Không gian trong gian nhà thờ họ bỗng chốc im phăng phắc. Chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch trên mái ngói và tiếng thở hồng hộc đầy phấn khích của Bùi Trọng Đăng. Chú rể Hạ Tuấn Kiên đặt mạnh chén rượu xuống mâm, đôi mắt cáo già nheo lại nhìn tôi dò xét:
"Băng Tuyết, mày vừa nói cái gì cơ? Mảnh đất năm sào bãi bồi sát đầm sen của bố mẹ mày để lại là tâm điểm quy hoạch đợt này á?"
"Nếu nó sắp thành đất vàng, sao mày lại đòi bán tống bán tháo đi? Mày định giấu họ hàng chuyện gì phải không?"
Tôi thầm cười nhạt trong bụng. Đúng là bản chất đa nghi của những kẻ vừa tham lam vừa ích kỷ. Nếu tôi chủ động mang mảnh đất đó ra gạ bán cho họ, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ mảnh đất có vấn đề và dè chừng ngay lập tức.
Nhưng khi tôi tỏ ra đau đớn, tiếc đứt ruột gan và chỉ vô tình buột miệng than thở, lòng tham của họ sẽ tự động tìm mọi lý do để hợp thức hóa miếng mồi này. Tôi cúi gằm mặt xuống, giọng nói run rẩy như sắp khóc đến nơi:
"Chú Kiên ơi, cháu có muốn bán đâu! Cháu giữ mảnh đất ấy như giữ con ngươi trong mắt mình ấy chứ!"
"Tháng trước đội khảo sát về cắm mốc đo đạc ngay sát bờ rào đất nhà cháu, mấy tay đầu cơ trên thành phố đánh hơi được đã xuống gạ mua lại với giá bốn tỷ rưỡi rồi."
"Họ còn bảo chỉ cần giữ thêm hai tháng nữa, lúc bản đồ quy hoạch chính thức dán ở bảng tin ủy ban,
mảnh năm sào đấy chia lô ra bán bèo nhất cũng phải thu về mười hai đến mười lăm tỷ!" Con số "mười hai đến mười lăm tỷ" vừa thoát ra khỏi miệng tôi, Bà Tám đã đánh rơi cả chiếc đũa đang gắp miếng thịt gà xuống chiếu.
Tạ Tuyết Sương thì nuốt nước bọt ực một tiếng rõ to, bàn tay túm chặt lấy cánh tay áo của chồng là Bùi Trọng Đăng cấu mạnh. Bùi Trọng Đăng nuốt khan, giọng lạc cả đi vì kích động:
"Mười... mười lăm tỷ á? Năm sào đất bãi bồi ngày xưa bố mẹ mày khai hoang trồng khoai sọ mà giờ lên tận mười lăm tỷ cơ á?"
"Thế tại sao mày lại phải bán? Mày bị điên à mà không giữ lại đợi hai tháng nữa?"
Tôi thở dài một hơi thật sâu, rút từ trong túi xách ra một tờ giấy khám sức khỏe tổng quát định kỳ mà tôi vừa mới đi lấy ở bệnh viện tỉnh hôm qua, nhưng chỉ để lộ một góc có đóng dấu đỏ của bệnh viện rồi nhét vội lại vào túi.
"Cháu cũng muốn giữ lại lắm chứ anh Đăng! Ai mà chả ham mười lăm tỷ!"
"Nhưng tuần trước cháu đi khám ở trên tỉnh, bác sĩ phát hiện trong gan cháu có một khối u bất thường, nghi là ác tính giai đoạn đầu."
"Bác sĩ bảo phải thu xếp sang Singapore hoặc lên bệnh viện quốc tế trên Hà Nội mổ nội soi cắt bỏ và xạ trị gấp trong tháng này,
nếu để sang tháng sau khối u di căn vào mạch máu là hết cứu!"
"Chi phí đặt cọc phẫu thuật và thuốc đặc trị bên đấy người ta báo giá trọn gói hơn ba tỷ rưỡi tiền mặt, phải nộp đủ trước cuối tuần này để giữ lịch mổ của giáo sư nước ngoài."
"Giờ mạng sống của cháu đang treo trên sợi tóc, cháu có giữ mảnh đất mười lăm tỷ đấy lại thì hai tháng nữa cháu có còn sống mà tiêu tiền được không hả chú, hả cô?"
Nói đến đây, tôi úp mặt vào lòng bàn tay, bờ vai rung lên bần bật như người đang tuyệt vọng trước cửa tử. Tất nhiên, tờ giấy trong túi tôi chỉ là kết quả khám sức khỏe hoàn toàn bình thường để bổ sung hồ sơ công chức hàng năm.
Còn câu chuyện khối u ác tính cần ba tỷ rưỡi đi mổ gấp ở nước ngoài chỉ là cái cớ hoàn hảo nhất để giải thích tại sao một nhân viên địa chính biết trước quy hoạch đất vàng lại phải bán tháo đất với giá rẻ ngay trong tuần này!
Tôi hé mắt qua kẽ tay, quan sát phản ứng của bốn con người đang ngồi quanh mâm cỗ. Không hề có lấy một lời hỏi han xem bệnh tình của đứa cháu gái mồ côi cha mẹ ra sao. Không hề có một chút xót thương hay lo lắng nào trên gương mặt của những người mang danh cô ruột, chú rể và anh chị họ.
Thay vào đó, Hạ Tuấn Kiên và Bùi Trọng Đăng đang trao cho nhau một ánh nhìn rực lửa tham lam. Bà Tám thì bấm nhẹ vào đùi con dâu Tạ Tuyết Sương, khóe miệng giật giật vì cố nén cơn sung sướng đang trào lên tận cổ.
Trong mắt bọn họ lúc này, việc tôi mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết không phải là bi kịch, mà là cơ hội trời cho để bọn họ nuốt trọn miếng bánh mười lăm tỷ với giá rẻ mạt! Hạ Tuấn Kiên hắng giọng một tiếng, vội vàng đổi sang bộ mặt đạo mạo, từ bi của một bậc trưởng bối trong nhà:
"Khổ thân con bé! Bố mẹ mày mất sớm, có mỗi mình mày lủi thủi, giờ lại mắc phải cái bệnh quái ác thế này..."
"Đúng là người còn thì của còn, mạng sống vẫn là quan trọng nhất cháu ạ! Đất cát có đắt giá đến mấy mà không có mạng hưởng thì cũng chỉ là nắm đất vô tri thôi."
"Thế... mấy cái người trên thành phố trả giá bốn tỷ rưỡi kia, mày đã nhận lời bán cho người ta chưa?"
Tôi ngẩng đầu lên, quệt ngang khóe mắt khô ráo rồi lắc đầu đáp:
"Chưa ạ. Mấy người trên thành phố họ trả bốn tỷ rưỡi nhưng họ đòi đặt cọc trước có năm trăm triệu,
còn bốn tỷ thì hẹn một tháng sau mới giải ngân nốt vì họ còn đang kẹt vốn ở dự án khác."
"Mà bệnh của cháu thì bác sĩ bắt phải nộp đủ tiền mặt ngay trong tuần này để làm thủ tục bay sang Singapore, cháu đợi một tháng nữa làm sao được!"
"Nên hôm qua anh Cao Thế Cảnh bên công ty Trường Thành nghe tin đã đến tìm cháu, gạ cháu bán đứt luôn cho công ty anh ấy với giá ba tỷ tám trăm triệu
tiền mặt, giao tiền ngay trong ba ngày."
"Cháu tiếc đứt ruột vì mất toi gần một tỷ so với giá thị trường hiện tại, lại mất trắng cả chục tỷ tiền chênh lệch sau hai tháng nữa,
nhưng chiều nay anh Cảnh hẹn mang hợp đồng qua bắt cháu ký rồi..." Vừa nghe thấy cái tên Cao Thế Cảnh sắp sửa nhảy vào hớt tay trên mảnh đất năm sào với giá ba tỷ tám, Bùi Trọng Đăng lập tức đập bàn đứng phắt dậy:
"Không được! Tuyệt đối không được bán cho thằng Cao Thế Cảnh!"
Tôi mở to mắt, làm bộ ngơ ngác nhìn gã anh họ:
"Sao lại không được hả anh Đăng? Chiều nay bạn anh Cảnh còn định đi cùng anh ấy đến nhà thờ họ mình để chốt cọc mấy lô đất bên rìa đầm cho chú Kiên với anh mà?"
Bùi Trọng Đăng mặt đỏ tía tai, xua tay lia lịa:
"Mấy cái lô rìa đầm của nó tính làm cái đách gì nữa! Nó lừa bọn anh mua đất rìa ngoài giá cắt cổ,
trong khi nó lại lén lút đi ép giá mua mảnh đất trung tâm năm sào của mày với giá ba tỷ tám để nó ăn dày một mình mười lăm tỷ!"
"Mẹ kiếp, thằng cò đất khốn nạn! Tí nữa nó vác mặt đến đây tao phải chửi cho nó một trận mới được!"
Bà Tám cũng vội vàng đứng dậy, chạy vòng qua mâm cỗ đến ngồi sát bên cạnh tôi, nắm chặt lấy bàn tay tôi mà vỗ về lia lịa:
"Băng Tuyết ơi, cô Tám bảo này! Con người ta có hàng có họ, có tổ có tông!"
"Mảnh đất năm sào đấy là mồ hôi nước mắt của bố mẹ mày để lại, dù mày có phải bán đi để lấy tiền chữa bệnh thì cũng phải để lại cho người trong
dòng máu họ hàng nhà mình hưởng lộc chứ!"
"Sao mày lại đem miếng thịt béo bở mười lăm tỷ đấy dâng không cho thằng người ngoài họ Cao kia ăn? Mày làm thế bố mẹ mày dưới suối vàng có nhắm mắt được không?"
Tôi nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Bà Tám mà suýt nữa bật cười thành tiếng. Mới kiếp trước thôi, cũng chính cái miệng này đã rủa tôi xuống âm phủ làm cán bộ địa chính khi tôi ngăn cản bà ta nộp tiền cho Cao Thế Cảnh.
Giờ đây, khi tưởng rằng mảnh đất của tôi mới là mỏ vàng thực sự, bà ta lập tức lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, đem cả vong linh bố mẹ tôi ra để đạo đức giả! Tôi giả vờ sụt sịt, rút nhẹ tay ra khỏi bàn tay nhăn nheo dính đầy mỡ gà của Bà Tám:
"Cô Tám nói thế cháu cũng biết, nhưng cháu đang cần tiền mặt gấp để cứu mạng mà cô."
"Ba tỷ tám trăm triệu chứ có phải ba mươi tám triệu đâu ạ. Trong họ mình làm gì có ai sẵn từng ấy tiền mặt ngay trong tuần này để lấy đất giúp cháu?"
"Chiều nay ba giờ anh Cao Thế Cảnh đã mang tiền cọc đến đây rồi, nếu cháu không ký với anh ấy thì nhỡ đâu anh ấy đổi ý, cháu lấy tiền đâu mà đi mổ?"
Hạ Tuấn Kiên đập mạnh bàn tay xuống mặt sập gụ, giọng dõng dạc như đinh đóng cột:
"Ba tỷ tám thì đã làm sao! Họ hàng nhà mình gom lại thì thiếu gì tiền!"
"Cứ cho là mảnh đất đấy giá ba tỷ tám, chú với thằng Đăng vừa mới chuẩn bị sẵn một tỷ hai tiền mặt định lát nữa đặt cọc cho thằng Cảnh, giờ giữ lại hết!"
"Còn thiếu hai tỷ sáu nữa chứ gì? Sổ đỏ nhà thờ họ với sổ đỏ nhà riêng của chú, cộng thêm sổ đỏ nhà cô Tám mày mang ra tiệm cầm đồ của thằng
chủ tiệm đầu phố thị trấn, giải ngân nóng trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ là đủ chồng tiền mặt cho mày ngay!" Tạ Tuyết Sương ngồi bên cạnh vội vàng tính toán trên đầu ngón tay rồi reo lên:
"Đúng rồi đấy bố ạ! Mình vay nóng hai tỷ sáu, lãi suất bên ngoài có hơi cao một chút là ba nghìn một triệu một ngày,
tính ra một tháng mới mất có hơn hai trăm triệu tiền lãi thôi!"
"Nhưng chỉ cần ôm mảnh đất năm sào của con Băng Tuyết đúng hai tháng, lúc công bố quy hoạch bán ra mười lăm tỷ,
trừ gốc trừ lãi đi nhà mình vẫn đút túi ngon lành hơn mười tỷ bạc!"
"Một vốn bốn lời! Cơ hội đổi đời ngàn năm có một thế này mà để lọt vào tay thằng Cao Thế Cảnh thì đúng là ngu hơn bò!"
Nhìn cả bốn người họ kẻ tung người hứng, tự vẽ ra viễn cảnh đếm tiền tỷ, tự bàn nhau đi cắm sổ đỏ nhà cửa và vay tín dụng đen lãi cắt cổ, trong lòng tôi dâng lên một niềm khoái cảm ngọt ngào đến tê dại.
Tôi không hề ép họ. Tôi cũng chẳng hề dùng súng dí vào đầu bắt họ phải đi vay nặng lãi. Chính lòng tham không đáy của họ đang tự tròng sợi dây thòng lọng vào cổ họ, và việc của tôi bây giờ chỉ là thắt cái nút thòng lọng ấy cho thật chặt mà thôi!
Tôi làm bộ do dự, đôi lông mày cau lại vẻ khó xử:
"Nhưng mà... Chú Kiên ơi, thực ra chiều qua lúc anh Cao Thế Cảnh thấy cháu còn chần chừ, anh ấy đã nói là nếu cháu đồng ý ký hợp đồng công chứng sang tên
ngay và cam kết không khiếu kiện gì về sau, anh ấy sẵn sàng trả tròn bốn tỷ đồng chẵn."
"Cháu đang cần tiền sang Singapore, bên đấy chi phí phát sinh đắt đỏ lắm, thêm được hai trăm triệu là cháu thêm được mấy đợt truyền thuốc đích rồi..."
"Nếu bán cho chú với cô Tám giá ba tỷ tám, cháu sợ lúc sang bên kia nhỡ thiếu hai trăm triệu thuốc men thì cháu chết mất xác ở xứ người mất..."
Vừa nghe tôi nâng giá từ ba tỷ tám lên bốn tỷ chẵn, mặt Bà Tám hơi biến sắc, định mở miệng kỳ kèo bớt xén theo thói quen chợ búa. Đúng lúc đó, ngoài cổng sắt nhà thờ họ bỗng vang lên tiếng còi xe ô tô bấm inh ỏi.
Một chiếc xe sedan màu đen bóng lộn từ từ đỗ xịch ngay trước sân gạch. Cửa xe mở ra, một gã đàn ông mặc bộ vest xanh tím than chật ních, tóc vuốt keo bóng mượt, tay kẹp chiếc cặp da cá sấu bước xuống.
Không ai khác, đó chính là Cao Thế Cảnh, gã cò đất lừa đảo của công ty Trường Thành!