Cầm chiếc chìa khóa đồng còn vương chút sáp nến trắng trong lòng bàn tay, tôi lập tức hiểu rõ toàn bộ nước cờ dự phòng của vợ chồng Lương Chấn Hưng. Ở kiếp trước, vì được ở ngay cạnh thư phòng tầng hai, Lương Tấn Phát đã dễ dàng dùng chìa khóa giả mở két sắt chụp trộm công thức dược phẩm. Kiếp này, khi con tốt thí đã bị tống vào nhà họ Quách, vợ chồng Lương Chấn Hưng đang trốn trong bóng tối chắc chắn sẽ ngồi trên đống lửa. Số tiền bảo hiểm mười tám tỷ mà chúng lừa được đã phải chi mất một phần lớn để mua xác giả và trả lãi nóng ở biên giới.
Nếu không nhanh chóng lấy được tài liệu mật trong két sắt của Công ty Minh Phú để kiếm một khoản tiền lớn, chúng sẽ không có đủ vốn để tẩy trắng thân phận mới. Tôi bước thẳng lên thư phòng tầng hai, mở cánh cửa két sắt âm tường nặng hàng trăm cân ra. Tôi gọi người trợ lý vào, giao toàn bộ bản gốc công thức thuốc, giấy phép mỏ đá và năm mươi lượng vàng đem gửi vào két ngân hàng. Sau đó, tôi chỉ đạo thiết kế hai bản tài liệu mồi nhử đặt vào đúng vị trí cũ trong chiếc két sắt này:
— Bản thứ nhất là công thức viên hoàn hộ tâm đã bị đảo ngược tỷ lệ dược liệu, ai đem nấu thử cũng chỉ ra một mẻ thuốc đen kịt! — Bản thứ hai là tập hồ sơ đóng dấu Tuyệt Mật của Minh Phú về kế hoạch thu mua Khu nghỉ dưỡng Suối Mơ với giá năm mươi tỷ đồng! Người trợ lý ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên hỏi lại: — Chẳng phải Cục Địa chất vừa thông báo ngầm rằng dưới lòng đất Suối Mơ có túi bùn rỗng, sắp bị thu hồi và cấm xây dựng vĩnh viễn sao ạ? — Hiện tại gã chủ đất trên đó đang rao bán tháo khắp nơi với giá chưa tới hai mươi tỷ mà chẳng ai dám rớ vào!
Tôi gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự tính toán sắc bén: — Chính vì gã chủ đất đang muốn bán tháo nên đó mới là cái hố chôn tiền hoàn hảo nhất dành cho vợ chồng Lương Chấn Hưng! — Nếu chúng thấy hồ sơ mật ghi rằng Minh Phú sắp chi năm mươi tỷ mua lại Suối Mơ vì có mạch khoáng nóng ngầm, chúng sẽ lập tức mắc bẫy. — Chắc chắn vợ chồng chúng sẽ vét sạch tiền bảo hiểm tử tuất và vay mượn thêm để mua đứt khu đất đó nhằm hớt tay trên của tôi! — Đi câu cá lớn thì mồi nhử phải thơm, và phải để cho con cá tự mình cắn câu trong bóng tối thì nó mới không nghi ngờ!
Tôi dặn người trợ lý lắp camera hồng ngoại ẩn trong bức tượng ngọc đối diện két sắt và rắc bột huỳnh quang không màu lên tay nắm cửa két. Chiều hôm đó, tôi đón Dương Nhật Minh và Cao Diệu Linh từ bệnh viện về biệt thự Minh Phú, xếp cho hai đứa ở hai phòng rộng rãi trên tầng hai. Nhìn Nhật Minh chăm chú đọc sách bên bàn học, còn Diệu Linh tỉ mỉ lau kính lúp soi đá quý giúp tôi, lòng tôi tràn ngập sự bình yên. Đúng hai giờ sáng đêm hôm sau, khi cả biệt thự đã chìm vào giấc ngủ, một bóng đen dùng thẻ từ cũ của cổng hậu lẻn vào vườn.
Bóng đen đó thông thuộc địa hình biệt thự một cách đáng kinh ngạc, nhẹ nhàng leo qua đường ống thoát nước lên ban công tầng hai rồi cạy chốt cửa sổ thư phòng. Trong phòng ngủ bên cạnh, tôi cùng Dương Nhật Minh và người trợ lý đang ngồi trước màn hình máy tính bảng, theo dõi trực tiếp từng cử chỉ của tên trộm qua ống kính hồng ngoại. Gã đàn ông bịt mặt rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa đồng mới tinh, tra vào ổ khóa két sắt rồi vặn nhẹ cùng mật mã sáu số cũ của tôi. Cánh cửa két sắt bật mở một cách trơn tru.
Tên trộm mừng rỡ chụp lia lịa công thức dược phẩm giả và tập hồ sơ dự án Suối Mơ năm mươi tỷ, lấy thêm hai thỏi vàng rồi rút lui. Dương Nhật Minh nhìn kỹ dáng đi hơi khập khiễng bên chân phải của tên trộm trên màn hình rồi khẽ reo lên: — Cô Nguyệt Ánh ơi, dáng đi khập khiễng và vết sẹo bỏng ở cổ tay phải kia chính là của gã tài xế cũ từng làm cho chú Lương Chấn Hưng!
Tôi mỉm cười gật đầu khen ngợi sự quan sát tinh tường của cháu trai: — Nhật Minh giỏi lắm, việc gã tài xế cũ dùng chìa khóa giả của Đoàn Thảo Nguyên lẻn vào đây đã chứng minh bọn chúng là một ổ đồng phạm. Cùng lúc đó, trên màn hình máy tính đặt trên bàn, tín hiệu âm thanh từ chiếc cặp sách của Lương Tấn Phát ở dinh thự Quách Thị bắt đầu phát sáng. Tôi đeo tai nghe vào, bật loa ngoài vừa đủ nghe cho cả phòng cùng theo dõi.
Từ trong loa vọng ra tiếng thở dốc nặng nhọc, tiếng nấc nghẹn ngào của Lương Tấn Phát hòa lẫn với tiếng nước chảy rì rầm trong nhà vệ sinh của khu trại huấn luyện nhà họ Quách. Sau một ngày dài bị hành xác, đến gần ba giờ sáng thằng bé mới dám ôm cặp sách trốn vào buồng vệ sinh để gọi điện bằng đồng hồ định vị. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Lương Tấn Phát đã khóc nấc lên nhưng chỉ dám thì thào nhỏ xíu vì sợ đám vệ sĩ của Quách Hoàng Bách nghe thấy: — Bố ơi, mẹ ơi, hai người mau nghĩ cách cứu con ra khỏi cái địa ngục nhà họ Quách này đi, con chịu hết nổi rồi!
Một giọng đàn bà chua ngoa, sắc lạnh vang lên rõ mồn một qua sóng thu âm quân sự — chính là giọng nói của Đoàn Thảo Nguyên mà cả đời này tôi không bao giờ quên được! — Thằng vô dụng kia, mày khóc cái gì mà khóc, nói nhỏ cái mồm thôi kẻo lộ hết bây giờ! — Bố mẹ đã tốn bao công sức dựng hiện trường giả, thế mà mày lại ngu xuẩn để mụ Nguyệt Ánh phát hiện máu giả rồi tống sang nhà lão Quách! Lương Tấn Phát vừa khóc vừa kể lể trong sự uất ức tột độ: — Mẹ ơi, hôm nay lão Quách Hoàng Bách bắt con cọ mười hai cái chuồng chó ngao hôi thối, chiều lại bắt quỳ trên sỏi học sổ nợ và vụt roi mây! — Bố mẹ đã lấy được mười tám tỷ tiền bảo hiểm tử tuất rồi thì mau mang tiền đến đón con về vùng biên giới ở với bố mẹ đi!
Ngay sau tiếng khóc của Lương Tấn Phát, giọng nói trầm đục, cục cằn của Lương Chấn Hưng vang lên quát tháo: — Đón mày về cái đầu mày ấy! Mày có biết vợ chồng tao đang trốn nợ bốn mươi tỷ của chính sòng bạc nhà lão Quách Hoàng Bách không hả? — Bây giờ bố mẹ mà lộ diện trước mặt lão Quách thì chưa kịp tiêu tiền bảo hiểm đã bị lão băm ra cho chó ngao ăn rồi! — Hơn nữa mười tám tỷ bảo hiểm kia trừ đi tiền mua hai cái xác vô danh ở biên giới và trả nợ nóng thì giờ chỉ còn đúng mười bốn tỷ thôi!
Trong phòng làm việc của biệt thự Minh Phú, chúng tôi đều nín thở khi nghe đoạn hội thoại tự thú rành mạch của đôi vợ chồng giả chết. Toàn bộ dữ liệu âm thanh đều được phần mềm chuyên dụng ghi lại kèm theo tọa độ trạm phát sóng tại một thị trấn giáp biên giới. Trong tai nghe, giọng của Đoàn Thảo Nguyên lại vang lên, lần này dịu xuống để dỗ dành và giao nhiệm vụ mới cho đứa con trai:
— Tấn Phát ngoan, vừa nãy gã tài xế cũ đã mở được két sắt của mụ Nguyệt Ánh và biết mụ sắp đổ năm mươi tỷ mua khu đất Suối Mơ rồi! — Nhưng muốn mua đứt khu đất Suối Mơ đó để kiếm lời hơn ba mươi tỷ, mười bốn tỷ tiền mặt của bố mẹ vẫn còn thiếu một chút. — Con hãy nhân lúc lão Quách Hoàng Bách đi vắng, lẻn vào thư phòng lấy trộm con dấu và một cuốn sổ đỏ đưa cho gã tài xế cũ đem đi cầm cố! — Chỉ cần xoay đủ hai mươi tỷ mua đứt khu Suối Mơ rồi bán lại cho mụ Nguyệt Ánh lấy năm mươi tỷ là cả nhà mình cao chạy xa bay!
Lương Tấn Phát nghe mẹ ruột xúi ăn cắp sổ đỏ của Quách Hoàng Bách thì sợ run cầm cập, nhưng Đoàn Thảo Nguyên đã gằn giọng đe dọa: — Mày không làm thì cả đời cứ ở đấy mà cọ chuồng chó ngao đi! — Chiều mai mẹ sẽ hóa trang thành bà lão vùng cao bán tam thất đến Công ty Minh Phú để dò la xem mụ Nguyệt Ánh đã gom tiền mua đất chưa!
Tín hiệu cuộc gọi vệ tinh vừa ngắt, tôi chậm rãi tháo chiếc tai nghe xuống đặt lên mặt bàn gỗ trắc. Cao Diệu Linh nắm chặt lấy vạt áo tôi, giọng con bé run lên vì phẫn nộ: — Cô Nguyệt Ánh ơi, sao trên đời lại có những kẻ độc ác và trơ trẽn đến mức ấy hả cô? — Cô đã đối xử tốt với gia đình họ suốt hai mươi năm, vậy mà họ không những giả chết lừa tiền bảo hiểm, giờ lại còn định lừa thêm năm mươi tỷ của cô nữa!
Tôi vuốt nhẹ mái tóc dài của Diệu Linh, ánh mắt nhìn thẳng vào tệp âm thanh vừa được lưu trữ an toàn trên máy chủ đám mây. Không ngờ hiệu ứng cánh bướm khi tôi đẩy Lương Tấn Phát sang nhà họ Quách lại mang về một kết quả mỹ mãn vượt ngoài sức tưởng tượng như vậy. Vì bị dồn vào thế bí, Đoàn Thảo Nguyên không chỉ lộ sạch vụ mua xác giả lừa bảo hiểm mà còn xúi con trai ăn cắp sổ đỏ của họ Quách! Thú vị hơn cả là chiều mai, người bạn thân đã hóa tro bụi của tôi sẽ đích thân đội mồ sống dậy, tìm đến tận Công ty Minh Phú. Được lắm Đoàn Thảo Nguyên, nếu mày đã tự dâng xác đến trước mặt tao, tao sẽ chuẩn bị một ấm trà chiều để tiễn cả nhà mày xuống vực!