Dưới ánh đèn pin vàng dịu trong khoang xe buýt đỗ khuất dưới gầm cầu vượt đường sắt, từng dòng chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ý hiện lên trên cuốn sổ hành trình. Hà Nguyệt Trinh tuy bị mất thính giác từ năm lên bảy tuổi, nhưng cô vẫn nhớ mặt chữ cơ bản và có thể vẽ sơ đồ rất chuẩn xác.
Bàn tay cô run rẩy phác họa lại cấu trúc bên dưới lò sấy gỗ số ba trong xưởng của Chu Văn Quân. Dương Trường Quốc vừa nhìn nét vẽ, vừa đọc từng cụm từ ngắn mà Hà Nguyệt Trinh ghi chú bên cạnh rồi dịch lại cho Lăng Lâm Vinh và Ông Thiện cùng nghe.
— Chị Trinh viết rằng cách đây một tháng, khi chị ấy mang gà hầm thuốc bắc lên thăm em gái Trương Mai Vân, Chu Văn Quân đã đuổi chị ấy ngay từ cổng.
— Nhưng vì linh tính có chuyện chẳng lành giữa hai chị em sinh đôi, đêm hôm sau chị ấy đã lội qua khe suối cạn phía sau xưởng gỗ để lẻn vào vườn.
— Khi đi ngang qua ống thông hơi bằng nhựa cắm sát chân tường lò sấy gỗ số ba, chị ấy ngửi thấy mùi dầu gió quen thuộc mà Trương Mai Vân vẫn thường dùng.
— Nhìn qua khe thông gió hẹp, chị ấy thấy một căn hầm bê tông vốn là bể chứa mùn cưa cũ đã được cải tạo thành buồng giam kín mít.
Ông Thiện nghe đến đó thì hai tay ôm lấy ngực, giọng thảng thốt:
— Trời đất ơi, vợ mình vừa bị tai nạn giao thông gãy chân xuất viện về, mà cái thằng Chu Văn Quân lại nhốt vợ xuống bể chứa mùn cưa dưới đất ư?
Hà Nguyệt Trinh gật đầu lia lịa, nước mắt rơi lã chã xuống trang giấy đang viết dở.
— Dưới hầm đó, Trương Mai Vân bị một sợi xích sắt khóa chặt cổ chân vào chân bệ lò sấy.
— Cứ mỗi tối, ả nhân tình Ninh Diễm Uyên lại mang theo một ống tiêm chứa thuốc an thần liều thấp xuống tiêm cho Trương Mai Vân.
— Thứ thuốc ấy làm cho Mai Vân luôn trong trạng thái lơ mơ, chân tay bủn rủn không thể kêu cứu to tiếng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo chịu đựng nỗi đau đớn giày vò.
— Độc ác hơn nữa, Chu Văn Quân và Ninh Diễm Uyên cố tình tiêm thuốc suốt một tháng qua để khi có đoàn kiểm tra y tế hoặc nhân viên thẩm định tới nhìn qua cửa kính.
Ai cũng tưởng Trương Mai Vân bị rối loạn tâm thần thật sự!
— Thảo nào tờ giấy khám sức khỏe tâm thần mà Chu Văn Quân nộp lên xã lại ghi là bệnh nhân có biểu hiện lờ đờ, mất khả năng giao tiếp và không nhận ra người thân!
— Hóa ra tất cả đều là do liều thuốc an thần của ả Ninh Diễm Uyên tạo ra để hợp thức hóa bộ hồ sơ tuyên bố Trương Mai Vân mất năng lực hành vi dân sự!
— Nắp hầm nằm ngay dưới đống gỗ thông đỏ xếp chồng lên nhau trong lò sấy số ba.
— Muốn mở nắp hầm phải dùng chiếc điều khiển từ xa để nâng tời điện dịch chuyển kiện gỗ nặng hai tấn ra chỗ khác.
— Nếu có người lạ phá cổng xưởng xông vào, Chu Văn Quân ngồi ở phòng điều khiển trung tâm chỉ cần gạt công tắc xả phễu mùn cưa trên trần lò sấy.
— Chỉ trong vòng ba phút, hàng chục khối mùn cưa khô từ bồn chứa phía trên sẽ trút xuống lấp kín toàn bộ căn hầm và ống thông hơi.
Ông Thiện mặt cắt không còn giọt máu, quay sang nhìn Lăng Lâm Vinh:
— Cậu Vinh, cậu Quốc, cái thằng Chu Văn Quân này nó tính toán đường lui độc địa quá!
— Bây giờ công an mà kéo còi hụ ập vào cổng xưởng thì nó gạt công tắc xả mùn cưa lấp hầm ngay, làm sao cứu được cô Mai Vân dưới đó?
Lăng Lâm Vinh trầm ngâm nhìn bản vẽ sơ đồ lò sấy gỗ số ba, rồi ngẩng lên nhìn Dương Trường Quốc:
— Quốc, cậu đã vào tận sân xưởng gỗ quan sát hồi chiều nay, cậu thấy địa hình quanh lò sấy số ba thế nào?
Dương Trường Quốc nhắm mắt lại ba giây, tái hiện toàn bộ sơ đồ không gian xưởng gỗ trong trí nhớ của một người lính trinh sát, rồi mở bừng mắt nói:
— Hồi chiều tôi đứng cách lò sấy số ba chưa đầy năm mét.
— Đường dây điện ba pha cấp nguồn cho hệ thống tời nâng kiện gỗ.
Và hệ thống xả phễu mùn cưa đều đi chung một hộp cầu dao tổng đặt ở cột bê tông sát vách ngoài lò sấy số hai.
— Nếu chúng ta cắt được nguồn điện của phễu xả mùn cưa trước, đồng thời dụ cho chính Chu Văn Quân và Ninh Diễm Uyên tự tay mở nắp hầm lò sấy số ba.
Lăng Lâm Vinh sáng mắt lên, hỏi dồn:
— Nhưng làm cách nào để ép một kẻ đa nghi như Chu Văn Quân tự mở nắp hầm vào lúc này?
— Hơn nữa, đám đàn em lái chiếc xe bán tải màu đen vừa đuổi hụt chúng ta ở bệnh viện cũ.
Chắc chắn lúc này chúng đang lùng sục khắp các bến bãi của xí nghiệp Ngọc Việt để tìm xem Hà Nguyệt Trinh có trốn trên xe của cậu không! Dương Trường Quốc nhìn sang Hà Nguyệt Trinh, rồi nhìn chiếc áo mưa cánh dơi màu vàng sẫm đang nằm trên sàn xe.
— Chu Văn Quân sở dĩ cho người truy sát Hà Nguyệt Trinh đêm nay là vì gã sợ ngày mai, đúng chín giờ sáng khi gã ra ngân hàng rút bốn tỷ đồng.
Hà Nguyệt Trinh sẽ xuất hiện làm loạn hoặc báo công an.
— Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta sẽ tặng cho Chu Văn Quân một tin mừng giả để gã hoàn toàn yên tâm đi ngủ và chuẩn bị rút tiền vào sáng mai.
— Sau đó, vào đúng chín giờ sáng mai tại phòng giao dịch ngân hàng.
Dương Trường Quốc quay sang Ông Thiện và Lăng Lâm Vinh, hạ giọng phân công chi tiết từng bước một. Chu Văn Quân khoác áo gió màu đen, đích thân cùng hai gã đàn em mặt mũi bặm trợn bước xuống xe, tiến thẳng vào chòi bảo vệ của bãi xe.
Vừa nhìn thấy chiếc xe buýt số mười bốn mở cửa xả hơi, Chu Văn Quân đã sầm mặt bước tới chặn ngay trước bậc tam cấp:
— Này anh tài xế, tôi là chủ xưởng gỗ thông đỏ trên đồi đây!
— Tôi hỏi thật, lúc nãy chạy qua trạm bệnh viện cũ và cầu vượt đường sắt, xe của hai người có chở người đàn bà nào mặc áo mưa màu vàng lên đây không?
Trên xe buýt lúc này hoàn toàn trống không, tuyệt nhiên không còn bóng dáng của Lăng Lâm Vinh hay Hà Nguyệt Trinh.
— Ông... ông chủ Chu hỏi cái cô mặc áo mưa vàng hay trả tiền giấy xanh lá năm hai nghìn không trăm linh ba ấy hả?
Chu Văn Quân mắt sáng quắc lên, túm lấy cổ tay Ông Thiện hỏi gắt:
— Đúng! Cô ta đâu? Lúc nãy xe bán tải của thợ xưởng tôi chạy sau lưng xe buýt của ông, rõ ràng thấy bóng áo mưa vàng ở bụi dâm bụt gần bệnh viện cũ.
Dương Trường Quốc từ trên ghế lái bước xuống. Vẻ mặt bực dọc cầm chiếc áo mưa cánh dơi màu vàng sẫm bị rách toạc một mảng lớn đầy bùn đất ném phịch xuống bậc thềm bê tông trước mũi giày của Chu Văn Quân.
— Ông chủ Chu nhìn xem có phải cái áo mưa vàng này không!
— Hồi chiều tôi lên xưởng gỗ của ông đã nghe đồn chuyện ma nữ áo vàng đi xe đêm rồi, tối nay đến lượt ca tôi chạy thay.
Dương Trường Quốc vừa nói vừa chỉ tay vào vết bùn đất bám dọc sườn xe buýt.
— Tôi sợ xe cán phải người nên dừng lại mở cửa sau kéo cô ta lên xe để hỏi cho ra nhẽ.
— Ai ngờ xe vừa chạy tới đoạn đường đê ven suối đá ngầm dưới chân cầu vượt, nhân lúc tôi giảm tốc độ qua ổ gà.
Ông Thiện đứng bên cạnh cũng vội vàng vỗ ngực phụ họa, giọng đầy vẻ khiếp đảm:
— Đúng đấy ông chủ Chu ơi! Lúc đó mưa to gió lớn, nước suối đá ngầm dâng cao ngập cả chân cầu sắt.
— Tôi với thằng Quốc cầm đèn pin đứng trên bờ suối soi gần mười lăm phút mà chỉ thấy vũng nước xoáy cuồn cuộn, chẳng thấy người ngợm đâu cả.
Chu Văn Quân cúi xuống nhặt chiếc áo mưa màu vàng sẫm lên xem. Chu Văn Quân cầm tờ tiền xanh lá còn lại trên tay, hai mắt nheo lại kiểm tra số seri. Đúng là tờ tiền thứ tám trong bộ mười tờ tiền kỷ niệm của ông ngoại hai chị em Hà Nguyệt Trinh!
— Anh Quân, con câm Hà Nguyệt Trinh vốn không biết bơi, đêm nay mưa rừng đổ về làm suối đá ngầm chảy xiết như thác.
Chu Văn Quân nghe vậy thì nét căng thẳng trên khuôn mặt giãn ra thấy rõ.
— Khổ thân, đấy là chị vợ của tôi đấy mà, đầu óc cô ấy không được bình thường, cứ đi lang thang ban đêm nên tôi mới phải cho anh em đi tìm về kẻo gặp chuyện.
— Thôi nếu cô ấy đã nhảy xuống suối đá ngầm dưới chân cầu vượt rồi thì để tôi báo người xuống phía hạ lưu tìm vớt, cảm ơn hai bác tài xí nghiệp Ngọc Việt nhé!
Nói xong, Chu Văn Quân vẫy tay gọi hai tên đàn em quay trở ra chiếc xe bán tải màu đen.
— Uyên à, xong xuôi hết rồi! Con câm ấy hoảng quá nhảy xuống suối đá ngầm mất xác rồi, tờ tiền kỷ niệm với cái áo mưa vàng của nó đang nằm trong tay anh đây!
— Em chuẩn bị sẵn sàng bộ hồ sơ ủy quyền giám hộ đi, đúng tám giờ rưỡi sáng mai anh đón em ra thẳng ngân hàng thị trấn rút bốn tỷ.
Trong căn phòng trực kín gió của tổ bảo dưỡng, Lăng Lâm Vinh đang cùng một nữ cán bộ hội phụ nữ xã chườm khăn ấm và pha sữa nóng cho Hà Nguyệt Trinh. Dương Trường Quốc bước vào, khẽ gật đầu với Lăng Lâm Vinh:
— Cá đã cắn câu rồi Vinh ạ!
— Chu Văn Quân tin chắc rằng Hà Nguyệt Trinh đã bỏ mạng dưới dòng nước lũ suối đá ngầm.
Nên sáng mai gã và Ninh Diễm Uyên sẽ dốc toàn bộ tâm trí vào việc rút khoản tiền bốn tỷ đồng ở ngân hàng thị trấn.
— Tôi đã báo cáo toàn bộ tình tiết vụ án và bản vẽ hầm ngầm lò sấy gỗ số ba lên đội điều tra hình sự công an huyện rồi.
— Lệnh khám xét khẩn cấp và lực lượng trinh sát hình sự sẽ áp sát vùng rừng thông quanh xưởng gỗ của Chu Văn Quân vào lúc bốn giờ sáng nay.
— Nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Trương Mai Vân đang bị xích dưới hầm, đúng tám giờ rưỡi sáng mai.
Dương Trường Quốc quay sang nhìn Hà Nguyệt Trinh đang ngồi trên ghế. Dưới ánh đèn sáng rõ của phòng trực, khi mái tóc dài của Hà Nguyệt Trinh đã được sấy khô và chải gọn gàng ra phía sau, khuôn mặt cô hiện ra thanh tú và sắc nét.
Khuôn miệng cho đến nốt ruồi nhỏ nơi khóe mày của Hà Nguyệt Trinh đều giống hệt tấm ảnh hồ sơ của người em gái Trương Mai Vân như tạc từ một khuôn! Dương Trường Quốc nhẹ nhàng đặt tay lên vai mình để làm ký hiệu trấn an, rồi viết lên tờ giấy trắng đưa cho Hà Nguyệt Trinh:
SÁNG MAI, CHỊ SẼ ĐÓNG VAI TRƯƠNG MAI VÂN ĐỂ CỨU EM GÁI MÌNH! Hà Nguyệt Trinh đọc xong dòng chữ, đôi mắt cô rực sáng một luồng quyết tâm mãnh liệt, cô nắm chặt tờ giấy trong tay rồi gật đầu thật mạnh!