Ông Hậu nhìn tấm phim chụp cắt lớp màu đen nằm trên mặt bàn kính, bật cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt.
“Bà điên đến mức hóa rồ rồi hả Mai?” “Trên góc phim in rõ rành rành chữ Nguyễn Thị Mai, mã số CT-0842!” “Không phải phổi của bà thì chẳng lẽ là phổi của tôi chắc?”
Thằng Tuấn cũng hùa theo bố, chỉ tay vào tờ bệnh án quát lớn.
“Mẹ đừng có bày trò diễn kịch trước mặt các bác các chú nữa!” “Chính tay con đi lấy tập kết quả này từ quầy trả hồ sơ của Bệnh viện Quốc tế về, giấy trắng mực đen đóng dấu đỏ của bệnh viện mà mẹ còn định chối đi đâu?!”
Tôi không thèm đôi co với hai cha con họ lấy một lời. Tôi quay sang vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng đang đứng cạnh Luật sư Hoàng Minh, khẽ gật đầu.
“Bác sĩ Trần.” “Phiền ông giải thích giúp mọi người ở đây về tấm phim chụp cắt lớp mã số CT-0842 và đoạn trích xuất camera buồng chụp số ba của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế ngày mười lăm tháng trước.”
Bác sĩ Trần — Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế — bước lên phía trước, đẩy gọng kính trắng, cắm chiếc USB vào máy chiếu. Trên màn hình một trăm inch, hình ảnh tấm phim chụp lồng ngực CT-0842 được phóng đại gấp mười lần, nét đến từng đốt xương sườn. Cùng lúc đó, ở nửa màn hình bên phải, đoạn video từ camera giám sát hành lang buồng chụp CT số ba ngày mười lăm tháng trước hiện lên rõ mồn một!
Trong video giám sát có ghi ngày giờ chuẩn xác, mọi người nhìn thấy rất rõ cảnh ông Lê Văn Hậu giật tờ phiếu có mã vạch từ tay tôi ngoài hành lang. Đẩy tôi ngồi xuống ghế chờ rồi một mình ông ta bước vào buồng máy chụp cắt lớp lồng ngực!
Giọng Bác sĩ Trần vang lên đĩnh đạc, rõ ràng từng chữ giữa phòng khách im phăng phắc:
“Tôi là Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế.” “Hôm qua, sau khi tiếp nhận yêu cầu đối chiếu hồ sơ từ bà Nguyễn Thị Mai và Luật sư Hoàng Minh.” “Hội đồng chuyên môn của bệnh viện chúng tôi đã trích xuất dữ liệu gốc của ca chụp mã số CT-0842.” “Tại khu vực chụp CT tầm soát lưu lượng cao, hệ thống máy tính tự động in tên bệnh nhân theo mã vạch trên phiếu thu tiền ban đầu là bà Nguyễn Thị Mai.” “Tuy nhiên, hình ảnh giải phẫu học trên phim chụp CT-0842 khẳng định một trăm phần trăm đây là khung xương lồng ngực của nam giới trưởng thành, tuyệt đối không phải của phụ nữ!”
Bác sĩ Trần cầm bút laser chiếu một điểm sáng đỏ rực vào góc trên bên trái của tấm phim chụp lồng ngực:
“Đặc biệt, tại vị trí một phần ba ngoài xương đòn bên trái của bệnh nhân trên phim CT-0842.” “Có một dị vật cản quang bằng kim loại hình bầu dục kích thước năm mi-li-mét nằm sâu trong can xương cũ!” “Còn ở thùy dưới phổi phải của chính bệnh nhân nam này là khối u ác tính giai đoạn IIIB kích thước bốn phẩy năm xăng-ti-mét đã xâm lấn hạch trung thất.” “Do tiền sử hút thuốc lá nặng nhiều năm gây ra!”
Tôi quay sang nhìn thẳng vào gương mặt đang dần chuyển sang màu xám ngoét của chồng tôi, cất giọng từng chữ sắc như dao:
“Lê Văn Hậu, cả cái dòng họ Lê này đều biết năm ông hai mươi hai tuổi đi đốt pháo bị mảnh kim loại găm vào xương đòn bên trái không gắp ra được!” “Hôm ở bệnh viện, chính ông vì tiếc tám triệu đồng tiền khám nên đã ép tôi nhường tờ phiếu chụp cắt lớp lồng ngực cho ông chui vào nằm chụp thay!” “Người bị ung thư phổi giai đoạn cuối sắp bước vào lò thiêu Vĩnh Hằng Viên không phải là tôi… mà là chính ông đấy, Lê Văn Hậu ạ!”
“Ầm!”
Như có một tia sét đánh nổ tung ngay giữa phòng khách. Ông Hậu đứng chết trân như tượng đá, đôi mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào chấm kim loại trắng sáng trên xương đòn trái của tấm phim X-quang. Rồi lại nhìn sang đoạn video chính mình bước vào phòng máy chụp CT trên màn hình! Đôi môi ông ta run bần bật, sắc mặt từ đỏ gay chuyển sang trắng bệch như tờ giấy.
“Không… không thể nào…” “Hôm ấy… hôm ấy tao vào nằm chụp thay bà thật… nhưng thằng Tuấn bảo với tao là bà Mai bị ung thư cơ mà?!”
Thằng Tuấn đứng cạnh bố cũng mặt cắt không còn giọt máu, hai đầu gối mềm nhũn lắp bắp.
“Bố ơi… hôm đó con với cái Thảo đi lấy hồ sơ ở quầy tự động, thấy ngoài bìa in tên Nguyễn Thị Mai nên chúng con cứ tưởng là phổi của mẹ…” “Con có biết đâu là hôm ấy bố lại cầm phiếu của mẹ chui vào chụp thay đâu hả bố ơi!”
Nghe câu thú nhận ngây ngô của đứa con trai, ông Hậu như bị rút cạn toàn bộ sinh khí. Ông ta nhớ lại những cơn ho tức ngực suốt hai tháng qua và chiếc khăn tay thấm đầy máu nâu sẫm đêm mừng thọ!
Ông ta vừa đưa tay lên ôm ngực, một cơn ho sặc sụa dữ dội đã trào lên từ cuống họng. Trước mặt gần ba mươi người họ hàng, ông Hậu ho gập cả người xuống bàn trà, và khi ông ta rút bàn tay khỏi miệng, một vệt máu tươi đỏ thẫm loang dài trên lòng bàn tay!
“Máu… máu thật rồi!” “Trời ơi, phổi của tôi… khối u giai đoạn cuối trên phim là của tôi thật rồi!”
Ông Hậu hoảng loạn gào lên như một đứa trẻ sợ chết, quay phắt sang túm chặt lấy cánh tay thằng Tuấn và con dâu Thu Thảo.
“Tuấn! Thảo! Mau đưa bố vào Bệnh viện Quốc tế nhập viện xạ trị ngay lập tức!” “Bác sĩ vừa bảo phải dùng thuốc đích ngoại nhập với xạ trị tích cực mới cứu được mạng bố!” “Cái thẻ ngân hàng có năm trăm triệu tiền thuê nhà hôm qua đâu, cả tiền tiết kiệm trong két nữa, lấy hết ra đây đóng viện phí cứu bố mau lên!”
Thế nhưng, vừa nghe đến hai chữ "đóng viện phí". Con dâu Thu Thảo đã theo phản xạ giật mạnh tay áo ra khỏi bàn tay dính máu của bố chồng, lùi lại ba bước như sợ bị lây bệnh! Khuôn mặt cô ta co rúm lại, giọng nói the thé bật ra không chút che đậy.
“Tiền đâu ra mà đóng viện phí hàng trăm triệu mỗi tháng hả bố?!” “Năm trăm triệu tiền thu của bà chủ tiệm thuốc hôm qua, tối qua chính tay bố quẹt một trăm tám mươi triệu mua dây chuyền kim cương tặng cô Bạch Tuyết.” “Còn vợ chồng con đặt cọc hai trăm triệu mua xe mới với trả lãi ngân hàng hết sạch rồi còn đâu!” “Với lại… tối hôm kia chính miệng bố bảo với chúng con là bệnh ung thư phổi giai đoạn IIIB có đổ tiền tỷ vào cũng chết.” “Cứ ở nhà uống rễ cỏ tranh ba mươi nghìn chờ đi cho đỡ tốn tiền của con cháu cơ mà!”
Ông Hậu sững người. Không tin nổi vào tai mình khi chính câu nói độc ác mà ông ta dành cho tôi hai ngày trước giờ đây được đứa con dâu quý hóa trả nguyên vẹn vào mặt ông ta! Ông ta điên tiết vung tay tát thẳng một cái trời giáng vào mặt Thu Thảo.
“Bốp!”
“Con dâu mất dạy! Lúc tao tưởng con mẹ Mai bị bệnh thì khác, còn bây giờ là mạng của tao!” “Chúng mày không bán xe đi cứu tao thì tao đập chết cả lũ!”
Không chịu kém cạnh, Thu Thảo ôm một bên má sưng vù, gào khóc nhảy xổ vào cào cấu tay ông Hậu, miệng lu loa trước mặt cả họ.
“Ông đánh tôi à?! Ông nhìn lại ông xem ông có để lại cho vợ chồng tôi được đồng xu cắc bạc nào không mà đòi chúng tôi bán xe hầu bệnh ông?!” “Có tiền lương hưu với bốn mươi lăm triệu ăn cắp của mẹ chồng thì ông đem cung phụng hết cho con hồ ly tinh Bạch Tuyết kia kìa!” “Giờ ông sắp chết rồi thì ông đi mà bảo bà Tuyết bán vòng ngọc với dây chuyền kim cương đi mà chữa bệnh cho ông ấy!”
Nghe thấy tên mình bị réo lên, bà Bạch Tuyết đang ngồi trên ghế chủ tọa sợ xanh mặt. Vội vàng ôm chặt lấy cổ áo có sợi dây chuyền kim cương, lặng lẽ xách túi định lẻn ra cửa sau. Nhưng ông Hậu đã kịp nhìn thấy. Trong cơn tuyệt vọng của kẻ sắp chết bám lấy cọng rơm cuối cùng, ông Hậu lao tới túm chặt lấy vạt áo sườn xám của người tình.
“Tuyết! Em không được đi!” “Mười năm nay anh chu cấp cho em không thiếu thứ gì, hôm qua vừa mua cho em sợi dây chuyền một trăm tám mươi triệu với cái vòng ngọc bốn mươi lăm triệu!” “Em tháo ngay ra đây để anh đem trả lại tiệm vàng lấy tiền nhập viện!”
Bà Bạch Tuyết trút bỏ hẳn vẻ thanh tao, trợn mắt đẩy mạnh ông Hậu ngã ngồi xuống đất, giọng chua ngoa vang khắp phòng:
“Ông bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra!” “Quà ông tự nguyện tặng tôi lúc khỏe mạnh, giờ ông mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết lại định lột lại của tôi à? Không có mùa xuân ấy đâu nhé!” “Tôi nói cho ông biết, tôi chỉ là chỗ bạn nhảy câu lạc bộ với ông thôi, không có hôn thú giấy tờ gì hết.” “Ông ốm đau sống chết mặc xác nhà ông, đừng có kéo tôi vào cái ổ nợ này!”
Trong lúc ông Hậu, bà Bạch Tuyết và vợ chồng Tuấn - Thảo đang giằng co, chửi bới nhau loạn xạ như một cái chợ vỡ trước ánh mắt khinh bỉ của ba mươi người họ hàng. Luật sư Hoàng Minh bước lên một bước, gõ nhẹ tập hồ sơ pháp lý xuống mặt bàn.
“Sự việc chưa dừng lại ở chuyện bệnh án đâu, thưa ông Lê Văn Hậu và anh Lê Minh Tuấn.” “Tôi xin chính thức thông báo ba quyết định pháp lý đã có hiệu lực từ mười lăm giờ chiều ngày hôm qua.”
Cả căn phòng lập tức im bặt, đổ dồn ánh mắt về phía Luật sư Hoàng. Tôi bước lên đứng cạnh Luật sư Hoàng. Chậm rãi rút từ trong cặp da ra bản sao Hợp đồng chuyển nhượng đã đóng dấu đỏ của Văn phòng Công chứng cùng ba tờ thông báo thụ lý hồ sơ.
“Thứ nhất, căn nhà mặt phố số 42 Hàng Đàn là tài sản thừa kế riêng hợp pháp của một mình tôi theo di chúc công chứng năm hai nghìn không trăm mười hai.” “Không liên quan một xu nào đến khối tài sản chung với ông Lê Văn Hậu.” “Vào lúc mười ba giờ chiều thứ Tư vừa qua, tôi đã chính thức ký hợp đồng bán đứt căn nhà số 42 Hàng Đàn cho Tập đoàn Dược phẩm Minh Khang với giá mười tám tỷ đồng.” “Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ủy thác bảo mật của tôi.”
Thằng Tuấn nghe như sét đánh ngang tai, mặt trắng bệch hét lên:
“Mẹ bán nhà số 42 Hàng Đàn từ trưa thứ Tư rồi ư?!” “Không thể nào! Thế… thế còn năm trăm triệu tiền thuê nhà mà chiều thứ Tư con với bố vừa thu của chị Lan chủ tiệm thuốc thì sao?!”
Tôi nhìn đứa con trai bất hiếu của mình bằng ánh mắt bình thản đến lạnh người.
“Đó chính là điều thứ hai mà Luật sư Hoàng sắp thông báo cho con đấy, Tuấn ạ.” “Chiều thứ Tư, dù con không hề có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với căn nhà số 42 Hàng Đàn, nhưng con và bố con đã tự xưng là chủ nhà hợp pháp.” “Đe dọa cắt điện khóa cửa để cưỡng ép chị Lan phải chuyển năm trăm triệu đồng vào tài khoản cá nhân của con.” “Toàn bộ video tại quầy thuốc.” “Chữ ký trên biên nhận của hai bố con và sao kê chuyển khoản năm trăm triệu đã được bên Tập đoàn Minh Khang.” “Cùng chị Lan lập vi bằng gửi sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Quận Hoàn Kiếm vào tám giờ sáng nay.”
Luật sư Hoàng Minh tiếp lời, giọng đanh thép:
“Số tiền năm trăm triệu đồng vừa đúng ngưỡng định khung tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” “Với khung hình phạt từ mười hai năm đến hai mươi năm tù giam!” “Bên phía người bị hại chỉ cho anh Lê Minh Tuấn và ông Lê Văn Hậu đúng bốn mươi tám giờ đồng hồ để hoàn trả đủ năm trăm triệu đồng tiền mặt kèm tiền bồi thường thiệt hại.” “Nếu quá hạn sẽ lập tức yêu cầu khởi tố bị can và bắt tạm giam!”
Hai chân thằng Tuấn khuỵu hẳn xuống nền gạch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo sơ mi. Nó vừa tiêu hết năm trăm triệu đó vào chiếc dây chuyền kim cương cho nhân tình của bố và tiền cọc xe hơi tối qua rồi. Bây giờ đào đâu ra năm trăm triệu trong vòng bốn mươi tám giờ?!
Chưa để chúng kịp thở, Luật sư Hoàng đặt tiếp hai văn bản cuối cùng lên bàn:
“Thứ ba, đối với khoản nợ ba tỷ sáu trăm triệu đồng có giấy biên nhận vay tiền do ông Lê Văn Hậu.” “Anh Lê Minh Tuấn và chị Trần Thu Thảo ký vay bà Nguyễn Thị Mai suốt tám năm qua.” “Tòa án nhân dân quận đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: **Phong tỏa tài khoản ngân hàng và kê biên căn hộ chung cư nơi vợ chồng anh Tuấn đang ở.” “Cùng chính căn nhà ngõ này để đảm bảo thi hành án trả nợ cộng với đơn khởi kiện ly hôn đơn phương của bà Mai!**” “Riêng đối với bà Đỗ Bạch Tuyết.” “Bên công ty thiết kế nội thất vừa gửi thông báo yêu cầu bà thanh toán số tiền phạt hủy hợp đồng chín mươi triệu đồng.” “Do chính chữ ký của bà đặt hàng sửa chữa trái phép trên tài sản của bà Nguyễn Thị Mai!”
Bà Bạch Tuyết hét lên một tiếng thất thanh khi thấy tự dưng mình phải gánh khoản nợ chín mươi triệu đồng. Bà ta lao vào túm tóc con dâu Thu Thảo mà giật.
“Con ranh kia! Hôm qua chính mày bảo tao ký tên vào tờ giấy đặt hàng nội thất ba trăm triệu đó cơ mà! Mày lừa tao!”
Thu Thảo cũng điên cuồng lao vào giật đứt sợi dây chuyền kim cương trên cổ bà Bạch Tuyết để lấy tiền trả nợ năm trăm triệu cứu chồng khỏi đi tù. Thằng Tuấn thì gào khóc lục túi áo ông Hậu đòi lại thẻ ngân hàng. Còn ông Hậu — giữa cảnh người tình, con trai và con dâu lao vào cắn xé nhau như một bầy thú hoang. Đột nhiên trợn trắng mắt, thở hắt ra một hơi khò khè đầy máu rồi đổ ập người xuống sàn gạch lạnh ngắt!