Đúng tám giờ bốn mươi lăm phút sáng hôm sau, hội trường đa năng ở tầng ba của bệnh viện đa khoa trung tâm đã sáng trưng ánh đèn và đông kín người tham dự. Phía bên trái hội trường là bàn làm việc của hội đồng chuyên môn y khoa do giám đốc Quách Hải Huy chủ trì.
Bên cạnh có sự hiện diện của hai cán bộ thanh tra y tế và gã bác sĩ khoa ngoại thần kinh Lý Thái Hào đang ngồi mặt cắt không còn giọt máu. Phía bên phải hội trường là bàn tiếp nhận tài trợ của quỹ phẫu thuật tim trẻ em thành phố do chủ tịch quỹ — một nữ bác sĩ về hưu khả.
Ái cũng tên là Bà Quế — cùng hai công chứng viên quốc gia và trợ lý pháp lý Đinh Nhật Liên đang ngồi sắp xếp các tập hồ sơ đóng dấu đỏ. Tôi mặc một bộ vest trắng thanh lịch, tóc búi cao gọn gàng.
Trên trán còn cố tình dán một miếng băng cá nhân nhỏ xíu màu hồng có hình bông hoa cúc để nhắc nhở. Mọi người rằng tôi vẫn đang trong trạng thái thiếu nữ hai mươi tuổi bị chấn động tâm lý sau cú ngã hôm qua.
Đúng chín giờ kém năm phút, cánh cửa đôi của hội trường bị đẩy mạnh ra. Lê Khánh Đức đầu vẫn quấn vòng băng gạc trắng nhưng quần áo đã nhăn nhúm sau một đêm ngủ sàn nhà nghỉ, dẫn theo bà mẹ ruột và Đặng Mỹ Thanh hớt hải chạy vào.
Vừa nhìn thấy tôi đang cầm cây bút máy chuẩn bị đặt ngòi bút xuống tờ văn bản hiến tặng tài sản không hoàn lại đặt trên bàn công chứng, Lê Khánh Đức liền phóng như bay tới. Gào lên vang vọng khắp hội trường.
"Dừng tay lại ngay Nguyễn Bích Đường! Cô không được phép ký vào tờ giấy hiến tặng đó!"
"Biệt thự ven hồ bốn mươi tỷ đồng và năm chiếc siêu xe dưới hầm đều là tài sản của tôi, tôi không cho phép cô đem cho bất kỳ quỹ từ thiện nào hết!"
Tôi dừng ngòi bút lại cách mặt giấy đúng một mi li mét, ngẩng đầu lên nhìn Lê Khánh Đức với ánh mắt ngơ ngác quen thuộc của thiếu nữ tuổi đôi mươi.
"Ơ kìa, anh đầu quấn băng gạc này lại chạy tới đây làm loạn gì thế?"
"Hôm qua chính bác sĩ Lý Thái Hào ngồi kia đã chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não mất sạch trí nhớ năm năm qua."
"Nhận thức của anh đang dừng lại ở năm hai mươi hai tuổi cơ mà."
"Một người đang bị mất năng lực nhận thức hành vi hiện tại và không nhớ nổi vợ mình là ai, thì theo văn bản ủy quyền công chứng số tám tám sáu."
"Tôi là người nhận ủy quyền duy nhất có toàn quyền định đoạt đống tài sản đó mà không cần hỏi ý kiến của anh."
"Giám đốc Quách Hải Huy và hai vị công chứng viên đang ngồi ngay đây, bệnh án mất trí nhớ của anh vẫn đang mở trên máy tính kia kìa."
"Anh lấy tư cách gì mà ngăn cản tôi làm việc thiện?"
Giám đốc chuyên môn Quách Hải Huy gõ nhẹ chiếc búa gỗ xuống mặt bàn hội chẩn, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền vang lên.
"Anh Lê Khánh Đức."
"Hôm nay hội đồng y khoa của bệnh viện trung tâm triệu tập anh và bác sĩ Lý Thái Hào."
"Tới đây là để xác minh lại toàn bộ quy trình chẩn đoán ca bệnh của anh ngày hôm qua."
"Trên hệ thống lưu trữ của khoa ngoại thần kinh, bác sĩ Lý Thái Hào ghi nhận anh bị mất trí nhớ phân ly ngược dòng suốt năm năm."
"Hoàn toàn không nhận ra người vợ hợp pháp là cô Nguyễn Bích Đường."
"Nếu tình trạng bệnh lý này là hoàn toàn có thật, hội đồng y khoa sẽ đóng dấu xác nhận anh bị suy giảm năng lực nhận thức tạm thời."
"Và văn bản hiến tặng tài sản do người nhận ủy quyền là cô Nguyễn Bích Đường ký ngày hôm nay sẽ có hiệu lực pháp lý ngay lập tức!"
Nghe giám đốc Quách Hải Huy tuyên bố dứt khoát như đinh đóng cột, lại nhìn thấy ngòi bút trên tay tôi đã bắt đầu chạm nhẹ xuống mục chữ ký người hiến tặng. Lê Khánh Đức hoảng sợ đến mức quên sạch mọi lời dặn dò khéo léo của Lý Thái Hào tối qua.
Trong đầu anh ta lúc này chỉ còn duy nhất nỗi sợ mất trắng căn biệt thự bốn mươi tỷ đồng và dàn siêu xe sang trọng. Trước mặt toàn bộ hội đồng y khoa, công chứng viên và hàng chục nhân viên y tế trong hội trường.
Lê Khánh Đức đưa hai tay lên giật phăng vòng băng gạc trắng trên trán ném xuống sàn nhà. Lộ ra làn da trán nhẵn nhụi chỉ có một vết xước nhỏ bằng đầu tăm đã đóng vảy khô cong. Anh ta vỗ ngực ồm ộp, hét toáng lên như sợ chỉ chậm một giây thôi là mất hết gia sản.
"Tôi không có bị mất trí nhớ gì hết! Tất cả chỉ là tôi giả vờ đóng kịch mà thôi!"
"Vết xước trên trán tôi là do chính tay tôi tự lấy móng tay cào nhẹ vào sau khi xe quẹt vào bồn hoa, não bộ của tôi hoàn toàn tỉnh táo một trăm phần trăm!"
"Tôi nhớ rõ ràng Nguyễn Bích Đường là vợ tôi suốt năm năm qua, nhớ rõ từng chiếc xe trong hầm, từng viên gạch ở biệt thự ven hồ và nhớ cả mật khẩu két sắt ngân hàng!"
"Chính bác sĩ Lý Thái Hào đã bày mưu cho tôi làm giả bản kết luận mất trí nhớ năm năm trên máy tính."
"Để tôi có cớ đưa bạn gái cũ là Đặng Mỹ Thanh về biệt thự ở chung mà không bị vợ làm ầm ĩ!"
"Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cho nên cái điều khoản ủy quyền khi mất nhận thức kia hoàn toàn vô hiệu."
"Cô Nguyễn Bích Đường không có quyền hiến tặng bất cứ thứ gì của tôi hết!"
Cả hội trường tầng ba bỗng chốc lặng ngắt như tờ trong ba giây, rồi ngay sau đó bùng nổ những tiếng xì xào bàn tán đầy kinh ngạc và phẫn nộ. Ở bàn hội đồng chuyên môn, bác sĩ Lý Thái Hào nghe xong màn tự thú rành mạch của bạn thân thì hai mắt trợn trắng.
Cả người tụt hẳn xuống dưới gầm bàn như một cái xác không hồn, miệng lắp bắp không thành tiếng.
"con ơi là Đức... mày điên rồi... tao đã dặn mày chỉ được nói là ngủ một đêm tự dưng nhớ lại thôi cơ mà."
"Sao mày lại khai tuột hết chuyện làm giả bệnh án ra thế này!"
Giám đốc chuyên môn Quách Hải Huy đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn gỗ, khuôn mặt nghiêm nghị đanh lại khi quay sang nhìn Lý Thái Hào và hai cán bộ thanh tra y tế.
"Mọi chuyện đã quá rõ ràng trước sự chứng kiến của toàn bộ hội đồng và cơ quan chức năng!"
"Bác sĩ Lý Thái Hào đã lợi dụng chức vụ quyền hạn."
"Cố tình giấu giếm kết quả chụp cắt lớp sọ não bình thường của bệnh nhân Lê Khánh Đức để lập khống."
"Hồ sơ bệnh án chấn thương sọ não mất trí nhớ nhằm phục vụ mục đích trục lợi và gian dối dân sự."
"Tôi tuyên bố đình chỉ công tác ngay lập tức đối với ông Lý Thái Hào."
"Đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ vi phạm kèm lời thú nhận trực tiếp của ông Lê Khánh Đức cho cơ."
"Quan thanh tra để ra quyết định tước chứng chỉ hành nghề vĩnh viễn và xử lý theo quy định của pháp luật!"
Hai nhân viên an ninh của bệnh viện lập tức bước tới, yêu cầu Lý Thái Hào cởi chiếc áo blouse trắng và tháo bảng tên đặt lên bàn hội chẩn ngay tại chỗ. Trong khi đó, Lê Khánh Đức vẫn chưa nhận ra tai họa lớn hơn đang ập xuống đầu mình.
Anh ta còn quay sang nhìn tôi với vẻ đắc thắng vì nghĩ rằng đã chặn đứng được vụ hiến tặng biệt thự.
"Đấy nhé Nguyễn Bích Đường, bây giờ toàn bộ hội đồng và công chứng viên đều đã nghe rõ tôi hoàn toàn tỉnh táo và không hề bị mất trí nhớ rồi nhé!"
"Cô mau trả lại chìa khóa biệt thự ven hồ và mở khóa ngay toàn bộ thẻ ngân hàng cho tôi."
"Còn chuyện tôi giả bệnh thì cùng lắm chỉ là chuyện đùa giỡn giữa vợ chồng trong nhà mà thôi!"
Tôi từ tốn đặt cây bút máy xuống bàn, đưa tay bóc nhẹ miếng băng cá nhân hình hoa cúc trên trán mình ra. Nở một nụ cười rạng rỡ và sắc sảo nhìn thẳng vào mắt Lê Khánh Đức.
"Ồ."
"Cảm ơn anh Lê Khánh Đức đã dõng dạc thú nhận trước mặt công chứng viên nhà nước rằng anh hoàn toàn tỉnh."
"Táo và cố tình thông đồng làm giả bệnh án để đưa nhân tình Đặng Mỹ Thanh về chung sống nhé."
"Thực ra từ tối qua tôi cũng đã ngủ một giấc rất ngon trên chiếc giường êm ái ở biệt thự ven hồ."
"Nên sáng nay trí nhớ hai mươi bảy tuổi của tôi cũng đã kỳ diệu quay trở lại một trăm phần trăm rồi!"
"Nhưng có một chuyện cực kỳ quan trọng mà cái đầu óc thông minh của anh lại quên mất, đó là mười lăm phút trước khi anh chạy vào cái hội trường này."
"Tôi đã dùng quyền hạn trong phần ủy quyền định đoạt tự nguyện không cần điều kiện sức khỏe ở mục hai của hợp đồng số tám tám sáu để."
"Ký xong giấy chuyển nhượng toàn bộ biệt thự ven hồ và năm chiếc siêu xe cho quỹ phẫu thuật tim trẻ em của chủ tịch Bà Quế đây rồi!"
Tôi vừa dứt lời, vị nữ chủ tịch quỹ từ thiện Bà Quế ngồi bên cạnh tôi liền đứng dậy. Giơ cao tập hồ sơ đã đóng dấu công chứng đỏ chói cùng chùm chìa khóa biệt thự và năm chiếc chìa khóa xe hơi lên trước toàn thể hội trường.
"Thay mặt cho hàng trăm bệnh nhi nghèo đang chờ mổ tim bẩm sinh tại bệnh viện trung tâm."
"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tấm lòng vàng của gia đình cô Nguyễn Bích Đường và ông Lê Khánh Đức!"
"Văn bản hiến tặng tài sản không hoàn lại đã được công chứng viên xác nhận hoàn tất thủ tục pháp lý vào lúc tám giờ năm mươi phút sáng nay."
"Dựa trên giấy ủy quyền toàn phần hợp pháp mà ông Lê Khánh Đức đã ký từ hai năm trước!"
"Ông Lê Khánh Đức và bà hãy nhìn cho kỹ văn bản thứ hai này trước khi làm loạn tại nơi công sở."
"Đây là thỏa thuận tài sản hôn nhân có điều khoản phạt vi phạm đạo đức mà chính tay ông Lê Khánh Đức đã ký."
"Khi nhận mười lăm phần trăm cổ phần công ty dược phẩm thuộc hệ thống trung tâm từ nhà của tôi năm năm trước."
"Vừa rồi trước mặt hai công chứng viên nhà nước và hàng chục nhân chứng."
"Chính miệng ông Lê Khánh Đức đã tự nguyện khai nhận hành vi làm giả hồ sơ bệnh án để đưa người thứ ba là cô Đặng Mỹ Thanh về nhà chung sống bất chính."
"Lời tự thú trực tiếp tại phiên làm việc có công chứng viên vừa rồi đã được lập vi bằng tại chỗ."
"Chính thức kích hoạt điều khoản thu hồi không bồi hoàn toàn bộ mười lăm phần trăm cổ phần đứng tên ông Lê Khánh Đức trả về cho chủ sở hữu gốc là cô Nguyễn Bích Đường!"
"Đồng thời."
"Bệnh viện trung tâm cũng vừa lập biên bản yêu cầu ông Lê Khánh Đức và ông Lý Thái Hào phải bồi thường."
"Chi phí kiểm tra thanh tra và phạt vi phạm quy chế bệnh viện với tổng số tiền là năm trăm triệu đồng!"