Thang máy dừng lại ở tầng bốn mươi lăm — khu vực văn phòng điều hành tối cao của Tập đoàn Tần Thị. Khác hẳn với cái công ty con chuyên làm truyền thông màu mè của Tần Mặc Hàn ở khu phố phía Đông. Tầng bốn mươi lăm này là trung tâm quyền lực thực sự do một tay Tần Kiêu nắm giữ.
Tần Kiêu là chú ruột của Tần Mặc Hàn, năm nay mới ba mươi hai tuổi nhưng đã nắm năm mươi mốt phần trăm cổ phần tập đoàn. Trong giới tài chính thẩm định, Tần Mặc Hàn là trò cười giờ nghỉ trưa, còn Tần Kiêu mới là con cá mập máu lạnh thực sự.
Tôi gõ cửa bước vào phòng Chủ tịch với tập hồ sơ thẩm định độc lập kẹp dưới cánh tay. Sau bàn làm việc bằng gỗ mun, người đàn ông mặc sơ mi đen xắn tay áo đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng.
Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của Tần Kiêu hơi ngước lên khi thấy tôi bước vào, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong hiếm thấy. Anh ta xoay nhẹ chiếc máy tính bảng trên mặt bàn về phía tôi. Trên màn hình đang phát lại đoạn băng ghi hình từ camera an ninh góc sảnh VIP tầng bốn mươi tám của tòa nhà Tập đoàn Tần Thị. Cảnh tượng tôi cầm máy tính Casio bấm lạch cạch và cảnh Tần Mặc Hàn ngất xỉu bên chậu trúc cảnh hiện lên sắc nét từng chi tiết.
"Chuyên viên Tô, tốc độ bấm máy tính Casio của cô nhanh hơn lần trước tôi gặp ở buổi đấu giá đất không phẩy năm giây đấy."
Giọng Tần Kiêu trầm thấp, mang theo âm hưởng từ tính rất dễ nghe nhưng ẩn chứa sự sắc bén nhìn thấu tâm can người khác. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta rồi đặt tập hồ sơ báo cáo lên bàn.
"Cảm ơn Chủ tịch Tần đã quá khen, chẳng qua là gặp đúng nghiệp vụ thanh lý nợ tồn đọng nên tay nghề được phát huy tối đa thôi."
"Vốn dĩ sáng nay tôi hẹn ngài lúc mười giờ rưỡi để bàn giao báo cáo thẩm định độc lập dự án Khu đô thị Vịnh Xanh."
"Không ngờ tối qua phu nhân Triệu Nhã Lan lại gọi điện hẹn tôi lên tầng bốn mươi tám uống cà phê lúc mười giờ." "Tôi nghĩ bụng đằng nào cũng tiện đường đi thang máy nên ghé lên nhận khoản tài trợ khởi nghiệp mười tỷ đồng luôn."
Tần Kiêu bật cười thành tiếng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun:
"Chị dâu tôi xưa nay vẫn tự hào mình là cao thủ điều khiển tâm lý trong gia tộc." "Không ngờ hôm nay lại bị cô dùng thuật ngữ kiểm toán dắt mũi ký luôn tờ giấy nợ năm mươi tỷ."
"Nhưng cô Tô không sợ sau khi cháu trai tôi tỉnh dậy, hai mẹ con họ sẽ tìm cách đóng băng giao dịch sao?"
Tôi mở khóa túi xách, rút ra một tờ giấy ủy quyền đầu tư đã điền sẵn thông tin, đẩy thẳng đến trước mặt Tần Kiêu.
"Chính vì để tránh trường hợp bà Triệu Nhã Lan giở trò đòi lại, nên tôi mới phải xuống tầng bốn mươi lăm tìm ngài ngay lập tức."
"Chủ tịch Tần, tôi muốn dùng toàn bộ mười tỷ đồng vừa nhận được từ tài khoản của chị dâu ngài." "Tôi xin đăng ký mua cổ phần ưu đãi đợt phát hành nội bộ của dự án Vịnh Xanh do trực tiếp ngài đứng tên."
"Một khi mười tỷ này đã chảy vào quỹ đầu tư thuộc quyền kiểm soát tuyệt đối của Chủ tịch Tần Kiêu." "Cho dù bà Triệu Nhã Lan và Tần Mặc Hàn có mọc thêm mười cái lá gan cũng không dám đến đòi ngài nhả tiền ra."
Tần Kiêu nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện lên tia tán thưởng rõ rệt:
"Cô tính toán khôn ngoan lắm, Tô Tiểu Mãn."
"Lấy tiền của mẹ con Tần Mặc Hàn nộp vào quỹ của tôi, vừa biến tôi thành lá chắn bảo vệ, vừa hưởng cổ tức ưu đãi."
"Nhưng hạn mức cổ phần nội bộ dự án Vịnh Xanh chỉ dành cho các đối tác chiến lược có đóng góp đặc biệt cho tập đoàn." "Tại sao tôi phải mở ngoại lệ cho mười tỷ của cô?"
Tôi vươn tay lật tập báo cáo thẩm định trên bàn sang trang thứ mười tám, dùng bút dạ quang đỏ khoanh tròn một dãy số liệu.
"Vì ngoài mười tỷ tiền mặt này ra, tôi còn mang đến cho ngài một món quà trị giá bốn mươi tỷ đồng đang chuẩn bị bốc hơi."
Ánh mắt Tần Kiêu lập tức đanh lại, anh ta cúi xuống nhìn trang báo cáo tôi vừa mở.
"Ngài nhìn vào hạng mục cung ứng cây xanh cảnh quan và đá lát vỉa hè của phân khu A dự án Vịnh Xanh đi."
"Phân khu này hiện đang giao cho công ty con của Tần Mặc Hàn làm chủ đầu tư thứ cấp." "Tuần trước anh ta vừa ký duyệt chọn Công ty TNHH Cảnh Quan Xanh Pháp Việt làm nhà thầu với giá trị bốn mươi lăm tỷ đồng."
"Trong hồ sơ, họ khai báo nhập khẩu ba trăm cây tùng La Hán cổ thụ và đá hoa cương tự nhiên giá một trăm năm mươi triệu một cây."
"Tuy nhiên, sáng qua tôi đã dẫn đội bay không người lái trang bị cảm biến quang phổ đi khảo sát bãi tập kết vật liệu ở ngoại ô."
Tôi rút từ trong tập kẹp ra một xấp ảnh chụp độ phân giải siêu cao, trải đều trên mặt bàn.
"Toàn bộ ba trăm cây tùng đó đều là cây công trình loại ba bị sâu đục thân thu mua thanh lý với giá hai triệu rưỡi một cây!"
"Còn lô đá hoa cương nhập khẩu thực chất là đá nhân tạo ép bột phế phẩm, chỉ phơi mưa nắng hai mùa là nứt toác bề mặt."
"Tổng giá trị thực tế của gói vật liệu này theo định giá thị trường của tôi chỉ là bốn tỷ tám trăm triệu đồng." "Tức là chúng đã kê khống giá trị lên gần mười lần để rút ruột bốn mươi tỷ hai trăm triệu đồng của Tập đoàn Tần Thị!"
Tần Kiêu cầm xấp ảnh lên, gương mặt lạnh như băng sương:
"Tần Mặc Hàn tuy ngu xuẩn và thích làm màu, nhưng nó không thiếu tiền tiêu vặt đến mức phải làm trò rút ruột cấp thấp thế này."
"Đúng vậy, Tần Mặc Hàn chỉ là con rối nhắm mắt ký bừa vào hồ sơ do người khác đặt lên bàn trong lúc bận làm thơ thôi."
Tôi rút thêm một tờ sơ đồ phả hệ doanh nghiệp được vẽ tay cực kỳ chi tiết đặt chồng lên xấp ảnh.
"Người trực tiếp giới thiệu và bảo lãnh cho Công ty Cảnh Quan Xanh Pháp Việt này chính là cô thanh mai trúc mã Hứa Thanh Trà."
"Và người đứng tên đại diện pháp luật đằng sau ba lớp công ty vỏ bọc tại quần đảo Virgin thuộc Anh của nhà thầu này." "Đó không ai khác chính là Hứa Thanh Phong — anh trai ruột của Hứa Thanh Trà!"
"Theo nguồn tin kiểm toán quốc tế mà tôi tra cứu được, Hứa Thanh Phong đang nợ sòng bạc ngầm ở nước ngoài đúng ba mươi lăm tỷ đồng."
"Hứa Thanh Trà vội vã bay về nước tuần trước, diễn màn kịch thanh mai trúc mã dịu dàng và xúi bà Triệu Nhã Lan đuổi tôi đi." "Mục đích thực sự là để kịp giải ngân khoản tạm ứng bốn mươi tỷ của dự án Vịnh Xanh trước thứ Sáu tuần này!"
Căn phòng Chủ tịch chìm vào sự im lặng nặng nề. Tần Kiêu nhìn chằm chằm vào tờ sơ đồ dòng tiền mà tôi đã bóc tách, rồi ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn khác hẳn.
"Cô chỉ mất có hai ngày để tra ra toàn bộ chuỗi công ty vỏ bọc của nhà họ Hứa ở nước ngoài?"
"Bốn mươi tám tiếng là hơi lâu vì tôi còn bận đi mua máy hút bụi dọn kim tuyến hoa hồng ở hành lang chung cư."
Tôi nhún vai, giọng điệu thản nhiên như đang kể chuyện thời tiết:
"Thực ra ngay từ ngày đầu Hứa Thanh Trà xuất hiện ở tiệc gia đình họ Tần với chiếc túi Hermes Birkin da cá sấu bạch tạng." "Tôi đã biết cô ta đang túng tiền đến mức làm liều rồi."
"Chiếc túi đó có đường chỉ khâu lệch một phần mười milimét và mùi keo công nghiệp chưa bay hết, là hàng giả giá mười lăm triệu."
"Một đại tiểu thư tự xưng vừa bán tranh ở Paris giá triệu đô mà phải xách túi giả đi dự tiệc." "Lại còn liên tục hỏi dò Tần Mặc Hàn về ngân sách dự án Vịnh Xanh, chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra mùi lừa đảo."
"Lúc ở trên tầng bốn mươi tám tôi cố tình không vạch trần cô ta trước mặt bà Triệu Nhã Lan, là vì..."
Tần Kiêu nối lời tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười sắc lạnh:
"Là vì nếu cô vạch trần Hứa Thanh Trà sớm quá, bà Triệu Nhã Lan sẽ không viết cho cô hai tờ chi phiếu mười tỷ chứ gì?"
Tôi mỉm cười gật đầu cái rụp, không hề giấu giếm bản chất thực dụng của mình:
"Chủ tịch Tần quả nhiên là người hiểu tôi nhất."
"Bà Triệu Nhã Lan tự nguyện tặng tôi mười tỷ tiền mặt hợp pháp, tôi tội gì không nhận trước." "Sau đó mới xuống đây bán thông tin bốn mươi tỷ cho ngài để lấy suất cổ phần ưu đãi?"
"Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn béo, đó mới là đạo đức nghề nghiệp tối thượng của một chuyên viên thẩm định tài sản."
Tần Kiêu nhìn tôi suốt năm giây, sau đó dứt khoát rút cây bút máy Montblanc ký tên đóng dấu vào hợp đồng nhận góp vốn của tôi. Không dừng lại ở đó, anh ta còn mở ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ từ đen viền vàng cùng một quyết định bổ nhiệm khẩn.
"Mười tỷ của cô được chấp nhận quy đổi thành cổ phần ưu đãi dự án Vịnh Xanh với mức lợi nhuận tối thiểu ba mươi phần trăm một năm."
"Ngoài ra, tôi chính thức bổ nhiệm cô làm Trưởng đoàn Thanh tra và Thẩm định Tài sản Đặc biệt trực thuộc văn phòng Chủ tịch."
"Toàn bộ các khoản thất thoát hoặc tài sản gia tộc bị đánh cắp mà cô thu hồi được từ nhánh của mẹ con Tần Mặc Hàn." "Tôi trích thưởng nóng cho cô hai mươi phần trăm trên tổng giá trị thu hồi!"
Đôi mắt tôi sáng rực lên như đèn pha ô tô chiếu thẳng vào tấm thẻ đen viền vàng trên tay Tần Kiêu. Tôi lập tức lôi chiếc máy tính Casio từ trong túi ra bấm lạch cạch:
"Khoản bốn mươi tỷ của dự án Vịnh Xanh nếu chặn giải ngân và phạt vi phạm nhà thầu mười tỷ, hai mươi phần trăm của tôi là hai tỷ."
"Cộng thêm một món bảo vật gia truyền trị giá ba mươi lăm tỷ trong két sắt nhà bà Triệu Nhã Lan mà tôi nghi đã bị tráo..."
Tần Kiêu nhướng mày:
"Cô nói chiếc vòng ngọc phỉ thúy Đế Vương Lục mà bà nội tôi để lại cho chị dâu Triệu Nhã Lan?"
"Chính xác! Ba hôm trước bà Triệu Nhã Lan có đăng ảnh chụp bàn tay đeo chiếc vòng đó bên bát canh tổ yến do Hứa Thanh Trà nấu."
"Dù bức ảnh đã qua ba lớp bộ lọc, nhưng độ khúc xạ ánh sáng trên chiếc vòng hoàn toàn là của thủy tinh nhuộm hóa chất!"
"Và theo lịch trình thì tối thứ Sáu tuần này, bà Triệu Nhã Lan sẽ tổ chức Đêm tiệc Đấu giá Từ thiện Thường niên tại khách sạn Hoàng Gia." "Bà ta định nhân dịp này chính thức giới thiệu Hứa Thanh Trà với giới thượng lưu."
Tôi ngước lên nhìn Tần Kiêu, nụ cười trên môi mang theo mùi tiền thơm phức:
"Chủ tịch Tần, tối thứ Sáu này ngài có muốn đi xem kịch hay cùng Trưởng đoàn Thanh tra mới nhậm chức không?"
Tần Kiêu đứng dậy, thân hình cao lớn bước vòng qua bàn làm việc, dừng lại trước mặt tôi và chìa bàn tay rộng lớn ra:
"Rất hân hạnh được hợp tác, Trưởng đoàn Tô."
"Tôi rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của chị dâu và cháu trai tôi khi biết mười tỷ họ dùng để đuổi cô đi." "Nay lại trở thành vốn điều lệ để cô quay lại làm cấp trên trực tiếp của họ."