Người xưa có câu, muốn một kẻ ngạo mạn sụp đổ hoàn toàn, cách tốt nhất không phải là ngăn cản hắn, mà là lặng lẽ đứng nhìn hắn tự bước lên đài cao rồi rút thang. Suốt hai ngày thứ Tư và thứ Năm, gia đình họ Lê sống trong cơn men chiến thắng sớm. Vì đinh ninh rằng chín giờ sáng thứ Sáu tôi sẽ ngoan ngoãn điểm chỉ sang tên căn nhà mặt phố số 42 Hàng Đàn cùng cuốn sổ tiết kiệm một tỷ hai trăm triệu đồng. Cả ba người bọn họ thậm chí chẳng buồn che giấu sự khinh miệt dành cho tôi nữa.
Chiều thứ Tư, sau khi từ phòng công chứng cùng Luật sư Hoàng Minh trở về nhà lúc ba giờ chiều. Tôi vừa bước lên cầu thang tầng hai đã nghe thấy tiếng cười nói lanh lảnh vọng ra từ chính phòng ngủ của mình. Cánh cửa gỗ phòng tôi mở toang. Ngoài hành lang, chiếc hộp gỗ trắc cũ kỹ — nơi tôi cất giữ tấm Bằng Tổ quốc ghi công của bố ruột tôi và đôi bông tai bạc kỷ vật của mẹ đẻ. Bị ném chỏng chơ ngay cạnh sọt rác nhựa. Nắp hộp bật tung, tấm khung ảnh đen trắng của bố mẹ tôi nằm úp mặt xuống nền gạch ẩm ướt.
Tôi đứng khựng lại ở đầu cầu thang, máu trong người dồn lên thái dương. Bên trong phòng ngủ của tôi, con dâu Thu Thảo đang cầm thước dây đo đạc bức tường phía đầu giường. Còn bà Bạch Tuyết thì đang ướm thử chiếc váy ngủ lụa màu hồng phấn trước chiếc gương tủ quần áo của tôi. Ông Hậu đứng khoanh tay bên cửa sổ, vừa hút thuốc vừa gật gù chỉ trỏ.
“Cô Tuyết cứ xem kỹ đi, cái tủ gỗ lim già cỗi của bà Mai để ở góc kia trông tối tăm chướng mắt lắm.” “Đợi cuối tuần này sang tên nhà đất xong xuôi, tôi bảo thằng Tuấn thuê thợ đến đập thông bức tường này sang phòng đọc sách.” “Lắp cho cô một cái tủ quần áo âm tường bằng kính đèn LED bốn cánh tha hồ mà treo sườn xám.”
Bà Bạch Tuyết xoay người trước gương, tay vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc bích bốn mươi lăm triệu trên cổ tay, giọng ngọt xớt nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ đắc thắng.
“Anh Hậu chiều em thế này, nhỡ chị Mai biết được chị ấy lại tủi thân khóc ầm lên thì sao?” “Dù gì chị ấy cũng ở cái phòng này hơn ba mươi năm rồi…”
Con dâu Thu Thảo bĩu môi, tiện chân đá chiếc gối tựa lưng thêu tay của tôi xuống dưới gầm giường.
“Ui dào, cô Tuyết cứ lo bò trắng răng!” “Bà già ấy uống ba bát thuốc an thần của cháu từ hôm qua tới giờ, đầu óc lú lẫn đến nơi rồi, biết cái gì mà tủi với chả thân!” “Chiều nay cháu đã gọi bên đội thi công nội thất đến báo giá rồi đấy, đập bỏ toàn bộ đồ gỗ cũ của bà ấy với lát lại sàn gỗ hương hết đúng ba trăm triệu.” “Cô Tuyết cứ ký tên vào phiếu đặt hàng thiết kế trước đi, thứ Sáu này tiền về túi là vợ chồng cháu thanh toán một thể!”
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt tấm ảnh của bố mẹ ruột cùng chiếc hộp gỗ trắc lên, dùng vạt áo lau sạch từng hạt bụi bám trên mặt kính. Sau đó, tôi bước thẳng vào cửa phòng. Thấy tôi đột ngột xuất hiện giữa khung cửa với chiếc hộp gỗ trên tay, cả ba người trong phòng đều giật mình khựng lại. Bà Bạch Tuyết hơi biến sắc, vội giấu chiếc váy ngủ lụa hồng ra sau lưng, lắp bắp cười trừ.
“Ơ… chị Mai về lúc nào thế ạ?” “Em nghe anh Hậu với cháu Thảo bảo phòng chị bị thấm tường nên sang xem giúp…”
Tôi không thèm liếc nhìn bà Tuyết lấy nửa con mắt. Tôi đi thẳng tới trước mặt chồng tôi và đứa con dâu đang cầm chiếc thước dây, giọng nói trầm tĩnh đến mức không nghe ra một chút cảm xúc nào.
“Ai cho phép các người tự ý lục lọi tủ cá nhân của tôi và ném di ảnh của bố mẹ tôi ra cạnh thùng rác?”
Bị bắt quả tang ngay tại trận, ông Hậu thoáng chút chột dạ, nhưng cái tính gia trưởng sĩ diện trước mặt nhân tình lập tức khiến ông ta gân cổ lên quát át đi.
“Bà làm cái gì mà nhìn chúng tôi như nhìn kẻ trộm thế hả?” “Mấy cái đồ gỗ mục nát với giấy tờ cũ rích từ đời tám hoánh nào rồi.” “Con Thảo nó thấy chật tủ nên dọn bớt ra ngoài hành lang cho thoáng phòng chứ có vứt đi của bà đâu!” “Bà chẳng vừa kêu tức ngực khó thở còn gì, dọn phòng cho sạch bụi để bà dưỡng bệnh mà bà còn mặt nặng mày nhẹ cái nỗi gì!”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt vằn đỏ của ông Hậu, rồi chuyển ánh mắt sang tờ hợp đồng đặt cọc thi công nội thất trị giá ba trăm triệu đồng đang đặt trên bàn phấn. Trên mục “Khách hàng ký nhận và chịu trách nhiệm thanh toán”. Bà Bạch Tuyết vì muốn chứng tỏ vị thế bà chủ tương lai nên đã nhanh tay ký sẵn chữ ký rõ mồn một: Đỗ Bạch Tuyết.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ.
“Thì ra là cô Tuyết có lòng tốt bỏ tiền túi ba trăm triệu ra sửa sang lại phòng ốc giúp tôi cơ đấy.” “Tôi cảm ơn cô Tuyết nhé.” “Tính tôi xưa nay rõ ràng, ai ký tên đặt hàng người ấy trả tiền.” “Sau này bên công ty nội thất có đến đòi nợ ba trăm triệu thì cứ tìm đúng chữ ký của cô Đỗ Bạch Tuyết mà thu, đừng tìm nhầm chủ cũ là được.”
Nói xong, tôi ôm chiếc hộp gỗ trắc của bố mẹ bước thẳng sang căn phòng nhỏ dành cho khách ở cuối hành lang, khóa trái cửa lại. Sau cánh cửa gỗ, tôi vẫn nghe rõ tiếng con dâu Thu Thảo hậm hực trấn an bà Bạch Tuyết.
“Cô Tuyết đừng chấp lời bà già sắp xuống lỗ ấy làm gì!” “Chiều nay anh Tuấn với bố đã ra thẳng cửa hàng số 42 Hàng Đàn để thu trước một năm tiền thuê nhà của bà chủ tiệm thuốc Đông y rồi.” “Cầm năm trăm triệu tiền tươi trong tay rồi thì ba trăm triệu tiền nội thất này đáng là bao!”
Nghe đến câu "thu trước một năm tiền thuê nhà", đôi mắt tôi lập tức nheo lại. Quả nhiên, chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc điện thoại trong túi áo tôi rung lên bần bật. Người gọi đến là chị Lan — chủ nhà thuốc Đông y gia truyền đã thuê tầng một căn nhà số 42 phố Hàng Đàn của tôi suốt sáu năm nay. Vừa bắt máy, giọng chị Lan đã hốt hoảng vang lên, xen lẫn tiếng quát tháo ầm ĩ của chồng tôi và thằng Tuấn ở đầu dây bên kia.
“Cô Mai ơi, cô đang ở đâu đấy ạ?” “Hợp đồng thuê cửa hàng của cháu với cô đến tận tháng Chạp năm nay mới hết hạn, tiền thuê ba mươi lăm triệu mỗi tháng cháu vẫn đóng đủ cho cô từng kỳ mà!” “Sao bây giờ chú Hậu với anh Tuấn lại dẫn theo mấy người lạ mặt đến đứng chắn giữa quầy thuốc của cháu.” “Bảo là từ hôm nay căn nhà số 42 Hàng Đàn đã thuộc quyền sở hữu của anh Tuấn rồi?” “Anh Tuấn bắt cháu ngay trong chiều nay phải chuyển khoản một cục bốn trăm hai mươi triệu tiền thuê nhà năm tới cộng thêm tám mươi triệu tiền cọc bổ sung.” “Tổng cộng là tròn năm trăm triệu đồng vào tài khoản cá nhân của anh ấy!” “Anh ấy bảo nếu trước năm giờ chiều cháu không chuyển đủ năm trăm triệu thì sáng mai anh ấy thuê xe ba gác đến vứt hết tủ thuốc của cháu ra vỉa hè để cho người khác thuê!”
Qua loa điện thoại, tôi nghe rõ mồn một tiếng thằng Tuấn đập tay xuống mặt tủ kính quầy thuốc, giọng hống hách đến tột cùng.
“Chị Lan kia, bà Mai già rồi, từ tuần này mọi tài sản của nhà họ Lê đều do một tay tôi quyết định!” “Giờ giá mặt bằng phố cổ lên vù vù, tôi thu của chị năm trăm triệu một năm là còn nể tình chỗ quen biết đấy!” “Đúng năm giờ chiều nay tiền không nổi trong tài khoản Lê Minh Tuấn thì đừng trách tôi cúp điện khóa cửa!”
Tôi đứng bên cửa sổ phòng khách phụ, nhìn ra bầu trời chiều đang kéo mây xám xịt. Lòng tham của hai cha con họ đã làm mờ hết cả lý trí rồi. Ngay cả khi chưa tới ngày thứ Sáu, chưa hề có một chữ ký nào của tôi trên giấy tờ chuyển nhượng. Chúng đã dám tự xưng là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà số 42 Hàng Đàn để cưỡng ép khách thuê nộp năm trăm triệu đồng!
Trong pháp luật hình sự Việt Nam, hành vi dùng thủ đoạn gian dối. Tự nhận quyền sở hữu đối với tài sản không thuộc về mình để buộc người khác giao nộp số tiền từ năm trăm triệu đồng trở lên... đã cấu thành khung cao nhất của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án từ mười hai năm đến hai mươi năm tù!
Thay vì bảo chị Lan từ chối, tôi hạ giọng nói rất khẽ nhưng cực kỳ rành mạch qua điện thoại:
“Lan ơi, cháu bình tĩnh nghe cô dặn này.” “Lúc một giờ trưa nay, cô đã chính thức ký hợp đồng công chứng bán đứt căn nhà số 42 Hàng Đàn cho Tập đoàn Dược phẩm Minh Khang rồi.” “Bên Minh Khang họ cũng cam kết giữ nguyên hợp đồng thuê quầy thuốc của cháu thêm năm năm nữa.” “Nhưng bây giờ, cháu cứ bật camera quầy thuốc lên.” “Hỏi lại thằng Tuấn và ông Hậu một câu thật rõ ràng: *‘Có đúng anh Lê Minh Tuấn khẳng định mình là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà 42 Hàng Đàn.” “Và yêu cầu tôi chuyển 500 triệu tiền thuê nhà vào tài khoản cá nhân của anh không?’*” “Đợi nó xác nhận và ký tên vào biên nhận xong, cháu cứ lấy đúng số tiền năm trăm triệu mà cô vừa chuyển vào tài khoản của cháu cách đây hai phút.” “Chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Lê Minh Tuấn với nội dung chuyển khoản ghi rõ từng chữ như cô dặn!”
Chị Lan ở đầu dây bên kia sững người mất vài giây, rồi lập tức hiểu ra ý của tôi, vội vàng đáp khẽ một tiếng "Dạ, cháu hiểu rồi cô ạ!". Đúng bốn giờ bốn mươi phút chiều hôm đó, chị Lan gửi vào Zalo riêng của tôi đoạn video trích xuất từ camera an ninh độ nét cao ngay tại quầy thuốc số 42 Hàng Đàn. Trong video, thằng Tuấn vênh mặt vỗ ngực trước ống kính, dõng dạc tuyên bố căn nhà này đã sang tên cho nó. Rồi đặt bút ký rành rọt họ tên Lê Minh Tuấn cùng số căn cước công dân dưới tờ biên nhận năm trăm triệu đồng, bên cạnh là chữ ký làm chứng của Lê Văn Hậu!
Cầm năm trăm triệu đồng tiền bất chính vừa nhảy vào tài khoản, hai cha con ông Hậu và thằng Tuấn thậm chí không về nhà ăn cơm tối. Tối hôm ấy, qua trạng thái khoe khoang trên trang cá nhân của con dâu Thu Thảo, tôi thấy cả bốn người. Ông Hậu, bà Bạch Tuyết, thằng Tuấn và Thảo — đang nâng ly rượu vang tại một nhà hàng đồ Âu đắt đỏ. Kèm theo đó là bức ảnh bà Bạch Tuyết đeo một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ giá một trăm tám mươi triệu đồng. Còn vợ chồng Tuấn, Thảo thì chụp ảnh bên chiếc xe hơi đời mới vừa đặt cọc hai trăm triệu tại showroom.
Chưa dừng lại ở đó, đúng chín giờ tối thứ Năm — tức là đêm trước ngày hẹn công chứng. Con dâu Thu Thảo đăng một bài viết dài kèm bức ảnh chụp bát thuốc bắc lên nhóm Zalo đại gia đình “Họ Lê Đoàn Kết” có đủ bốn mươi hai thành viên nội ngoại.
*“Làm dâu nhà họ Lê năm năm, chưa một ngày nào vợ chồng cháu dám lơ là chữ Hiếu. Dạo này mẹ chồng cháu tuổi cao sức yếu. Một tay cháu ngày ba bữa sắc thuốc bắc bưng tận giường. Thương chúng cháu vất vả hiếu thảo. Mẹ chồng cháu quyết định đúng 9 giờ sáng mai (thứ Sáu) sẽ mở tiệc trà tại gia. Để công chứng trao tặng toàn bộ căn nhà mặt phố 42 Hàng Đàn cùng sổ tiết kiệm dưỡng già cho vợ chồng cháu. Kính mời các cụ. Các bác, các chú, các cô hai bên nội ngoại sáng mai bớt chút thời gian qua nhà chứng kiến tấm lòng của mẹ chồng cháu ạ!”*
Ngay lập tức, nhóm chat bốn mươi hai người nổ tung. Hàng loạt tin nhắn khen ngợi của đám họ hàng bên nội — những người từng không ít lần sang nhà tôi vay tiền không trả — dồn dập nhảy lên màn hình:
“Con dâu nhà chú Hậu đúng là điểm mười chất lượng, vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo!” “Bà Mai thế là khôn đấy, đàn bà con gái giữ lắm đất cát tiền nong làm gì, giao hết cho thằng Tuấn là chuẩn đạo lý tổ tiên rồi!” “Sáng mai đúng tám giờ rưỡi đại gia đình có mặt đông đủ chúc mừng bố con chú Hậu nhé!”
Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ cuối hành lang, nhìn màn hình điện thoại sáng rực những lời tâng bốc giả tạo. Tôi không nhắn lại một chữ nào. Tôi chỉ lặng lẽ chụp màn hình toàn bộ đoạn tin nhắn trong nhóm, gửi sang cho Luật sư Hoàng Minh kèm một tin nhắn ngắn gọn:
“Mọi con cá đều đã tự nhảy vào rọ. Chín giờ sáng mai, bắt đầu thu lưới.”