Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng chờ VIP, ánh mắt của Hồ Hải Đăng đã lập tức đảo nhanh một vòng quanh căn phòng. Khi thấy tôi đang đứng trước bàn trang điểm trong chiếc áo choàng lụa trắng. Còn chiếc váy cưới đã treo lên khung ma-nơ-canh phủ vải nhung, vẻ căng thẳng trên mặt anh ta lập tức giãn ra. Hải Đăng sải bước tới gần, đặt hai tay lên vai tôi rồi nhìn vào gương với nụ cười dịu dàng hoàn hảo đến từng milimét: — Tường Vy, sao em vẫn chưa mặc váy cưới vào nữa? — Dưới sảnh lớn quan khách đã tới hơn bốn trăm người rồi, đặc biệt là Chủ tịch Nghiêm Phúc Lâm của Tập đoàn Cát Tường cũng vừa mới hạ cố đến dự đấy!
Tôi nhìn qua tấm gương, bắt gặp ánh mắt lấp lánh sự toan tính của Hồ Hải Đăng. Ngay phía sau lưng anh ta, Lý Hải Yến bước lên nửa bước trong một chiếc đầm dạ hội màu trắng kem bó sát có phần đuôi cá dài quét đất. Kiểu dáng chiếc đầm cố tình bắt chước váy cô dâu đến tám phần, một điều vốn dĩ tối kỵ đối với khách mời trong mọi đám cưới. Khi Lý Hải Yến nghiêng đầu vén lọn tóc xoăn sau tai, mùi hương gỗ đàn hương pha lẫn kem chống nắng hương đào nồng nặc lập tức tỏa ra trong không khí. Đó chính là mùi hương đang ám chặt trên cổ chiếc váy cưới năm trăm triệu của tôi!
Lý Hải Yến giả bộ ngây thơ che miệng cười khẽ, đôi mắt long lanh nhìn về phía khung ma-nơ-canh rồi cất giọng ngọt xớt: — Ôi chị Tường Vy ơi, chẳng lẽ chị vừa mặc thử chiếc váy cưới Ánh Sao Paris rồi lại phải cởi ra sao ạ? — Em nghe anh Hải Đăng kể dạo này chị thức khuya ở phòng thí nghiệm ăn đêm nhiều nên vòng eo hơi phát tướng. — Chắc chiếc váy may theo số đo cũ bị chật phần eo rồi phải không chị? — Khổ thân chị dâu quá! — Giá như eo chị cũng nhỏ nhắn tầm năm mươi tám phân như em thì mặc chiếc váy Pháp ấy vào chắc chắn vừa in rồi!
Lời nói tưởng như vô tâm nhưng lại là sự khiêu khích trắng trợn của kẻ đã mặc nát chiếc váy của tôi trên du thuyền. Bà Đoàn Thị Quế đứng bên cạnh lập tức hùa theo, bĩu môi nhìn tôi từ đầu đến chân: — Đấy, mẹ đã bảo rồi mà con không nghe, đàn bà con gái sắp về nhà chồng thì phải biết giữ dáng giữ eo để làm đẹp mặt nhà họ Hồ! — Cứ suốt ngày ru rú trong cái viện nghiên cứu ngửi mùi hóa chất với sợi vải, người ngợm cứng đờ ra! — May mà có cái Hải Yến nó nhanh nhẹn tinh tế, sáng sớm đã sang phụ mẹ tiếp đón khách khứa dưới sảnh, ai nhìn vào cũng khen nhà họ Hồ có phúc!
Tôi không hề nổi giận, chỉ chậm rãi xoay người lại, tựa nhẹ lưng vào mép bàn đá cẩm thạch. Ánh mắt tôi lướt từ gương mặt trát phấn kỹ càng của Lý Hải Yến sang bàn tay đang đút túi quần của Hồ Hải Đăng, giọng nói đều đều vang lên: — Em Hải Yến nói đúng lắm, chiếc váy cưới ấy hôm nay quả thực bị hẹp mất đúng bốn phân ở vòng eo, từ sáu mươi hai xuống còn năm mươi tám phân. — Lạ một chỗ là vải lụa sinh học M-Silk không chín do chính tay chị nghiên cứu có độ ổn định cấu trúc tuyệt đối. — Dù phơi ngoài nắng biển ba ngày hai đêm cũng không bao giờ tự co rút. — Trừ phi có ai đó đã lén đem chiếc váy ra khỏi tiệm, bỏ ra mười lăm triệu đồng thuê thợ bóp eo xuống năm mươi tám phân để mặc đi chụp ảnh trên biển. — Rồi sau khi làm rách cả lớp ren lót mới vội vàng tháo chỉ trả lại vào lúc mười giờ đêm qua.
Không khí trong căn phòng chờ bỗng chốc đông cứng lại. Nụ cười trên môi Lý Hải Yến cứng đờ, những ngón tay đang vân vê tà váy trắng của cô ta bất giác co rúm lại. Sắc mặt Hồ Hải Đăng biến đổi trong tích tắc, anh ta vội vàng liếc sang phía quản lý Đào Bích Thủy đang đứng cúi gằm mặt ở góc phòng.
Tôi khẽ bật cười một tiếng nhẹ bẫng, giơ bàn tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út rồi nói tiếp như thể vừa kể một chuyện đùa: — Nhưng mà chuyện hoang đường thiếu tự trọng như thế thì làm sao xảy ra được ở cái đất này, đúng không anh Hải Đăng? — Chẳng qua lúc nãy em thấy có một sợi chỉ thừa hơi cộm ở bên hông nên mới bảo chị Bích Thủy tháo ra kiểm tra lại đường may. — Trước khi lên sân khấu thôi mà.
Nghe tôi chuyển hướng câu chuyện, Hồ Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm rồi giục chị Bích Thủy mau chuẩn bị để tôi kịp ra sảnh làm lễ. Thấy con trai đã dàn xếp xong chuyện chiếc váy, bà Đoàn Thị Quế lập tức đổi giọng, tiến lên mở chiếc túi xách da cá sấu đeo bên hông. Bà ta trịnh trọng lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm đặt mạnh xuống mặt bàn trang điểm. Rồi hất hàm lấy thêm một tập bìa hồ sơ da màu xanh dương có kẹp sẵn cây bút máy: — Này Tường Vy, hôm nay trước khi bước ra lễ đường làm dâu nhà họ Hồ. — Mẹ đem bảo vật gia truyền là đôi bông tai ngọc trai biển Nam Dương trị giá ba trăm triệu đồng này trao cho con. — Nhà họ Hồ chúng tao không phải hạng hẹp hòi với con dâu, nhưng của cho thì cũng phải có đi có lại cho phải đạo làm vợ. — Nhân lúc Chủ tịch Nghiêm Phúc Lâm của Tập đoàn Cát Tường đang ngồi chờ ở bàn VIP dưới sảnh. — Con hãy ký ngay vào Bản thỏa thuận chuyển nhượng vô điều kiện ba bằng sáng chế sợi M-Silk không chín sang tên Công ty Hải Đăng đi!
Tôi nhìn chiếc hộp nhung đỏ vừa được bà Quế bật nắp, rồi nhìn sang tập bìa hồ sơ màu xanh dương. Theo hôn ước ban đầu, Viện Nghiên cứu Mạc Gia chỉ cấp quyền sử dụng có thời hạn ba năm đối với sợi M-Silk không chín sau khi đăng ký kết hôn. Vậy mà ngay trước giờ bước ra lễ đường — khi tờ giấy đăng ký kết hôn thậm chí còn chưa nộp lên phường. Mẹ con họ đã bày trò ép tôi ký văn bản chuyển nhượng đứt đoạn toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ!
Hồ Hải Đăng thấy tôi im lặng nhìn tập hồ sơ, liền hạ giọng dịu dàng khuyên nhủ, ánh mắt tràn ngập sự chân thành giả tạo: — Tường Vy à, em cũng biết Tập đoàn Cát Tường của Chủ tịch Nghiêm Phúc Lâm có quy định kiểm duyệt nhà cung ứng khắt khe đến mức nào rồi đấy. — Họ yêu cầu doanh nghiệp đứng ra ký hợp đồng cung ứng một trăm tám mươi tỷ đồng phải là chủ sở hữu trực tiếp của bằng sáng chế lõi. — Chứ không chấp nhận bên nhận ủy quyền thứ cấp. — Em ký vào giấy chuyển nhượng này cho anh cũng chỉ là thủ tục nội bộ giữa hai vợ chồng mình thôi. — Tiền lời một trăm tám mươi tỷ kiếm về chẳng phải đều nằm trong két sắt gia đình chúng ta cả sao?
Đứng bên cạnh, Lý Hải Yến cũng nhanh nhảu đổ thêm dầu vào lửa, giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa khích bác: — Đúng đấy chị Tường Vy, anh Hải Đăng vì tương lai của hai anh chị. — Mà chạy vạy suốt mấy tháng trời mới mời được Chủ tịch Nghiêm Phúc Lâm tới dự đám cưới hôm nay. — Bác gái còn thương chị tới mức đem cả đôi bông tai ngọc trai biển Nam Dương ba trăm triệu trao cho chị. — Nếu chị còn tính toán mấy tờ giấy sáng chế với chồng mình thì người ngoài lại bảo nhà họ Mạc coi trọng tiền bạc hơn tình nghĩa đấy ạ!
Khi nói câu đó, Lý Hải Yến cố tình nghiêng nhẹ đầu sang phải để ánh đèn bàn trang điểm chiếu thẳng vào vành tai trắng nõn của cô ta. Trên dái tai của ả đang đeo một đôi bông tai ngọc trai tròn xoe, đường kính đúng mười hai ly. Bề mặt tỏa ra lớp ánh xà cừ hồng phấn tự nhiên sâu thẳm và ấm áp dưới ánh đèn. Đó chính là đôi bông tai ngọc trai biển Nam Dương thật sự. Món trang sức mà tháng trước cha tôi đã đưa ba trăm triệu đồng tiền mặt cho bà Đoàn Thị Quế. Để bà ta mua làm lễ vật trao dâu trên sân khấu cho đỡ mất mặt nhà trai!
Còn đôi bông tai nằm trong chiếc hộp nhung đỏ mà bà Quế vừa đẩy tới trước mặt tôi thì sao? Là một chuyên gia phân tích cấu trúc vật liệu. Tôi chỉ cần nhìn thoáng qua ở khoảng cách nửa mét đã thấy lớp sơn phủ bóng nhân tạo dày cộp và phần lỗ khoan bị bong tróc nhẹ ở chân kim loại mạ kẽm. Đó chỉ là đôi bông tai mỹ ký bằng nhựa ép bột vỏ sò giá tám trăm ngàn đồng ngoài chợ đầu mối! Mẹ con bà Đoàn Thị Quế đã lấy đôi ngọc trai thật ba trăm triệu của cha tôi tặng cho Lý Hải Yến. Rồi dùng hạt nhựa giả để dụ tôi ký giấy dâng không ba bằng sáng chế trăm tỷ!
— Sao thế Tường Vy? Con còn chần chừ cái gì nữa, chẳng lẽ con định để năm trăm quan khách dưới sảnh phải chờ cô dâu chú rể vì sự ích kỷ của con à?
Bà Quế gõ mạnh móng tay sơn đỏ chót lên mặt bàn, giọng bắt đầu gắt gỏng gây sức ép. Hồ Hải Đăng cũng rút cây bút máy nắp vàng ra, mở sẵn nắp bút rồi nhét vào tay tôi: — Ký nhanh đi em, mười giờ kém mười lăm rồi, anh cầm bản chuyển nhượng này xuống đưa cho bộ phận pháp chế của Chủ tịch Nghiêm Phúc Lâm xem trước ngay tại bàn tiệc. — Lát nữa trên sân khấu chúng ta sẽ vừa làm lễ thành hôn vừa công bố hợp đồng một trăm tám mươi tỷ luôn!
Tôi cụp mắt xuống để che đi tia nhìn sắc lẹm, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt: — Anh Hải Đăng đã tính toán chu toàn cho đại cục của hai gia đình đến thế, làm sao em có thể phụ lòng anh và mẹ được. — Chỉ là tờ cuối cùng của bản thỏa thuận này bị nhòe mực in một chút ở góc dưới. — Để em lấy bản lưu dự phòng trong cặp tài liệu của em kẹp vào rồi ký luôn cho rõ nét nhé.
Nói rồi, tôi mở chiếc cặp da đựng hồ sơ đặt dưới ngăn bàn trang điểm. Nơi Luật sư Tạ Minh Quân đã chuẩn bị sẵn cho tôi một tập văn bản có bìa xanh và bố cục trang cuối giống hệt bản thỏa thuận kia. Chỉ khác một điều duy nhất: văn bản của tôi có sẵn con dấu đỏ của Viện Nghiên cứu Mạc Gia. Tiêu đề văn bản là Quyết định Thu hồi Quyền sử dụng Ba Bằng sáng chế M-Silk không chín và Phong tỏa Lô hàng của Công ty Hải Đăng.
Trước con mắt thúc giục của Hồ Hải Đăng và cái nhìn đắc thắng của bà Quế cùng Lý Hải Yến. Tôi chỉ lật nhẹ góc phải cuối trang giấy trong tập bìa da, đặt bút ký rõ tên Mạc Tường Vy vào ô người ra quyết định. Ký xong, tôi gấp tập bìa da màu xanh lại ngay ngắn, trao tận tay cho Hồ Hải Đăng: — Xong rồi đấy anh Hải Đăng, anh cầm tập hồ sơ này xuống sảnh lớn đi. — Lát nữa đứng trên sân khấu trước mặt Chủ tịch Nghiêm Phúc Lâm và năm trăm vị khách quý, anh cứ mở ra cho giới truyền thông cùng chiêm ngưỡng chữ ký của em.
Hồ Hải Đăng mừng rỡ ôm chặt tập hồ sơ vào ngực mà chẳng buồn mở ra kiểm tra, vội vã kéo bà Quế và Lý Hải Yến xuống sảnh đón khách. Trước khi ra khỏi cửa, Lý Hải Yến còn ngoái lại nhìn tôi, đắc ý chạm nhẹ vào đôi bông tai ngọc trai thật trên vành tai ả.
Cánh cửa gỗ sồi vừa khép lại, nụ cười dịu dàng trên gương mặt tôi lập tức biến mất không còn một dấu vết. Tôi cầm chiếc hộp nhung đựng đôi bông tai nhựa tám trăm ngàn ném thẳng vào sọt rác dưới chân bàn. Rồi rút điện thoại bấm gọi cho Luật sư Tạ Minh Quân và bộ phận kỹ thuật âm thanh ánh sáng của khách sạn: — Anh Minh Quân, Hồ Hải Đăng đã cầm tờ quyết định thu hồi bằng sáng chế có chữ ký của tôi xuống sảnh rồi. — Anh hãy đưa cha tôi cùng đoàn kiểm định chất lượng vào vị trí đi. — Còn bên bàn điều khiển màn hình LED sáu trăm inch. — Hãy xóa toàn bộ video kỷ niệm tình yêu cũ và nạp ngay tệp dữ liệu mật mã số không hai ba mà tôi vừa gửi vào hệ thống.
Tôi quay sang nhìn chiếc váy cưới trắng Ánh Sao Paris đã bị làm nhục trên khung ma-nơ-canh. Rồi mở chiếc tủ gỗ bên cạnh, lấy ra bộ lễ phục lụa tơ tằm màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng kim tuyến rực rỡ. Hôm nay, tôi không làm cô dâu mặc đồ thừa của bất kỳ ai. Tôi sẽ bước lên sân khấu đó với tư cách là người định đoạt vận mệnh của toàn bộ buổi tiệc này!