lú lẫn thiếu máu thì nó mới ngoan ngoãn để mình nắm đằng chuôi!
Nghe đến câu nói cuối cùng phát ra từ chính miệng người chồng đang nằm ngủ ngon lành cách mình chưa đầy ba mét, bàn tay tôi cầm chiếc điện thoại mà không hề run lấy một nhịp. Nước mắt tôi cũng không rơi thêm một giọt nào nữa.
Bởi vì mọi sự bi lụy hay đau lòng dành cho một ổ ký sinh trùng máu lạnh như thế này đều là sự lãng phí vô ích. Bọn họ muốn tôi ăn nước lã cho kiệt sức để dễ bề cướp đoạt tài sản và thao túng mẹ con tôi ư?
Bọn họ muốn đợi đến tiệc đầy tháng mười ngày nữa để gom nốt tiền mừng rồi khao xe hơi mới và chiếc mũi thẩm mỹ ư? Tôi lặng lẽ sao lưu toàn bộ đoạn băng ghi hình hồng ngoại, biên lai chuyển khoản lúc hai giờ sáng và cuốn nhật ký ghi hình mười tám bữa cơm cữ bị tráo đổi gửi thẳng qua ứng dụng bảo mật cho anh họ tôi —
luật sư Phạm Kiến Hiếu và mẹ đẻ tôi là bà Đinh Thanh Tâm. Đính kèm theo tập hồ sơ điện tử đó, tôi chỉ nhắn cho anh họ và mẹ mình đúng một dòng tin nhắn ngắn gọn: *— Mẹ và anh Hiếu đừng làm ầm lên vội.
Mười ngày nữa là tiệc đầy tháng của bé, nhà họ Ôn muốn mở tiệc lớn tại phòng khách để khoe mẽ. Hôm đó, con muốn nhờ mẹ gửi cho con thêm vài hộp súp bào ngư giấu trong túi tã lót để con bồi bổ lấy lại sức,
và nhờ anh Phạm Kiến Hiếu chuẩn bị sẵn hồ sơ khởi kiện hình sự tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.*
— Đêm tiệc đầy tháng mười ngày nữa, khi cánh cửa phòng khách khóa trái lại, con sẽ bắt cả nhà họ phải nôn ra gấp đôi từng đồng tiền, từng chỉ vàng đã nuốt của mẹ con con!
---