Chu Văn Quân thấy vòng vây cảnh sát khép chặt bốn phía, gã biết mọi đường lui đã tuyệt nên định vung thanh gỗ thông bên cạnh lên chống trả để mở đường máu. Nhưng gã vừa mới nhấc cánh tay lên được một nửa thì Dương Trường Quốc đã lao tới nhanh như cắt.
Bằng một thế khóa tay cận chiến điêu luyện của lính trinh sát đặc nhiệm, Dương Trường Quốc gạt văng thanh gỗ, quật ngã Chu Văn Quân úp sấp mặt xuống đống mùn cưa gỗ thông đỏ. Ghì chặt hai cánh tay gã ra sau lưng để Lăng Lâm Vinh bập chiếc còng số tám sáng loáng vào cổ tay!
Ở ngay bên cạnh, Ninh Diễm Uyên cũng bị hai nữ cảnh sát khống chế, chiếc túi xách chứa đầy ống tiêm. Lọ thuốc an thần nhãn ngoại và cuốn sổ tay ghi chép chi tiết từng ngày tiêm thuốc làm giả triệu chứng tâm thần cho Trương Mai Vân bị thu giữ làm vật chứng tại chỗ.
Dương Trường Quốc không dừng lại một giây nào, anh lập tức cầm kìm cộng lực của đội cứu hộ lao xuống cầu thang sắt của căn hầm ngầm dưới lò sấy số ba. Không khí dưới hầm ngột ngạt mùi ẩm mốc và mùi thuốc sát trùng.
Dưới ánh đèn chiếu sáng của đội cứu hộ vừa kéo xuống, Trương Mai Vân gầy rộc đi sau một tháng bị giam cầm trong bóng tối, mái tóc rối bời và đôi môi khô nứt nẻ. Nhưng khi nhìn thấy Dương Trường Quốc dùng kìm cộng lực cắt đứt sợi xích sắt nơi cổ chân mình, đôi mắt cô vẫn trào dâng những giọt nước mắt của sự sống.
Ngay lúc ấy, ở trên miệng hầm lò sấy số ba, Ông Thiện và các nhân viên y tế cũng vừa dìu Hà Nguyệt Trinh bước vào. Nhìn thấy người em gái sinh đôi Trương Mai Vân được Dương Trường Quốc bế từ dưới căn hầm tối tăm bước lên đón lấy ánh nắng mặt trời.
Hà Nguyệt Trinh lao tới ôm chầm lấy em gái. Hai chị em sinh đôi có khuôn mặt giống hệt nhau ôm chặt lấy nhau giữa sân xưởng gỗ, một người không thể nói thành lời chỉ biết áp má vào mặt em mà nấc nghẹn.
Một người thều thào gọi hai tiếng "Chị ơi" trong làn nước mắt vỡ òa. Trương Mai Vân nắm chặt lấy bàn tay đầy những vết bấm móng tay rớm máu và vết cứa kẽm gai của chị gái Hà Nguyệt Trinh. Rồi quay sang nhìn Chu Văn Quân đang bị còng tay quỳ dưới đất, giọng cô yếu ớt nhưng đanh thép đến từng chữ:
— Chu Văn Quân, ngày tôi gặp tai nạn trên đèo, tôi còn tưởng anh lo lắng cho tôi thật lòng nên mới đón tôi từ bệnh viện về xưởng gỗ chăm sóc.
— Tôi không ngờ vừa biết tin khoản tiền bồi thường tai nạn bốn tỷ đồng chuyển vào tài khoản, anh và Ninh Diễm Uyên đã lộ rõ bộ mặt cầm thú!
— Hai người nhốt tôi xuống hầm chứa mùn cưa dưới lò sấy số ba, tiêm thuốc cho tôi mê man rồi cầm tay tôi ấn điểm chỉ vào giấy ủy quyền rút tiền!
— Nếu không có chị gái câm điếc của tôi đêm nào cũng đội mưa lội suối lên đây tìm tôi.
Và không có anh tài xế xe buýt Dương Trường Quốc cùng các anh công an cứu mạng, thì hôm nay dưới đống mùn cưa kia đã là nắm xương tàn của tôi rồi! Trước những lời tố cáo đẫm nước mắt của người vợ vừa thoát khỏi cửa tử và toàn bộ vật chứng rành rành ngay tại miệng hầm.
Sự liên kết giữa Chu Văn Quân và Ninh Diễm Uyên lập tức sụp đổ hoàn toàn. Ninh Diễm Uyên sợ hãi gào khóc, quay sang chỉ thẳng mặt Chu Văn Quân trước mặt Lăng Lâm Vinh:
— Cán bộ ơi, không phải chủ mưu là tôi đâu! Chính Chu Văn Quân là kẻ đã thiết kế căn hầm dưới lò sấy số ba và mua dây xích về khóa chân vợ hắn!
— Hắn hứa với tôi là sau khi lấy được bốn tỷ đồng tiền bồi thường của Trương Mai Vân sẽ chia cho tôi một tỷ rưỡi.
Còn chuyện gạt cầu dao xả mùn cưa giết người diệt khẩu cũng là do một mình hắn nghĩ ra lúc ở ngân hàng sáng nay đấy! Chu Văn Quân nghe ả nhân tình bán đứng mình ngay tại chỗ thì gầm lên điên dại:
— Con đàn bà độc địa kia, mày dám đổ hết lên đầu tao à?!
— Cán bộ Lăng Lâm Vinh, chính con Ninh Diễm Uyên này là người bày mưu làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần.
Cũng chính tay nó lấy trộm thuốc an thần ở phòng khám tư về tiêm cho Mai Vân suốt một tháng qua để ép điểm chỉ vân tay đấy!
— Trong túi xách của nó vẫn còn nguyên cuốn sổ nó tự ghi liều lượng thuốc tiêm từng ngày và biên lai chia tiền với lão bác sĩ phòng khám tư kìa!
Lăng Lâm Vinh ra hiệu cho các cán bộ điều tra ghi nhận đầy đủ lời khai đấu tố lẫn nhau của hai kẻ thủ ác vào biên bản phạm tội quả tang, rồi lạnh lùng tuyên bố:
— Cả hai người không cần phải đùn đẩy trách nhiệm cho nhau!
— Từ hành vi câu kết làm giả hồ sơ mất năng lực hành vi dân sự, tiêm thuốc khống chế nạn nhân.
Giam giữ người trái phép dưới hầm ngầm cho đến âm mưu chiếm đoạt bốn tỷ đồng và sát hại nhân chứng. Từng tội danh một đều đã có đầy đủ vật chứng vật lý và lời khai nhân chứng!
— Áp giải cả hai tên về cơ quan điều tra!
Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang vọng khắp sườn đồi thông ngoại ô, phá tan bầu không khí u ám đã bao trùm khu xưởng gỗ suốt một tháng ròng rã. Trương Mai Vân được các bác sĩ đưa lên xe cứu thương chuyển thẳng về bệnh viện trung tâm thành phố.
Để điều trị giải độc thuốc an thần và phục hồi chức năng vận động cho đôi chân , bên cạnh cô luôn có bàn tay ấm áp của người chị gái Hà Nguyệt Trinh nắm chặt không rời. Ba tháng sau.
Vụ án giam giữ vợ dưới hầm xưởng gỗ để chiếm đoạt bốn tỷ đồng tiền bồi thường tai nạn tại vùng ngoại ô đã được tòa án nhân dân đưa ra xét xử công khai. Với hàng loạt tội danh chồng chất gồm giam giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn.
Chu Văn Quân và đồng phạm Ninh Diễm Uyên đều phải nhận những bản án tù giam nghiêm khắc nhất của pháp luật. Toàn bộ tài sản bất chính bị tịch thu để bồi thường tổn thất tinh thần và sức khỏe cho nạn nhân.
Phòng khám tư nhân tiếp tay làm giả giấy xác nhận tâm thần cũng bị tước giấy phép hoạt động vĩnh viễn và truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoản tiền bồi thường tai nạn bốn tỷ đồng của Trương Mai Vân được ngân hàng bảo toàn nguyên vẹn.
Sau khi bình phục sức khỏe và tháo bột hoàn toàn, Trương Mai Vân đã dùng một phần số tiền đó để sửa sang lại căn nhà nhỏ của mẹ để lại. Đồng thời mở một tiệm may và làm đồ da thủ công khang trang ngay tại trung tâm thị trấn để hai chị em cùng nhau làm việc.
Chấm dứt những tháng ngày cô độc của người chị gái Hà Nguyệt Trinh. Đêm cuối năm, đúng hai mươi ba giờ không phút. Ngoài trời lất phất mưa bụi mùa đông, nhưng con đường chạy qua khu bệnh viện đa khoa cũ nay đã khác xưa.
Nhờ kiến nghị của xí nghiệp vận tải Ngọc Việt và cảnh sát khu vực Lăng Lâm Vinh. Cây cột đèn cao áp bị gãy chao đèn trước trạm chờ xe buýt đã được thay mới bằng một bóng đèn đường ánh sáng vàng ấm áp, chiếu sáng rực cả một góc phố đêm.
Chiếc xe buýt tuyến số mười bốn của xí nghiệp Ngọc Việt do Dương Trường Quốc cầm lái và Ông Thiện phụ xe lại êm ái lăn bánh trờ tới trước trạm chờ quen thuộc. Trên chiếc ghế băng dưới mái hiên mới lợp lại của trạm xe buýt, có hai người phụ nữ mặc áo khoác dạ ấm áp đang đứng đợi sẵn.
Khi Dương Trường Quốc ấn nút mở cửa hơi, không còn bóng dáng chiếc áo mưa cánh dơi màu vàng sẫm ướt đẫm nước mưa và nỗi sợ hãi năm nào nữa. Trương Mai Vân tươi cười bước lên bậc tam cấp cùng người chị gái sinh đôi Hà Nguyệt Trinh.
Dưới ánh đèn trần sáng trưng mới được Dương Trường Quốc thay bóng trong khoang xe và ánh đèn đường ấm áp chiếu từ trên cao xuống, **dưới chân hai chị em là hai cái bóng rõ ràng. Vững chãi và bình yên in đậm trên mặt sàn xe buýt.**
— Chào anh Quốc, chào chú Thiện! Đêm cuối năm trời lạnh.
Hai chị em em nấu phích chè gừng đường phèn nóng hổi mang ra trạm gửi hai chú cháu uống cho ấm bụng để chạy nốt chuyến xe cuối ngày ạ! Trương Mai Vân vừa nói vừa đặt chiếc phích giữ nhiệt màu đỏ cùng túi bánh nướng thơm phức lên bàn cạnh ghế phụ của Ông Thiện.
Đứng bên cạnh em gái, Hà Nguyệt Trinh mỉm cười thật tươi, đôi bàn tay nay đã lành hẳn những vết sẹo cũ nhẹ nhàng đưa ra hai tấm vé xe buýt tháng mới tinh. Rồi trịnh trọng đặt thêm vào tay Dương Trường Quốc một chiếc khung gỗ thông đỏ nhỏ nhắn được chạm khắc rất khéo léo.
Bên trong lớp kính trong suốt của chiếc khung gỗ ấy là trọn vẹn mười tờ tiền giấy năm mươi. Nghìn đồng màu xanh lá cây phát hành từ trước năm hai nghìn không trăm linh ba đã được làm sạch , ép phẳng phiu.
Dọc theo mép trắng của bảy tờ tiền đầu tiên. Những vết bấm móng tay hình bán nguyệt ghép thành dòng chữ nổi "CỨU EM - 14 - HẦM" vẫn còn in dấu rõ ràng như một chứng nhân không lời cho tình mẫu tử.
Tình chị em ruột thịt và lòng nghĩa hiệp giữa đêm khuya. Ông Thiện cười tít cả mắt, hai bàn tay già nua đón lấy phích chè gừng nóng hổi:
— Quý hóa quá, cảm ơn hai cô Mai Vân với Nguyệt Trinh nhé! Giờ thì chú chạy tuyến đêm số mười bốn này trăm năm nữa cũng chẳng còn sợ bóng với chẳng hình gì nữa rồi!
Dương Trường Quốc đón lấy chiếc khung gỗ kỷ niệm từ tay Hà Nguyệt Trinh, anh mỉm cười ấm áp. Dùng bàn tay phải làm ký hiệu ngôn ngữ tay mà anh mới học được từ Lăng Lâm Vinh: CẢM ƠN CHỊ - CHÚC HAI CHỊ EM BÌNH AN!
Hà Nguyệt Trinh nhìn thấy động tác tay thuần thục của người tài xế xe buýt thì đôi mắt long lanh niềm xúc động, cô cúi đầu đáp lễ thật sâu. Chiếc xe buýt số mười bốn khép cửa, ánh đèn pha màu vàng ấm áp rẽ màn sương đêm cuối năm, bon bon lăn bánh trên con đường phẳng phiu hướng về phía bình minh sắp rạng.