Tối hôm đó, khi trở về căn hộ tập thể nhỏ của mình ở khu cán bộ huyện, tôi lập tức gọi điện cho Vương Thu Trà. Vương Thu Trà không chỉ là bạn học đại học thân thiết nhất của tôi mà còn là trưởng văn phòng công chứng tư nhân lớn nhất thị trấn này.
Kiếp trước, sau khi tôi bị đám họ hàng sát hại ngay tại sân nhà thờ họ, chính Vương Thu Trà là người đã kiên trì đệ đơn yêu cầu cơ quan điều tra dựng lại hiện trường, bác bỏ lời khai gian dối của Hạ Tuấn Kiên rằng tôi tự trượt chân ngã đập đầu vào bậc đá.
Khi nghe giọng nói của cô bạn thân vang lên ở đầu dây bên kia, sống mũi tôi bất giác cay xè.
"Băng Tuyết đấy à? Muộn thế này còn gọi cho tớ có việc gì gấp không?"
Tôi hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc nghẹn ngào trong lồng ngực rồi kể ngắn gọn cho Vương Thu Trà nghe việc đám họ hàng nhà chú rể Hạ Tuấn Kiên và anh họ Bùi Trọng Đăng đang đòi mua đứt mảnh đất bãi bồi năm sào của bố mẹ tôi để lại với giá bốn tỷ đồng.
Nghe xong, Vương Thu Trà ở đầu dây bên kia sửng sốt thốt lên:
"Cái gì cơ? Bốn tỷ đồng cho năm sào đất nông nghiệp ngập nước sát nghĩa trang phía đông đầm sen á?"
"Băng Tuyết, cậu làm ở phòng địa chính huyện, chẳng lẽ cậu không biết khu vực đó nằm trong diện quy hoạch hành lang cây xanh cách ly khu nghĩa trang sinh thái tập trung
của tỉnh sắp công bố vào tháng tới sao?"
"Mảnh đất đó tuyệt đối không được chuyển đổi lên đất ở, lại càng không được xây dựng kiên cố! Sao đám họ hàng nhà cậu lại điên rồ bỏ ra tận bốn tỷ để
mua cái chỗ đất đầm lầy ấy làm gì?" Tôi bước ra ban công, nhìn xuống con đường nhựa vắng lặng dưới ánh đèn đường vàng vọt, giọng điềm tĩnh đến lạ thường:
"Thu Trà à, họ không điên đâu, họ chỉ đang bị lòng tham làm cho mù quáng thôi."
"Gã cò đất Cao Thế Cảnh của công ty Trường Thành đang tung tin đồn khu đầm sen sắp quy hoạch thành biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái để lùa gà bán dự án ma."
"Tớ đã nói rõ trên sổ đỏ mảnh đất của tớ chỉ là đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản sắp hết hạn,
nhưng Hạ Tuấn Kiên và Bùi Trọng Đăng cứ khăng khăng cho rằng tớ có thông tin mật trong phòng địa chính nên sống chết đòi gom tiền mua đứt bằng được."
"Thậm chí họ còn tự nguyện đòi ký cam kết miễn trừ mọi trách nhiệm quy hoạch để tớ sang tên cho họ ngay vào sáng mai."
"Thu Trà, cậu giúp tớ soạn một bộ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp thật chặt chẽ, kèm theo một phụ lục cam kết độc lập có công chứng chứng thực
chữ ký và điểm chỉ vân tay của tất cả bọn họ."
"Trong phụ lục đó phải ghi rõ ràng từng câu từng chữ: Bên mua đã tự mình tìm hiểu kỹ hiện trạng thực tế cũng như thông tin quy hoạch sử dụng đất tại cơ
quan chức năng; bên bán đã thông báo đầy đủ về mục đích sử dụng đất trên giấy chứng nhận là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm kết hợp nuôi trồng thủy sản."
"Mọi thay đổi về quy hoạch, thu hồi đất, giải tỏa hoặc cấm xây dựng phát sinh sau thời điểm ký hợp đồng đều do bên mua hoàn toàn tự chịu trách nhiệm,
tuyệt đối không được khiếu nại, khởi kiện hay đòi hoàn trả tiền dưới bất kỳ hình thức nào!" Vương Thu Trà im lặng vài giây rồi thở dài:
"Tớ biết mấy người họ hàng bên ngoại nhà cậu từ xưa đến nay vẫn luôn chèn ép, bòn rút cậu đủ đường."
"Nếu họ đã tự nguyện đòi mua theo đúng trình tự pháp luật và chấp nhận ký cam kết chịu mọi rủi ro quy hoạch như vậy thì về mặt pháp lý,
giao dịch này hoàn toàn hợp pháp vì thuận mua vừa bán, không ai lừa dối ai về loại đất ghi trên sổ đỏ cả."
"Được rồi, sáng mai chín giờ cậu cứ đưa họ đến văn phòng tớ. Tớ sẽ trực tiếp làm công chứng viên đọc to rõ ràng từng điều khoản trước mặt nhân chứng và lưu
trữ hồ sơ chữ ký điểm chỉ đầy đủ nhất cho cậu!" Đúng chín giờ kém mười lăm phút sáng hôm sau, khi tôi vừa bước chân đến sảnh văn phòng công chứng của Vương Thu Trà, tôi đã thấy cả gia đình bốn người Hạ Tuấn Kiên, Bùi Trọng Đăng, Bà Tám và Tạ Tuyết Sương ngồi chật kín dãy ghế chờ.
Trông bộ dạng của bọn họ ai nấy đều phờ phạc với hai quầng thâm đen xì dưới mắt vì thức trắng cả đêm qua để chạy vạy gom tiền. Thế nhưng tinh thần của cả bốn người lại hưng phấn đến tột độ. Dưới chân Hạ Tuấn Kiên và Bùi Trọng Đăng là hai chiếc túi bạt kẻ sọc loại lớn được kéo khóa kín mít, bên ngoài còn quấn thêm mấy vòng băng dính trong suốt.
Vừa nhìn thấy bóng dáng tôi bước vào cửa kính, Bà Tám đã bật dậy nhanh như lò xo, lao ra túm chặt lấy cánh tay tôi kéo xềnh xệch vào bàn làm việc bên trong:
"Ối giời ơi Băng Tuyết ơi! Sao mày đến muộn thế hả con? Làm cô với chú mày ngồi đây ôm hai bao tải tiền mà tim đập chân run từ sáng sớm đến giờ!"
"Nhanh lên, bảo con bé bạn mày mang hợp đồng ra đây ký mau lên không nhỡ thằng Cao Thế Cảnh nó đánh hơi thấy nó lại mò đến phá đám bây giờ!"
Tôi nhìn chiếc túi xách rách quai của Bà Tám và đôi bàn tay đang run rẩy của Bùi Trọng Đăng, giả vờ ngạc nhiên hỏi:
"Sao chú Kiên với anh Đăng gom tiền mặt ở đâu mà nhanh thế ạ? Đêm qua mới có một tỷ hai, sao sáng nay đã đủ bốn tỷ rồi?"
Tạ Tuyết Sương vênh mặt lên, giọng đầy vẻ tự hào xen lẫn xót của:
"Nhanh cái gì mà nhanh! Chiều qua lúc từ nhà thờ họ về, bố Kiên với anh Đăng phải mang ngay sổ đỏ nhà thờ họ,
sổ đỏ nhà riêng của bố với sổ đỏ mảnh vườn nhà mẹ Tám ra chỗ công ty tài chính tín dụng tư nhân ngoài ngã ba quốc lộ để thế chấp vay nóng đấy!"
"Chỗ đấy người ta thấy mình cần rút tiền mặt ngay trong đêm nên người ta tính phí hồ sơ với lãi cắt cổ bốn nghìn một triệu một ngày,
lại còn bắt cả bốn người trong nhà phải cùng ký tên lăn tay vào giấy vay nợ liên đới nữa!"
"Nhưng mà thôi, đắt một tí nhưng được việc! Vay hai tỷ tám trong vòng hai tháng mất hơn sáu trăm triệu tiền lãi,
đến lúc bán mảnh đất năm sào này đi thu về mười lăm tỷ thì sáu trăm triệu chỉ là cái móng tay!" Tôi nghe Tạ Tuyết Sương khoe khoang chiến tích đi vay tín dụng đen bốn nghìn một triệu một ngày, tương đương lãi suất hơn một trăm bốn mươi phần trăm một năm, mà trong lòng nở hoa rực rỡ.
Hai tỷ tám trăm triệu vay tín dụng đen lãi mẹ đẻ lãi con, cộng thêm một tỷ hai trăm triệu tiền tiết kiệm dưỡng già và tiền bán vàng cưới của cả gia đình bọn họ. Tất cả tài sản tích cóp cả đời cùng với ba cuốn sổ đỏ nhà cửa, đất hương hỏa của dòng họ đều đã được bọn họ tự tay nướng sạch vào canh bạc này!
Lúc này, Vương Thu Trà trong bộ đồng phục công chứng viên chỉnh tề bước ra từ phòng làm việc riêng, trên tay cầm một tập hồ sơ dày cộp đặt xuống bàn. Với tác phong vô cùng chuyên nghiệp và nghiêm túc, Vương Thu Trà đẩy gọng kính cận lên, nhìn thẳng vào bốn người phía đối diện:
"Chào ông Hạ Tuấn Kiên, bà Bà Tám, anh Bùi Trọng Đăng và chị Tạ Tuyết Sương. Tôi là công chứng viên Vương Thu Trà,
người trực tiếp chứng thực giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày hôm nay."
"Trước khi hai bên tiến hành giao nhận tiền và ký tên điểm chỉ, theo đúng quy định của Luật Công chứng,
tôi xin đọc nguyên văn nội dung Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và Văn bản cam kết tự chịu trách nhiệm quy hoạch để các bên cùng nghe rõ." Bùi Trọng Đăng sốt ruột đập tay lên túi bạt đựng tiền, nhăn mặt cắt ngang:
"Thôi cô công chứng viên ơi! Chữ nghĩa pháp luật dài dòng văn tự bỏ mẹ ra, đọc làm cái gì cho mất thời gian!"
"Chị em người nhà cả, con Băng Tuyết nó đã dặn trước với chúng tôi từ chiều qua rồi. Chỗ nào cần ký,
chỗ nào cần điểm chỉ cô cứ lật ra đây, bốn người nhà tôi ký rẹt một cái là xong!" Vương Thu Trà vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, lắc đầu đáp:
"Không được đâu anh Đăng ạ. Đây là giao dịch có giá trị lớn lên tới bốn tỷ đồng cho một thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản."
"Tôi bắt buộc phải đọc rõ điều khoản về hiện trạng đất và điều khoản miễn trừ trách nhiệm quy hoạch trước sự chứng kiến của hai nhân viên văn phòng làm nhân chứng,
đồng thời yêu cầu anh Bùi Trọng Đăng và ông Hạ Tuấn Kiên tự tay chép lại dòng chữ **'Tôi đã đọc, hiểu rõ hiện trạng đất nông nghiệp trên sổ đỏ và hoàn toàn tự chịu mọi rủi ro về quy hoạch hoặc thu hồi đất sau này'** vào phần cuối trang cam kết thì văn
bản mới có hiệu lực pháp lý tuyệt đối!" Nghe thấy yêu cầu phải tự tay chép lại dòng chữ cam kết đó, Hạ Tuấn Kiên không những không chút chột dạ mà còn quay sang nháy mắt với Bùi Trọng Đăng, giọng đầy vẻ tâm đắc:
"Đấy! Mày thấy con Băng Tuyết nó làm việc ở trên huyện cẩn thận chưa?"
"Nó sợ sau này đất lên mười lăm tỷ, thanh tra tỉnh về kiểm tra sao cán bộ địa chính lại bán đất cho người nhà trước ngày công bố quy hoạch nên mới phải
bắt mình viết câu đấy để bảo vệ cái ghế công chức của nó đấy!"
"Viết! Viết ngay! Đưa bút đây chú viết cho cả trang giấy cũng được!"
Nói rồi, Hạ Tuấn Kiên giật lấy cây bút bi xanh trên bàn, hí hoáy chép từng chữ một theo đúng mẫu câu mà Vương Thu Trà đã in sẵn trên tờ phụ lục cam kết. Chép xong, ông ta còn cẩn thận kiểm tra lại từng dấu chấm dấu phẩy, rồi đẩy tờ giấy sang cho Bùi Trọng Đăng,
Bà Tám và Tạ Tuyết Sương lần lượt viết lời xác nhận và ký tên bên dưới. Khi hộp mực đỏ điểm chỉ vân tay được mở ra, cả bốn người họ tranh nhau ấn ngón tay cái ngập sâu vào hộp bông tẩm mực rồi lăn mạnh lên từng trang hợp
đồng và phụ lục cam kết. Những dấu vân tay đỏ chói in hằn lên mặt giấy trắng tinh như những bản án tử hình về mặt tài chính mà chính tay họ vừa tự tuyên cho cuộc đời mình. Tôi ngồi đối diện, điềm nhiên ký tên Lý Băng Tuyết vào mục bên bán, rồi cùng Vương Thu Trà và nhân viên ngân hàng được mời tới hỗ trợ kiểm đếm toàn bộ bốn
tỷ đồng tiền mặt trong hai chiếc túi bạt. Máy đếm tiền chạy ro ro suốt gần bốn mươi phút đồng hồ. Từng cọc tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng mới cứng được kiểm tra qua tia cực tím chống tiền giả rồi xếp ngay ngắn vào chiếc vali khóa số của nhân viên ngân hàng
để nộp thẳng vào tài khoản tiết kiệm cá nhân của tôi. Khi tờ biên lai nộp tiền bốn tỷ đồng của ngân hàng đã nằm gọn trong túi áo khoác của tôi, còn cuốn sổ đỏ gốc cùng biên nhận hồ sơ chờ sang tên tại
chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được trao tận tay cho Hạ Tuấn Kiên, cả bốn người họ hàng nhà tôi đều thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Bà Tám cười tít mắt, vỗ bồm bộp vào cuốn sổ đỏ trên tay Hạ Tuấn Kiên rồi quay sang nói với tôi bằng giọng điệu kẻ cả, bố thí:
"Thôi nhé Băng Tuyết! Tiền bốn tỷ cô chú với anh chị mày đã giao đủ không thiếu một xu rồi đấy!"
"Giờ mảnh đất năm sào bãi bồi đầm sen này là tài sản hợp pháp của bốn người bọn tao, mày không còn dính dáng nửa hào nửa cắc nào vào đây nữa đâu đấy!"
"Sau này hai tháng nữa đất nó có lên mười lăm tỷ hay hai mươi tỷ thì mày cũng cấm được giở giọng kể công hay mò về xin xỏ chia chác thêm tiền chữa
bệnh đấy nhé! Giấy trắng mực đen, dấu vân tay đỏ chót ở đây rồi, thân ai người nấy lo!" Bùi Trọng Đăng cũng cười khẩy một tiếng, khoác tay vợ là Tạ Tuyết Sương bước ra cửa, còn không quên ngoái đầu lại buông một câu mỉa mai:
"Cầm bốn tỷ đấy mà đi mổ cái u gan của mày đi! Nếu chẳng may có không qua khỏi ở bên Singapore thì cứ yên tâm nhắm mắt,
ở nhà anh chị lấy tiền bán đất xây cho mày cái miếu thờ to nhất nghĩa trang thị trấn!" Nhìn theo bóng lưng hớn hở, vênh váo của bốn kẻ máu lạnh vừa bước ra khỏi cửa văn phòng công chứng, Vương Thu Trà đứng bên cạnh tôi tức đến mức mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm:
"Băng Tuyết! Sao trên đời lại có loại họ hàng khốn nạn và độc ác đến mức đấy hả? Họ vừa cầm sổ đỏ xong đã trơ trẽn rủa cậu chết ở nước ngoài để khỏi về đòi chia tiền!"
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bạn thân, ánh mắt hoàn toàn phẳng lặng không một gợn sóng:
"Đừng giận làm gì cho hại sức khỏe, Thu Trà à."
"Cứ để cho họ cười nốt hai mươi ngày cuối cùng của cuộc đời đi."
"Hai mươi ngày nữa, khi tờ quyết định thu hồi đất hành lang nghĩa trang sinh thái dán ngay trước cổng ủy ban thị trấn, chúng ta sẽ biết ai mới là người phải đi tìm chỗ chôn thân!"