Tám giờ bốn mươi lăm phút sáng hôm sau. Cơn mưa dầm suốt một tuần qua vừa tạnh hẳn, để lại bầu trời buổi sớm trong vắt và mặt đường nhựa ướt bóng loáng ánh nắng mai. Trước cửa phòng giao dịch ngân hàng trung tâm thị trấn ngoại ô, chiếc xe bán tải màu đen bóng lộn của Chu Văn Quân vừa trờ tới đỗ xịch ngay sát vỉa hè.
Chu Văn Quân hôm nay diện một bộ vest màu xám tro phẳng phiu, tóc chải keo bóng mượt, trên tay cầm chiếc cặp da khóa số căng phồng hồ sơ. Bước xuống từ ghế phụ là Ninh Diễm Uyên trong bộ đồ công sở lịch sự, tay ả xách túi da hàng hiệu.
— Anh Quân này, lát nữa vào gặp trưởng phòng giao dịch, anh cứ để em trình bày phần hồ sơ bệnh án tâm thần và giấy xác nhận giám hộ của Trương Mai Vân nhé.
Ninh Diễm Uyên vừa đi lên bậc thềm đá hoa cương của ngân hàng vừa dặn dò nhỏ giọng.
— Con dấu của phòng khám tư nhân và dấu vân tay điểm chỉ của con nhỏ Mai Vân.
— Chỉ cần làm lệnh chuyển khoản bốn tỷ đồng sang tài khoản doanh nghiệp gỗ của anh, rồi rút tiền mặt ra làm hai đợt trong sáng nay là chiều nay mình bay vào nam luôn!
Chu Văn Quân cười khẩy một tiếng, bàn tay đeo nhẫn vàng vỗ nhẹ lên chiếc cặp da:
— Em yên tâm, hai thằng đệ thân tín của anh đang canh gác ngay trước cửa lò sấy số ba trên xưởng gỗ rồi.
— Đợi lát nữa ngân hàng giải ngân xong bốn tỷ đồng.
Anh chỉ cần gọi điện về xưởng bảo tụi nó gạt cầu dao xả phễu mùn cưa xuống hầm một cái là xong đời con Mai Vân.
— Lúc đấy công an có vào khám nghiệm thì cũng chỉ kết luận là vợ anh lên cơn tâm thần tự chui vào bồn chứa mùn cưa của xưởng rồi bị ngạt thở ngoài ý muốn.
Nhân viên ngân hàng sau khi kiểm tra tập hồ sơ dày cộp do Ninh Diễm Uyên đưa ra đã chuẩn. Bị sẵn tờ ủy nhiệm chi trị giá bốn tỷ đồng từ tài khoản bồi thường tai nạn của Trương Mai Vân. Chu Văn Quân cầm cây bút máy mạ vàng, hào hứng đặt đầu bút xuống ô chữ ký của người đại diện giám hộ hợp pháp.
Chiếc xe buýt tuyến số mười bốn sơn hai màu xanh trắng của xí nghiệp vận tải Ngọc Việt từ từ dừng lại ngay trước cổng chính của ngân hàng! Chu Văn Quân và Ninh Diễm Uyên theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài lớp cửa kính trong suốt.
Bước xuống đầu tiên là tài xế Dương Trường Quốc và phụ xe Ông Thiện trong bộ đồng phục chỉnh tề. Ngay phía sau lưng Dương Trường Quốc, một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác dạ màu kem trang nhã — đúng chiếc áo mà Trương Mai Vân vẫn mặc trước khi gặp tai nạn —
Đang ngồi trên một chiếc xe lăn inox mới tinh, được Dương Trường Quốc đẩy thẳng qua cửa kính tiến vào sảnh giao dịch ngân hàng! Mái tóc dài uốn nhẹ buông xõa hai bên bờ vai, để lộ khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt sáng quắc đang nhìn thẳng vào Chu Văn Quân và Ninh Diễm Uyên!
— Trương... Trương Mai Vân?!
Ninh Diễm Uyên buột miệng kêu thét lên một tiếng thất thanh, tập hồ sơ giấy tờ trên tay ả rơi bộp xuống nền đá hoa cương. Chu Văn Quân đang cầm cây bút máy cũng run bắn cả người, sắc mặt gã từ hồng hào chuyển sang trắng bệch như tờ giấy chỉ trong một cái chớp mắt!
Trong đầu Chu Văn Quân lúc này như có hàng ngàn tiếng sét nổ vang. Tại sao Trương Mai Vân lại ngồi trên xe lăn và xuất hiện ở ngân hàng thị trấn vào đúng lúc này?! Rõ ràng đêm qua chính mắt gã còn kiểm tra ổ khóa sắt của căn hầm dưới lò sấy gỗ số ba, và hai tên đàn em vẫn đang đứng gác ở xưởng gỗ cơ mà!
Chẳng lẽ đêm qua, khi gã dẫn đàn em đi lùng sục Hà Nguyệt Trinh ở bệnh viện cũ. Người tài xế xe buýt Dương Trường Quốc này đã lén đột nhập vào xưởng gỗ thông đỏ hồi chiều để cứu Trương Mai Vân thoát ra ngoài?!
Không để cho Chu Văn Quân kịp định thần, Dương Trường Quốc đã đẩy chiếc xe lăn dừng lại cách bàn giao dịch đúng năm bước chân, giọng anh vang vọng khắp sảnh ngân hàng:
— Chào giám đốc giao dịch ngân hàng! Tôi là Dương Trường Quốc, tài xế tuyến xe buýt số mười bốn của xí nghiệp vận tải Ngọc Việt!
— Sáng sớm nay khi chạy chuyến xe đầu ngày qua trạm rừng thông gần xưởng gỗ của ông Chu Văn Quân, tôi phát hiện bà Trương Mai Vân —
Chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản bồi thường tai nạn bốn tỷ đồng — đang bò ra lề đường cầu cứu trong tình trạng bị thương tích đầy mình!
— Bà Trương Mai Vân hiện đang hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn.
Yêu cầu ngân hàng lập tức phong tỏa toàn bộ giao dịch ủy quyền giám hộ giả mạo của ông Chu Văn Quân và bà Ninh Diễm Uyên! Vừa dứt lời, Hà Nguyệt Trinh đang ngồi trên xe lăn trong vai người em gái Trương Mai Vân liền giơ cao tấm căn cước công dân bản gốc của Trương Mai Vân —
Thứ mà Hà Nguyệt Trinh đã lấy được từ ngăn kéo phòng khách của em gái tuần trước — rồi chỉ thẳng ngón tay vào mặt Chu Văn Quân với ánh mắt căm phẫn tột độ! Vì Trương Mai Vân ngoài đời mới trải qua chấn thương vùng cổ và đầu.
Nên việc Hà Nguyệt Trinh chỉ dùng ánh mắt và cử chỉ tay dứt khoát mà không cần lên tiếng lại càng khiến màn hóa thân trở nên chân thật đến mức không một kẽ hở! Nhân viên ngân hàng và vị trưởng phòng giao dịch lập tức thu hồi tờ ủy nhiệm chi bốn tỷ đồng ngay trước mặt Chu Văn Quân:
— Thưa ông Chu Văn Quân, vì chủ tài khoản là bà Trương Mai Vân đã trực tiếp có mặt tại đây trong trạng thái tỉnh táo và phản đối việc giám hộ.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo sơ mi của Chu Văn Quân. Nếu người ngồi trên xe lăn kia là Trương Mai Vân thật, vậy thì căn hầm bí mật dưới lò sấy gỗ số ba cùng sợi xích sắt. Những ống tiêm thuốc an thần của Ninh Diễm Uyên và lọ thuốc ngủ liều cao giấu dưới hầm vẫn còn nguyên tại hiện trường!
Một khi công an kéo lên xưởng gỗ kiểm tra căn hầm đó. Toàn bộ tội ác giam giữ người trái phép và âm mưu giết vợ cướp bốn tỷ đồng của gã sẽ bị phanh phui sạch sành sanh!
— Uyên! Về xưởng ngay! Phải xả mùn cưa lấp sạch cái hầm dưới lò sấy số ba trước khi công an ập lên đó!
Chu Văn Quân nghiến răng rít nhỏ vào tai Ninh Diễm Uyên, rồi chẳng còn tâm trí đâu mà đòi tiền bạc nữa. Dương Trường Quốc nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của Chu Văn Quân đang nhảy phóc lên chiếc xe bán tải màu đen rồ ga phóng bạt mạng về hướng đồi thông.
— Báo cáo đội trưởng Lăng Lâm Vinh! Chu Văn Quân và Ninh Diễm Uyên đã sập bẫy, đang phóng xe bán tải về thẳng lò sấy gỗ số ba để tiêu hủy chứng cứ dưới hầm!
— Tôi và chú Thiện sẽ đưa nhân chứng Hà Nguyệt Trinh bám sát phía sau ngay lập tức!
Từ đầu dây bộ đàm bên kia, giọng của Lăng Lâm Vinh vang lên đanh gọn giữa tiếng gió rít của rừng thông:
— Rõ! Đội trinh sát đã khống chế êm thấm hai tên đàn em canh cổng và ngắt hoàn toàn cầu dao điện của phễu xả mùn cưa từ mười phút trước.
Hiện đang mai phục kín quanh lò sấy số ba chờ Chu Văn Quân tự tay mở nắp hầm! Chiếc xe bán tải màu đen của Chu Văn Quân lao thẳng qua cổng sắt đang khép hờ, phanh két một tiếng chói tai ngay trước cửa nhà tôn của lò sấy gỗ số ba.
Chu Văn Quân và Ninh Diễm Uyên nhảy xuống xe, mặt mày tái dại.
— Hai cái thằng ăn hại kia trốn đi đâu ngủ mà để con Mai Vân nó mở khóa hầm trốn ra tận xe buýt thế hả?!
Chu Văn Quân vừa chửi rủa ầm ĩ vừa rút chùm chìa khóa đồng mở toang cánh cửa sắt của lò sấy số ba, kéo Ninh Diễm Uyên lao vào bên trong. Bên trong lò sấy số ba nồng nặc mùi nhựa thông khô và mùi ẩm mốc.
Chu Văn Quân lao tới hộp điều khiển gắn trên vách tường bê tông. Cuống cuồng gạt mạnh chiếc công tắc màu đỏ dùng để xả hàng chục khối mùn cưa từ bồn chứa phía trên xuống lấp kín căn hầm ngầm. Công tắc bị gạt liên hồi nhưng bồn chứa mùn cưa trên trần nhà tôn vẫn im lìm không một tiếng động —
Nguồn điện ba pha dẫn tới mô-tơ xả phễu đã bị Dương Trường Quốc chỉ điểm cho Lăng Lâm Vinh cắt đứt từ trước!
— Chết tiệt! Sao cầu dao xả mùn cưa lại mất điện thế này?!
Chu Văn Quân hoảng hốt tột độ, liền quay sang bấm mật mã cơ học gồm sáu chữ số trên hộp khóa phụ. Ninh Diễm Uyên cũng vội vàng xắn tay áo lao vào phụ giúp gã nhân tình đẩy tấm ván sập sang một bên:
— Nhanh lên anh Quân! Mở nắp hầm xuống thu hết mấy cái ống tiêm thuốc an thần, quyển sổ ghi chép liều lượng thuốc với sợi xích sắt đem đốt đi, không công an tới bây giờ!
Nắp hầm bằng tôn dày ngụy trang dưới lớp gỗ thông đỏ vừa được chính tay Chu Văn Quân và Ninh Diễm Uyên kéo bật lên. Để lộ cầu thang sắt dẫn xuống căn hầm bê tông sâu ba mét bên dưới. Chu Văn Quân cầm đèn pin chiếu thẳng xuống đáy hầm, miệng vừa định giục Ninh Diễm Uyên leo xuống gom đồ thì cả hai kẻ thủ ác bỗng đứng chôn chân tại chỗ.
Dưới đáy căn hầm bê tông ẩm thấp, bên cạnh chiếc đệm mỏng và khay cơm nguội ngắt, **Trương Mai Vân bằng xương bằng thịt vẫn đang nằm co ro trên sàn gạch. Cổ chân trái vẫn bị khóa chặt trong sợi xích sắt nối vào bệ bê tông!**
— Hả?! Trương Mai Vân... Trương Mai Vân vẫn còn bị xích ở dưới hầm này?!
Ninh Diễm Uyên lắp bắp không thành tiếng, hai chân ả mềm nhũn khuỵu xuống miệng hầm.
— Thế... thế thì cái người ngồi trên xe lăn ở ngân hàng lúc nãy là ai?! Chẳng lẽ... chẳng lẽ là con câm Hà Nguyệt Trinh?!
Đúng giây phút Chu Văn Quân nhận ra mình đã bị trúng kế điệu hổ ly sơn và tự tay mở toang căn hầm bí mật trước mặt cơ quan điều tra. Cánh cửa lớn của lò sấy gỗ số ba rầm một tiếng bật mở!
Ánh nắng ban mai từ bên ngoài chiếu rọi thẳng vào không gian tối tăm của lò sấy.
— **Đứng im! Công an đây! Chu Văn Quân, Ninh Diễm Uyên, hai người đã bị bắt quả tang về hành vi giam giữ người trái phép.
Cố ý gây thương tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản!** Từ phía sau các chồng gỗ thông đỏ và trên mái khung sắt của lò sấy, sáu chiến sĩ công an cùng Dương Trường Quốc đồng loạt ập ra, khóa chặt mọi lối thoát!
Cùng lúc đó, các kỹ thuật viên hiện trường với máy quay chuyên dụng đã ghi lại trọn vẹn cảnh Chu Văn Quân và Ninh Diễm Uyên đang đứng ngay bên miệng hầm vừa mở. Trên tay Ninh Diễm Uyên vẫn đang cầm chiếc túi đựng những ống thuốc an thần chưa kịp phi tang.
Còn bên dưới đáy hầm là nạn nhân Trương Mai Vân đang bị xích sắt khóa chặt cổ chân!