Tiếng ống nhựa gãy vang lên khá to, nhưng tôi chỉ khẽ nhướng mày nhìn về phía chậu cây rồi tỉnh bơ quay lại nhìn bà Triệu Nhã Lan.
"Hình như chuột ở tòa nhà này hơi to xác bác nhỉ, ăn cả trúc nhựa cơ đấy."
Bà Triệu Nhã Lan lúc này mồ hôi trán đã bắt đầu rịn ra làm nhòe cả lớp phấn nền đắt tiền. Chiếc điện thoại đặt trên đùi bà ta rung lên liên hồi từng chập ngắn. Tôi thừa biết đó là tin nhắn chỉ đạo từ đạo diễn Tần Mặc Hàn hoặc nữ phụ Hứa Thanh Trà đang nấp sau lùm cây. Bà Triệu Nhã Lan cúi đầu liếc nhanh màn hình điện thoại, sắc mặt biến đổi từ xanh sang đỏ rồi lại chuyển sang tím tái.
Hứa Thanh Trà ở phía sau chắc chắn đang xúi bà ta cứ đồng ý chi tiền để quay lại bằng chứng tôi là kẻ hám tiền đê tiện. Khi có đoạn video tôi cầm mười tỷ bán đứng tình yêu, Tần Mặc Hàn sẽ hoàn toàn chết tâm với tôi và danh chính ngôn thuận quay sang ôm ấp cô thanh mai trúc mã.
Quả nhiên, chỉ ba giây sau khi đọc tin nhắn, bà Triệu Nhã Lan đã lấy lại vẻ kiêu ngạo, dù giọng nói vẫn còn hơi run vì xót tiền.
"Được! Mười tỷ thì mười tỷ! Tôi còn tưởng cô có cốt cách thanh cao thế nào, hóa ra cũng chỉ là hạng đàn bà mở miệng ra là mùi tiền đồng hào!"
"Hôm nay tôi bỏ ra mười tỷ để mua cho con trai tôi một bài học sáng mắt, cho nó thấy bộ mặt thật tham lam của cô!"
Bà ta mở túi xách, rút cuốn sổ chi phiếu ra, bàn tay run run viết thêm một tờ năm tỷ đồng nữa rồi đập mạnh xuống bàn. Lần này vì quá tức giận nên lực ấn bút của bà ta rất mạnh, nét chữ ký Lan ở góc phải sắc lẹm và liền mạch hoàn hảo.
Tôi cầm chiếc kính lúp lên soi lại một lượt hai tờ chi phiếu, hài lòng gật đầu:
"Nét bút tờ thứ hai đạt chuẩn một trăm phần trăm rồi đấy bác, đúng là khi con người ta tức giận thì lực cổ tay rất ổn định."
"Khoan đã, bác đừng vội thu bút lại, chúng ta còn phải ký biên bản bàn giao và cam kết hậu mãi nữa chứ."
Bà Triệu Nhã Lan trừng mắt nhìn tờ giấy A4 in dòng chữ tiêu đề Biên Bản Thanh Lý Bạn Trai Và Miễn Trừ Trách Nhiệm Bảo Hành mà tôi vừa đẩy sang.
"Cái thứ quỷ quái gì đây? Tôi đưa tiền cho cô biến đi, sao tôi lại phải ký vào cái giấy này?"
Tôi mỉm cười chuyên nghiệp, dùng đầu bút chỉ vào Điều khoản số bốn được in đậm trên mặt giấy:
"Bác chưa làm việc với bên thẩm định tài sản bao giờ nên bác chưa hiểu quy trình quản trị rủi ro sau giao dịch rồi."
"Cháu nhận mười tỷ của bác để biến khỏi cuộc đời anh Tần Mặc Hàn, cháu là bên cung cấp dịch vụ biến mất, bác là bên mua dịch vụ."
"Cháu có thể kiểm soát một trăm phần trăm đôi chân của cháu không bước lại gần anh ấy, nhưng cháu không thể kiểm soát được đôi chân của con trai bác!"
"Bác thử nghĩ mà xem, anh Tần Mặc Hàn là người có tiền sử nghiện diễn kịch ngôn tình ngược tâm giai đoạn cuối."
"Nhỡ ngày mai sau khi cháu chặn số, anh ấy lại nổi cơn điên tình giống nam chính trong phim thì sao?" "Nhỡ nửa đêm anh ấy vác đàn guitar điện đến đứng dưới cổng khu phố mới của cháu gào rú thì ai chịu?"
"Hoặc nhỡ anh ấy lái siêu xe chặn đầu xe buýt cháu đi làm, ép cháu nghe giải thích trong mưa thì trách nhiệm thuộc về ai?"
"Lúc đó bác lại đổ tội cho cháu là cầm mười tỷ rồi vẫn quyến rũ con trai bác, đòi hoàn tiền thì cháu biết kêu ai?"
Bà Triệu Nhã Lan bị một tràng lập luận pháp lý chặt chẽ của tôi làm cho đầu óc quay cuồng.
"Con trai tôi... con trai tôi sau khi biết bộ mặt hám tiền của cô thì thèm vào mà tìm cô nữa!"
"Bác nói thế là chủ quan rồi, trong kinh doanh chúng cháu chỉ tin vào điều khoản phạt vi phạm hợp đồng."
Tôi đọc to từng chữ trong Điều khoản số bốn để đảm bảo cái người đang ngồi xổm sau chậu trúc cảnh nghe rõ từng âm tiết:
"Điều bốn: Kể từ thời điểm hai tờ chi phiếu tổng trị giá mười tỷ đồng được xác nhận thanh toán." "Bên A là cô Tô Tiểu Mãn hoàn toàn chấm dứt mọi nghĩa vụ tình cảm với ông Tần Mặc Hàn."
"Bên B là bà Triệu Nhã Lan có trách nhiệm quản thúc, xích giữ hoặc đóng cũi con trai mình." "Đảm bảo ông Tần Mặc Hàn không xuất hiện trong bán kính năm mét tính từ vị trí của bên A."
"Nếu ông Tần Mặc Hàn tự ý tiếp cận, gọi điện, đọc thơ hoặc có bất kỳ hành vi quấy rối ngôn tình nào đối với bên A." "Bên B mặc nhiên đồng ý bồi thường phí vi phạm hợp đồng là năm mươi tỷ đồng cho mỗi lần vi phạm!"
"Thời gian tính phí tiếp cận trái phép là hai triệu đồng cho mỗi phút phát sinh lời thoại ngoài hợp đồng!"
Sau chậu trúc cảnh, một tiếng thở hồng hộc như bò tót bị chọc tiết vang lên. Qua gương phản chiếu, bàn tay của Hứa Thanh Trà đang vội vàng bịt chặt miệng Tần Mặc Hàn lại để không làm hỏng đại cuộc. Hứa Thanh Trà chỉ mong tôi biến mất càng nhanh càng tốt để cô ta độc chiếm vị trí thiếu phu nhân nhà họ Tần. Chiếc điện thoại trên đùi bà Triệu Nhã Lan lại rung lên một nhịp, hiển nhiên là Hứa Thanh Trà nhắn tin bảo bà ta ký đại đi.
Bà Triệu Nhã Lan hừ lạnh một tiếng, giật lấy cây bút trên tay tôi, ký xoẹt tên mình xuống cuối trang giấy. Bà ta lấy thỏi son môi trên bàn quệt lên ngón cái, ấn mạnh dấu vân tay xuống cạnh chữ ký.
"Ký thì ký! Tôi chống mắt lên xem con trai tôi có thèm nhìn cái bản mặt thực dụng của cô lấy nửa giây không!"
"Dạ, cảm ơn bác đã hợp tác, phong cách làm việc của giới thượng lưu đúng là nhanh gọn dứt khoát!"
Tôi nhanh tay thu hồi bản hợp đồng, dùng chiếc máy quét cầm tay lưu bản sao điện tử lên hệ thống công chứng đám mây. Tiếp đó, tôi mở ứng dụng ngân hàng số hạng Kim Cương trên điện thoại để nạp hai tờ chi phiếu trực tuyến.
Bà Triệu Nhã Lan nhận được mã xác nhận chuyển khoản tức thời trên điện thoại, nghiến răng bấm nút phê duyệt ngay trước mặt tôi. Ba giây sau, điện thoại của tôi vang lên một tiếng ting trong trẻo tuyệt vời nhất thế gian.
Dòng thông báo biến động số dư hiện lên rõ ràng: Cộng mười tỷ đồng chẵn. Nội dung chuyển khoản cài đặt sẵn: Thanh toán dứt điểm phí giải phóng mặt bằng bạn trai cũ Tần Mặc Hàn. Tôi thở phào khoan khoái, cẩn thận cất chiếc máy tính Casio và kính lúp vào lại túi xách, kéo khóa cái rột. Đúng giây phút khóa túi vừa khép lại, chậu trúc cảnh cao hai mét phía sau bà Triệu Nhã Lan bỗng đổ ầm xuống sàn nhà!
Đất giả bằng hạt xốp trắng và lá trúc nhựa bắn tung tóe khắp tấm thảm lông cừu. Tần Mặc Hàn từ sau chậu cây lao ra như tên lửa mất kiểm soát, bộ vest trắng dính đầy bụi xốp, bông hồng lệch hẳn sang nách.
Khuôn mặt điển trai kiểu công tử bột của hắn đỏ gay như gà chọi, đôi mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào tôi.
"Tô Tiểu Mãn! Em... em dám cầm mười tỷ để bán đứng tình yêu hai năm của chúng ta thật đấy à?!"
Phía sau hắn, Hứa Thanh Trà cũng vội vã đứng dậy chạy tới đỡ cánh tay Tần Mặc Hàn, giọng nức nở đầy vẻ trà xanh:
"Anh Mặc Hàn bình tĩnh lại đi, em đã bảo với anh từ trước rồi mà..."
"Chị Tiểu Mãn làm nghề định giá, trong mắt chị ấy cái gì cũng quy ra tiền, chị ấy đâu có yêu anh như em đâu!"
"Em nhìn cảnh chị ấy cầm máy tính bấm từng đồng tiền thơ của anh mà em đau lòng thay cho anh quá!"
Các bàn cà phê xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt tò mò về phía chúng tôi. Bà Triệu Nhã Lan cũng đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực, hả hê chờ xem tôi sẽ xấu hổ chui xuống gầm bàn thế nào. Thế nhưng tôi chỉ bình thản ngồi nguyên trên ghế sofa, bấm nút Bắt đầu trên ứng dụng bấm giờ điện thoại.
"Mười giờ hai mươi tư phút ba mươi giây sáng, ông Tần Mặc Hàn tự ý tiếp cận bên A trong phạm vi một phẩy hai mét." "Hành vi này đã vi phạm Điều bốn của Biên bản thanh lý vừa ký kết."
"Lời thoại phát sinh câu thứ nhất dài mười chín từ, thời gian tính phí tư vấn bắt đầu nhảy số: hai triệu đồng phút đầu tiên."
Tần Mặc Hàn khựng lại như bị ai điểm huyệt, ngón tay chỉ vào mặt tôi run bần bật:
"Em... em điên rồi à Tiểu Mãn? Đây là màn thử lòng anh sắp đặt để chứng minh cho mẹ anh thấy em yêu anh chân thành!"
"Chỉ cần vừa nãy em xé tờ chi phiếu năm tỷ kia và khóc trước mặt mẹ anh một tiếng thôi." "Anh đã chuẩn bị sẵn chiếc nhẫn kim cương hồng ở trong túi áo để cầu hôn em rồi!"
Hắn vừa gào lên vừa thò tay vào túi áo vest móc ra một chiếc hộp nhung màu hồng phấn đính nơ kim tuyến. Tôi chẳng cần dùng kính lúp ba mươi lần, chỉ liếc mắt thường cũng đọc được thông số viên đá gắn trên chiếc nhẫn đó.
"Anh Tần, anh đang bước sang phút thứ hai, bốn triệu đồng rồi đấy."
Tôi chỉ tay vào chiếc hộp nhung trên tay hắn, giọng bình phẩm khách quan như đang đứng trên bục giảng:
"Tiện thể tôi thẩm định miễn phí cho anh luôn để anh đỡ bị cửa hàng kim hoàn lừa."
"Viên đá màu hồng trên chiếc nhẫn kia không phải kim cương hồng tự nhiên Nam Phi như lời người bán giới thiệu đâu." "Nó là đá Moissanite phủ màu nhiệt độ cao, giá sỉ tại xưởng Quảng Châu là ba trăm tám mươi nghìn một viên chưa tính vỏ bạc."
"Anh định dùng viên đá ba trăm tám mươi nghìn để đổi lấy việc tôi xé bỏ tờ chi phiếu năm tỷ đồng của mẹ anh?"
"Anh Tần Mặc Hàn, anh học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở trường nào mà bài toán tỷ suất hoàn vốn lại tính ngược thế hả?"
"Bỏ năm tỷ tiền mặt để đổi lấy cục đá ba trăm tám mươi nghìn cộng thêm một ông chồng thích đọc thơ lúc hai giờ sáng." "Chỉ có người bị chấn thương sọ não cấp độ bốn mới làm cái giao dịch lỗ vốn đấy thôi!"
Tần Mặc Hàn tức đến mức lồng ngực phập phồng như ống bễ lò rèn, chiếc hộp nhung trên tay rơi bộp xuống thảm.
"Em mở miệng ra là tiền! Thế những đêm mưa anh đứng dưới lầu chờ em, những bài thơ anh thức trắng đêm viết cho em thì sao?!"
"Trái tim chân thành của Tần Mặc Hàn này trong mắt em không đáng giá bằng mấy tờ giấy bạc vô tri kia sao?!"
Tôi thở dài, đứng dậy chỉnh lại vạt áo vest công sở phẳng phiu, đeo túi xách lên vai.
"Anh Tần, suốt hai năm qua tôi nhẫn nhịn nghe anh đọc câu thơ Trái tim anh rỉ máu trên lưỡi dao kim cương." "Việc tôi không gọi xe cấp cứu tâm thần đến bắt anh đi chính là sự dịu dàng lớn nhất mà năm tỷ đồng mua được đấy."
"Người ta viết thơ tình để lay động lòng người, còn anh viết thơ nghe chẳng khác nào biên bản khám nghiệm hiện trường vụ án."
"Thứ mà anh gọi là tình yêu chân thành thực chất chỉ là sự tự luyến rẻ tiền của một công tử nhà giàu rảnh rỗi." "Anh chỉ muốn tìm một khán giả vỗ tay miễn phí cho màn trình diễn của mình mà thôi."
"Rất tiếc cho anh, khán giả Tô Tiểu Mãn hôm nay đã chính thức nghỉ hưu sớm với mức lương hưu một lần là mười tỷ đồng."
Tôi quay sang nhìn Hứa Thanh Trà đang đứng đờ đẫn bên cạnh hắn, nở một nụ cười tươi rói:
"Cô Hứa, chúc mừng cô từ hôm nay chính thức tiếp nhận vị trí thính giả độc quyền khung giờ hai giờ sáng của anh Tần."
"Tôi để lại cho cô nguyên vẹn chín trăm chín mươi chín bông hồng kim tuyến ở cốp xe dưới hầm, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
Nói xong, tôi nhìn đồng hồ điện thoại rồi bấm nút dừng:
"Tổng thời gian anh Tần Mặc Hàn phát biểu trái phép làm tròn thành ba phút là sáu triệu đồng, cộng thêm năm mươi tỷ tiền phạt."
"Bác Triệu, vì hôm nay là ngày đầu hợp đồng có hiệu lực nên cháu khuyến mãi miễn phạt cho bác năm mươi tỷ lần đầu."
"Nhưng kể từ giây tiếp theo, nếu con trai bác còn bước theo cháu quá một bước chân." "Phòng pháp chế của Viện Thẩm Định Đông Á sẽ gửi trát đòi nợ năm mươi tỷ đến thẳng trụ sở Tập đoàn Tần Thị đấy ạ!"
Tần Mặc Hàn nhìn nụ cười rạng rỡ của tôi, lại nhìn tờ biên bản có dấu vân tay son môi đỏ chót của mẹ ruột hắn trên bàn. Cú sốc vì kịch bản thử lòng phá sản, cộng thêm nỗi nhục bị định giá thấp hơn phí dọn rác hoa hồng khiến máu dồn thẳng lên não hắn.
"Tô... Tiểu... Mãn..."
Hắn gầm lên được đúng ba chữ trong cổ họng, hai mắt trợn ngược trắng dã, cả cơ thể đổ rầm xuống đống trúc nhựa! Bà Triệu Nhã Lan và Hứa Thanh Trà hét toáng lên thất thanh, nhào tới lay gọi hắn trong sự hỗn loạn của cả quán cà phê.
Còn tôi thì ung dung bước qua chiếc lá trúc nhựa nằm vắt ngang lối đi, bấm nút gọi thang máy đi xuống tầng bốn mươi lăm. Mười tỷ tiền tươi thóc thật đã nằm gọn trong tài khoản, giờ là lúc tôi đi gặp vị khách hàng thực sự của sáng nay!