
Sau một vụ va chạm giao thông nhẹ chỉ làm trầy xước một vệt nhỏ ngoài da trán, Lê Khánh Đức lại thông đồng cùng cậu bạn thân là bác sĩ khoa ngoại thần kinh Lý Thái Hào tại bệnh viện đa khoa trung tâm để dựng lên một vở kịch chấn thương sọ não mất trí nhớ phân ly có chọn lọc. Trên giường bệnh hạng sang, Lê Khánh Đức ôm chặt cô tình đầu Đặng Mỹ Thanh và tuyên bố ký ức của mình đã lùi về năm hai mươi hai tuổi, hoàn toàn quên sạch người vợ hợp pháp đã chung sống suốt năm năm là Nguyễn Bích Đường. Không dừng lại ở đó, mẹ chồng là Bà Quế còn hùa theo ép Nguyễn Bích Đường phải dọn xuống phòng chứa đồ dưới gầm cầu thang làm bảo mẫu không công hầu hạ đôi nhân tình. Tưởng rằng người vợ hiền lành sẽ chỉ biết cam chịu nuốt nước mắt, nhưng họ không ngờ Nguyễn Bích Đường đã sớm nhìn thấu toàn bộ màn kịch rẻ tiền và thu thập được bản phim chụp cắt lớp sọ não hoàn toàn bình thường của chồng. Thay vì vạch trần ngay tại chỗ, Nguyễn Bích Đường lập tức tương kế tựu kế ngã đập trán vào thành giường và tuyên bố trí nhớ của mình cũng bị lùi về năm hai mươi tuổi thời còn độc thân vui tính. Lấy lý do không hề quen biết gã đàn ông lạ mặt tên Lê Khánh Đức, cô thẳng tay khóa sạch thẻ tín dụng, ném toàn bộ hành lý của chồng và nhân tình ra khỏi biệt thự. Cao tay hơn, cô kích hoạt văn bản ủy quyền định đoạt tài sản toàn phần không hủy ngang mà chồng từng ký lúc lách nợ để đem toàn bộ biệt thự bốn mươi tỷ đồng và năm chiếc siêu xe đi hiến tặng không hoàn lại cho quỹ phẫu thuật tim trẻ em nghèo. Giữa buổi hội chẩn y khoa và công chứng tài sản, Lê Khánh Đức vì quá hoảng sợ mất trắng gia sản đã tự miệng thú nhận chuyện giả bệnh, qua đó tự tay kích hoạt luôn điều khoản phạt ngoại tình và mất sạch cổ phần công ty dược phẩm trung tâm.
Anh giả mất trí nhớ tuổi hai mươi hai để rước tình đầu về nhà, tôi liền giả mất trí nhớ tuổi đôi mươi để đem hết tài sản của anh đi làm từ thiện!