Tám giờ rưỡi sáng thứ Sáu, tại phòng họp hội đồng tầng tám của trụ sở công ty dược phẩm nhà họ Trịnh. Không khí bên trong phòng họp lớn trang trọng và căng thẳng hơn hẳn những buổi họp giao ban thường ngày. Dọc theo chiếc bàn họp bằng gỗ gụ dài mười mét trải khăn nhung đỏ, các cổ đông của nhà họ Trịnh đều đã có mặt đông đủ. Ngồi ở dãy ghế bên phải là đại diện Ngân hàng Thương mại cấp hạn mức tín dụng cho công ty. Bên cạnh họ là Ban Giám đốc Hệ thống Nhà thuốc Vạn Khang, đối tác bao tiêu đơn hàng bốn mươi lăm tỷ đồng. Đặc biệt, ngồi cạnh đoàn Vạn Khang còn có hai cán bộ của Đoàn Thanh tra Chất lượng Dược phẩm vừa được mời đến dự thính theo yêu cầu của phía đối tác.
Ở phía đầu bàn bên trái, Trịnh Việt Dũng diện bộ vest xanh đen bảnh bao, cổ thắt cà vạt lụa bóng loáng. Bà Đặng Hoàng Yến ngồi ngay ghế kế bên con trai, trên người diện bộ sườn xám cách tân thêu chỉ vàng, cổ tay lại đeo đúng chiếc vòng cẩm thạch hôm qua dùng để. Vu oan cho tôi. Còn Mai Thanh Hà thì trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc váy dạ hội màu trắng ngà khoét vai, ngồi chễm chệ ở vị trí "Cố vấn quan hệ đối tác chiến lược". Dù chiều hôm qua vừa bị hai vị phu nhân Lương Bích Hợp và Tô Ngọc Khuê làm cho bẽ mặt ở biệt thự. Nhưng vợ chồng Trịnh Việt Dũng và Mai Thanh Hà vẫn đinh ninh rằng chỉ cần sáng nay Mai Tuấn Phong xuất hiện ký vào bản gia hạn hợp đồng năm năm. Thì trước nguồn lợi nhuận khổng lồ từ thảo dược sạch An Phát, phía Hệ thống Vạn Khang sẽ phải bỏ qua chuyện lùm xùm đạo đức cá nhân hôm qua.
Trịnh Việt Dũng đứng dậy chỉnh lại micro trước mặt, nở nụ cười tự tin phát biểu trước toàn thể phòng họp: — Thưa quý vị đại diện Hệ thống Nhà thuốc Vạn Khang, thưa đại diện ngân hàng và đoàn kiểm định! — Để đập tan những tin đồn thất thiệt về chất lượng lô trà thảo mộc dưỡng tâm vừa qua. — Hôm nay công ty chúng tôi chính thức tổ chức lễ ký kết Hợp đồng cung ứng độc quyền năm năm với Nông trường Dược liệu An Phát. — Như quý vị đã biết, An Phát là vùng trồng đương quy và tam thất bắc đạt chuẩn quốc tế lớn nhất khu vực phía Bắc. — Nhờ mối quan hệ huyết thống thân thiết giữa phu nhân của tôi là cô Mai Thanh Hà với Ban Giám đốc Nông trường An Phát. — Hôm nay đích thân Giám đốc điều hành Mai Tuấn Phong và Nhà sáng lập nắm giữ ba mươi lăm phần trăm cổ phần phủ quyết tối cao của An Phát sẽ có mặt để. — Ký bảo chứng!
Mai Thanh Hà ngồi bên dưới liền ưỡn ngực, nâng ly nước lọc lên nhấp một ngụm đầy vẻ kiêu hãnh rồi tiếp lời chồng: — Dạ vâng, anh Mai Tuấn Phong là anh họ ruột thịt bên ngoại của tôi, từ nhỏ đã coi tôi như em gái ruột trong nhà. — Hôm nay không những anh Phong sẽ ký gia hạn độc quyền năm năm cho công ty chồng tôi. — Mà còn đồng ý giảm giá nguyên liệu thêm mười lăm phần trăm như một món quà mừng tôi sinh con trai đầu lòng!
Bà Đặng Hoàng Yến nghe con dâu khoe khoang liền hếch mặt nhìn sang phía đoàn đại diện Vạn Khang, giọng đầy thách thức: — Đấy, các vị thấy chưa, con dâu nhà họ Trịnh chúng tôi xuất thân danh giá, họ hàng toàn làm chủ nông trường lớn chứ đâu phải hạng tầm thường!
Đúng chín giờ không một phút, chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng họp điểm chín tiếng chuông ngân vang. Bước vào đầu tiên là cháu họ tôi, Mai Tuấn Phong, trong bộ âu phục màu xám tro lịch lãm, trên tay cầm chiếc cặp da đựng hồ sơ pháp lý và hộp đựng con dấu.
Vừa nhìn thấy Mai Tuấn Phong xuất hiện, Mai Thanh Hà lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, nở nụ cười tươi rói định chạy ra khoác tay nhận họ hàng: — Ôi anh Phong! Em là Thanh Hà đây mà, anh đến đúng giờ quá, mau vào ghế chủ tọa ngồi ký hợp đồng giúp vợ chồng em đi anh!
Thế nhưng Mai Tuấn Phong thậm chí không thèm liếc mắt nhìn bàn tay đang đưa ra giữa không trung của Mai Thanh Hà. — Cháu mời Chủ tịch sáng lập vào phòng họp ạ! Tất cả ánh mắt trong phòng họp tầng tám đồng loạt đổ dồn về phía khung cửa gỗ vừa mở rộng. Duy chỉ có mu bàn tay phải đang cầm chiếc túi xách da vẫn còn quấn lớp băng gạc y tế trắng muốt. Đó là dấu vết từ trận nước sôi và cú tát của đứa con gái ruột sáng hôm qua.
Mai Tuấn Phong sải bước tới vị trí trung tâm cao nhất của bàn họp hội đồng, tự tay kéo chiếc ghế da chủ tọa ra mời tôi ngồi xuống. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của tôi dưới ánh đèn phòng họp, nụ cười trên môi Trịnh Việt Dũng, Đặng Hoàng Yến và Mai Thanh Hà lập tức đông cứng lại.
Bà Đặng Hoàng Yến là người đầu tiên nhảy dựng lên, bà ta chỉ thẳng ngón tay run rẩy về phía tôi rồi gào lên thất thanh: — Con... con mụ Xuyến giúp việc! Sao con mụ giúp việc ở đợ dưới gầm cầu thang nhà tôi lại dám mặc áo dài mò vào tận phòng họp công ty thế này? — Bảo vệ đâu! Bảo vệ tòa nhà bị mù hết rồi hay sao mà để. — Một con mụ nhà quê từng ăn cắp vòng ngọc của tôi ngồi vào ghế của Chủ tịch Nông trường An Phát hả?
Mai Thanh Hà cũng hoảng loạn không kém, sắc mặt con bé cắt không còn một giọt máu. — Bà Xuyến! Bà bị điên rồi à, hôm qua bà đã ký giấy chấm dứt hợp đồng giúp việc với tôi rồi cơ mà! — Sao hôm nay bà còn dám thuê áo dài mò đến công ty chồng tôi ăn vạ, bà muốn phá nát cuộc đời tôi thì bà mới vừa lòng phải không?
Chưa kịp để bàn tay của Mai Thanh Hà chạm vào vạt áo dài của tôi, Mai Tuấn Phong đã bước lên chắn ngang, gạt phắt tay cô ta ra: — Cô Mai Thanh Hà! Cô lấy tư cách gì mà dám động vào người của Chủ tịch sáng lập Nông trường Dược liệu An Phát?
Trịnh Việt Dũng đứng bên cạnh chết sững, lắp bắp hỏi lại Mai Tuấn Phong: — Anh... anh Phong nói cái gì cơ? Bà già giúp việc từng ngủ ở gầm cầu thang nhà tôi suốt bốn ngày qua... lại là Chủ tịch sáng lập của Nông trường An Phát ư? — Không thể nào! Vợ tôi bảo anh mới là Giám đốc chủ quản của An Phát. — Còn bà Xuyến chỉ là một bà già nghèo khổ nợ nần ở quê lên xin làm thử việc không lương thôi mà!
Mai Tuấn Phong mở chiếc cặp da. Rút ra Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sổ đăng ký cổ đông sáng lập có đóng dấu đỏ của Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt mạnh xuống giữa bàn họp. — Xin giới thiệu rõ với toàn thể quý vị có mặt tại đây: Tôi là Mai Tuấn Phong, tôi chỉ là Giám đốc điều hành làm thuê hưởng lương tại nông trường. — Còn người phụ nữ đang ngồi ở ghế chủ tọa này là bác ruột của tôi — **Bà Mai Thị Xuyến, Nghệ nhân Dược liệu ưu tú. — Nhà sáng lập kiêm Chủ sở hữu ba mươi lăm phần trăm cổ phần ưu đãi biểu quyết tối cao của Nông trường Dược liệu An Phát!** — Theo Điều lệ của An Phát. — Mọi hợp đồng cung ứng nguyên liệu có giá trị trên năm tỷ đồng bắt buộc phải có chữ ký và con dấu phủ quyết của chính bác Mai Thị Xuyến mới có hiệu lực pháp lý!
Cả phòng họp tầng tám rộ lên những tiếng xì xầm kinh ngạc từ phía ngân hàng và các cổ đông nhà họ Trịnh. Trịnh Việt Dũng lảo đảo lùi lại một bước, va đổ cả chiếc ghế tựa phía sau lưng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn tờ giấy chứng nhận cổ đông mang tên Mai Thị Xuyến.
Nhưng người suy sụp và bàng hoàng nhất trong căn phòng lúc này chính là Mai Thanh Hà. Con bé đứng chôn chân giữa thảm đỏ, nhìn bộ hồ sơ tài sản định giá hơn một trăm hai mươi tỷ đồng của Nông trường Dược liệu An Phát đứng tên mẹ đẻ mình.
Đột nhiên, Mai Thanh Hà đổi sắc mặt nhanh như chớp. — Mẹ! Mẹ ơi, con là Thanh Hà, là đứa con gái duy nhất mà mẹ mang nặng đẻ đau đây mà mẹ! — Mẹ chồng ơi, anh Dũng ơi, hai người mau lại đây xin lỗi mẹ đẻ của con đi! Bà Xuyến chính là mẹ ruột của con, là bà ngoại ruột của bé Bắp đấy! — Mấy hôm trước con chỉ là thử lòng nhà chồng một chút thôi, chứ máu chảy ruột mềm, mẹ là Chủ tịch An Phát thì cơ ngơi này sau này chẳng để. — Lại cho vợ chồng con với cháu ngoại mẹ thì còn cho ai nữa hả mẹ!
Nghe Mai Thanh Hà gào lên nhận tôi là "mẹ ruột", bà Đặng Hoàng Yến và Trịnh Việt Dũng từ chỗ kinh hoàng bỗng như vớ được cọc cứu mạng. — Dạ... dạ con lạy mẹ vợ ạ! Thì ra mẹ chính là mẹ đẻ của Thanh Hà mà vợ con giấu kỹ quá làm con không biết! — Người một nhà cả, con rể có mắt như mù trót để mẹ chịu thiệt thòi mấy hôm. — Giờ mẹ ký hợp đồng gia hạn năm năm cứu công ty của con và cháu ngoại mẹ đi ạ!
Tôi ngồi bất động trên chiếc ghế chủ tọa, ánh mắt bình thản nhìn xuống ba con người đang vây quanh chân mình diễn trò nhận thân nhận thích. Đó chính là chiếc tạp dề vải xám đã được tôi giặt sạch và gấp vuông vức, đặt ngay bên trên tờ Hợp đồng thuê người giúp việc thử việc lương không đồng!
Tôi lật ngửa mặt sau của tờ hợp đồng lên, nơi có chữ ký tươi và dấu vân tay điểm chỉ mực đỏ chót của Mai Thanh Hà cùng Trịnh Việt Dũng từ chiều hôm qua. — Cô Mai Thanh Hà, cậu Trịnh Việt Dũng, hai người nhìn cho kỹ tờ giấy có dấu vân tay của chính hai người đi! — Chính cô Mai Thanh Hà đã ép tôi ký hợp đồng làm con ở không lương, bắt tôi ngủ trong hốc chứa chổi lau nhà dưới gầm cầu thang. — Cho tôi ăn cơm nguội chan nước rau trong chiếc bát sứt của mèo. — Chính cô đã giơ tay tát vỡ bọng nước bỏng trên mu bàn tay tôi để phạt ba triệu đồng, và tự tay nhét vòng ngọc vào túi tôi để. — Ép tôi đi tù hoặc làm nô lệ hai năm! — Và quan trọng nhất, vào lúc mười sáu giờ chiều hôm qua, chính hai người đã ký tên điểm chỉ vào biên bản thanh lý này. — **Khẳng định giữa bà Mai Thị Xuyến và vợ chồng Mai Thanh Hà hoàn toàn chỉ là người dưng nước lã, chấm dứt vĩnh viễn mọi quan hệ huyết thống. — Tài chính và nghĩa vụ từ hôm qua!**
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của Mai Thanh Hà đang quỳ dưới sàn, gằn từng chữ đanh thép: — Cho nên tại phòng họp này hôm nay, tôi là Chủ tịch Mai Thị Xuyến của Nông trường Dược liệu An Phát, còn cô chỉ là bên thuê giúp việc đã thanh lý hợp đồng. — Tuyệt đối không có bất kỳ đứa con gái nào của tôi ở đây hết!
Mai Thanh Hà ngã ngồi bệt xuống sàn thảm, hai bàn tay run rẩy nhìn dấu vân tay đỏ chót mà chính nó đã hả hê ấn xuống chiều hôm qua để đuổi mẹ đi. — Thưa Đoàn Thanh tra và đại diện Hệ thống Vạn Khang, lý do thứ hai khiến tôi có mặt hôm nay không phải để ký gia hạn hợp đồng, mà là để. — tố giác hành vi làm giả dược liệu và đầu độc người tiêu dùng của công ty Trịnh Việt Dũng!
Ngay lập tức, Mai Tuấn Phong kết nối chiếc điện thoại của tôi với máy chiếu phục vụ báo cáo chuyên môn trên tường phòng họp. Đồng thời đặt túi mẫu vật dược liệu mốc thu giữ từ tầng hầm biệt thự nhà họ Trịnh lên bàn.
Trưởng đoàn Thanh tra Chất lượng Dược phẩm lập tức đứng dậy, cầm biên bản xét nghiệm nhanh mẫu vật có hàm lượng độc tố nấm mốc vượt ngưỡng cho phép mười tám lần. — Tang vật, mẫu kiểm nghiệm và băng ghi âm từ chính kho lạnh biệt thự của Giám đốc Trịnh Việt Dũng đã quá rõ ràng! — Đoàn Thanh tra chính thức lập biên bản đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty dược phẩm nhà họ Trịnh. — Niêm phong kho hàng và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe!
Ngay sau đó, Tổng Giám đốc Hệ thống Nhà thuốc Vạn Khang và đại diện Ngân hàng cũng đồng loạt đứng dậy đặt thông báo pháp lý lên bàn: — Hệ thống Vạn Khang chính thức hủy bỏ đơn hàng bốn mươi lăm tỷ đồng — Đồng thời khởi kiện yêu cầu công ty của ông Trịnh Việt Dũng bồi thường tám tỷ đồng vi phạm cam kết chất lượng! — Phía Ngân hàng chúng tôi cũng chính thức thu hồi trước hạn toàn bộ khoản vay tín dụng mười lăm tỷ đồng! — Chúng tôi sẽ tiến hành phong tỏa tài sản thế chấp là căn biệt thự ba tầng của bà Đặng Hoàng Yến ngay trong tuần này!
Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế chủ tọa. Cầm con dấu pháp nhân của Nông trường Dược liệu An Phát đóng một dấu "HỦY BỎ HỢP ĐỒNG & THU HỒI CÔNG NỢ 6,8 TỶ ĐỒNG" đỏ chót lên tập hồ sơ trước mặt Trịnh Việt Dũng. Để lại chiếc tạp dề vải xám nằm trơ trọi giữa bàn họp hội đồng như một bản án chung thân cho sự giả tạo và bất hiếu. Tôi cùng Mai Tuấn Phong ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng họp trong tiếng gào khóc tuyệt vọng và tiếng cãi vã đổ lỗi điên cuồng của gia đình nhà họ Trịnh!