Chiếc xe tải lao vun vút trên quốc lộ 1A, bỏ lại thị xã Bỉm Sơn ngập nắng ở phía sau lưng. Suốt dọc đường đi, tôi không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Nỗi đau khi vượt qua ngưỡng chịu đựng cuối cùng của con người ta sẽ không còn biến thành tiếng khóc than nữa, mà kết tinh lại thành một khối băng sắc lạnh và tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Trong đầu tôi lúc này, từng mắt xích của kế hoạch phản kích được sắp xếp rành mạch như những con số trong cuốn sổ kế toán mà tôi vẫn làm việc mỗi đêm. Tôi bấm điện thoại gọi thẳng cho chú Lăng Phúc Phong, một thẩm phán lâu năm tại tòa án nhân dân huyện.
Đồng thời cũng là người bạn vong niên từng chứng kiến cảnh tôi gồng lưng trả nợ suốt ba năm qua.
- Chú Phong ạ, cháu Mộc Hân đây, hồ sơ yêu cầu tuyên bố một người đã tử vong đối với anh Dương Hữu Đăng mà cháu nộp từ sáu tháng trước.
- Hôm nay đã hết thời hạn thông báo tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa chú?
Giọng chú Phong trầm ấm vang lên qua loa điện thoại.
- Chào con Hân, đúng hôm nay là tròn sáu tháng niêm yết thông báo tìm kiếm theo quy định của Bộ luật Dân sự rồi đấy.
- Toàn bộ biên bản xác nhận của công an xã về vụ lật thuyền ba năm trước và lời khai nhân chứng đều đã đầy đủ trong hồ sơ.
- Chỉ cần con lên ký xác nhận lần cuối là tòa sẽ ban hành Quyết định tuyên bố Dương Hữu Đăng đã chết ngay trong chiều nay.
Tôi nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển xe tải, kim ngắn đang chỉ đúng một giờ rưỡi chiều.
- Dạ vâng, cháu đang trên đường về huyện rồi, khoảng ba giờ chiều cháu sẽ có mặt tại phòng làm việc của chú để ký biên bản và nhận quyết định luôn ạ.
- À chú Phong ơi, sau khi có quyết định có hiệu lực của tòa án.
- Cháu muốn sang phòng hộ tịch ủy ban xã để làm thủ tục ghi chú khai tử và xóa tên anh Đăng khỏi sổ hộ khẩu gia đình ngay trong ngày hôm nay có kịp không chú?
Chú Phong ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
- Về nguyên tắc thì sau khi quyết định tuyên bố tử vong được ban hành và không có ai kháng cáo từ phía người có quyền lợi liên quan.
- Con hoàn toàn có quyền trích lục khai tử và làm thủ tục mở thừa kế đối với tài sản của người đã khuất.
- Mà bà Tuệ mẹ chồng con trước đó cũng đã ký vào đơn đồng ý yêu cầu tòa thông báo tìm kiếm để lĩnh tiền bảo hiểm nhân thọ từ năm đầu tiên rồi.
- Nên thủ tục bây giờ hoàn toàn thuận lợi thôi.
Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười sắc lẻm nơi khóe môi. Chính sự tham lam của bà Hoàng Quỳnh Tuệ ba năm trước đã tự tay đào sẵn cái hố chôn vùi đường lùi của mẹ con bà ta ngày hôm nay. Hồi mới dựng chuyện giả chết được sáu tháng, để trục lợi khoản tiền đền bù bảo hiểm tai nạn một trăm triệu đồng của Dương Hữu Đăng.
Chính bà Tuệ đã sốt sắng ký tên điểm chỉ vào toàn bộ hồ sơ xác nhận con trai mình đã tử nạn dưới lòng hồ thủy điện. Thậm chí còn làm đơn cam đoan không có bất kỳ khiếu nại nào về sau. Lúc đó, bà ta lấy trọn một trăm triệu tiền bảo hiểm đút túi riêng mà không hề đưa cho tôi một đồng nào để trả nợ.
Giờ đây. Chữ ký cam đoan của bà ta trong hồ sơ lưu trữ tại tòa án lại trở thành chiếc chìa khóa hợp pháp tuyệt đối giúp tôi hoàn tất thủ. Tục xóa sổ tư cách công dân của Dương Hữu Đăng mà không cần phải hỏi ý kiến bà ta thêm một lần nào nữa!
Đúng ba giờ kém mười lăm phút chiều, tôi bước chân vào trụ sở tòa án nhân dân huyện với bộ quần áo lao động vẫn còn vương chút bụi gạch. Chú Lăng Phúc Phong nhìn gương mặt điềm tĩnh của tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi động viên.
- Ba năm qua chú nhìn con một mình chèo chống cái xưởng gạch trả nợ thay chồng, thật sự ai trong cái huyện này cũng phải nể phục tấm lòng thủy chung của con.
- Thôi thì nay giấy tờ pháp lý đã xong xuôi, người chết cũng đã yên nghỉ, con hãy cất gánh nặng xuống mà lo cho tương lai của bản thân mình đi Hân ạ.
Tôi cúi đầu nhận tờ Quyết định tuyên bố một người là đã chết có đóng con dấu đỏ chót của Tòa án nhân dân huyện trên tay. Dòng chữ in đậm trên trang giấy trắng tinh ghi rõ: **Tuyên bố ông Dương Hữu Đăng, sinh năm 1991, đã chết kể từ ngày có quyết định này; mọi quan hệ về hôn nhân.
Gia đình và các quan hệ nhân thân khác của ông Dương Hữu Đăng được giải quyết như đối với người đã chết. Tài sản của ông Dương Hữu Đăng được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.** Rời khỏi tòa án, tôi không về xưởng nghỉ ngơi mà phóng xe máy chạy thẳng tới Ủy ban nhân dân xã Vân Nội và Ngân hàng Nông nghiệp huyện.
Tại bộ phận một cửa của ủy ban xã, tôi nộp bản quyết định của tòa án để lấy tờ Trích lục khai tử chính thức cho Dương Hữu Đăng. Đồng thời làm thủ tục cập nhật tình trạng nhân khẩu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.
Chưa đầy một tiếng sau, cái tên Dương Hữu Đăng đã chính thức chuyển sang trạng thái "Đã tử vong - Xóa đăng ký thường trú" trên toàn bộ hệ thống hành chính. Bước tiếp theo, tôi tìm đến văn phòng của ông Kiệm. Giám đốc chi nhánh quỹ tín dụng nhân dân và cũng là người nắm giữ toàn bộ hồ sơ thế chấp mảnh đất đầm lầy năm mẫu suốt ba năm qua.
Ông Kiệm là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, tính tình thẳng thắn và cực kỳ ghét những kẻ lừa lọc quỵt nợ. Khi thấy tôi đặt tờ trích lục khai tử của Dương Hữu Đăng cùng toàn bộ biên lai chuyển khoản trả nợ ba tỷ đồng có chữ ký của riêng mình lên mặt bàn.
Ông Kiệm đẩy gọng kính lão lên trán, chăm chú lắng nghe.
- Chú Kiệm ạ.
- Cháu cần chú trích xuất và đóng dấu xác nhận cho cháu toàn bộ sao kê dòng tiền của khoản vay ba tỷ đồng mà Dương Hữu Đăng đã giải ngân cách đây ba năm và hai tháng.
- Đặc biệt là lịch sử rút tiền mặt tại quầy và chuyển khoản sang tài khoản của một người tên là Hạ Thiên Khuê ngay trước đêm anh ta dựng hiện trường giả lật thuyền trên hồ thủy điện.
Ông Kiệm sững người lại mất mấy giây, đôi lông mày bạc trắng nhíu chặt lại khi nghe cụm từ "dựng hiện trường giả".
- Mộc Hân, cháu nói thế là có ý gì, chẳng lẽ thằng Đăng nó chưa chết thật sao?
Tôi không trả lời bằng lời nói mà mở màn hình điện thoại, bật đoạn video vừa quay được trưa nay trước tiệm vàng Kim Phát ở thị xã Bỉm Sơn cho ông Kiệm xem. Nhìn cảnh Dương Hữu Đăng béo tốt hồng hào đang bế con trai riêng và quẹt thẻ mua vàng cho nhân tình bên cạnh bà mẹ ruột.
Ông Kiệm đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn gỗ làm chiếc gạt tàn thuốc lá nảy lên bần bật.
- Quân khốn nạn vô đạo đức, đúng là lũ súc sinh đội lốt người!
- Ba năm trước khi nó báo mất tích, quỹ tín dụng của chú suýt nữa thì bị liệt vào diện nợ xấu không có khả năng thu hồi.
- Nếu không nhờ cháu đứng ra ký nhận nợ kế thừa và còng lưng trả từng đồng gốc lẫn lãi thì chú cũng đã bị kỷ luật mất chức rồi!
- Thế mà hóa ra nó cấu kết với bà mẹ già dựng đám tang giả để chiếm đoạt ba tỷ đồng tiền vay đi bao nuôi nhân tình, đẩy người vợ tào khang vào cảnh nợ nần ngập cổ!
Tôi bình thản thu chiếc điện thoại lại, giọng nói rõ ràng và đanh thép.
- Chú Kiệm, theo quy định của pháp luật hình sự.
- Hành vi vay tiền số lượng đặc biệt lớn rồi cố tình tạo hiện trường giả chết để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.
- Và tẩu tán tài sản cho người thứ ba đã cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
- Khung hình phạt cho số tiền ba tỷ đồng là từ mười hai năm đến hai mươi năm tù hoặc tù chung thân.
- Ngoài ra.
- Việc bà Tuệ và Dương Hữu Đăng làm giả hồ sơ tử nạn.
- Để nhận một trăm triệu đồng tiền bảo hiểm nhân thọ năm xưa còn cấu thành thêm Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo Điều 213.
Ông Kiệm gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn tôi vừa thương cảm vừa nể phục sự sắc sảo.
- Thế bây giờ cháu định báo công an bắt gông cổ mẹ con chúng nó ngay tại Bỉm Sơn luôn hay sao?
Tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ nơi bóng chiều đang dần buông xuống.
- Nếu cháu báo công an bắt anh ta ở Bỉm Sơn lúc này, anh ta sẽ chối quanh rằng do bị nước cuốn mất trí nhớ tạm thời hoặc mới lưu lạc trở về chưa kịp trình diện.
- Hơn nữa, cháu không muốn phải đi tìm anh ta.
- Cháu muốn chính chân Dương Hữu Đăng và bà Hoàng Quỳnh Tuệ phải tự động bước về căn phòng thờ của gia đình vào đúng ngày giỗ đầu năm thứ ba sắp tới.
- Tự miệng đòi hủy giấy khai tử trước mặt các bậc trưởng bối trong dòng họ!
- Còn về mảnh đất đầm lầy năm mẫu ở xã Vân Nội.
- Vì toàn bộ số tiền ba tỷ đồng chuộc đất và trả nợ ngân hàng đều là tài sản riêng do một mình cháu làm ra sau thời điểm Dương Hữu Đăng bị coi là mất tích.
- Cộng với việc cháu là người thừa kế hàng thứ nhất đang trực tiếp quản lý di sản và thực hiện nghĩa vụ tài sản thay người chết theo Điều 615 Bộ luật Dân sự.
- Cháu đã nhờ luật sư lập hồ sơ sang tên trọn vẹn mảnh đất đó sang tên riêng của cháu rồi.
Ông Kiệm vỗ đùi cái đét, lập tức gọi nhân viên kế toán trưởng vào phòng.
- Cháu cứ yên tâm, ngay trong tối nay chú sẽ cho trích lục toàn bộ hồ sơ giải ngân.
- Camera lưu trữ ngày thằng Đăng rút tiền mặt cùng bà Tuệ và sao kê chuyển khoản cho con hồ ly tinh kia, đóng dấu đỏ của quỹ tín dụng giao tận tay cho cháu!
- Chú cũng muốn chống mắt lên xem, khi cái xác chết ba năm ấy nghe mùi ba mươi tỷ tiền đền bù đất quy hoạch mà đội mồ sống dậy.
- Nó sẽ nhận được cái kết đắng cay đến mức nào!
Cầm tập hồ sơ sao kê dày cộp rời khỏi quỹ tín dụng khi phố huyện đã lên đèn, tôi quay trở về xưởng gạch. Tự tay chuẩn bị một mồi lửa thông tin để dẫn dụ những con thiêu thân tham lam tự lao đầu vào lưới.