Cánh cổng sắt nặng nề của biệt thự ven hồ đóng sầm lại trước mũi Lê Khánh Đức, kèm theo tiếng rèm cửa sổ tầng hai kéo xoẹt một đường dứt khoát. Ngoài vỉa hè lát gạch con sâu, nắng chiều đã tắt hẳn, chỉ còn lại làn gió lạnh đầu mùa thổi qua làm đống quần áo hàng hiệu vương vãi dưới đất bay lả tả.
Đặng Mỹ Thanh nhìn chiếc váy lụa đắt tiền của mình bị dính đầy bùn đất từ vòi phun nước. Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu khiến cô ả không còn giữ nổi bộ mặt trà xanh hiền dịu nữa. Cô ả giằng mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Lê Khánh Đức, giọng the thé gắt lên.
"Anh nhìn lại anh đi Đức, lúc ở trong phòng bệnh anh vỗ ngực hứa hẹn với em những gì?"
"Anh bảo Nguyễn Bích Đường chỉ là con cừu non ngoan ngoãn."
"Chỉ cần anh giả vờ mất trí nhớ quên sạch năm năm hôn nhân là cô ta sẽ vừa khóc lóc vừa hầu hạ hai đứa mình như ông hoàng bà chúa."
"Bây giờ thì hay rồi, nhà không có mà ở, thẻ ngân hàng bị khóa sạch."
"Đến cái vali đồ trang điểm của em cũng bị cô ta sai người quẳng ra ngoài bãi cỏ ướt sũng thế này!"
"Tối nay anh định để em với bác gái ngủ ở ghế đá công viên ven hồ hay sao hả?"
Bà Quế ngồi bệt trên chiếc thùng các tông đựng giày da, hai tay vỗ đùi đen đét, miệng vừa thở vừa than vãn không ngớt lời.
"Trời đất ơi là trời, từ ngày Lê Khánh Đức làm ăn phát đạt tới giờ, cái thân già này đi đâu cũng có xe đưa đón, ở nhà cao cửa rộng quen rồi."
"Sao tự dưng hôm nay cái con Nguyễn Bích Đường nó lại ngã đập đầu đúng lúc thế không biết."
"Lại còn lôi đâu ra cái giấy ủy quyền định đoạt tài sản làm mẹ con tôi ra nông nỗi này!"
"con ơi là Đức, ngày xưa tại sao mày lại ngu dại đi ký cái tờ giấy ủy quyền toàn phần không hủy ngang ấy cho con vợ mày nắm đằng chuôi hả con?"
Lê Khánh Đức đứng giữa đống hành lý ngổn ngang, trán vã mồ hôi lạnh dù trời đang trở gió. Anh ta làm sao dám kể thật cho mẹ ruột và nhân tình nghe rằng cách đây hai năm. Chính anh ta vì muốn giấu quỹ đen đầu tư tiền ảo thua lỗ và trốn tránh nghĩa vụ bảo lãnh khoản vay ngân hàng cho nhóm bạn ăn chơi.
Nên mới chủ động ép tôi đứng ra nhận ủy quyền toàn bộ tài sản trên giấy tờ pháp lý. Lúc đó anh ta còn cười thầm trong bụng rằng đẩy hết trách nhiệm pháp lý sang cho vợ. Còn mình đứng tên chủ sở hữu trên sổ đỏ và đăng ký xe thì vẫn là ông chủ thực sự.
Anh ta đâu có ngờ trong điều khoản số bốn của văn bản công chứng quốc gia lại ghi rõ ràng rằng một khi. Chủ sở hữu gặp biến cố sức khỏe dẫn đến suy giảm hoặc mất khả năng nhận thức hành vi theo kết luận y khoa.
Người nhận ủy quyền có toàn quyền thanh lý, chuyển nhượng hoặc hiến tặng tài sản mà không cần bất kỳ chữ ký đồng thuận nào khác. Chính tờ giấy chẩn đoán mất trí nhớ năm năm do cậu bạn thân Lý Thái Hào gõ vào máy.
Tính bệnh viện trung tâm sáng nay đã trở thành chiếc chìa khóa vàng kích hoạt điều khoản tử thần đó. Lê Khánh Đức nghiến răng, rút chiếc điện thoại di động ra bấm gọi liên tục cho Lý Thái Hào.
"A lô Lý Thái Hào à, nguy to rồi cậu ơi, con vợ tôi nó không phải bị ngất xỉu bình thường đâu."
"Nó đang lấy cớ cả tôi và nó đều mất trí nhớ để kích hoạt giấy ủy quyền tài sản rồi!"
"Nó vừa đuổi cổ cả nhà tôi ra khỏi biệt thự ven hồ."
"Lại còn tuyên bố chín giờ sáng mai sẽ đến hội trường tầng ba bệnh viện trung tâm để ký."
"Giấy hiến tặng toàn bộ biệt thự và năm chiếc siêu xe của tôi cho quỹ từ thiện mổ tim!"
"Cậu mau đăng nhập vào hệ thống máy tính của khoa ngoại thần kinh, xóa ngay cái bản chẩn đoán mất trí nhớ ngược dòng của tôi đi."
"Sửa lại thành sức khỏe hoàn toàn bình thường cho tôi!"
Ở đầu dây bên kia, giọng của bác sĩ Lý Thái Hào run bắn lên như người đang lên cơn sốt rét giữa mùa đông.
"Xóa thế quái nào được nữa hả con ơi, cậu hại chết tôi rồi!"
"Cách đây hai mươi phút, phòng hành chính của giám đốc chuyên môn Quách Hải Huy vừa bất ngờ khóa quyền chỉnh sửa hồ sơ bệnh án điện tử của toàn khoa ngoại thần kinh!"
"Ông Quách Hải Huy không biết lấy đâu ra bản chụp phim cắt lớp gốc hoàn toàn bình thường của cậu, đối chiếu với tờ kết luận mất trí nhớ trên hệ thống do tôi ký tên."
"Ông ấy vừa gửi lệnh triệu tập khẩn cấp."
"Yêu cầu đúng chín giờ sáng mai cậu phải có mặt tại phòng hội chẩn lớn tầng ba để hội đồng y khoa kiểm tra trực tiếp tình trạng mất trí nhớ của cậu và cô Nguyễn Bích Đường!"
"Nếu sáng mai hội đồng chuyên môn kết luận cậu không hề bị mất trí nhớ mà thông đồng với tôi làm giả bệnh án để trục lợi bảo hiểm hoặc giải quyết tranh chấp dân sự."
"Tôi sẽ bị tước chứng chỉ hành nghề vĩnh viễn và truy cứu trách nhiệm hình sự đấy!"
Nghe đến bốn chữ truy cứu hình sự, chân tay Lê Khánh Đức bủn rủn đến mức suýt làm rơi chiếc điện thoại xuống mặt đường nhựa.
"Cái gì? Sao ông Quách Hải Huy lại có được tấm phim chụp gốc của tôi, chẳng phải cậu bảo đã cất kỹ trong ngăn kéo khóa mật mã ở phòng bệnh rồi sao?"
"Thế bây giờ sáng mai tôi phải làm thế nào, nếu tôi nhận là tôi giả vờ mất trí nhớ thì cậu bị đuổi việc."
"Mà nếu tôi tiếp tục diễn vai mất trí nhớ thì con vợ tôi nó lấy tư cách người giám hộ ủy quyền đem hiến tặng sạch sành sanh biệt thự với siêu xe của tôi mất!"
Đầu dây bên kia, Lý Thái Hào gào lên trong sự hoảng loạn tột độ.
"Tôi không cần biết nhà cửa xe cộ của cậu thế nào, nhưng sáng mai trước mặt giám đốc Quách Hải Huy."
"Cậu tuyệt đối không được khai là tôi với cậu bàn nhau làm giả bệnh án nghe chưa!"
"Cậu cứ bảo là lúc mới va chạm xe cậu bị choáng nên nhớ nhầm, rồi sau một đêm ngủ dậy trí nhớ của cậu đã tự động phục hồi hoàn toàn!"
"Chỉ cần cậu chứng minh được trí nhớ của cậu đã hồi phục một trăm phần trăm trước chín giờ sáng mai."
"Thì điều khoản mất năng lực nhận thức trong giấy ủy quyền sẽ tự động vô hiệu, cô Nguyễn Bích Đường sẽ không thể tự ý hiến tặng tài sản của cậu được nữa!"
Tắt điện thoại xong, Lê Khánh Đức thở hắt ra một hơi dài, cảm thấy như vừa vớ được chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi. Đúng rồi. Chỉ cần sáng mai anh ta xuất hiện tại hội trường bệnh viện trung tâm và tuyên bố mình đã trải qua một giấc ngủ ngon nên trí nhớ năm năm qua đã bất ngờ quay trở lại.
Thì Nguyễn Bích Đường sẽ chẳng còn lý do gì để định đoạt tài sản của anh ta nữa. Lúc đó anh ta vừa giữ được căn biệt thự bốn mươi tỷ đồng cùng dàn siêu xe, vừa cứu được cậu bạn thân thoát tội làm giả hồ sơ y tế.
Sau đó về nhà sẽ tìm cách ép tôi hủy bỏ tờ giấy ủy quyền kia sau. Nghĩ thông suốt nước cờ lật ngược thế cờ đó, Lê Khánh Đức lập tức lấy lại vẻ tự tin, quay sang vỗ ngực trấn an Bà Quế và Đặng Mỹ Thanh.
"Mẹ với Đặng Mỹ Thanh cứ yên tâm đi, con đàn bà đó tưởng giở trò giả mất trí nhớ là nuốt trôi được khối tài sản của tôi chắc?"
"Tối nay chúng ta chịu khó thuê tạm một phòng khách sạn nghỉ qua đêm, đúng chín giờ sáng mai đến bệnh viện trung tâm."
"Tôi sẽ tuyên bố trước mặt giám đốc bệnh viện và công chứng viên rằng trí nhớ của tôi đã hoàn toàn bình phục!"
"Đến lúc đó giấy ủy quyền mất hiệu lực kích hoạt, tôi sẽ lập tức đòi lại chìa khóa biệt thự và thẻ ngân hàng, rồi tống cổ cô ta ra khỏi nhà ngay lập tức!"
Thế nhưng đời không như là mơ, khi cả ba người kéo lê sáu cái vali và thùng các tông đến một khách sạn ba sao cách đó hai con phố. Lê Khánh Đức lục tung cả ví da lẫn các túi quần cũng chỉ gom được đúng bốn trăm năm mươi nghìn đồng tiền mặt.
Anh ta quay sang nhìn Đặng Mỹ Thanh với ánh mắt cầu cứu.
"Mỹ Thanh ơi, trong thẻ hoặc ví điện tử của em còn bao nhiêu tiền, ứng ra thuê hai phòng hạng sang cho mẹ và hai đứa mình nghỉ tạm tối nay đi."
"Mai mở lại thẻ anh trả gấp đôi cho em."
Đặng Mỹ Thanh bĩu môi, lùi lại một bước rồi giữ chặt chiếc túi xách hàng hiệu trước ngực như sợ bị cướp.
"Em làm gì có tiền mặt, mấy tháng nay tiền thuê chung cư và tiền mua mỹ phẩm của em đều là quẹt cái thẻ phụ anh đưa cho."
"Mà chiều nay con vợ anh nó khóa luôn cả cái thẻ đó rồi còn đâu!"
"Trong tài khoản cá nhân của em bây giờ còn đúng ba trăm nghìn đồng để mai đổ xăng và uống cà phê, em không bỏ ra thuê khách sạn cho cả nhà anh đâu!"
Bà Quế nghe cô tình đầu của con trai nói năng cạn tàu ráo máng như thế thì bắt đầu chướng mắt, liền chống nạnh mắng xơi xơi.
"Ơ cái con bé này, lúc ở trong bệnh viện mày ngọt nhạt gọi tao là bác gái."
"Bảo nguyện hy sinh thanh xuân để chăm sóc Lê Khánh Đức hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cơ mà!"
"Sao bây giờ mới thiếu có mấy trăm nghìn tiền phòng khách sạn mà mày đã co vòi lại nhanh thế, định để bà già này ngủ ngoài vỉa hè thật đấy à?"
Đặng Mỹ Thanh đang lúc vừa mệt vừa đói, bị Bà Quế mắng thẳng mặt giữa sảnh khách sạn liền đốp chát lại không chút nể nang.
"Còn nếu ông ta tự thú trước hội đồng y khoa và công chứng viên rằng mình hoàn toàn tỉnh táo và cố tình."
"Làm giả bệnh án để lừa dối vợ nhằm mục đích chung sống như vợ chồng với người thứ ba là cô Đặng Mỹ Thanh."
"Thì ông ta sẽ vi phạm trực tiếp điều khoản trung thành tuyệt đối trong thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân!"
"Theo điều khoản đó, bên nào có hành vi ngoại tình công khai và gian dối y tế để trục lợi tài sản chung."
"Toàn bộ mười lăm phần trăm cổ phần tập đoàn dược phẩm trung tâm đang đứng tên ông ta sẽ tự động chuyển giao không bồi hoàn sang tên cô Nguyễn Bích Đường ngay lập tức!"
"Nói cách khác, sáng mai ông Lê Khánh Đức chọn mất trí nhớ thì mất sạch nhà cửa xe cộ."
"Mà chọn tỉnh táo nhớ lại tất cả thì mất sạch cổ phần công ty và gánh thêm án phạt làm giả hồ sơ bệnh viện cùng bác sĩ Lý Thái Hào!"
Tôi đặt tách trà sứ xuống đĩa lót, ngắm nhìn ánh trăng thanh vắng chiếu qua khung cửa sổ kính sát đất của căn biệt thự ven hồ. Một cái bẫy hai chiều đã được giăng sẵn không một kẽ hở, chỉ chờ con mồi tự nguyện bước vào hội trường bệnh viện vào sáng ngày mai.