Vừa nghe tôi ra lệnh cho trợ lý pháp lý khóa thẻ và rút tiền đặt cọc viện phí, Lê Khánh Đức trên giường bệnh suýt chút nữa thì bật ngửa ra đằng sau. Anh ta vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đúng lúc một loạt tin nhắn thông báo từ ngân hàng gửi về kêu tinh tinh liên hồi.
Màn hình điện thoại sáng rực lên những dòng chữ thông báo bốn chiếc thẻ tín dụng hạng bạch kim và thẻ. Ghi nợ quốc tế đều đã bị chủ quyền ủy thác đóng băng tạm thời với hạn mức chi tiêu bằng không đồng.
Chưa dừng lại ở đó, điện thoại bàn trong phòng bệnh cũng đổ chuông inh ỏi. Cô nhân viên thu ngân dưới sảnh bệnh viện trung tâm gọi lên thông báo khoản tiền tạm ứng năm mươi triệu đồng vừa bị lệnh hủy giao dịch thu hồi.
Yêu cầu bệnh nhân xuống đóng tiền mặt ngay trong vòng một giờ nếu không sẽ phải chuyển sang khu giường tập thể tám người. Bà Quế nghe xong liền buông tay khỏi thành giường, chạy xộc tới trước bàn ăn của tôi, giọng gào lên chói lói.
"Này Nguyễn Bích Đường, cô định giở trò làm loạn đấy à!"
"Tiền trong ngân hàng và căn biệt thự ven hồ đều là tài sản đứng tên Lê Khánh Đức con trai tôi."
"Cô lấy tư cách gì mà dám khóa thẻ của mẹ con tôi rồi rút tiền viện phí hả?"
Tôi thong thả lấy giấy ăn lau sạch khóe miệng, đóng nắp chiếc cặp lồng giữ nhiệt lại rồi đứng dậy nhìn Bà Quế bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.
"Bà cụ này nói năng chẳng có logic gì cả, tôi đã bảo tôi mới hai mươi tuổi, chưa từng lấy chồng và cũng chẳng biết con trai bà là thằng cha nào."
"Còn về phần tại sao tôi lại có quyền khóa thẻ và quản lý tài sản đứng tên Lê Khánh Đức, thì trợ lý pháp lý của tôi vừa giải thích rõ ràng rồi đấy."
"Trong hồ sơ pháp lý lưu tại văn phòng công chứng quốc gia, cái người tên Lê Khánh Đức kia đã tự nguyện ký giấy ủy quyền toàn phần không hủy ngang."
"Giao toàn bộ quyền định đoạt tài sản cho cô Nguyễn Bích Đường là tôi đây."
"Bây giờ cả tôi và anh ta đều được bác sĩ Lý Thái Hào xác nhận là bị mất trí nhớ năm năm qua, anh ta không nhớ tôi là vợ."
"Còn tôi thì chỉ nhớ mình là người được ủy quyền hợp pháp trên giấy trắng mực đen."
"Theo luật dân sự hiện hành, tình cảm vợ chồng có thể quên chứ chữ ký và con dấu đỏ trên hợp đồng ủy quyền công chứng thì vẫn có hiệu lực pháp lý tuyệt đối."
"Bà có thắc mắc gì thì cứ lên tòa án mà kiện cái chữ ký của con trai bà ấy!"
Lê Khánh Đức tức đến mức hàm răng nghiến vào nhau ken két, hai bàn tay nắm chặt tấm chăn bông trên đùi đến nổi cả gân xanh. Nhưng lại không dám hé răng thừa nhận mình chỉ đang giả vờ mất trí nhớ. Bởi vì ngay lúc này, Đặng Mỹ Thanh đang đứng ngay bên cạnh nhìn anh ta với ánh mắt chờ đợi.
Trước đó Lê Khánh Đức đã trót thề thốt với cô tình đầu rằng anh ta sẽ dùng kế mất trí nhớ để ép tôi tự viết đơn ly hôn ra đi tay trắng. Rồi rước cô ả về biệt thự ven hồ làm bà chủ mới.
Nếu bây giờ anh ta tự nhận mình không hề mất trí nhớ chỉ vì sợ bị khóa mấy cái thẻ ngân hàng. Chẳng những kế hoạch đưa Đặng Mỹ Thanh về nhà bị phá sản mà anh ta còn biến thành gã hề nhát gan trước mặt người đẹp và bạn thân.
Nghĩ rằng trong ví mình và tài khoản riêng của Đặng Mỹ Thanh vẫn còn vài chục triệu đồng tiền mặt đủ xoay xở vài hôm, Lê Khánh Đức liền cố gồng cổ lên giữ thể diện.
"Khóa thẻ thì khóa thẻ, cô tưởng không có mấy đồng bạc trong cái thẻ phụ đó thì tôi với Đặng Mỹ Thanh chết đói chắc!"
"Lý Thái Hào, cậu làm thủ tục xuất viện cho tôi ngay bây giờ, vết thương ngoài da này về nhà nghỉ ngơi cũng được."
"Việc gì phải ở lại đây cho người đàn bà xa lạ này lên mặt!"
"Mẹ, Đặng Mỹ Thanh, chúng ta bắt taxi về thẳng biệt thự ven hồ, để xem cô ta dám ngăn cản chủ nhà bước chân vào cổng kiểu gì!"
Tôi xách chiếc cặp lồng lên, mỉm cười vẫy tay chào cả đám người trong phòng bệnh với thái độ lịch sự hết mực.
"Ồ, các người định đến biệt thự ven hồ mà tôi đang nắm quyền quản lý ủy thác đấy à?"
"Vậy thì các người cứ thong thả làm thủ tục trả tiền thuốc đỏ và tiền băng gạc rồi bắt xe về sau nhé."
"Tôi phải về trước để kiểm tra xem trong căn biệt thự của tôi có món đồ rác rưởi nào của người lạ để quên không còn dọn dẹp cho sạch sẽ."
Nói xong, tôi xoay người bước thẳng ra khỏi phòng bệnh ba không hai, tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đặn và dứt khoát trên nền đá hoa cương sáng bóng. Vừa ngồi vào ghế sau chiếc xe sedan màu đen đã đợi sẵn dưới sảnh bệnh viện trung tâm.
Tôi liền lấy tấm phim chụp cắt lớp sọ não và tờ xét nghiệm thật của Lê Khánh Đức ra chụp ảnh gửi cho Đinh Nhật Liên.
"Chị Đinh Nhật Liên, chị đem bộ hồ sơ gốc này gửi thẳng vào hòm thư nội bộ của giám đốc chuyên môn Quách Hải Huy."
"Kèm theo lời nhắn đề nghị ông ấy kiểm tra lại bản chẩn đoán mất trí nhớ giả mạo mà bác sĩ Lý Thái Hào vừa nhập lên hệ thống sáng nay."
"Thứ hai, chị liên hệ ngay với văn phòng của Bà Quế — không phải bà mẹ chồng đang gào thét của tôi đâu nhé."
"Mà là Chủ tịch quỹ phẫu thuật tim trẻ em nghèo của thành phố trùng tên với bà ta — báo rằng ngày mai tôi sẽ làm thủ tục hiến."
"Tặng toàn bộ căn biệt thự ven hồ và năm chiếc siêu xe đứng tên Lê Khánh Đức cho quỹ từ thiện dưới sự chứng kiến của công chứng viên."
"Còn bây giờ, chị điều ngay mười nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp và một đội bốc xếp dọn nhà đến biệt thự ven hồ trong vòng mười lăm phút nữa cho tôi!"
Hai mươi phút sau, khi chiếc taxi chở Lê Khánh Đức, Đặng Mỹ Thanh và bà mẹ chồng dừng lại trước cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn mạ vàng của căn biệt thự ven hồ. Một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt đã đón chào bọn họ.
Trước sân biệt thự rộng lớn, sáu chiếc thùng rác nhựa cỡ đại màu xanh lá cây đang được xếp thành một hàng ngang ngay ngắn. Mười nhân viên mặc đồng phục bảo vệ cao lớn vạm vỡ đang lần lượt bê từng thùng các tông chứa đầy quần áo hàng hiệu, giày da Ý.
Bộ gậy đánh gôn và cả mấy hộp đồng hồ đeo tay của Lê Khánh Đức từ trên lầu hai ném thẳng ra bãi cỏ ngoài cổng sắt. Thậm chí hai chiếc vali màu hồng phấn mà Đặng Mỹ Thanh đã lén lút gửi tới biệt thự từ.
Tối hôm qua để chuẩn bị dọn vào ở cũng bị quăng lăn lóc ngay cạnh vòi phun nước tưới cây. Nước bắn vào ướt sũng cả lớp vải lụa bên trong. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế mây đặt dưới mái hiên rợp bóng hoa giấy, trên mặt đeo cặp kính râm bản to.
Tay cầm ly nước ép cam tươi mát lạnh vừa uống vừa chỉ huy đội dọn dẹp.
"Các anh làm việc cẩn thận một chút, cứ món đồ nào của đàn ông và đồ lót lòe loẹt không phải kích cỡ của tôi thì gom hết vào bao tải vứt ra ngoài vỉa hè."
"Biệt thự của thiếu nữ hai mươi tuổi độc thân tuyệt đối không được để vương vấn mùi nước hoa rẻ tiền và mùi mồ hôi của đàn ông lạ."
"Xịt khử khuẩn toàn bộ phòng ngủ chính ba lần cho tôi!"
Lê Khánh Đức vừa bước xuống khỏi xe taxi. Nhìn thấy bộ gậy đánh gôn trị giá ba trăm triệu đồng của mình bị quăng chỏng chơ trên mặt đường nhựa liền quên sạch cả vết thương trên trán. Lao bổ tới cổng sắt gào lên thất thanh.
"Dừng tay lại ngay! Lũ bảo vệ kia, các người có biết tôi là ai không mà dám vứt đồ đạc của ông chủ căn biệt thự này ra ngoài đường hả?"
"Nguyễn Bích Đường, cô bị mất trí nhớ thật hay cô đang cố tình trả thù tôi đấy, mau bảo bọn họ mở cổng cho tôi với mẹ và Đặng Mỹ Thanh vào nhà ngay!"
Tôi nhấp một ngụm nước cam, từ tốn tháo chiếc kính râm xuống rồi bước chậm rãi ra phía hàng rào sắt đang khóa chặt bằng ổ khóa vân tay mới tinh.
"Ơ hay, lại là cái anh đầu quấn băng gạc ở bệnh viện lúc nãy đấy à, sao anh cứ bám đuôi một cô gái hai mươi tuổi chưa chồng như tôi về tận nhà thế?"
"Anh tự xưng là ông chủ của căn biệt thự này."
"Thế anh thử đặt ngón tay của anh vào cái bảng quét vân tay trên cột cổng kia xem cửa nó có mở cho anh bước vào một bước nào không?"
Lê Khánh Đức hằm hằm bước tới, ấn mạnh ngón cái tay phải vào màn hình cảm biến điện tử trên trụ cổng. Một tiếng bíp dài chói tai vang lên. Kèm theo giọng nói tự động của hệ thống an ninh báo hiệu dữ liệu vân tay không tồn tại và cảnh báo có kẻ lạ mặt xâm nhập trái phép.
Anh ta thử lại thêm năm sáu lần nữa. Thậm chí bấm cả dãy mật khẩu sáu chữ số quen thuộc nhưng cánh cổng sắt nặng hàng tấn vẫn đứng sừng sững không hề nhúc nhích lấy một mi li mét. Đặng Mỹ Thanh đứng bên ngoài dưới cái nắng chiều gay gắt, mồ hôi làm lem cả lớp phấn nền dày cộp trên mặt, vừa kéo chiếc vali ướt sũng vừa dậm chân kêu ca.
"Anh Lê Khánh con ơi, sao anh bảo căn biệt thự này là của anh, chỉ cần anh phẩy tay một cái là em được vào ở phòng ngủ chính rộng tám mươi mét vuông cơ mà!"
"Bây giờ cửa không mở được, thẻ ngân hàng của anh cũng bị khóa sạch, lúc nãy trả tiền taxi tám mươi nghìn đồng cũng là em phải móc tiền lẻ trong túi ra trả đấy!"
"Hay là anh nói thật cho chị Nguyễn Bích Đường biết anh không hề bị mất trí nhớ đi, chứ cứ đứng ngoài đường phơi nắng thế này em chịu hết nổi rồi!"
Nghe tiếng càu nhàu đầy thực dụng của cô tình đầu mà mình vừa hết lời ca ngợi là dịu dàng hiền thảo, mặt Lê Khánh Đức đỏ gay như gà chọi. Những lời châm chọc thẳng thừng của hàng xóm xung quanh như những cái tát liên hoàn giáng thẳng vào mặt Lê Khánh Đức, Bà Quế và Đặng Mỹ Thanh.
Tôi đứng bên trong cổng sắt, nhìn gã chồng đang đứng chôn chân giữa đống hành lý ngổn ngang ngoài vỉa hè, khẽ nâng chiếc loa phóng thanh lên thông báo chốt hạ.
"À quên mất, tôi báo trước cho anh người dưng anh ta kia biết một tin vui nhé."
"Vì trong trí nhớ tuổi hai mươi của tôi, tôi cực kỳ ghét nhìn thấy những món tài sản mang tên đàn ông lạ nằm trong danh mục ủy thác của mình."
"Nên sáng mai lúc chín giờ đúng tại hội trường tầng ba bệnh viện trung tâm."
"Tôi sẽ ký giấy hiến tặng không hoàn lại toàn bộ căn biệt thự này và năm chiếc xe hơi dưới hầm cho quỹ mổ tim trẻ em."
"Anh nhớ dẫn cả cô bạn gái tuổi hai mươi hai và vị bác sĩ Lý Thái Hào của anh tới dự lễ bàn giao từ thiện cho xôm tụ nhé!"