Sáng ngày mười tám âm lịch, chỉ còn đúng hai ngày nữa là đến lễ giỗ đầu năm thứ ba của Dương Hữu Đăng. Nắng hanh vàng rải nhẹ trên sân xưởng vật liệu xây dựng vừa được tôi cho công nhân quét dọn sạch sẽ.
Đúng chín giờ sáng, một chiếc xe bán tải màu đen mang logo của Công ty Hoàng Long từ từ tiến vào cổng xưởng. Anh Chu Bá Cảnh bước xuống xe cùng với hai nhân viên kỹ thuật mang theo máy đo đạc trắc địa và một tập hồ sơ bìa cứng màu xanh dương.
Đây là màn kịch nhỏ mà tôi đã chủ động nhờ anh Cảnh phối hợp diễn xuất ngay sau khi tôi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng. Và sang tên hợp pháp mảnh đất đầm lầy năm mẫu ở xã Vân Nội. Tất nhiên, tôi không cần phải mời gọi ai cả, bởi ngay từ lúc chiếc xe của Công ty Hoàng Long vừa đỗ xịch trước cổng.
Mấy bà hàng xóm hay ngồi lê đôi mách ở quán nước chè đầu ngõ đã dỏng tai lên nghe ngóng. Trong số đó có cả bà thím họ chuyên làm nghề đưa chuyện cho bà Hoàng Quỳnh Tuệ mỗi khi mẹ chồng tôi vắng nhà.
Tôi đon đả bước ra sân đón khách, cố ý nâng cao giọng hơn bình thường một chút để âm thanh vang rõ ra tận ngoài hàng rào sắt.
- Chào anh Cảnh và các anh bên ban dự án Công ty Hoàng Long, mời các anh vào trong phòng khách uống nước ạ!
Anh Chu Bá Cảnh cũng rất biết ý, đứng ngay giữa sân gạch mở tập hồ sơ bìa xanh ra, nói bằng giọng vang dội đầy trang trọng.
- Chào cô Mộc Hân.
- Hôm nay ban quản lý dự án Khu công nghiệp sinh thái Hoàng Long xuống tận nơi để trao thông báo thu hồi đất và bảng áp giá đền bù đợt một cho gia đình mình.
- Mảnh đất năm mẫu ở khu đầm lầy xã Vân Nội hiện đã nằm trọn trong phân khu trung tâm thương mại của dự án.
- Tổng mức tiền đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư được phê duyệt là ba mươi tỷ đồng chẵn.
- Chỉ cần qua ngày hai mươi tháng này, sau khi gia đình mình hoàn tất biên bản bàn giao mốc giới thực địa.
- Bộ phận tài chính của tập đoàn sẽ giải ngân một lần toàn bộ ba mươi tỷ đồng vào tài khoản của chủ sử dụng đất hợp pháp!
Ngay phía bên kia hàng rào, tiếng đánh rơi chiếc điếu cày xuống nền gạch của ông chủ quán nước vang lên côm cốp. Bà thím họ của bà Tuệ há hốc mồm, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên tay anh Cảnh.
Rồi lập tức rút chiếc điện thoại di động trong túi tạp dề ra bấm số lia lịa. Tôi đứng bên bậc thềm, khẽ liếc nhìn cảnh tượng đó qua khóe mắt mà lòng không gợn chút sóng. Tôi lịch sự mời đoàn cán bộ của anh Cảnh vào trong nhà, đóng hờ cánh cửa kính rồi rót trà mời khách.
Ngồi trong phòng, anh Cảnh hạ giọng hỏi nhỏ tôi.
- Cô Hân này.
- Bên văn phòng đăng ký đất đai huyện vừa báo cho tôi biết sáng nay cuốn sổ đỏ mới mang tên cá nhân cô Triệu Mộc Hân đối với năm.
- Mẫu đất đầm lầy đã được in xong và đóng dấu rồi.
- Về mặt pháp lý.
- Mảnh đất đó do cô bỏ ra ba tỷ đồng tiền riêng sau khi chồng mất tích để chuộc từ ngân hàng về.
- Và thanh toán toàn bộ nghĩa vụ tài sản vượt quá giá trị di sản lúc bấy giờ.
- Cộng với văn bản khước từ quyền nhận di sản kèm nghĩa vụ nợ mà bà Tuệ đã ký ở phòng công chứng ba năm trước vì sợ bị chủ nợ bắt trả tiền thay con.
- Cho nên bây giờ ba mươi tỷ đồng này một trăm phần trăm là tài sản hợp pháp của riêng một mình cô.
- Mẹ con bà Tuệ có lộn sòng sống lại cũng chẳng đòi được một xu nào đâu!
Tôi rót đầy chén trà mời anh Cảnh, giọng nói điềm đạm nhưng ẩn chứa sự kiên định sắt đá.
- Em cảm ơn anh Cảnh đã giúp đỡ em suốt mấy ngày qua.
- Đúng là ba năm trước, khi đám chủ nợ tín dụng đen kéo đến ném mắm tôm vào nhà.
- Chính bà Tuệ vì sợ bị liên đới trả khoản nợ ba tỷ đồng nên đã chạy ra văn phòng công chứng lập Vi bằng.
- Và Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế của Dương Hữu Đăng, đẩy toàn bộ cả đất thế chấp lẫn cục nợ ba tỷ sang cho một mình em gánh.
- Bây giờ thấy mảnh đất bùn lầy ngày xưa biến thành mỏ vàng ba mươi tỷ.
- Chắc chắn bà ta và đứa con trai đang ẩn nấp ở thị xã Bỉm Sơn sẽ không bao giờ chịu ngồi yên nhìn em nhận số tiền đó đâu.
- Em cố tình để thông tin giải ngân vào ngày hai mươi một âm lịch lọt ra ngoài là.
- Để ép bọn họ phải tự tháo mặt nạ ngay trong bữa cơm giỗ đầu năm thứ ba vào trưa ngày hai mươi sắp tới.
Đúng như dự đoán của tôi, đoàn xe của Công ty Hoàng Long vừa rời khỏi xưởng gạch chưa đầy hai tiếng đồng hồ, chiếc điện thoại của tôi đã đổ chuông dồn dập. Màn hình hiển thị tên người gọi đến là "Mẹ chồng".
Tôi thong thả để chuông reo đến hồi thứ năm mới ấn nút nghe máy, cố tình làm ra vẻ giọng nói đang bận rộn kiểm hàng.
- Alo, con nghe đây mẹ ơi, khớp gối của mẹ hôm nay uống thuốc đã đỡ đau chút nào chưa ạ?
Ở đầu dây bên kia, giọng bà Hoàng Quỳnh Tuệ run lên vì kích động, hơi thở gấp gáp đến mức lắp bắp.
- Hân... Mộc Hân đấy à, mẹ đỡ nhiều rồi, tự nhiên hôm nay chân cẳng lại nhẹ nhõm hẳn ra con ạ!
- Mà này.
- Mẹ vừa nghe cái thím Bảy ở đầu ngõ gọi điện bảo sáng nay có người của Công ty Hoàng Long xuống nhà mình đưa giấy báo đền bù năm.
- Mẫu đất đầm lầy ở xã Vân Nội được tận ba mươi tỷ đồng, chuyện đó có thật không hả con?
Tôi giả vờ thở dài một tiếng, đáp lại bằng giọng ngây thơ pha chút bối rối.
- Dạ vâng, đúng là sáng nay bên dự án Hoàng Long có xuống thông báo thế mẹ ạ, con cũng đang bất ngờ lắm.
- Không ngờ cái bãi cỏ lác ngày xưa anh Đăng mua để đấy giờ lại được giá cao như vậy.
- Mấy anh trên dự án bảo chỉ cần có mặt người đứng tên hợp pháp trên giấy tờ.
- Hoặc người thừa kế duy nhất ký vào biên bản bàn giao đất ngay sau ngày giỗ của anh Đăng là họ chuyển khoản luôn ba mươi tỷ đồng một lần.
Nghe đến cụm từ "chuyển khoản luôn ba mươi tỷ đồng một lần", tiếng nuốt nước bọt ực một cái của bà Tuệ vang lên rõ mồn một trong ống nghe. Từ phía xa trong điện thoại, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng một người đàn ông thì thầm giục giã câu gì đó.
Kèm theo tiếng khóc oe oe của trẻ con rồi lập tức bị ai đó bịt miệng lại. Bà Tuệ vội vàng ho khụ khụ hai tiếng để át đi tạp âm, giọng nói chuyển sang nghiêm trọng và ra lệnh.
- Này Hân.
- Mẹ dặn con tuyệt đối không được tự ý ký tá bất kỳ giấy tờ gì với bên công ty Hoàng Long hay đi làm thủ tục xóa hộ khẩu khai tử cho thằng Đăng đâu đấy nhé!
- Đất đó là đất của thằng Đăng con trai mẹ mua từ hồi trước, tiền đền bù ba mươi tỷ là mồ hôi máu thịt của nhà họ Dương.
- Một đồng con cũng không được đụng vào khi chưa có mặt mẹ!
- Trưa ngày kia là ngày hai mươi âm lịch, đúng ngày giỗ năm thứ ba của thằng Đăng, con làm hai mươi mâm cỗ thật thịnh soạn ở nhà thờ.
- Mời đầy đủ các cụ trưởng tộc và chú thím trong họ Dương đến ăn giỗ cho mẹ.
- Hôm đó mẹ sẽ về chủ trì buổi lễ, có một chuyện đại sự động trời của gia tộc họ Dương cần phải công bố ngay trước bàn thờ tổ tiên, con nghe rõ chưa?
Tôi khẽ cong môi, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm di ảnh đen trắng đang đặt trên bàn thờ góc nhà.
- Dạ vâng, con nghe rõ rồi mẹ ạ, trưa ngày hai mươi con sẽ chuẩn bị cỗ bàn chu đáo và mời đông đủ các cụ trong họ cùng chú Lăng Phúc Phong.
- Chú Kiệm đến dự lễ giỗ của anh Đăng luôn.
- Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe để hôm đó về chứng kiến ngày vui của gia đình mình nhé!
Bà Tuệ cúp máy cái rụp mà không cần chào hỏi thêm câu nào. Có lẽ bà ta đang quá bận rộn bàn bạc với Dương Hữu Đăng và Hạ Thiên Khuê về cách thức "hồi sinh" sao cho hợp tình hợp lý nhất để cuỗm trọn ba mươi tỷ đồng.
Tôi đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, mở ngăn kéo lấy ra xấp thiệp mời màu trắng trang nhã. Bữa cơm gia đình khép kín ngày hai mươi tháng chạp này. Tôi sẽ biến nó thành phiên tòa phán xét cuối cùng dành cho những kẻ đã đem tình nghĩa vợ chồng và đạo lý làm người ra làm trò đùa.